Chương 3
Đọc duy nhất trên julynovel.net để ủng hộ nhà dịch
“Eun… Eun-jae à.”
“…Vâng, anh.”
“Chúng ta là anh em phải không? Chỉ là… anh không nhớ rõ lắm.”
Eun-gyeol cúi đầu, ánh mắt đảo quanh như đang rất bối rối. Yoo Eun-jae nhìn chằm chằm anh một lúc, rồi ánh mắt chuyển hướng về phía Giám đốc Do đang đứng phía sau với tay khoanh lại. Sau một lúc trao đổi qua ánh mắt với Giám đốc Do, Yoo Eun-jae từ từ tiến lại gần Eun-gyeol.
*Sao lại lại gần thế này?
Mình diễn quá lố sao? Eun-gyeol bối rối chớp mắt. Đang ngồi trên xe lăn nên anh không thể lùi lại, vậy mà Yoo Eun-jae vẫn tiếp tục tiến đến.
Cuối cùng, cậu ta quỳ một chân xuống sàn trước xe lăn, ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt. Yoo Eun-jae mỉm cười dịu dàng, đặt tay mình lên trên mu bàn tay Eun-gyeol đang đặt trên tay vịn.
*Gì vậy? Kỳ quá đi. Cậu ta đang làm gì thế?
Eun-gyeol cảm thấy ngượng chết đi được. Yoo Eun-jae vẫn cười như thiên thần, nhưng bàn tay lại lạnh như tay của sứ giả địa ngục. ‘Anh bị chứng lạnh tay chân à?’ Cậu suýt buột miệng hỏi một câu bất chợt.
“Đúng vậy, anh.”
Bàn tay xoa nhẹ lên mu bàn tay kia mềm mại, thon dài và đẹp đẽ đến mức có thể khiến người ta tin rằng đó là bàn tay của một đứa trẻ. Như thể cả đời chưa từng phải làm bất cứ việc gì nặng nhọc.
“Trên đời này chỉ có hai chúng ta là anh em mà, phải không anh?”
‘Cậu ta… nói dối thật là tài tình.’
Một nụ cười lạnh lẽo nở trên khuôn mặt Yoo Eun-jae. Eun-gyeol không thể phân biệt được liệu Eun-jae đang diễn theo hay thật lòng.
Eun-jae, vẫn giữ nụ cười, tiếp tục bằng giọng điệu thân thiết:
“Chẳng phải chúng ta là nơi duy nhất có thể tin tưởng nhau sao? Nhìn anh nằm đây, lòng em cảm thấy đau lắm đấy.”
“…Ừm, thì ra là vậy.”
“Giờ anh đã hồi phục phần nào rồi, em nghĩ tốt nhất chúng ta nên trở về nhà thôi.”
“…Nhà?”
“Thủ tục xuất viện em đã làm trước rồi, nhưng quên mất chưa nói với anh. Em nghĩ tốt nhất anh nên về nhà dưỡng sức thì hơn. Dù sao thì cơ thể anh… cũng không còn được như trước nữa rồi mà, nhỉ.”
“Hả?”
Eun-gyeol bối rối nhìn Eun-jae. Đôi mắt tròn xoe của cậu khiến Eun-jae bật cười rồi đứng dậy. Tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay Eun-gyeol.
“À… xuất viện, cuối cùng cũng được xuất viện rồi sao. Nhưng mà anh vẫn chưa khỏe hẳn, trí nhớ của anh cũng có vấn đề, và bác sĩ cũng nói nên ở gần—”
“Em đã mời một bác sĩ rất nổi tiếng trong lĩnh vực này làm bác sĩ riêng rồi. Tất cả là vì anh cả đấy.”
“Th… thật sao? Cần thiết đến vậy sao?”
Eun-gyeol cảm thấy một nỗi bất an khó tả. Tại sao anh lại có cảm giác không nên về nhà nhỉ? Trên hết, Eun-gyeol vẫn chưa sẵn sàng. Việc phải gặp gia đình đó với tư cách là Lee Eun-gyeol.
‘Làm thế nào để thoát ra đây?’
Anh không thể xóa bỏ suy nghĩ rằng việc ở lại phòng bệnh riêng có vệ sĩ có vẻ an toàn hơn. Bởi Eun-jae chắc chắn muốn giết Lee Eun-gyeol ngay lập tức. Hắn đã từng thử một lần và thất bại. Eun-gyeol quyết định từ chối.
“Eun-jae à. Anh nghĩ tốt hơn hết là nên ở lại bệnh viện thêm một thời gian đi. Anh vẫn còn bận tâm về những gì bác sĩ nói lúc nãy…”
Eun-gyeol cố ý nở một nụ cười yếu ớt và lắc đầu. Để trông thật tội nghiệp. Có vẻ như nó có tác dụng một phần nào đó. Eun-jae lộ ra một biểu cảm tinh tế.
“Anh bận tâm về điều gì? Di chứng sau này à?”
“Không, ý anh là…”
‘Lúc nãy bác sĩ đã nói gì nhỉ? Về đặc tính, đúng rồi, đã nói về đặc tính.’
Dù không biết vấn đề với đặc tính là gì, nhưng bác sĩ đã tỏ ra khá nghiêm trọng. Ánh mắt Eun-gyeol lóe lên như vừa tìm thấy manh mối.
“Ừm, bác sĩ nói có vấn đề về đặc tính.”
“À—”
Nghe vậy, Eun-jae bật cười lớn. Eun-gyeol chớp mắt ngạc nhiên trước phản ứng không như dự đoán.
‘Mình nói sai rồi à?’
Eun-jae từ từ cúi người, chống hai tay lên tay vịn xe lăn. Khuôn mặt ập đến gần khiến Eun-gyeol ngả người ra sau hết mức có thể. Dù có đẹp trai đến đâu, việc nhìn gần như vậy cũng khiến anh vô cùng bối rối. Anh không thể tránh khỏi ánh nhìn xuyên thấu đó.
“Sao…?”
“Anh à, đó chính là lý do chúng ta phải quay về đấy.”
“…Em nói gì cơ?”
“Chính vì vấn đề về đặc tính đó nên chúng ta mới phải về nhà đấy. Bởi vì anh đã trở thành Omega rồi mà.”
Eun-gyeol chớp mắt liên hồi. Omega? Cái đó… là cái gì? Anh không thể hiểu nổi. Eun-jae nhìn Eun-gyeol ngốc nghếch, bật cười như thể không chịu nổi. Eun-jae buông tay khỏi tay vịn, vươn ra nắm lấy gáy Eun-gyeol kéo lại.
Đột nhiên, mặt anh áp sát mặt Eun-jae đến mức mũi gần như chạm nhau. Eun-gyeol hít một hơi. Eun-jae vẫn nhìn anh với khuôn mặt đầy nụ cười.
“Vẫn chưa hiểu ra sao? Anh là Omega. Không phải Alpha.”
“…Hả?”
“Em nói là chúng ta nên về đi, bởi vì chẳng có ích gì khi vướng vào lũ rác rưởi khốn kiếp đó và cọ xát cơ thể với chúng cả. Anh vẫn chưa hiểu à?”
Eun-jae nhìn Eun-gyeol vẫn còn ngơ ngác, dùng tay đang nắm sau gáy anh, từ từ vuốt xuống cổ trắng ngần của anh. Cậu ta dùng ngón tay bật cúc áo trên cùng của bộ đồ bệnh nhân kiểu cổ tròn, nhìn đôi xương đòn trắng muốt một cách khác thường, rồi mới ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Eun-gyeol.
“Hay là nhân cơ hội này, anh muốn đỏ mặt như gái điếm rồi chơi bời bừa bãi với hết thằng này đến thằng khác?”
“…Cái gì?”
“Điều đó thì em không thể chịu được đâu, anh à. Đứa con của anh không nên trở nên giống anh như thế đâu.”
“Em định nói cái gì vậy hả?”
Câu nói gây sốc đó khiến Eun-gyeol đứng hình, hồn bay phách lạc. Yoo Eun-jae nhìn anh đờ đẫn ra như vậy, khẽ thì thầm.
“Vì khi phát tình sẽ không còn phân biệt được trước sau, nên anh đã nói là sẽ thay em… trông coi con cặc, trông coi lỗ đít. Giờ thì hiểu chưa?”
Thật sự là… một câu nói tục tĩu chẳng hợp với bộ mặt đẹp trai của hắn tí nào.
***
Đối với công chúng, tất cả thành viên trực hệ của tập đoàn Ilshin đều là Alpha. Nhưng khi Lee Eun-gyeol chào đời, anh là Beta, và hiện tượng biểu hiện kiểu hình vẫn chưa xuất hiện cho đến tận lúc này. Chủ tịch Lee Hwa Seong muốn truyền lại công ty cho Lee Eun-gyeol, một Beta. Vì anh không phải Omega nên suy nghĩ đó hoàn toàn khả thi. Ít nhất, đây là thời đại mà Beta có thể được công nhận dựa trên năng lực.
Nhưng Omega thì khác. Dù xã hội có ra sức la ó rằng hãy giảm phân biệt đối xử, rằng Alpha và Omega đều là những DNA ưu tú bình đẳng đi chăng nữa, thì nhận thức về việc Omega thua kém vẫn bám rễ sâu. Nhiều tổ chức nhìn nhận tiêu cực và phân biệt đối xử với Omega. Vấn đề lớn nhất họ chỉ ra chính là chu kỳ động dục. Kỳ phát tình xuất hiện theo chu kỳ chính là vấn đề.
‘Điên thật…! Bọn mày là thú vật à!’
Eun-gyeol cảm thấy không thể tin nổi. Anh lướt điện thoại nhanh chóng, đọc bài trên blog rồi cơn bàng hoàng ập đến dữ dội.
Sau khi lục lọi đủ thứ như Alpha và Omega, tập đoàn Ilshin, bê bối ngoại tình tập đoàn Ilshin, quan hệ gia đình, xếp hạng Alpha các gia tộc tài phiệt cho vui…
Thế giới này… Thế giới này đang đùa giỡn với anh. Alpha và Omega là DNA cao cấp ư, nhưng chúng lại có chu kỳ phát tình? Nghe giống như chuyện chỉ có trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng tương lai vậy! Mà lại không phải tiểu thuyết bình thường, mà là tiểu thuyết 19+ dán nhãn đỏ!
Eun-gyeol thờ người ra, ôm trán thở dài. Mệt mỏi dường như tự động ngấm vào toàn thân anh.
‘Chu kỳ động dục? Omega ư?’
Trong xe đang di chuyển êm ái, Eun-gyeol thẫn thờ nhìn cảnh vật bên ngoài vụt qua nhanh chóng. Đang ôm trong lòng sự thật sốc rằng mình đã trở thành Omega và trên đường đến ngôi nhà mà Yoo Eun-kae đã nói.
Ngôi nhà nơi Lee Eun-gyeol từng sống, cùng Chủ tịch Lee Hwa Seong, mẹ anh và một người mẹ khác.
‘Ngoại tình hai phía đã là chuyện không thể chấp nhận, nhưng đã là con ngoài giá thứ lại còn rơi vào hoàn cảnh này nữa sao?’
Việc họ sống chung một nhà cũng là một cú sốc. Anh tưởng họ sẽ tìm nhà khác, sống kiểu hai hộ gia đình riêng biệt chứ, hóa ra Chủ tịch Lee Hwa Seong là một tay chơi thực thụ. Cũng phải thôi, chính vì thế nên mới kích thích và được mọi người ưa chuộng. ‘Tiểu thuyết Ilshin’ khá là nổi mà.
‘Thật lòng thì mình chẳng hiểu cái gì là cái gì cả.’
Trong cuốn tiểu thuyết anh từng đọc, không hề có những từ khóa động trời như Alpha và Omega. Vì vậy, anh hoàn toàn không ý thức được chuyện kiểu hình của mình đã thay đổi các kiểu.
‘Trông coi con cặc, trông coi lỗ đít… Thằng khốn điên rồ này.’
Thứ in sâu hơn cả chính là lời Yoo Eun-jae đã nói. Nghĩ đến đó, Eun-gyeol lại ôm lấy trán. Chấn động từ câu nói đó vẫn chưa hề tan biến.
Comments for chapter "Chương 3"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
ỏ
Xin lỗi, nhưng một câu hỏi, có ngày tải xuống nào cho cuốn tiểu thuyết này không? Lời cảm ơn
Excuse me, but a question, are there any download dates for this novel? Thanks
nope, friend
Ok thanks, friend