Chương 7
Đọc duy nhất trên julynovel.net để ủng hộ nhà dịch
anh trai phản diện – chương 7
Trời đã sáng. Eun Gyeol ngồi dậy từ bộ chăn ga gối mềm mại và thoáng đãng. Chiếc giường sang trọng mềm mại đến kinh ngạc, nhưng anh không thể nào ngủ ngon được. Eun Gyeol dùng tay ấn mạnh lên hai mắt thâm quầng rồi rời khỏi giường.
Bộ đồ ngủ lụa mềm mại, phòng ngủ riêng rộng rãi với nhiệt độ vừa phải không nóng không lạnh, tất cả đều không thể giải thoát Eun Gyeol khỏi những nỗi niềm hiện tại. Sau khi tắm rửa qua loa trong phòng tắm riêng và thay quần áo, anh vẫn dùng tay khô phủi đi khuôn mặt hốc hác rồi bước ra khỏi phòng.
‘Haa…’
Dù nhìn lại, ngôi nhà vẫn sang trọng đến phát ghét. Eun Gyeol kiểm tra thời gian trên chiếc điện thoại mà Giám đốc Do đã đưa rồi đi xuống tầng một. Chiếc điện thoại cao cấp đời mới bóng bẩy, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Chiếc điện thoại không có lấy một số liên lạc, chỉ lưu Giám đốc Do và Yoo Eun Jae, chẳng khác gì một cục gạch. Eun Gyeol thở dài, rồi bắt gặp quản gia Yoon đang chờ ở phòng khách.
“Cậu chủ, đêm qua ngủ có thoải mái không ạ?”
“À, có.”
“Cậu có dùng bữa không? Hay như mọi khi, tôi pha cho cậu một tách cà phê?”
“Làm ơn cho tôi cà phê đi.”
Quản gia Yoon mỉm cười rồi ra hiệu về phía bếp. Tiếng người giúp việc nhanh nhẹn vận hành máy pha cà phê vang lên. Ở cuối phòng khách có một chiếc ghế đón trọn ánh nắng chiếu qua cửa kính lớn. Eun Gyeol lảo đảo bước tới rồi ngồi phịch xuống.
‘Rốt cuộc tại sao thằng điên Yoo Eun Jae đó lại có hành động kỳ lạ như vậy chứ?’
Dù có nghĩ thế nào, anh vẫn không tìm ra câu trả lời. Mối quan hệ vốn không đội trời chung, vậy từ lúc nào mà họ lại trở nên thân thiết đến mức có thể chạm môi vào nhau? Không, có đúng là thân thiết không? Hay đây cũng là một kiểu trả thù nào đó?
Eun Gyeol nhăn mặt suy nghĩ một cách nghiêm túc. Bởi vì dù có nghĩ thế nào, anh vẫn không thể hiểu được hành động của Yoo Eun Jae.
‘Có lẽ do Omega… đó là vấn đề nhỉ.’
Thứ xa lạ và không quen thuộc đó. Tối qua, Yoo Eun Jae đã lẩm bẩm những lời khó hiểu về nó. Việc phủ pheromone lên người khác.
Tối qua, trước khi ngủ, anh đã lục lọi tìm kiếm và tra cả về hành vi đó. Trên mạng xã hội chia sẻ kiến thức người ta nói thế này:
‘Lý do Alpha phủ pheromone lên Omega tương tự như hành vi bản năng của động vật. Đó là hành vi cảnh báo những con thú khác không được tùy tiện tiếp cận đồng loại và bạn tình của chúng, đồng thời cũng là biểu hiện của sự chiếm hữu. Nhưng trong tình hình hiện nay, nếu một Alpha bình thường làm vậy có thể gây phiền phức cho các Alpha xung quanh và bị cho là làm quá, nên trong xã hội hiện đại, điều này không thường xuyên xảy ra…(lược bỏ)… Trong khi đó, họ thường có xu hướng ám ảnh với Omega. Đây là biểu hiện của ý thức sai lệch, thông thường khi Omega bị như vậy, chu kỳ động dục có thể đến sớm hơn, đồng thời cảm thấy căng thẳng tình dục với Alpha đó, và cả về chu kỳ mang thai……(lược bỏ).’
Khi thấy từ ‘mang thai’ xuất hiện, Eun Gyeol lập tức đóng trang mạng lại mà không đọc thêm. Đối với cậu, người vẫn còn xa lạ với khái niệm kiểu hình, việc một Omega nam cũng có thể mang thai là thông tin còn khó chấp nhận hơn.
‘Tại sao hắn… tại sao hắn lại ám ảnh với Lee Eun Gyeol như vậy?’
Con ngoài giá thú với con ngoài giá thú. Chẳng phải họ là những kẻ chẳng dính dáng gì đến nhau và sống bơ đi mà? Dĩ nhiên, họ đã có cuộc cạnh tranh đẫm máu để giành lấy tập đoàn Ilshin, nhưng trong đó không hề có ‘ham muốn tình dục’.
‘Thế nhưng, tại sao Yoo Eun Jae lại làm vậy chứ!’
Dù có nghĩ thế nào, anh vẫn không tìm ra câu trả lời. Trong lúc đó, việc chuyển đến sống trong nhà của Chủ tịch Lee Hwa Seong khiến anh càng thêm nhiều thứ phải bận tâm, đến mức giờ đây anh cảm thấy các dây thần kinh như đang căng ra. Lý do anh ngồi thu lu trong góc phòng khách cũng vì vậy. Anh không muốn gặp ai. Nhưng những điều không thể tránh khỏi thường ập đến trong chớp mắt. Có ai đó từ phía sau mang theo tách cà phê tiến đến.
Mùi cà phê xộc vào mũi khiến khuôn mặt anh bừng sáng chút ít, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt vô hồn của Eun Gyeol lại trở nên căng cứng.
“Thảnh thơi quá nhỉ, anh của em.”
Bởi vì Yoo Eun Jae đang đứng đó, tay cầm tách cà phê. Hắn đặt tách cà phê xuống bàn trước mặt Eun Gyeol. Eun Gyeol khó chịu quay mặt đi, phớt lờ Yoo Eun Jae. Anh thậm chí còn không muốn đối mặt với hắn. Yoo Eun Jae cười khẽ trước thái độ không thèm đếm xỉa của Eun Gyeol.
“Trong 10 phút, anh uống cà phê rồi mặc đồ và ra ngoài được chứ?”
Dù vậy, như thể không có chuyện gì, Yoo Eun Jae vừa xem đồng hồ vừa hỏi. Giọng điệu bình thản như thể chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Eun Gyeol nhăn mặt, liếc nhìn hắn.
“Cậu đang nói cái gì vậy?”
“Nằm một chỗ đủ lâu rồi, giờ phải đi làm thôi. Anh. Anh tưởng em sẽ cho anh ăn ở không sao?”
“Đây không phải là nhà của tôi sao?”
“Không phải nhà anh. Là nhà của Chủ tịch. Nói chính xác hơn, sổ đỏ đã đứng tên em.”
“…Cậu đang đe dọa tôi à?”
“Ừm. Em giỏi mấy trò đó lắm.”
Eun Gyeol nhăn mặt khó chịu. Sao hắn có thể nói điều đó như một tài năng vậy? Anh nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi, còn Yoo Eun Jae thì cười tươi. Ánh nắng chiếu rọi lên nụ cười khiến hắn trông vô cùng ấm áp và dịu dàng, khiến Eun Gyeol càng nhăn mặt hơn.
“Hôm nay chúng ta phải đi thôi. Anh.”
“Tôi không đi. Trước tiên, hãy biến khỏi tầm mắt tôi đi.”
Sự phẫn nộ từ hôm qua vẫn chưa nguôi ngoai. Vốn tính khí nóng nảy, Eun Gyeol quyết định đối xử với Yoo Eun Jae một cách thoải mái. Vì Lee Eun Gyeol nguyên bản cũng là kẻ thô lỗ, nên hắn ta sẽ hiểu cho cách cư xử này thôi. Eun Gyeol cất giọng đầy khó chịu, buông lời châm chọc rồi nhấc tách lên. Yoo Eun Jae khẽ mỉm cười nhìn anh một lúc, rồi lên tiếng.
“Là đại hội cổ đông đấy. Anh thật sự không đi sao?”
“…Đại, cái gì?”
“Cổ phần được thừa kế trước mặt anh, sắp bốc hơi rồi đấy, anh thật sự không đi sao?”
“……”
‘Thằng khốn này, lại còn đang nói cái gì nữa vậy hả.’
Yoo Eun Jae chống tay lên vai Eun Gyeol, cúi người xuống và thì thầm bên tai:
“Ý em là, anh có mặc kệ không nếu em chiếm hết cổ phần tập đoàn Ilshin của anh?”
“……”
Eun Gyeol liếc nhìn Yoo Eun Jae. Hình ảnh hắn mặc bộ vest chỉn chu lọt vào tầm mắt.
‘Cái đm…’
Thằng này đe dọa giỏi thật đấy. Eun Gyeol nghiến răng đứng dậy, cười nhạt:
“Dẫn đường đi.”
“Em thì không sao.”
“Bảo dẫn đường đi, thằng điên.”
“Vâng ạ.”
Yoo Eun Jae, người đáp lại một cách ngoan ngoãn như thể gắn một trái tim đẫm máu ở cuối câu trả lời, trang nhã hộ tống Eun Gyeol.
***
Chiếc sedan hạng cao dừng lại một cách trơn tru. Theo đó, các nhân viên xếp hàng ngay ngắn như được cắt tỉa cẩn thận, đứng thẳng với vẻ mặt căng thẳng.
Khi nhân viên đứng đầu mở cửa sau xe, Yoo Eun Jae bước ra đầu tiên. Theo sau là Lee Eun Gyeol, người vừa gặp tai nạn gần đây và biến mất một thời gian.
Khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu, đôi mắt sắc lạnh. Đường nét hàm mỏng và thon gọn khiến cậu trông như một mỹ nhân lạnh lùng, nhưng đôi mắt long lanh nhìn xung quanh một cách lo lắng đã xóa nhòa mọi thứ.
Trưởng nhóm Jung của phòng Kế hoạch Chiến lược Tương lai Tập đoàn Ilshin, đứng cuối hàng nhân viên, vỗ nhẹ lên vai Giám đốc Do khi thấy Yoo Eun Jae đưa tay hộ tống Lee Eun Gyeol.
“Nghe nói anh ấy bị thương nặng… Nhưng trông ổn hơn tưởng nhỉ?”
“Có vẻ như anh đã mong anh ấy chết nhỉ.”
“Ơ, đừng vu oan cho tôi. Nhìn lại thấy lạ nên mới nói vậy thôi.”
Trưởng nhóm Jung nhăn mặt cười đùa rồi cúi người theo các nhân viên đang cúi chào. Giám đốc Do cũng cúi người theo.
Cảnh tượng tất cả nhân viên xếp hàng chào hỏi với cùng một góc độ thật là ngoạn mục. Yoo Eun Jae dẫn Lee Eun Gyeol, người có vẻ hơi bối rối, bước những bước dài vào trong công ty.
Sau khi Yoo Eun Jae và Lee Eun Gyeol đi qua, Trưởng nhóm Jung ngẩng đầu lên. Rồi đột nhiên, anh ta thốt lên “Ực-” và nhăn mặt.
Yoo Eun Jae, đang bước vào sảnh, liếc nhìn Trưởng nhóm Jung vừa phát ra tiếng động rồi bước tiếp. Giám đốc Do bối rối, thúc thúc vào sườn Trưởng nhóm Jung.
“Anh đang làm gì vậy hả?”
“Không, mùi pheromone… Anh không ngửi thấy sao?”
“Tôi là Beta mà. Anh không biết sao? Dù thế nào đi nữa, đây là công ty, anh đang nói cái gì về pheromone thế?”
“Không, thật sự là mùi pheromone mà? Mùi pheromone của Alpha-”
Giám đốc Do nhìn Trưởng nhóm Jung đang lầm bầm giải thích bằng ánh mắt khinh thường, rồi đuổi theo Yoo Eun Jae và Lee Eun Gyeol vào trong. Chỉ mình Trưởng nhóm Jung đứng lại, ngượng ngùng gãi gãi sau gáy.
Comments for chapter "Chương 7"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
ỏ
Xin lỗi, nhưng một câu hỏi, có ngày tải xuống nào cho cuốn tiểu thuyết này không? Lời cảm ơn
Excuse me, but a question, are there any download dates for this novel? Thanks
nope, friend
Ok thanks, friend