Chap 17
Đọc duy nhất trên julycomic để ủng hộ nhóm dịch nha
Dù không muốn thừa nhận nhưng cơ thể Everhart đã phản bội cậu một cách đáng ghét. Những lời không nên thốt ra cứ trào khỏi cổ họng, thở gấp như thú hoang.
“Ưm… sướng quá…”
Có lẽ chính những từ đó đã kích thích Karl Heinrich, khiến hắn đẩy sâu hơn vào bên trong trong lúc xoay người Everhart sang một bên.
Karl thì thầm điều gì đó bên tai, nhưng Everhart lúc này đã mê muội, chẳng thể nghe rõ.
࿐⋆˚𝜗𝜚˚⋆
“Ah…”
Giọng khàn đặc. Khi quay đầu, ánh nắng xế chiều lọt qua tấm rèm cửa sổ chiếu vào phòng. Không rõ là mấy giờ, nhưng mặt trời đã lên cao.
Everhart ngồi bật dậy. Chiếc giường gọn gàng đến mức khó tin đây từng là hiện trường cuộc mây mưa điên cuồng đêm qua. Thế nhưng trên cơ thể cậu vẫn còn nguyên dấu vết Karl Heinrich để lại.
Những dấu ấn đấy như lời chế nhạo cho chuyện tối hôm trước.
‘A, ưm… nữa đi…’
‘Đồ dâm đãng.’
‘Tại ai chứ… ah, chỗ đó… sướng lắm…’
Hay là cứ chết quách đi cho xong?
Cậu nhìn quanh, đây dường là tòa nhà cao tầng.
“Nếu nhảy từ đây xuống thì liệu có chết không nhỉ?”
Ký ức đêm qua hiện lên sống động. Phải chi hắn không nhớ gì và lúc đó cậu có thể đổ hết cho thuốc kích dục để đỡ nhục nhã.
Có lẽ do tác dụng thuốc còn sót lại, sau khi được Karl Heinrich ôm ấp và đạt cực khoái mấy lần, cậu chẳng nhớ gì nổi nữa.
Phía dưới của Everhart truyền đến cơn đau nhói tim. Cũng không biết bọn họ đã làm bao nhiêu lần nữa.
“Ha, chết tiệt.”
Everhart dùng hai tay bưng mặt, cậu đưa mắt nhìn chiếc giường trống. Nơi này đủ rộng cho hai người đàn ông lăn lộn, vậy mà giờ chỉ còn hắn trơ trọi.
Chưa kịp sắp xếp lại cảm xúc, Everhart chỉ thấy phẫn uất trước khoảng trống bên cạnh.
“Đã ngủ với tôi thì chí ít cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Sao lại bỏ mặc tôi thế này hả? Đồ Karl tồi tệ.”
“Ai bảo tôi bỏ đi thế?”
“Ááá!”
Everhart giật mình khi ngẩng lên thấy Karl Heinrich. Bối rối, cậu co người lại rồi kéo chăn trùm kín đầu.
“….”
“….”
Sự im lặng bao trùm giữa Everhart và Karl Heinrich qua lớp chăn. Chính Everhart là người phá vỡ nó trước.
Cậu kéo nhẹ tấm chăn trắng xuống, đối mặt với Karl Heinrich. Vị tướng quân chỉ quấn chiếc khăn tắm lớn quanh eo, rõ ràng vừa bước ra từ phòng tắm.
Cậu muốn nói gì đó nhưng miệng cứ cứng đờ.
“Hahaha.”
Everhart cười gượng gạo, trong khi Karl Heinrich thong thả ngồi xuống giường.
“Tác dụng thuốc vẫn chưa hết à?”
“Không đâu, tôi nghĩ là hết tác dụng rồi.”
Bàn tay Karl Heinrich chạm vào tóc Everhart.
Cái vuốt ve nhẹ nhàng rồi rút đi khiến cậu nín thở. Tưởng chỉ có một lần, nhưng nó lại tiếp tục lần hai, rồi ba.
Sao? Sao đột nhiên thế này? Everhart co rúm lại, không biết phải làm gì.
Quan sát phản ứng của cậu, Karl Heinrich lẩm bẩm:
“Chà, nếu vẫn còn chưa hết tác dùng thì đúng là lạ thật.”
“Ý anh là sao! Chẳng phải anh muốn làm gì thì làm sao, tiền bối? Ưm…!”
Bàn tay đang vuốt tóc bỗng siết chặt vai, đẩy Everhart ngã xuống.
Tay Karl Heinrich luồn dưới chăn, vuốt dọc đùi cậu. Vùng da non nớt sau đêm qua vẫn còn bỏng rát, thốn đến nhói lòng.
Khi Everhart ngước lên, Karl Heinrich đang mỉm cười. Một nụ cười đầy ẩn ý
Chắc là hắn đang giận. Có lẽ thế.
“Anh đang sờ vào đâu vậy?”
“Vì cậu nói không nhớ chuyện đêm qua, nên ta giúp cậu nhớ lại chút thôi. Có vấn đề gì sao?”
“Tôi, tôi nhớ mà! Là tôi chủ động với ngài! Là hai bên cùng có lỗi, cùng có lỗi!”
Đẩy Karl Heinrich ra, Everhart cuộn mình trong chăn, nép vào góc giường.
Nếu nói không, hắn sẽ làm lại đến khi cậu phải van xin mất. Everhart không đủ ngốc để để cái tôi cản đường trong chuyện không đâu.
“Chúng ta hãy coi như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì đi.”
Everhart quyết định xem đây là bài học cho việc đánh giá thấp Viktor và kiếp xuyên không thành tên lính vô dụng.
Chỉ có điều bài học này… đau đớn quá mức cần thiết.
Karl Heinrich đương nhiên đoán được phản ứng này. Nhưng thái độ của hắn chẳng khiến ai yên lòng.
“Không phải cậu bảo phải chịu trách nhiệm nếu tôi ngủ với cậu sao?”
“Đó… đó là vì tôi tưởng anh bỏ rơi tôi. Xin hãy coi như chưa nghe thấy câu đó.”
Everhart van xin chân thành, nhưng Karl Heinrich vẫn không nhúc nhích. Hắn chỉ nhẹ nhàng vẫy ngón tay ra hiệu.
Một lần.
Khi ngón tay Karl chuyển động lần thứ hai, Everhart bỗng có linh cảm không nên để bàn tay ấy đếm tới hai.
Cậu bò về phía Karl. Trong lúc mất kiểm soát ấy, Everhart còn chẳng nhận ra tấm chăn quấn quanh người đã tuột khỏi vai.
“Không có con mèo nào bướng bỉnh như cậu đâu”
“Ai là mèo… ơ?”
Trước mắt Everhart là một cuốn sổ ngân hàng trung ương Ardenria đang lơ lửng. Theo phản xạ, cậu vội với tay giật lấy.
Vút.
Khi Karl Heinrich rút cuốn sổ lại, cả người Everhart ngã chúi về phía giường. Khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy nhục nhã y như một con mèo bị dụ bằng đồ chơi.
“Ha, thật là…”
“Mười triệu đồng vàng Ardenria đấy.”
Cơn run người tạm ngưng. Nghe thấy con số khổng lồ, Everhart bật dậy ngay lập tức. Ánh mắt cậu sáng rực như sao khi nhìn Karl.
“Xin hãy đưa cho tôi. Anh đã hứa rồi mà?”
Everhart vứt bỏ lương tâm, lòng tự trọng và sĩ diện, dang cả hai tay ra đòi. Thực ra phân nửa chỉ là đùa vui thôi.
Nhưng khi nhìn thấy đôi tay trống rỗng của mình, Everhart chậm rãi ngẩng đầu lên. Đằng sau ánh mắt khinh bỉ kia, gương mặt Karl Heinrich đang hiện lên vẻ tò mò đã thay đổi.
“Eberhard von Friedrich.”
“…”
“Cậu đang nghĩ gì vậy?”
“Ý anh là sao?”
Trong lúc Everhart ngủ say, Karl Heinrich đã dùng mọi mối quan hệ để điều tra toàn bộ sự tình.
Người đàn ông hắn nhìn thấy ở khách sạn, Leonard Graf, kẻ được mệnh danh là đứa trẻ hư của giới tài chính và vừa bị sa thải vài ngày trước.
Một số tài liệu hắn thấy trong phòng của Everhart.
Và khoản nợ khổng lồ đứng tên Everhart mà hắn biết được khi tạo sổ tiết kiệm mười triệu đồng vàng.
Khoản nợ bao gồm các khoản vay từ nhiều tổ chức tài chính, tất cả đều đứng tên Everhart, không phải gia tộc Friedrich.
“Tốt nhất là cậu nên nói cho tôi biết tất cả những gì cậu đang lên kế hoạch.”
Everhart biết hắn không đùa.
Karl Heinrich ghét Ngũ Đại Quý Tộc và hoàng tộc Lorankrantz. Nói chính xác hơn, hắn căm ghét hoàng tộc Lorankrantz, còn Ngũ Đại Quý Tộc chỉ là những kẻ tiếp tay hoặc bao che cho chúng.
‘Đúng là phong cách của Karl Heinrich.’
Hắn chưa bao giờ nghĩ họ sẽ thực sự thân thiết chỉ vì một đêm mây mưa.
“Là chuyện làm ăn.”
“Một vụ làm ăn mà cần tới hai mươi triệu đồng vàng?”
“Ba mươi triệu. Không phải hai mươi.”
Nếu chỉ cần hai mươi triệu vàng là giải quyết được thì cậu đã không phải vất vả như thế này. Everhart quyết định nói thật với Karl Heinrich.
Dù sao thì sớm muộn gì cậu cũng phải hợp tác với Karl Heinrich. Chỉ là thời điểm đến sớm hơn dự kiến.
“Tiền bối, anh có biết về Công nghệ Đá Ma Thuật không?”
“Lời đồn đang lan truyền trong giới tài chính. Câu chuyện rằng ngay cả người không có phép thuật cũng có thể sử dụng ma pháp nếu dùng một chất gọi là đá ma thuật? Đúng là đáng kinh ngạc.”
Everhart bật cười với Karl Heinrich. Thực ra, điểm yếu lớn nhất của Karl Heinrich nằm ở đây.
Hắn giỏi kích động và chính trị, nhưng lại tệ một cách đáng ngạc nhiên về kinh tế hoặc đổi mới.
Cuộc Cách mạng Công nghệ Đá Ma Thuật bắt đầu từ Eisenwald, nhưng nở rộ nhất lại là ở Bronia, nơi nhân vật chính sinh sống.
Vương quốc Bronia là nơi đầu tiên ứng dụng công nghệ đá ma thuật – thứ có thể mô phỏng hiệu quả nhất các chiến thuật hiện đại và vũ khí hạng nặng – vào phát triển vũ khí và tích cực chấp nhận công nghệ này.
Eisenwald và các nước lân cận cũng chấp nhận đá ma thuật cùng quân đội không phải pháp sư, nhưng rõ ràng họ đã chậm chân hơn Bronia một bước.
Dĩ nhiên ở Bronia cũng không thiếu những phản đối về đá ma thuật, nhưng họ có sức mạnh của nhân vật chính giúp vượt qua tất cả.
Ngược lại, phía này chẳng có bất kỳ lợi thế nào, chỉ toàn gánh lấy hàng loạt bất lợi như xúc xích nối đuôi nhau.
Có rất nhiều nhà nghiên cứu tiên phong trong Cách mạng Công nghệ Đá Ma Thuật nhưng đều bị trục xuất khỏi Eisenwald bảo thủ.
Mục tiêu chính của Eberhard là đầu tư vào Công nghệ Đá Ma Thuật và ngăn chặn việc các nhà nghiên cứu chuyển phe.
“Tiền bối, đây không chỉ là bất ngờ – mà là một cuộc cách mạng.”
Chà, có lẽ mình lại phải giải thích lại lần nữa. Trời ạ, đây đâu phải thông tin tầm thường.
Everhart – kẻ thậm chí không nhận ra mình đang trần truồng khi bò về phía Karl Heinrich – tự tin ưỡn thẳng vai.
“Có thật là cách mạng khi người không phải pháp sư có thể sử dụng chút ma thuật không? Hơn nữa, đá ma thuật đâu thể dùng ngay lập tức? Phải tính đến nhân lực xử lý chứ.”
Karl Heinrich trông như không thể hiểu nổi. Đương nhiên, suy nghĩ như vậy là bình thường trong thời đại này.
Ngay cả giới trí thức khai sáng của phe Bergenites còn nghĩ thế, huống chi là nhận thức của công chúng?
Nhưng sự thật về Công nghệ Đá Ma Thuật là một cuộc cách mạng vẫn không thay đổi. Nếu không, chính nguyên tác sẽ sụp đổ.
“Đó là…”
Everhart định giải thích những sự kiện sẽ xảy ra nhờ Công nghệ Đá Ma Thuật, nhưng rồi đột ngột ngừng lại.
Comments for chapter "Chap 17"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hayy