Chương 87
Trên đường trở về nhà nghỉ sau khi hoàn thành xong hành trình địa ngục bắt đầu từ sáng sớm. Cả đội chúng tôi, người nào người nấy đều đang vật vã vì say xỉn, vừa lên xe buýt đã ngã lăn ra ngủ. Đến nơi rồi mà chẳng ai buồn lên phòng, chỉ đứng hóng gió cho tỉnh rượu.
Tôi cố chụp vài tấm ảnh gửi cho trưởng phòng Woo để báo cáo, vừa leo núi vừa chụp selfie và phong cảnh gửi đi. Nhưng sau khi hoàn thành công việc, dù kiểm tra bao nhiêu lần tin nhắn vẫn không thấy hiện chữ “đã đọc”.
₁ [Dậy chưa?] ― 08:30
₁ [Em đang ở đỉnh Seoreum Oreum này. Đẹp tuyệt.] ― 10:20
₁ [SeoreumOreumselfie_heart.jpg] ― 10:24
₁ [Ăn trưa thôi. Là món cá kìm kho. Ngon lắm đó?] ― 12:02
₁ [Nồicákìmkhothơm_ngon.jpg] ― 12:15
1 [Đến thác Jeongbang rồi. Wow, nước trong vắt luôn.] ― 13:55
1 [Ảnhchainướckhoánghứngnướcthác.jpg] ― 14:05
…
…
Dù tôi đã gửi ảnh từ mọi điểm tham quan nhưng trưởng phòng Woo vẫn chưa đọc. Có lẽ hôm nay anh ấy cũng bận như hôm qua.
Khi tôi đi dọc hành lang tầng 10 nơi mình ở, quản lý Kang đang đợi trước cửa phòng vừa nghe điện thoại. Có lẻ do sàn trải thảm nên anh ấy không nghe thấy tiếng bước chân tôi đến, vẫn tiếp tục cuộc gọi.
“Dạ. Lát nữa ư? Vâng, vậy đi. Mặc ấm vào rồi ra nhé. Ừ.”
Tôi không cố tình nghe lén, chỉ là anh ấy đứng ngay trước cửa nên tôi chẳng thể nào không nghe thấy.
“Hự!”
Quản lý Kang giật mình khi thấy tôi đứng sau lưng, vội cúp máy. Khi nói chuyện điện thoại, anh ấy thường không để ý xung quanh. Đó là lý do tôi có thể nghe lén cả ở cầu thang thoát hiểm nữa.
“Gì vậy? Anh nghe hết cuộc gọi rồi phải không?”
“Vâng.”
“Lần sau ra tiếng động gì đi chứ.”
“Lần sau tôi sẽ vừa vỗ tay vừa đi tới. Nhưng mà… tôi cũng không nghe được gì nhiều đâu… Xin lỗi, nhường đường cho tôi với.”
Tôi chạm thẻ từ vào ổ khóa và cửa mở ra.
Hôm qua quản lý Kang có vẻ đã uống quá chén khi đi loanh quanh các đội, nhưng sáng nay anh ấy dậy sớm hơn cả tôi và đang tập thể dục giãn cơ. Mà còn chỉ mặc mỗi quần lót nữa chứ. Tất nhiên tôi có nhìn thấy mông anh ấy, nhưng dù sao cũng không đẹp bằng trưởng phòng Woo. Trong đội 1, chỉ có Woo Ji Oh là có cặp mông đẹp nhất.
Nhân tiện, khi anh ấy không chịu kiểm tra tin nhắn của tôi, tôi thấy bứt rứt quá. Ngay cả lúc này, vừa nằm xuống giường là tôi đã mở điện thoại kiểm tra, nhưng vẫn chưa thấy dấu “đã đọc” hiện lên.
“Ha…”
“Sao thế? Trưởng phòng chưa nhắn lại à?”
“Vâng…”
“Có vẻ anh đang rất bận nhỉ.”
Ting~
Đúng lúc đó, tiếng tin nhắn vang lên khiến tôi giật mình kiểm tra điện thoại. Nhưng hóa ra đó chỉ là tin nhắn nhóm từ trợ lý Kim.
Đây mới chính là chương trình teambuilding thực sự. Họ tập trung tại hội trường để tham gia các hoạt động gắn kết nhóm, thi đấu trò chơi giữa các đội khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Và, đội nào luôn đạt thành tích xuất sắc trong workshop sẽ được nghỉ phép đặc biệt. Vì thế tối hôm đó, mọi người đều kiềm chế không uống rượu và tham gia hết mình để vạch chiến lược.
Quả nhiên, khi bước vào hội trường sau bữa tối, không khí cực kỳ sôi nổi. Bên trong tập trung các đội Thiết kế máy 1, 2, 3, đội Gia công 1, 2 và đội Lắp ráp 1, 2. Đây đều là những đội hay va chạm nhất công ty, ai nấy đều quyết tâm khác thường. Thực sự là vấn đề liên quan đến danh dự của cả đội.
Ngay cả trong những hoạt động giải trí nhỏ nhặt, mọi người cũng đều dồn hết tâm sức. Ngay cả các trưởng nhóm cũng đứng thành hàng ngang phía trước để chỉ huy. Chẳng mấy chốc, buổi giao lưu khởi động kết thúc và phần chính của hội thảo bắt đầu.
Đó chính là trò domino.
Năm ngoái khi còn là nhân viên mới, tôi đã bị run tay vì trò này đến nỗi phát bệnh, giờ tình cảnh cũng chẳng khá hơn là bao. Nhìn thấy hộp domino, tôi thấy hoa mắt chóng mặt. Thà ngất đi rồi sáng mai tỉnh dậy còn hơn.
Tại sao trò chơi domino lại có tiếng xấu như vậy? Bởi vì chỉ một sai lầm nhỏ của tân binh cũng có thể khiến họ nhận ngay góc độ bị sa thải, ngay cả những người đầy nhiệt huyết cũng nhanh chóng mất hết ý chí. Trưởng nhóm chỉ đạo chúng tôi với ánh mắt nhiệt thành chưa từng thấy ngay cả trong văn phòng.
“Dùng giấy kẻ ô để thiết kế từ đầu đi! Trải tấm lót dưới sàn và mang thật nhiều tấm an toàn đến. Nhanh lên!”
Trên bảng tin nội bộ ẩn danh, có người đã đề xuất rằng trong buổi workshop, xin đừng bao giờ chơi domino nữa, nhưng lời đề nghị đó chẳng được chấp thuận chút nào.
Bởi vì giám đốc thích xem domino nên ông ấy tự chọn ra người xếp số 1 và thưởng cho kỳ nghỉ. Vẽ phác thảo trước cũng vô ích vì chủ đề luôn thay đổi theo từng lần.
“Chủ đề lần này là Giáng sinh sắp tới. Thời gian giới hạn trong ba tiếng.”
Nghe xong chủ đề, mọi người đều lấy điện thoại ra chọn hình ảnh hoặc biểu tượng phù hợp. Chúng tôi chọn ông già Noel như mọi khi. Giống như năm ngoái, anh Kim đang phác thảo trên giấy kẻ ô và chỉ định màu.
“May là trưởng phòng không có ở đây.”
“Đúng vậy.”
Nghĩ lại thì năm ngoái cũng không được cùng với trưởng phòng Woo. Hồi đó anh ấy bận quá nên đã vắng mặt ở buổi workshop, nhưng một mặt tôi lại thấy đó là điều may mắn. Nếu có anh ta ở đó, có lẽ một trong ba chúng tôi – Sangjin, Cheolmin hay tôi – đã phải nghỉ việc rồi.
Mỗi đội đông người nên phải chia đôi ra để làm mô hình. Anh Kang – quản lý phòng kinh doanh – đã cùng tôi xây tháp domino. Nhìn chúng tôi vẽ phác thảo rồi dựng mô hình, anh Kang trầm trồ thán phục.
“Đúng là đội thiết kế mà! Cách các cậu lên bản vẽ và sắp xếp khác biệt thật. Bọn tôi hồi đó chỉ xếp cầu vồng thôi. Cứ theo thứ tự đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím mà xếp thôi.”
“Chủ đề hồi đó là gì vậy ạ?”
“Là Tết Trung thu à?”
“Trung thu với cầu vồng có liên quan gì nhau đâu.”
“Có bánh mứt màu cầu vồng mà. À, đùa thôi, tôi chỉ xếp theo màu sắc thôi.”
Quản lý Kim nhanh chóng phác thảo và chỉ đạo đội 1. Vì có hai mẫu thiết kế liên quan đến ông già Noel và chú tuần lộc Rudolph, nhưng do đội phụ trách Rudolph phản đối nên đổi thành hộp quà. Lý do là cái sừng cứ đổ hoài, dựng mãi không được.
“Nào nào! Từ từ thôi! Nếu không đổ thì chúng ta sẽ về nhất đấy!”
Lần đầu tôi thấy trưởng phòng nhiệt tình như vậy. Vì thế mà tôi càng căng thẳng, cầm quân bài domino mà ngập ngừng không biết nên đặt thế nào.
“Làm gì đấy? Dựng lên nhanh đi.”
Quản lý Kang đứng cách xa một chút, thoải mái lấy những quân domino trắng lấp đầy bộ râu ông già Noel. Cũng phải thôi, dù anh ta có làm đổ cả dãy domino cũng chẳng ai dám trách móc một vị quản lý.
“Ááá!!! Không được!”
“Dựng lại mau! Cả dãy kia!”
Từ phía đội khác vang lên tiếng kêu thất thanh. Mỗi khi nghe thấy âm thanh ấy, mọi người lại xúm lại xem cảnh những hàng domino đổ sập. Trên đời này, thứ vui nhất là xem đánh nhau, xem cháy nhà và ngắm nhìn những bức tường domino người khác dựng hàng giờ bỗng chốc sụp đổ. Cái hay nằm ở chỗ nó thường dẫn đến một trận cãi vã nảy lửa.
Đúng như dự đoán, trưởng phòng Kang bật dậy và lại chạy đi xem. Một số người thậm chí còn vỗ tay tỏ vẻ thích thú. Nhìn cảnh này mới thấy học thuyết “nhân chi sơ tính bản ác” quả không sai.
Khoảng 20 phút sau, mọi người bắt đầu kêu ca đau lưng. Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, cẩn thận dựng từng khối một cách tỉ mỉ. Đang mải miết làm thì bỗng có ai đó chống cằm vào lưng tôi khiến suýt nữa đổ cả tháp của Sangjin.
“Ái! Cái gì thế!”
Định quay ra trách người vừa tựa vào lưng mình thì Cheolmin – người ngồi bên cạnh đã kêu lên ngạc nhiên:
“Ơ? Trưởng phòng!”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 87"