Chương 1
“A aaa, ứm… Dừng lại, xin…!”
Người thanh niên quẫy đạp trong hoảng loạn. Cậu cố gắng thoát khỏi cặc bự nóng bỏng, nặng nề đang nắc mạnh vào mình từ phía dưới. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể thoát ra được. Giống như một con cá mắc trên lưỡi lao, cậu không thể nhúc nhích lấy một tấc. Tất cả những gì cậu có thể làm là thả lỏng hông và để bản thân bị người đàn ông bên dưới đụ.
“Dừng lại? Cưng nói cái đéo gì thế. Cưng đang siết chặt thế này cơ mà. Haa, Jun à. Chajun. Đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn, được chứ?”
“Em nghĩ mình có thể đi đâu được nữa? Nơi duy nhất em thuộc về là ngay đây.”
Trong khi người đàn ông kia thúc mạnh và ôm chặt cậu trong vòng tay, thì có một người đàn ông khác đứng sau lưng Cha Jun. Người đó không bận tâm đến cái lỗ đang bị địt kia, mà dùng hết sức đâm mạnh con cu to bự vào một lỗ khác.
“Aa! Ưm…!”
“Thư giãn đi, Chajun. Em định cắn đứt thằng nhỏ của anh à? Em muốn thằng nhỏ của anh đúng không? Nhưng nếu em cắn chặt thế này, cả em và anh đều đau đấy, Chajun.”
Người đàn ông ở phía trước đâm mạnh trong khi giả vờ dịu dàng, hắn vươn tay ra, túm lấy hai bầu ngực của Chajun. Người đàn ông phía sau thấy tay của người kia xuất hiện, anh ta khẽ nhíu mày nhưng không hề dừng lại. Thay vào đó, anh ta véo mạnh núm vú ửng đỏ của Cha Jun.
“Ah-aaah, ưm! K-Không…vú nhỏ…hức!”
Mỗi cú nắc mạnh khiến những tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu nghẹn lại. Nghe thấy những âm thanh đó, hai người đàn ông đang kẹp chặt Chajun nở một nụ cười mãn nguyện. Sau đó, họ càng đụ mạnh hơn, những tiếng va chạm ướt át, mạnh mẽ vang lên.
‘Không… tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này…’
Trong cơn mơ hồ, ý thức dần tan vỡ, Chajun hồi tưởng lại những ngày đầu tiên. Cái thời điểm mà chưa có chuyện gì xảy ra cả.
…
“Sống mà không hẹn hò thì còn gì vui nữa?”
Jun năm nay 21 tuổi, dành phần lớn thời gian trong ngày để làm thêm. Cậu trừng mắt nhìn người bạn Jinyoung đang lêu lổng trong quán cà phê – nơi cậu làm việc. Không phải cậu không muốn hẹn hò, nhưng việc phải nghe những lời như thế khiến cậu khó chịu.
“Tao đã nói rồi, không phải là tao không muốn.”
“Vậy thì thỉnh thoảng chấp nhận đi xem mắt một lần đi? Gặp gỡ mọi người rồi làm gì đó. Mày nghĩ con gái sẽ tự động nhảy vào lòng mày trong khi mày ngồi đây như một thằng thất bại à?”
Jun không thể không đồng ý. Nếu cậu không bao giờ gặp gỡ ai, thì làm sao cậu có thể yêu được? Nhưng cậu có một vấn đề lớn mà Jinyoung không hề biết. Từ nhỏ, phụ nữ chưa bao giờ để lại ấn tượng điều gì trong cậu. Người cậu muốn làm người yêu là đàn ông. Bàn tay cậu muốn nắm cũng là của đàn ông.
Khi đã nhận ra, cậu không có quá nhiều bối rối hay giằng xé. Bản tính lạc quan tự nhiên của cậu đã chấp nhận nó như một lẽ hiển nhiên.
Nhưng mấy đứa bạn lì lợm như Jinyoung luôn là một mối phiền phức. Choi Jinyoung, bạn cùng lớp cấp ba của cậu luôn ghé qua mỗi khi rảnh rỗi để làm phiền cậu. Theo lời Jinyoung, đó là vì khuôn mặt của Jun là kiểu mà phụ nữ thích. Làn da trắng trẻo, đôi mắt to, thậm chí còn có một nốt ruồi lệ nhỏ dưới mắt phải. Thậm chí có người còn hỏi cậu có phải là idol không.
Vì vậy, mỗi khi Jinyoung nói những điều như thế, đó chỉ là cái cớ để kéo Jun đi săn gái. Nhưng ngay cả khi Jun là trai thẳng, cậu cũng sẽ không theo đuổi phụ nữ cùng Jinyoung.
Jun lớn lên trong câu chuyện tình yêu sét đánh của cha mẹ mình, họ hẹn hò nhiều năm rồi kết hôn. Vì thế, đầu óc cậu luôn chất chứa những lý tưởng về tình yêu.
“Nếu mày không vứt bỏ mấy câu chuyện cổ tích đó đi, mày sẽ không bao giờ hẹn hò thật sự được đâu.”
“Đó không phải là chuyện cổ tích. Và nếu mày định cằn nhằn thì biến đi. Chủ sắp đến rồi.”
“Thằng chó keo kiệt. Nếu mày không định dùng khuôn mặt đó thì đưa nó cho tao đi. Một thằng như mày mà vẫn còn trinh? Thôi đi. Hỏi bất cứ ai qua đường xem mày đang lãng phí nó đến mức nào…”
“Câm mồm và cút đi.”
Ơn trời là quán cà phê vắng khách, nếu không Jun đã chết vì xấu hổ. Cậu trừng mắt nhìn người bạn đang lớn tiếng ba hoa về trinh tiết của mình. Jinyoung chỉ giơ ngón giữa lên rồi bỏ đi.
Ding Dong.
[Thằng tó, tối nay ra ngoài uống rượu đi.]
Tất nhiên lại là chuyện rượu chè. Jun biết một khi đã bắt đầu, nó sẽ không bao giờ kết thúc. Cậu trả lời bằng biểu tượng ngón giữa và lờ đi những tin nhắn tiếp theo.
Mùa xuân sắp đến. Dù chưa phải mùa thu nhưng cậu vẫn cảm thấy một nỗi cô đơn quặn thắt bên mình. Cậu thầm rủa đứa bạn vì đã khơi lên tâm trạng của mình một cách vô cớ. Cậu nghĩ, một ngày nào đó, cậu sẽ có một tình yêu nóng bỏng như của cha mẹ mình. Không, cậu nhất định phải có.
Từ tuần sau, cậu sẽ bắt đầu làm nhân viên chính thức thay vì bán thời gian ở quán cà phê, vì vậy đây là tuần cuối cùng cậu còn được nhàn rỗi. Cậu không học đại học và vẫn tự hỏi mình sẽ kiếm sống bằng cách nào. Nhưng chính cô chủ đã đề nghị trước, và điều đó mang lại cho cậu một cảm giác kỳ lạ. Theo một cách nào đó nó giống như được công nhận.
“Jun à. Hôm nay có nhiều khách không?”
Cô chủ bước vào với nụ cười rạng rỡ. Cô là bạn của mẹ Jun, một người cậu quen từ nhỏ và luôn chăm sóc cậu. Và giờ đây, cô là người đã công nhận giá trị của cậu.
Ban đầu, cậu nghĩ cô chỉ đề nghị vì sự thân thiết nên cậu đã từ chối. Nhưng cô đã mắng cậu, hỏi cậu đã bao giờ thấy cô thuê ai vì tình riêng chưa, và cuối cùng cậu đã phải xin lỗi rối rít.
Có lẽ sự thân thiết cũng đóng góp một phần, nhưng dù sao đi nữa, cậu vẫn cảm thấy đó là sự công nhận.
“Khá đông ạ. Hầu hết là đơn ship.”
“Cháu đã làm việc chăm chỉ rồi. Lấy vài cái sandwich và cà phê mà ăn. Cháu biết đây chỉ là bữa ăn vặt thôi, đúng không? Phải ăn uống tử tế đấy. Mai cô sẽ mang cho cháu vài món ăn kèm. Cháu hết đồ rồi phải không?”
“Cháu… cảm ơn cô. Thật lòng đấy ạ.”
Cậu định từ chối, nhưng biết cô sẽ vẫn mang đến nên cậu chỉ biết cảm ơn. Cô chủ vui vẻ xoa đầu cậu.
“Không có gì đâu. Giờ thì về nhà đi.”
“Vâng. Mai cháu gặp cô.”
“Được rồi. Về đi.”
Jun cởi tạp dề, cất nó dưới quầy, lấy túi xách và đi ra ngoài. Ca làm việc của cậu là từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Điều đó sẽ không thay đổi ngay cả khi cậu trở thành nhân viên chính thức. Cậu bắt đầu đi bộ về nhà.
[Ê, tao biết mày xong việc rồi. Vác xác đến Jju-kku-jju-kku đi. Nếu mày không đến, mai bọn tao sẽ kéo đến quán cà phê của mày.]
Lại một tin nhắn nữa từ Jinyoung. Jju-kku-jju-kku, một nơi có cái tên kỳ cục, là tụ điểm quen thuộc của họ. Jun phớt lờ nó. Mấy đứa sinh viên đại học đó nên tập trung vào việc học hành, đừng có lôi kéo cậu. Cậu biết kết cục sẽ là gì, nhưng dù sao đi nữa, câu lạc bộ hoặc con gái. Cậu đã đi theo vài lần vì tò mò, nhưng đó không phải là nơi dành cho cậu. Quá ồn ào, quá đông đúc.
Khi thêm tin nhắn đến, cậu thậm chí còn không mở chúng ra. Cậu nhét điện thoại sâu vào túi và bước vào tòa nhà chung cư của mình. Căn 1103 trên tầng 11 của Chung cư I-yeong, cách quán cà phê không xa.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 1"