Chương 18
Đọc duy nhất trên julynovel.net để ủng hộ nhà dịch
Bên trong là một quán bar sang trọng với âm nhạc ồn ào. Ngay lúc đó, một ký ức khác lóe lên trong đầu Eun Gyeol. Anh nhíu một bên mắt lại.
‘Club Node, câu lạc bộ VIP. Một trong những câu lạc bộ nổi tiếng ở Gangnam. Khách hàng chủ yếu là các gia tộc tài phiệt, và Lee Eun Gyeol là khách quen.’
Ký ức hiện lên khiến anh cảm thấy khó chịu. Khách quen của câu lạc bộ? Hắn ta đã quyết tâm chơi bời đến mức nào? Nhưng bản thân anh lại rất ghét những nơi như thế này.
‘…Tại sao mình lại thấy khó chịu vì quá khứ của Lee Eun Gyeol chứ?’
Eun Gyeol lắc đầu, cảm thấy đau đầu và nhăn mặt. Dù Lee Eun Gyeol thế nào đi nữa, thì chắc chắn đây không phải là nơi anh thích. Hay là cứ quay về nhỉ?
Nhóm người đi cùng đã tìm chỗ ngồi và đang gọi Eun Gyeol.
“Lee Eun Gyeol! Đằng này!”
Jung Jae Yeop vẫy tay bảo anh đến nhanh. Eun Gyeol đành phải bước vào.
Trên đường đi, Eun Gyeol nhíu mắt. Hội trường rộng mở và khá đông người. Hầu hết họ đều liếc nhìn cậu.
Âm nhạc lớn đến mức hầu hết các cuộc trò chuyện đều bị lấn át, nhưng mỗi khi đi ngang qua, cậu nghe thấy một vài giọng nói khó chịu văng vào tai.
“Này, nghe nói cậu ta bị tai nạn đấy. Nhưng vẫn còn sống nhỉ?”
“Wow, gan to thật. Lại đến đây? Sau khi gây chuyện như thế? Anh Seok Hyun đã định giết cậu ta đấy.”
‘Ai định giết ai cơ?’
Seok Hyun. Từ đó đập vào tai anh. Đó là thằng nào mà tên cứ được nhắc đến mãi thế. Bọn họ cũng nói như thể Lee Eun Gyeol sợ chết trước thằng Seok Hyun đó.
Eun Gyeol không thể hiểu nổi. Đang đi đến chỗ ngồi thì ai đó nắm lấy tay anh và kéo lại. Cơ thể anh xoay người lại.
“Hey, chủ tịch? Nghe nói anh bị tai nạn à.”
Một chàng trai trẻ vui tươi chào hỏi. Khuôn mặt đầy vẻ tự mãn như thể vừa mới bôi bơ. Đôi mắt lớn nhìn Eun Gyeol một cách đầy ý nghĩa. Eun Gyeol cảm thấy khó chịu và gạt tay hắn ra.
“Cái gì vậy, chết tiệt, tôi chỉ hỏi thăm thôi mà.”
Khi anh lạnh lùng nhìn lại và quay lưng đi, người đàn ông ở sau lưng lẩm bẩm chửi thề. Eun Gyeol càng lúc càng thấy khó chịu nhưng cố kìm nén sự tức giận.
Anh có cảm giác mình cần phải tìm hiểu xem thằng Seok Hyun đó là ai. Đó là thằng nào mà lại khiến anh điên đảo đến mức đến tận những nơi như thế này? Anh tò mò về cuộc sống riêng tư của Lee Eun Gyeol.
Có một số người đến nói chuyện với anh. Họ tiếp cận anh như thể đang chơi đùa vậy.
“Chủ tịch, lâu rồi không gặp!”
“Anh, anh đến rồi à?”
“Anh, sao đến muộn vậy? Có thực sự ở bệnh viện không? Em nghĩ anh chết rồi và lo lắng đấy.”
“Anh, chào mừng anh đến! Thực ra em cũng đang vội. Em có thể-“
Một số người tỏ ra thân thiết, nhưng biểu cảm của họ thể hiện rõ ràng mục đích. Eun Gyeol cảm thấy buồn nôn nhưng cố kìm nén.
Bỏ qua những lời nói của họ, bàn họ đến có rèm che hai lớp.
Mặc dù là không gian mở, nhưng có vẻ như họ đã chú ý đến sự riêng tư.
Jeon Joong Han thò đầu ra và kéo tay Eun Gyeol.
“A, sao đến muộn vậy~! Seok Hyun đang đợi anh đấy.”
Khúc khích. Tiếng cười vang lên bên tai. Eun Gyeol bị kéo vào trong một cách mất hồn và ngồi xuống ghế sofa.
Ngay lúc đó, một mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi. Đó là một mùi hương hoa khá khó chịu. Eun Gyeol vô thức nhăn mặt và định bịt mũi lại, nhưng ai đó bên cạnh đã nắm lấy tay anh.
“Eun Gyeol à, chào em. Lâu rồi không gặp.”
Bàn tay nắm lấy anh quá nóng. Eun Gyeol giật mình quay đầu lại.
Giọng nói trầm thấp lịch sự và dịu dàng, người đàn ông nắm tay Eun Gyeol và mở miệng cũng có ngoại hình khá ưa nhìn. Vết trên má là thứ đầu tiên thu hút ánh mắt. Đuôi mắt cong lên và đôi môi… trông giống ai đó một cách kỳ lạ. Eun Gyeol chớp mắt nhìn người đàn ông.
Ơ, cái vết đó. Mình đã thấy nó ở đâu rồi nhỉ? Vị trí chính xác là…
“Ha, nhìn thằng kia kìa, nó mất hồn vì gặp lại Seok Hyun sau bao lâu. Seok Hyun à, hôm nay anh phục vụ hết mình đi. Eun Gyeol mang thẻ đen theo đấy.”
‘Sao cậu ta biết được?’
Eun Gyeol nhìn Jung Jae Yeop đang cười khúc khích một cách vô lý, thì thấy Seok Hyun ngồi sát lại gần đến mức đùi chạm vào Eun Gyeol và ôm lấy vai anh.
Hắn mặc một chiếc áo ba lỗ không tay và đeo một sợi dây chuyền hình xích, cảm giác da thịt trần chạm vào gáy khiến anh vô cùng khó chịu.
“Tránh ra.”
“Tại sao? Thế này tốt mà.”
Seok Hyun mỉm cười. Đó là một nụ cười như đang bắt chước ai đó. Eun Gyeol lại một lần nữa cảm thấy quen thuộc.
Thằng chết tiệt này đang bắt chước ai với khuôn mặt không ra gì đó? Anh nhíu mày và nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, Seok Hyun cầm ly whisky bừa bãi trên bàn lên uống một hơi rồi ôm eo Eun Gyeol và dụi đầu vào vai anh.
“A, bảo tránh ra đi mà.”
“Hôm nay cậu giả vờ khó khăn thế nhỉ? Trò chơi mới à? Tôi chỉ cần tỏ ra ám ảnh là được?”
Seok Hyun chống cằm lên vai Eun Gyeol và cười khúc khích. Nghe hắn nói, Kim Myung Joon và Jeon Joong Han, đang uống rượu và dùng điện thoại, bật cười và ngả người ra sau như điên. Eun Gyeol không thể hiểu nổi. Có gì buồn cười chứ?
Jung Jae Yeop bên cạnh châm thuốc. Mùi thuốc tỏa ra rất nồng, nhưng không ai nói gì với hắn. Eun Gyeol vừa ho vừa chỉ tay về phía hắn vì đau đầu.
“Này, dập thuốc lá đi. Tôi đau đầu.”
Jung Jae Yeop tròn mắt nhìn Eun Gyeol rồi kẹp điếu thuốc vào ngón tay và phả khói ra. Eun Gyeol hít phải trực tiếp.
‘A, thằng đó…’
Những lời chửi thề suýt nữa đã bật ra, nhưng với Seok Hyn bên cạnh cứ dính lấy, anh thấy choáng váng.
“Này, bảo tránh ra đi.”
Seok Hyun cứ dính lấy Eun Gyeol và khịt mũi liên tục. Eun Gyeol cảm thấy khó chịu và nghĩ rằng mình không nên ở đây nữa.
Anh định đứng dậy và rời đi, nhưng ngay lúc đó, Seok Hyun kéo anh lại và đặt anh ngồi xuống chỗ cũ.
Eun Gyeol nhìn Seok Hyun với ánh mắt khó chịu. Seok Hyun khịt mũi một lúc rồi thốt lên.
“A chết tiệt, nhìn thằng này xem.”
“Gì vậy?”
“Này, Lee Eun Gyeol, cậu là Omega à?”
Nghe thấy vậy, ba người đang nói chuyện với nhau dừng lại và nhìn chằm chằm vào Lee Eun Gyeol.
Eun Gyeol giật mình và dùng tay đẩy Seok Hyun ra, nhưng Seok Hyun nắm lấy cổ tay anh, vặn xoắn và dí sát mặt vào. Chỉ mới vài phút trước, giọng nói của hắn còn đầy hứng thú khi giả vờ giữ Eun Gyeol lại như một thói quen.
Seok Hyun nhìn Eun Gyeol và cười toe toét như thể vừa tìm thấy một món đồ chơi thú vị.
“Wow, chết tiệt, tôi biết là cậu đã thay đổi, nhưng không ngờ lại đến mức này đấy. Cậu đang đầy mùi pheromone của Alpha kìa.”
“Cậu đang nói gì vậy hả. Thả tôi ra!”
“Vậy mà đĩ chết tiệt, từ trước đến giờ giả vờ cao ngạo, giả vờ nắm thóp tất cả, diễn hay quá nhỉ? Eun Gyeol của chúng ta.”
Seok Hyun nhướng mày như thể không thể tin nổi và cười. Eun Gyeol không thể che giấu sự bối rối và nhìn chằm chằm vào Seok Hyun.
Nghe những gì Seok Hyun nói, có vẻ như bọn họ vừa phát hiện ra anh là Omega.
‘Và hình như bây giờ mình đang ở trong tình huống cực kỳ nguy hiểm thì phải?’
Ngay lập tức, anh nổi da gây. Như thế này có ổn không? Câu trả lời cho câu hỏi đó là ‘Không’.
Eun Gyeol với khuôn mặt tái nhợt cố gắng đẩy Seok Hyun ra và đứng dậy.
Những người khác liếc nhìn anh với ánh mắt ánh lên sự tò mò. Họ trông giống như vừa tìm thấy một thứ gì đó thú vị.
“T-Tôi đi đây.”
“Đi đâu? Eun Gyeol à. Vì bị phát hiện là Omega à? Tôi đã nghi ngờ vì mùi của cậu quá nhạt, nhưng hóa ra là thật. Cậu muốn uống rượu mạnh không? Tôi có rượu whisky ngon đấy. A, hóa đơn thì để người thừa kế tập đoàn Ilshin của chúng ta thanh toán chứ?”
Seok Hyun liên tục túm lấy Eun Gyeol, người đang cố gắng chạy thoát, và kéo anh lại. Vốn dĩ đã có sự khác biệt về thể chất, nhưng Seok Hyun lại say xỉn, khiến anh khó có thể chống lại hắn.
“Thả tôi ra!”
“Thôi đừng gây sự nữa.”
Seok Hyun túm lấy Eun Gyeol và đẩy anh nằm xuống ghế sofa.
Seok Hyun ngồi lên trên, đè vai Eun Gyeol đang cố gắng đứng dậy và ngồi lên eo anh. Hắn vươn tay lên bàn và Jung Jae Yeop đưa cho hắn điếu thuốc.
Seok Hyun nhận lấy, hút một hơi, rồi bắt giữ cánh tay của Eun Gyeol và cười toe toét.
“Wow, ngày này cũng đến rồi~ Ngày tôi cho Eun Gyeol của chúng ta ăn C** của tôi. Eun Gyeol à, cậu nên biết ơn vì ở đây chỉ có tôi là Alpha đi.”
“Seok Hyun à, Omega ngon thế sao? Nghe đồn là sẽ cho cậu cảm giác như lên thiên đường đấy.”
Jeon Joong Han nháy mắt và hỏi. Seok Hyun trách móc hắn như thể ‘nói gì vậy’.
Cùng lúc đó, tiếng cười vang lên. Eun Gyeol gần như choáng váng trước dòng chảy kỳ lạ đột nhiên diễn ra. Không, cái tình huống này là gì vậy? Đột nhiên đến và đột nhiên bị-
Trong lúc đó, một ký ức hiện lên. Oh Seok Hyun. Tên đó có một vết trên má và đuôi mắt trông giống ai đó một cách kỳ lạ.
Đúng rồi, Yoo Eun Jae. Dù không thể so sánh được, nhưng Lee Eun Gyeol đã ám ảnh Oh Seok Hyun vì điều đó.
Tại sao? Tại sao lại thế? Dù đã nhớ lại, Eun Gyeol vẫn không thể hiểu nổi. Hơn nữa, Oh Seok Hyun là một Alpha. Lee Eun Gyeol, một Beta, đã ghen tị với Seok Hyun.
Không có lý do gì để ghen tị với một nhân viên làm việc tại câu lạc bộ, nhưng Lee Eun Gyeol đã đích thân đề cử và nuôi dưỡng hắn ta vì lý do đó.
Nhưng Oh Seok Hyun đã cảm thấy khó chịu với Lee Eun Gyeol như vậy. Hắn ta nói mình không thích đàn ông Beta. Thật vô lý. Thật vô lý mà!!!
Eun Gyeol cảm thấy khó chịu đến mức muốn chết. Vậy thì tình huống này xảy ra, 80% là do anh. Đúng là tự mình chuốc họa vào thân.
‘Chết tiệt, mình nên nhớ ra sớm hơn chứ! Như thế này sẽ không bị như vậy!’
Nếu ký ức hiện ra ngay từ đầu, anh đã không đến đây. Eun Gyeol cảm thấy oan ức đến mức muốn phát điên.
“Ngay lập tức, biến đi không thì…!”
“Eun Gyeol à, anh đây sẽ phục vụ cậu chu đáo, được không?”
Khuôn mặt cười nhạo của Oh Seok Hyun trông vô cùng khó chịu đến mức cậu muốn đập nát ngay lập tức, nhưng Eun Gyeol nguyền rủa cơ thể không có sức lực của mình.
Chết tiệt, giá như tập thể dục đi! Cơ thể vừa xuất viện quá yếu ớt. Eun Gyeol nghiến răng khi cảm thấy bàn tay lục lọi dưới áo. Thằng khốn này, nếu tao thoát khỏi đây thì mày chết chắc!
*Theo dõi chap mới nhất trên Julynovel.net nhé!
Comments for chapter "Chương 18"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
ỏ
Xin lỗi, nhưng một câu hỏi, có ngày tải xuống nào cho cuốn tiểu thuyết này không? Lời cảm ơn
Excuse me, but a question, are there any download dates for this novel? Thanks
nope, friend
Ok thanks, friend