Chương 8
#8
– Hình như đây là lần đầu anh nói là thích ô tô chứ không phải mô-tô đó! E, em sau này phẫu thuật xong rồi kiếm thật nhiều tiền sẽ mua G-Wagen! Mua cái đó rồi chở anh đi.
– Ha ha, được thôi.
– Bây giờ thì anh chở em bằng xe máy, nhưng sau này em nhất định sẽ cho anh ngồi ghế phụ rồi chở anh đi. Thật đó. Em sẽ kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu nữa.
Thấy em trai dùng từ “báo hiếu”, vốn thường dành cho cha mẹ để nói với mình, cậu nhìn em bằng ánh mắt xót xa. Không biết là có nhận ra hay không, Yeonjun vừa lẩm bẩm: “Phải ghi lại là G-Wagen mới được. Không được quên.” vừa chống người ngồi dậy.
Đó là chuyện xảy ra khi em ấy mới 14 tuổi.
Với những gì liên quan đến Yeonjun, Heecheong chưa từng và cũng không thể quên. Vì thế ánh mắt cậu không sao rời khỏi chiếc xe của Yeonjun.
Nếu đứa trẻ ấy đã quên cậu, nếu cậu không còn là anh trai cũng chẳng phải là mẹ của nó nữa, vậy thì vì sao nó vẫn không quên được chiếc G-Wagen màu đen ấy?
[Nhìn gì mà chăm chú thế?]
Bàn tay của chủ tịch Jang như con rắn trườn sâu vào bên trong đùi cậu. Từ háng đến dương vật, nơi bẩm sinh đã không có lông, lão vuốt ve một cách nhẹ nhàng. Nhưng vì đây là bàn tay của chủ tịch Jang nên cậu chẳng có lấy một chút hưng phấn. Bất kể là bàn tay của gã đàn ông nào cũng vậy.
[Chẳng mấy chốc cũng sẽ đến chỗ Phó tổng giám Hwang Yuan rồi mà. Trước đó tôi muốn tranh thủ ngắm Hồng Kông nhiều hơn một chút.]
Heecheong còn 5 ngày nữa là phải rời Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh có nhà của Phó tổng giám Hwang Yuan. Phó tổng giám Hwang Yuan có một người vợ, hai cậu con trai và ba cô con gái, nhưng lại đặc biệt yêu chiều Heecheong với tư cách là ái thiếp.
Câu nói “Hồng nhan bạc phận” dường như sinh ra là để dành cho Heecheong. Vì gương mặt xinh đẹp sắc sảo, ấn tượng, giống hệt mẹ mình, Heecheong chưa từng một lần thoát khỏi bàn tay của đàn ông.
Xét cho kỹ thì, ở trung tâm của mọi chuyện lúc nào cũng có Yeonjun. Ngay khoảnh khắc đang ngẫm lại xem vì Yeonjun mà mình đã hy sinh bao nhiêu thứ, và bằng cách nào những sự hy sinh ấy lại dần trở thành điều hiển nhiên đối với bản thân, Heecheong bỗng nghe thấy lời nói ghê tởm của Chủ tịch Jang.
[Hầu hạ cho tốt. Có vẻ Chủ tịch Jin Ryang đang định đưa Phó tổng giám đốc Hwang Yuan lên làm Tổng cục trưởng Công an.]
Nếu tính theo cách gọi của Hàn Quốc, Tổng cục trưởng Công an tương đương với cấp Cục trưởng Cảnh sát Quốc gia.
Dù kinh tế đã phát triển, nhưng mặt trái là tham nhũng và hối lộ lan tràn, vì vậy việc bắt tay với phía công an mang lại lợi ích kinh doanh vô cùng lớn. Không chỉ riêng Tập đoàn Geumyoung, mà các doanh nhân đặt chân vào nhiều lĩnh vực như xây dựng, công nghiệp nặng, IT… đều phải tìm cách lấy lòng công an, bằng mọi giá nắm được mối quan hệ với họ để phát triển.
Chủ tịch Jang tuy đã đứng trên con đường thành công, nhưng vì tham vọng tiến xa hơn nữa, vì muốn mở rộng ngành xây dựng khởi nguồn từ Hong Kong lan khắp Trung Quốc, ông ta đã yêu cầu Heecheong phải dâng hiến bản thân. Heecheong không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận yêu cầu đó.
Và quả nhiên, ở trung tâm của tất cả vẫn là Yeonjun.
Ban đầu, Yeonjun tỏ ra lạnh nhạt, phủ nhận Heecheong, nói rằng cậu không phải là anh mình, rằng giữa họ chưa từng là gia đình, khiến Heecheong buồn đến mức đã nghĩ hay là cứ bỏ tất cả rồi rời đi… Nhưng đến khi tận mắt thấy Yeonjun lái chiếc G-Wagen, trái tim cậu lại rung động dữ dội.
Liệu Yeonjun thật sự đã quên mình rồi sao?
Heecheong cố gắng đoán xem trong lòng Yeonjun đang nghĩ gì, khi cậu ấy lái chính chiếc G-Wagen mà năm xưa từng nói là muốn chở anh trai mình nhất, bám sát phía sau như vậy. Nghĩ đến đó, Heecheong cắn chặt môi, cảm giác nước mắt sắp trào ra.
Đúng lúc ấy, Chủ tịch Jang dùng mu bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng lên đôi má mềm mại của Hui-cheong rồi cất lời.
[Hwang Yuan rất vừa mắt cậu đấy.]
[Vậy sao? May quá. Thế dự án đấu thầu mà ngài phụ trách ở Bắc Kinh đã thành công rồi chứ?]
[Ừ. Thành công rồi.]
Chủ tịch Jang khẽ “hừm” một tiếng, rồi ngả người thoải mái vào ghế sau xe. Ông ta chăm chú nhìn mỹ nhân đang khoác áo vest của mình, mặc chiếc sườn xám rách rưới, gương mặt ửng đỏ, sau đó búng nhẹ ngón tay.
[Lần này khi đưa sang cho Hwang Yuan, chắc phải gửi kèm một bộ váy cưới thôi. Váy ngắn ấy.]
Hwang Yuan là một lão già đã ngoài 50. Và còn là một kẻ biến thái. Không chỉ biến thái bình thường, mà là loại siêu biến thái. Biến thái đến mức ngay cả vợ hay các tiểu thiếp của hắn cũng mong đến lúc Heecheong tới. Đương nhiên, Heecheong thì chẳng đời nào muốn gặp loại biến thái đó. Nghĩ lại khoảng thời gian bị Hwang Yuan giam giữ suốt 6 tháng, đến lúc rời đi còn phải nằm viện thêm 3 tháng.
[Ghét….]
[Cậu không quan tâm dù cho Yeonri có ra sao à?]
Ngay khoảnh khắc cậu định nói không, lời của chủ tịch Jang, kẻ đang nắm chặt lấy dương vật của cậu và lắc lư, khiến Heecheong im bặt. Lão ta thần bí vuốt ve bụng dưới của Heecheong rồi thì thầm bằng giọng trầm khàn.
[Ta thật sự có thể để cậu sinh người thừa kế của ta. Thậm chí ta còn nghĩ như vậy lại tốt hơn.]
[Đừng nói mấy lời điên rồ đó. Con trai của ông là Yeonri mà.]
[Là con trai của ta, nhưng.]
Nói vậy xong, Chủ tịch Jang chống cằm, chăm chú nhìn xuống bụng dưới của Heecheong.
[Vì đó là đứa con có thể thay thế bằng đứa khác. Nói đúng nghĩa thì chỉ vì nó sống sót nên mới được kế thừa vị trí của ta, nếu không thì Yeonri thật sự đã chết rồi.]
Ngay khoảnh khắc đó, Heecheong không kìm được nữa, túm lấy cà vạt của Chủ tịch Jang rồi giật mạnh.
[Ông quên điều kiện tôi đưa ra rồi sao? Tôi đã nói là nhờ ông tìm Yeonjun, và khi tìm được rồi thì đừng động vào Yeonjun mà!]
Khục, Chủ tịch Jang bật ra một tiếng rồi nhếch mép. Không biết có gì vui đến thế, ông ta cười nhăn nhở như kẻ điên, rồi chỉ trong chớp mắt đã đổi tư thế. Chủ tịch Jang túm lấy cổ tay trái của Heecheong kéo mạnh, sau đó siết chặt luôn cả cổ tay phải để khống chế. Sống ở Hồng Kông gần 3 năm, tiếng Quảng Đông cũng đã quen miệng, vậy mà lúc này bật ra lại chỉ toàn là tiếng chửi rủa bằng tiếng Hàn “Buông ra! Địt mẹ, buông ra! Đồ biến thái khốn nạn!”
[Có phải cậu đang chửi ta không?]
Heecheong mím chặt môi, trừng mắt nhìn như muốn giết người, khiến Chủ tịch Jang cúi đầu xuống và thì thầm.
[Nhớ cho kỹ. Nổi loạn thì còn đáng yêu, nhưng nếu quên mất chừng mực mà tiếp tục làm loạn, em trai của cậu coi như chết chắc.]
[Ông đã hứa sẽ tìm lại Yeonjun cho tôi rồi mà!]
[Ừ, ta đã tìm cho cậu rồi mà?]
Nhìn dáng vẻ của Chủ tịch Jang thản nhiên nói rằng mình chưa từng nói sau đó sẽ làm gì, Heecheong vừa cạn lời vừa bật cười. Có lẽ vì sợ Heecheong bỏ trốn, Chủ tịch Jang nhìn Heecheong đang dựa vào áo vest của hắn để che thân thể gần như trần trụi rồi lên tiếng.
[Ta đã tìm cho cậu rồi, vậy từ sau đó là lựa chọn của cậu. Tự liệu mà làm đi.]
Trong lúc đó, chiếc xe vẫn chạy xuyên qua cổng chính của dinh thự. Nói rằng nơi này được xây như một Tử Cấm Thành thu nhỏ cũng không ngoa, ngay cả cổng chính cũng mang dáng dấp của hoàng thất nhà Thanh. Những bức tường cao lớn, đồ sộ bao bọc toàn bộ dinh thự một cách rộng lớn là đặc trưng của nơi này. Không khác gì nhà tù, những bức tường cao chừng 3m, 4m ấy toát lên vẻ uy hiếp đáng sợ.
Chủ tịch Jang là người xuống xe trước. Ông ta đứng từ xa nhìn chiếc G-Wagen đang tiến vào. Xác nhận con trai đã đến, Chủ tịch Jang liếc nhìn Heecheong một lúc ngắn, rồi quay lưng, bước vào trong dinh thự.
Dinh thự được chia thành nhà chính và hai khu biệt viện. Khu biệt viện là nơi từ thời Jang Yu-kwon đã được dùng làm chỗ ở cho các tiểu thiếp, hai khu biệt viện nằm đối diện nhau. Sáu căn phòng xếp liền một hàng trong biệt viện đã lâu không được quản lý, sớm trở thành khu nhà hoang phế.
Heecheong gần như không mấy khi ở nhà vì luôn phải đi tiếp khách, nhưng nếu nói là được sủng ái thì cũng đúng, nên cậu đang ở lại nhà chính.
Không muốn vào nhà chính chút nào. Ngay từ khoảnh khắc bước vào đại sảnh, nơi chiếc đèn chùm khổng lồ treo cao như đang đè nén, khống chế lấy mình, Heecheong đã cảm thấy nghẹt thở. Thấy Heecheong ngồi tựa vào xe với vẻ mặt khó chịu, người tài xế quay đầu lại nhìn.
[Không xuống à?]
[Cho tôi xin điếu thuốc.]
Nghe Heecheong nói vậy, tài xế lắc đầu quầy quậy.
[Liên lụy tới cậu rồi để chủ tịch mắng thì tôi sao chịu nổi…]
Đúng lúc đó, cửa xe bật mở. Heecheong cau có nói [Ai đấy?] nhưng vừa nhìn thấy người đang đứng nhìn mình trân trân thì gương mặt liền sáng bừng lên.
“Yeonjun à.”
Heecheong nói bằng tiếng Hàn, vén tay áo vest của Chủ tịch Jang rồi bước xuống xe. Bản thân cao 180cm cũng không hề thấp, nhưng mặc bộ đồ gần 2m của Chủ tịch Jang thì trông như đang mặc đồ của cha, tay áo phải xắn lên ba bốn lần, áo vest trùm xuống tận đùi, phom dáng mơ hồ khó coi.
“Sao thế? Có chuyện gì muốn nói à…?”
Yeonjun không đáp, chỉ chăm chăm nhìn Heecheong rồi bất ngờ nắm chặt cổ tay cậu. Tưởng là sẽ vào nhà chính, nhưng Yeonjun lại kéo Heecheong tới khu ao cá chép và bụi rậm um tùm. Dồn Heecheong sát bức tường cao rộng như nhà tù, ngẩng cằm nhìn. Trước ánh mắt cau có đó, Heecheong cảm thấy mình nhỏ bé đến lạ.
Cuộc gặp lúc nãy quá ngắn, cậu còn chưa nói hết những điều cần nói. Cậu cũng phải giải thích cho Yeonjun những gì mình đã trải qua, có vậy mới gỡ được hiểu lầm. Vừa định ngẩng đầu lên thì đột nhiên Yeonjun nắm hai vạt áo vest trên người cậu, giật mạnh như muốn xé toạc.
“Á, đợi đã…!”
“Mặc cái thứ này đi lung tung à?”
Nói xong, Yeonjun xé rách hẳn chiếc vest. Vốn dĩ lực tay đã mạnh, nhưng Heecheong không ngờ lại mạnh đến mức này. Khi Heecheong còn đang sững sờ thì Yeonjun cởi chiếc áo mình đang mặc. Vừa nghĩ là…, Heecheong nhìn Yeonjun thì thấy Yeonjun ném áo của cha mình đi rồi khoác áo của chính mình lên người Heecheong. Heecheong ngơ ngác giữ vạt áo trước ngực, nhưng có lẽ tư thế đó cũng không vừa mắt Yeonjun, nên hắn định trực tiếp nắm lấy cổ tay.
Ngay khoảnh khắc ấy, nhìn thấy rõ những dấu vết của cha in hằn trên cổ tay, gương mặt Yeonjun méo đi. Vô thức dùng lực mạnh hơn, từ miệng Heecheong bật ra một tiếng rên đau. Lúc này Yeonjun mới sực tỉnh, vội buông lỏng tay, chậm rãi chỉnh lại quần áo cho cậu rồi nói.
“Vì sao anh lại ở đây?”
“Còn em thì sao, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”
Mở đầu câu chuyện, Heecheong cũng không chùn bước, tiếp tục hỏi dồn.
“Hôm đó em bảo anh về sớm mà. Nên anh mới định về sớm…!”
“Sau khi giết Hwa Geon-woo à?”
“……”
Comments for chapter "Chương 8"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
húuuu
Hay quá