Chương 113
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
“Ơ kìa?”
Yul chớp chớp đôi mắt to tròn. Những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi lăn dài theo đường gương mặt. Nhưng bất chấp nước mắt có rơi thế nào, Yul vẫn chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào thứ trước mắt.
Rõ ràng về cấu tạo cơ thể, cái ấy của hắn và cái ấy của cậu đều là cái ấy cả, nhưng sao lại khác biệt đến mức không thể hiểu nổi.
Trong tiểu thuyết, có vài đoạn miêu tả về việc “cậu nhỏ” của Mikhail to lớn. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, cảm giác hoàn toàn khác hẳn so với đọc qua chữ nghĩa. Nó khác biệt một trời một vực.
Đầu dương vật chỉ to bằng nắm tay trẻ con nhưng dài phải gấp đôi của cậu…
Làm sao mà có thể to như vậy được chứ…
Yul đứng hình một lúc đến khi Mikhail dang rộng hai chân cậu ra mới tỉnh táo lại.
“Mi…Mikhail! Anh đã hứa là sẽ không làm em đau mà! Đừng quên đấy nhé? Em đã nói là ghét đau rồi mà!”
Trong cơn choáng váng khi thấy “của quý” khổng lồ, Yul quên cả việc mình đang bị tách hai chân, phô bày vùng kín cùng bộ ngực trắng mịn. Chỉ nghĩ đến việc thứ to lớn như vậy sẽ chui vào trong cơ thể mình thôi, cậu đã sợ đến mức muốn điên lên.
“Xé toạc ra mất, xé toạc ra mất. Trong nguyên tác cứ mỗi lần Levi làm là bị xé toạc. Mình cũng sẽ như vậy mất thôi. Làm sao đây, làm sao đây.”
“Chắc chắn sẽ bị xé toạc đó, em bảo là sẽ bị xé toạc mà!”
“Sẽ không có chuyện đó đâu.”
Trước lời than thở đầy lo lắng của Yul, Mikhail lấy ra một lọ dầu thơm. Thứ được chuẩn bị để bảo vệ vùng kín của Yul không bị tổn thương.
Mikhail đổ dầu thơm ra tay. Hương thơm pha trộn giữa hoa cỏ và tinh dầu lan tỏa khắp không gian.
Hắn đưa bàn tay trơn nhờn chạm vào vùng nhạy cảm của Yul. Từng nếp gấp mềm mại cũng được thoa dầu cẩn thận. Yul có thể cảm nhận rõ từng nếp nhăn đang co rúm lại, run rẩy dưới những cử động này.
Hắn chỉ muốn lao thẳng vào cái lỗ đó ngay lập tức. Yul đang mở rộng đôi chân với tư thế gợi cảm ngay trước mắt, nếu không có ham muốn đó thì mới thật kỳ lạ.
Nhưng hắn không thể làm tổn thương Yul được. Để tránh điều đó, hắn phải kiên nhẫn xoa bóp thật nhẹ nhàng những nếp mềm mại chưa từng tiếp nhận bất cứ thứ gì trước đây.
Mikhail chỉ dùng một ngón trỏ nhẹ nhàng đẩy vào bên trong những nếp gấp đã được làm mềm hơn bằng dung dịch bôi trơn và hỗn hợp lọc sạch. Những nếp nhăn ôm sát lấy ngón tay, khẽ rung rung. Nhờ cửa hang đã ướt sũng mà ngón tay của Mikhail trượt vào một cách dễ dàng.
“Ha, a, ưm…!”
May mắn thay, cơn đau không đến mức như Yul lo sợ. Chỉ là cảm giác khó chịu mà thôi. Sự hiện diện của vật lạ trong lỗ hổng mà cậu chưa từng nghĩ sẽ có gì xâm nhập khiến đôi mày Yul nhíu lại một cách tự nhiên.
Khi Yul vô thức vặn mình vì cảm giác kỳ lạ, Mikhail đã giữ chặt hông cậu xuống.
“Mi… Mikhail… Thật kỳ lạ…”
“Chịu khó một chút nữa đi.”
“Ha… Ư…”
Mikhail rút ngón trỏ ra rồi lại đẩy vào hai ngón, gồm cả ngón giữa. Hai ngón tay xoay tròn, mở rộng lỗ hẹp. Yul cắn chặt môi, không biết phải làm sao.
“Đau không?”
“Không… không đến mức đau lắm…”
“Được rồi.”
Chụt.
Mikhail đáp ngắn gọn rồi khẽ áp môi lên môi Yul. Nụ hôn dịu dàng khiến vẻ mặt nhăn nhó của Yul dần tan chảy. Nhưng chỉ được một lúc. Mikhail đã đẩy thêm ngón đeo nhẫn vào, tổng cộng ba ngón tay. Dù trước đó y đã nâng niu bao nhiêu, nếp gấp eo hẹp vẫn co lại vì căng thẳng.
Thật lòng muốn quẳng hết mọi thứ mà chí chóe cho thỏa, nhưng Mikhail nhớ lại lời hứa với Yuri sẽ không làm đau nên dằn lòng kìm nén cơn thèm khát.
Kiên nhẫn dùng ngón tay miết nhẹ khắp nơi, may sao nơi ấy đã mềm mại đáp lại.
“Ha…aah…”
Khi Mikhail rút ba ngón tay ra từ từ, Yul rên lên như mèo kêu. Cảm giác khoái cảm dâng lên khiến hắn nghĩ giờ có thể quan hệ được rồi. Thấy lòng nhẹ nhõm hơn, Yul ngước nhìn Mikhail.
“Vào nhé.”
“Ừ…Ư ư…Aaaa!”
Yul không thể thốt nên lời dù chỉ là một câu đơn giản “Em hiểu rồi”. Mikhail đã bắt đầu đẩy dương vật vào trong cậu. Một cơn đau chưa từng trải nghiệm bùng lên, khiến tiếng thét đau đớn bật ra khỏi cổ họng.
Khi chỉ có ba ngón tay, cậu còn có thể chịu đựng được. Không, thậm chí còn thấy dễ chịu. Vì thế mà cậu đã quên mất một điều: cậu ấy… lớn hơn rất nhiều so với ba ngón tay.
Khi phần đầu dương vật khổng lồ ép vào lỗ nhỏ, cảm giác như sắp ngất đi. Trước mắt cậu loạn cả lên, lúc trắng bệch, lúc tối sầm lại. Ý thức mơ hồ, chỉ còn những tiếng rên đứt quãng.
“Ah… không… aaaaa… đau quá… ưnnn…”
Đau quá đến mức chẳng thể thốt lên lời nào. Thế mà trong lúc này, con c*c của Mikhail vẫn kiên trì đẩy vào trong người Yul.
Lỗ đ*t như muốn rách toạc, nội tạng như sắp vỡ tan, cả người như bị xé làm đôi. Đúng là một loại đau đớn chưa từng trải qua bao giờ, lạ lẫm đến mức không thể tả nổi.
“Đau… đau quá… Hức… ngài bảo… sẽ không làm đau mà… Hự… Mikhail… tôi ghét ngài… Ư… a…”
Yul run rẩy thốt lên lời than vãn. Cậu muốn chạy trốn, nhưng bị Mikhail ôm chặt lấy eo nên không thể thoát được. Không, thực ra là cậu đau đến mức không dám cử động nữa.
Thấy Yul khóc nghẹn, Mikhail dừng lại, không tiếp tục động vào cậu nữa. Bên trong Yul siết quá chặt khiến cả hắn cũng đau đớn. Hắn đau đến mức tưởng như “của quý” sắp đứt lìa. Nhưng lúc này, nỗi đau của Yul quan trọng hơn nỗi đau của chính mình.
Mikhail nén hơi thở, nhìn xuống bờ ngực phẳng phiu của Yul đang phập phồng thở gấp rồi quyết định:
“Ướ… Ư… Anh… Anh làm gì thế?!” Yul nghẹn ngào hỏi.
“Dừng lại nha…” Yul đang đau như vậy thì không thể nào cưỡng ép được. Dù ham muốn làm tình với Yul đang dâng trào điên cuồng, nhưng dục vọng của hắn không thể đặt lên trên nỗi đau của Yul.
Nhưng trái với dự đoán sẽ vui mừng, Yul lại làm một vẻ mặt kỳ lạ rồi bất ngờ thét lên.
“Cái gì cơ?! Sao lại làm vậy?!”
Trước lời chất chứa đầy bất bình của Yul, Mikhail khựng lại. Hắn dừng việc rút lưng ra và chờ nghe Yul nói tiếp.
“Nếu… nếu đã vậy thì từ đầu đừng có làm đi chứ! Đau lắm đó! Đẩy vào đau như thế rồi! Sao lại rút ra! Đã rút kiếm thì phải chém dù là cột gỗ chứ! Cái kiểu điên cuồng gì thế này? Điên cuồng mà lại dừng giữa chừng khi đang làm tình!”
Yul hét ầm ĩ như một con vịt con đòi ăn khiến Mikhail bật cười. Chỉ vừa nãy còn rên rỉ đau muốn chết giờ lại không biết lấy đâu ra sức lực để la hét như vậy.
Nhưng chẳng mấy chốc, Mikhail đã kìm nén tiếng cười và nhìn chằm chằm vào mặt Yul.
“Sao, sao, gì, gì vậy.”
Có lẽ vì hét lên quá to nên Yul tỏ ra lúng túng, liếc nhìn xung quanh rồi lí nhí giải thích. Mikhail nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Yul rồi lùi lại. Sau đó, hắn nhìn Yul bằng ánh mắt dịu dàng đầy trìu mến như đang dỗ dành.
“Nhưng em đã bảo là đau rồi mà.”
“Tất nhiên rồi nhưng…”
“Em có ổn không?”
“…Dĩ nhiên là không ổn rồi nhưng đã đến đây rồi thì không thể bỏ cuộc được.”
Dù không ổn nhưng Yul nhất quyết muốn hoàn thành cuộc yêu này, nghe câu trả lời đó, Mikhail gật đầu nhẹ. Nếu Yul đã quyết tâm như vậy thì hắn cũng chẳng có lý do gì để từ chối.
“Giờ dù em có nói dừng lại ta cũng sẽ tiếp tục đấy.”
“…Em hiểu rồi.”
“Dù em có nói không làm được thì ta vẫn sẽ làm đấy.”
“…Em biết rồi mà.”
“Dù em nói đau ta vẫn sẽ làm đấy nhé.”
“Ơ… ơi, cái đó thì làm nhẹ nhàng cho em chút đi.”
“Ta sẽ cố gắng.”
“Không phải cố gắng mà anh phải làm thế đi mà, Ư ưm!”
Trước khi Yul kịp dứt lời, cậu đã cảm nhận rõ cột trụ khổng lồ ập thẳng vào trong lỗ hậu môn. Chỉ trong tích tắc, bụng dưới của cậu đã bị lấp đầy hoàn toàn, lan cả lên phần bụng trên.
Yul không thốt nổi cả tiếng rên, chỉ có thể cố gắng nuốt từng hơi thở đứt quãng. Đôi mắt mở to dại dột, như thể linh hồn đã bay mất.
“Yul, thở đi.”
“Hự… Á, á…”
Mặc cho lời nói gấp gáp, Yul chỉ có thể há hốc miệng mà không thốt nên lời. Mikhail vội vàng áp môi vào môi Yul, truyền hơi thở vào cho cậu. Nhưng Yul vẫn chưa thể lấy lại ý thức hoàn toàn. Mikhail lại tiếp tục hô hấp nhân tạo, truyền thêm hơi thở vào.
Sau khoảng hai ba lần như vậy, dần dần hơi thở của Yul đã trở lại. Dù vẫn còn hơi gấp, nhưng cũng không đến mức đáng lo.
“Ư… ứ…Em… sắp… chết… rồi…”
Nghe thấy những lời ấy, Mikhail thở phào nhẹ nhõm. Nếu đã có thể nói ra được như vậy, có nghĩa là cậu đã chịu đựng được phần nào.
“A..a! Ư… ư!”
Mikhail an tâm dần, hông hắn chầm chậm chuyển động, thân hình trần mịn màng bên dưới rùng mình rung rẩy. Đôi môi vừa rên rỉ tuyệt vọng giờ tuôn ra tiếng thở dốc ướt át.
Tiếng rên ngọt ngào khiến Mikhail phát điên. Hắn muốn đâm thật sâu, thật thô bạo, muốn hành hạ cậu đến mức Yul khóc nức nở, van xin hắn dừng lại. “Xin anh dừng lại đi…” – Mikhail chưa từng biết mình lại có thể trở nên biến thái đến thế.
“Giờ thì… ta không nhịn được nữa rồi.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 113"