Chương 52
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
“Nhưng Đại Công tước…”
“Chỉ cần nói cho ta cách làm.”
Trước lời nói dứt khoát của Mikhail, Liana bĩu môi hờn dỗi. Cô bé tiếc nuối vì đã đánh mất cơ hội được tắm rửa cho con búp bê dễ thương kỳ lạ này.
Nhưng đối phương là Đại Công tước. Người anh trai Caleb đã dặn đi dặn lại rằng nhất định phải nghe lời ngài. Liana gật đầu nhớ lại lời anh mình.
“Vâng, em hiểu rồi ạ. Đây là loại nước tẩy đặc biệt do em tự chế. Chỉ cần hòa tan nó vào nước ấm rồi dùng tay nhẹ nhàng chà rửa là được ạ.”
“Nước tẩy…?”
“Vâng, phải dùng cái này giặt mới sạch được. Đừng dùng thứ khác mà hỏng vải đấy!”
Lời của Liena khiến một người và một con búp bê khóc thầm trong lòng.
Phải giặt bằng bột giặt ư? Bột giặt cơ à? Dù là búp bê đi nữa nhưng bột giặt thì…
“Mang đi giặt nhé! Em sẽ hướng dẫn cách phơi luôn!”
Không thể biết được nỗi lòng của hai người, Liena vui vẻ nói.
Cuối cùng, Mikhail đành nhận lấy bột giặt từ tay Liena, bị đẩy vào phòng tắm trong ngượng ngùng.
“Mikhail… Anh thật sự định giặt tôi bằng bột giặt ư?”
“… Không phải sẽ hỏng vải nếu tắm bằng thứ khác sao.”
“Cứ để hỏng đi, làm ơn…”
“Không thể nào như vậy được.”
“Đừng màaaaaa!”
Yul gào lên tuyệt vọng khi nghe lời phán quyết của Mikhail trên đường vào phòng tắm. Thật sự, cuộc đời này chẳng có chuyện gì diễn ra như ý muốn cả.
*
Một lúc sau, Mikhail ôm chặt Yul ướt sũng được quấn trong chiếc khăn tắm đi ra.
Rõ ràng loại nước giặt chuyên dụng đã phát huy tác dụng, lớp bụi bẩn bám chặt trước đó giờ đã hoàn toàn biến mất. Dù lòng vẫn bứt rứt khó chịu suốt quá trình tắm rửa, và Yul cũng không ngừng phàn nàn kêu ca.
“Liena, xong rồi. Giờ làm sao để làm khô đây?”
“Phải dùng khăn thấm hết nước tối đa.”
“Chắc là được một nửa rồi.”
“À, đúng rồi. Vậy cầm lấy cái này.”
Liana đưa cho Mikhail một chiếc que gỗ dài. Mikhail ngơ ngác nhận lấy mà không hiểu để làm gì.
“Dùng cái này đập nhẹ rồi đẩy qua đẩy lại để làm tơi phần bông bị vón cục trong lúc giặt.”
“Đập rồi đẩy…?”
Mikhail lặp lại với giọng đầy bối rối. Nhưng Liana chỉ tròn mắt nhìn hắn rồi gật đầu như thể điều đó hiển nhiên.
“Đúng vậy. Nếu không bông bên trong sẽ bị vón cục hết. Lúc đó vừa lâu khô lại còn dễ bị mốc, chưa kẻo méo mó hết cả hình dáng.”
“Dừng lại đi!! Dừng ngay! Chỉ là hôi một chút thôi mà! Để tôi bốc mùi luôn đi cũng có sao đâu!!”
Yul hét lên một cách tuyệt vọng khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. Nhưng ánh mắt quyết tâm của Mikhail khi hắn điều chỉnh cây que khiến Yul bất an.
“Này, này, đợi đã. Mikhail à? Mikhail ơi! Nghe tôi nói đã, Mikhail ơiiiiii- AAAAAAA!”
Thật bi thảm, tiếng gào thét đầy đau đớn của Yul vang lên suốt một hồi lâu.
*
“Park Yul out. Park Yul out.”
Câu bình luận quen thuộc thường nghe trên các chương trình phát sóng bỗng vang lên như ảo giác trong đầu cậu.
Yul mở mắt ra sau một hồi nhắm chặt. Trước mặt là khuôn mặt quen thuộc của Mikhail. Gương mặt điển trai ấy giờ đối với Yul trông cứ như một gã đàn ông đội chiếc mũ đen.
Đang ngẩn người, Yul bỗng trợn trừng mắt lên, dường như có luồng sức mạnh bất ngờ trỗi dậy:
“Mikhail, đồ khốn nạn!!!!”
Mikhail cũng đã lường trước phản ứng này. Trong lúc chuyên tâm dùng que đập và uốn thủy tinh, hắn đã khéo léo để Liena rời đi. Bởi hắn biết ngay khi quá trình này kết thúc, những trận cuồng nộ của Yul sẽ bắt đầu.
Quả nhiên, ngay khi cây gậy được rút đi, Yul bật khóc nức nở, hai tay bực bội đập xuống sàn liên tục. Dù có dùng nắm đấm bông đập bao nhiêu lần cũng chẳng phát ra tiếng động gì.
“Ác quá! Sao lại có thể tàn nhẫn với tôi như vậy chứ… Lại còn dùng cái gậy này đánh tôi nữa?”
“Từ ‘đánh’ nghe không hay lắm.”
Mikhail làm lơ phản ứng của Yul, lạnh lùng lắc đầu. Nghe vậy, Yul lập tức ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn xoe bỗng trở nên sắc bén (dĩ nhiên đôi mắt tròn không thể nào sắc được, chỉ là cảm xúc lúc đó mà thôi).
“Rõ ràng là đã đánh mà! Đánh túi bụi dưới trời mưa luôn!”
“Chẳng hiểu cậu đang nói gì nữa.”
Trước thái độ trơ trẽn của Mikhail, Yul giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Nhưng chỉ được một lúc, cuối cùng Yul đã kiệt sức và ngã vật ra sau.
Có lẽ Liena đã nhồi quá nhiều bông vào người nên cơ thể cậu trở nên nặng nề hơn bình thường. Đầu cũng ong ong, cảm giác chóng mặt khiến tình trạng cơ thể thật sự không ổn chút nào.
“Người tôi không được khỏe.”
“Thật kỳ lạ khi cái cơ thể đó cũng biết cảm thấy như vậy.”
“Tôi không đùa đâu!”
Yul ngồi bật dậy với tiếng rên “ưng ửng”, cơ thể nặng trịch như bị đè dưới tảng đá. Đầu óc quay cuồng, thân hình bé nhỏ khó giữ thăng bằng.
Bằng đôi chân ngắn ngủn, Yul lặc lè bước từng bước khó nhọc về phía giường rồi ngước nhìn Mikhail với ánh mắt long lanh.
“Đặt tôi lên giường đi. Tôi không còn sức để tự leo lên nữa.”
Không biết từ lúc nào, cậu đã vô tư sai khiến Mikhail như một điều hiển nhiên. Vị công tước bật cười, vừa thấy bực mình vừa thấy dễ thương trước hành động của sinh linh bé nhỏ. Dù vậy, Mikhail không từ chối, nhẹ nhàng nhấc bổng Yul lên rồi đặt xuống gối, nâng niu như đối đãi bảo vật.
“Nhân tiện, sao lại đặt cái giường em bé đó vậy? Giờ tôi trở lại làm búp bê rồi, không được ngủ ở đó sao?”
Yul giơ cánh tay ngắn ngủn của mình chỉ về phía chiếc giường nhỏ xíu dành cho trẻ con đặt cạnh giường của Mikhail.
Nhìn kích thước thì có vẻ đúng là đặt cho cậu. Giờ đã không còn là người nữa, chỉ cần ngủ trên chiếc giường em bé đó là được, thế mà Mikhail lại cố tình đặt cậu đã biến thành búp bê ngủ cùng trên giường của mình.
“Ngủ trên giường đó mà đột nhiên trong lúc ngủ ngươi lại to xác lên thì phiền phức lắm.”
“Ồ… Đúng là tình huống không ngờ tới nhưng nghe cũng hợp lý nên okay vậy.”
Yul không nghĩ việc trở lại thành người sẽ dễ dàng như vậy, nhưng cậu đành tạm chấp nhận. Đã từng có kinh nghiệm hóa thành người một lần, không có lý do gì lại không thể làm được lần nữa.
Nếu như cậu đang ngủ trên chiếc giường nhỏ xinh kia mà đột nhiên biến thành người, chắc chắn chiếc giường sẽ tan tành.
Mikhail thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy Yul nhanh chóng đồng ý.
Thực ra, việc để Yul ngủ trên giường của mình chỉ là tâm ý ích kỷ của hắn thôi. Những lời vừa nói với Yul, chỉ là cái cớ vội vàng bịa ra.
Nhưng sau khi nói ra, bản thân Mikhail cũng cảm thấy câu chuyện hoàn toàn hợp lý, khiến hắn càng quyết tâm không bao giờ để Yul ngủ lại trên chiếc giường trẻ con nữa.
Dù sao, việc cho Yul ngủ trên một chiếc giường khác đã sớm bị Mikhail loại bỏ khỏi danh sách lựa chọn từ lâu.
Có lẽ Yul không biết được, nhưng Mikhail rất thích được ngủ cùng cậu. Đôi khi trong lúc ngủ, Mikhail chợt cảm nhận một thứ gì đó mềm mại và ấm áp cựa quậy rồi nép vào người mình – điều mà chính Yul có lẽ cũng chẳng hay biết.
Phải thú nhận rằng, quả thực đã có đôi lần hắn vô tình đè lên Yul như cậu ấy lo sợ… Nhưng mà, Yul ngủ say sưa tới mức chẳng nhận ra bị đè hay không, nên cũng chẳng cần nhắc lại làm gì. Nếu Yul giật mình tỉnh giấc rồi nhảy dựng lên hét om sòm, chắc cũng đáng yêu lắm đây.
Trong lúc Mikhail đắm chìm trong ký ức mơ hồ đó, Yul đã thiếp đi, mắt nhắm nghiền thở đều đều.
Mikhail âu yếm nhìn theo rồi nhẹ nhàng đắp chiếc khăn tay lên người Yul. Trong cơn buồn ngủ, Yuri cựa mình nhè nhẹ rồi nắm chặt lấy chiếc khăn.
“Ngủ ngon, Yuri.”
Lời chúc dịu dàng vang lên như một làn gió nhẹ trên tấm chăn phủ kín người cậu. Mikhail tắt đèn để Yul yên giấc. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn hình bóng tròn trịa của Yul mờ ảo lờ mờ trong đêm. Mikhail nằm trên giường, dành hồi lâu ngắm nhìn Yul say ngủ rồi mới khép mắt lại.
*
Đêm đó, trong giấc mơ của Mikhail có bóng dáng Yul. Không phải Yul búp bê, mà là Yul- một con người bằng xương bằng thịt.
Thay vì mảnh vải mềm mại màu mơ căng mọng, thứ Yul thấy là làn da trắng mịn màng của Mikhail đang phô ra trước mắt mình. Và còn hoàn toàn trần trụi nữa.
“…Chết mất thôi.”
Ngay cả trong giấc mơ, Mikhail vẫn giữ được lý trí tỉnh táo để suy nghĩ lạnh lùng.
Hóa ra đây chính là tình trạng bức bối mà Andrei và Caleb đã nhắc đi nhắc lại đến phát ngán.
Dù đã thừa nhận mình thích Yul, nhưng làm gì có thể làm gì được với một con búp bê, cũng chẳng phải mối quan hệ gì đặc biệt, nên chỉ biết ngắm nhìn và chiều chuộng là đủ. À không, vốn tưởng thế là đủ.
Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác của hắn thôi. Nếu trong mơ mà cũng thấy Yul quyến rũ như thế này…
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 52"