Chương 273
“Đỗ xe ở đằng kia là được.”
Inseop chỉ chính xác chỗ đỗ xe cho Kim Kangwoo.
“Đông người thật đấy. Đỗ ngay đằng kia ạ? Hay phải đi thêm chút nữa?”
Vì là lần đầu tham gia sự kiện chính thức thế này nên Kim Kangwoo có vẻ hơi căng thẳng.
“Ngay trước mặt nhân viên điều phối ấy. Cứ đỗ tạm ở đây đã.”
Inseop điềm tĩnh chỉ chỗ dừng xe.
Nữ diễn viên bước xuống từ chiếc van đi trước đang sải bước trên thảm đỏ và tạo dáng chụp ảnh, nên họ phải dừng lại chờ một chút.
“Giữ khoảng cách thời gian khi tiến vào là phép lịch sự mà.”
Inseop tốt bụng giải thích cho Kim Kangwoo rồi khẽ ngoái nhìn ra sau. Suốt dọc đường đi, Lee Wooyeon không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trông anh ấy không có vẻ gì là đang bực tức cả.
“Đến nơi rồi ạ. Anh chuẩn bị xuống xe nhé.”
“Vậy sao.”
Lee Wooyeon đang chìm trong suy nghĩ bấy giờ mới dời mắt đi. Inseop tháo dây an toàn, xuống xe rồi vòng ra ghế sau.
“Anh đợi một lát ạ.”
Inseop tỉ mỉ kiểm tra lại dáng cà vạt, nếp áo và kiểu tóc của anh. Chẳng có chỗ nào cần phải chỉnh sửa thêm. Vốn dĩ đây là việc của stylist, nhưng vì Lee Wooyeon không thuê stylist riêng nên tất cả những việc này đều đến tay quản lý.
“Em kiểm tra xong rồi ạ.”
“Thế nào?”
Lee Wooyeon cất lời hỏi.
“Hôm nay diễn viên Lee cứ phải gọi là…”
Kim Kangwoo quay người lại định chen ngang thì lập tức ngậm chặt miệng. Cậu nhóc vừa chạm phải ánh mắt của Lee Wooyeon. Lee Wooyeon chẳng nói lời nào, cũng chẳng buông ánh nhìn sắc lẹm, mà chỉ hờ hững liếc Kim Kangwoo một cái.
Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ truyền đến một áp lực khó tả bằng lời.
“Em thấy thế nào, Inseop.”
Lee Wooyeon rời mắt, nhìn lại Inseop.
“Rất ổn ạ.”
“Chỉ dừng ở mức ổn thôi sao?”
Lee Wooyeon biết rất rõ ngoại hình của mình ra sao. Trừ phi bị mù, còn không thì không thể nào không nhận ra được. Lee Wooyeon cũng chẳng hề nề hà việc tận dụng nhan sắc của bản thân. Thế nhưng anh hoàn toàn không phải kiểu người thích khoe khoang, nên câu hỏi của Lee Wooyeon khiến Inseop thấy thật khó hiểu.
“Hay anh thay bộ khác nhé?”
Giọng điệu không có vẻ gì là đang đùa cợt. Nếu cần thiết, có vẻ anh sẵn sàng quay xe đi thay đồ thật. Inseop vội vàng lắc đầu.
“Không cần đâu ạ. Anh đã hoàn hảo lắm rồi….”
Bấy giờ nét mặt Lee Wooyeon mới giãn ra, cứ như thể anh chỉ chờ đợi câu trả lời đó vậy.
“May quá. Hôm nay anh muốn trông thật hoàn hảo.”
Inseop định nói rằng lúc nào trông anh cũng hoàn hảo, nhưng rồi lại im lặng. Cậu nghĩ đó không phải là câu nói mà một người quản lý bình thường nên thốt ra. Mình phải cẩn thận mới được. Inseop vội vàng xốc lại tinh thần.
“Bây giờ di chuyển được chưa ạ?”
Kim Kangwoo nãy giờ vẫn dán mắt vào thảm đỏ dè dặt lên tiếng.
“Ừ, được rồi. Cứ từ từ thôi.” Chiếc van chầm chậm tiến về phía trước thảm đỏ. Xe vừa dừng lại, nhân viên điều phối đã bước tới mở cửa.
Bóng dáng Lee Wooyeon vừa ló ra, tiếng la hét và tiếng bấm máy ảnh từ bên ngoài đã dội vào rào rào như mưa trút nước. Inseop vô thức thu mình tọt vào trong xe. Ngay khoảnh khắc này, dù không muốn nhưng cậu vẫn phải thừa nhận một sự thật rõ ràng, rằng cho đến lúc chết, cậu cũng không bao giờ là người có thể bước vào trong ống kính máy ảnh kia.
Ngược lại.
“Áaaaa!”
“Wooyeon Oppa!”
“Anh ơi. Đẹp trai quá!”
“Anh Lee Wooyeon, nhìn sang bên này đi ạ.”
“Bên này, bên này cơ!”
Người đàn ông thong dong bước đi trong sự tung hô tuyệt đối và sự chú ý mãnh liệt đến mức bạo lực ấy. Lee Wooyeon đang cài lại cúc áo âu phục, chợt ngoái đầu nhìn lại.
“Lát nữa gặp lại em nhé.”
Khoảng cách chỉ cần vươn tay là tới, nhưng lại mang đến cảm giác như một tồn tại vĩnh viễn chẳng thể chạm vào.
Inseop lặng lẽ gật đầu.
***
“Vậy dự án tiếp theo anh sẽ đóng phim truyền hình ạ?”
“Chưa biết được. Tôi vẫn chưa có kế hoạch gì cụ thể.”
“Nếu nhận được kịch bản phim điện ảnh nào hay, tiền bối nhớ rủ em với nhé. Em rất muốn được đóng chung phim với anh.”
“Nếu có cơ hội thì làm vậy đi.”
Lee Wooyeon khoanh tay trước ngực, khẽ mỉm cười.
“Thật không ạ? Anh hứa rồi đấy nhé! Em sẽ chờ điện thoại của anh đấy. Từ lúc mới ra mắt, ước mơ của em đã là được diễn chung với tiền bối rồi.”
“À há. Ra là vậy.”
Inseop quá hiểu ý nghĩa đằng sau câu “À há. Ra là vậy” của Lee Wooyeon. Nó tương đương với việc “Tôi chẳng quan tâm cậu đang lải nhải cái gì nên làm ơn cút đi cho khuất mắt có được không?”.
“Phim nào của tiền bối em cũng xem hết rồi. Phim điện ảnh của anh, em sưu tập đủ cả 11 cái đĩa DVD luôn ấy.”
Mười ba bộ phim cơ mà. Inseop lẳng lặng thu dọn bàn, thầm nghĩ.
“À há. Ra là thế.”
Giọng Lee Wooyeon ngày càng trầm xuống. Cậu diễn viên tân binh xuất thân từ idol, mang tiếng là ghé qua chào hỏi một lát, nhưng đã lì lợm đứng trước cửa phòng chờ luyên thuyên những lời sáo rỗng suốt năm phút đồng hồ.
“Tiền bối, anh cho em xin số điện thoại được không?”
Nụ cười trên môi Lee Wooyeon lập tức đông cứng lại. Inseop nghe thế liền đứng bật dậy. Đã đến lúc quản lý phải ra mặt.
Thế nhưng.
“Đây.”
Một chuyện nằm ngoài dự đoán.
“Dạ?”
“Cậu lưu số vào đây đi.”
Lee Wooyeon chìa điện thoại ra.
“Ôi! Thật ạ? Tuyệt quá!”
Đối phương vội vàng nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Lee Wooyeon, bấm số của mình rồi trả lại. Lee Wooyeon nhấn nút gọi. Tiếng chuông vừa reo lên, khuôn mặt người kia lập tức bừng sáng.
“Em lưu số anh rồi nhé, tiền bối. Sau này em liên lạc với anh được không ạ?”
“Cứ tự nhiên.”
Lee Wooyeon nở một nụ cười rạng rỡ đặc trưng. Sau đó buông một câu “Hẹn gặp lại cậu”, rồi đóng sập cửa lại.
“Em khóa cửa lại nhé ạ?”
Số người tìm đến phòng chờ với lý do chào hỏi hay chúc mừng anh đoạt giải Daesang trước đã vượt quá mười đầu ngón tay rồi.
“Thôi không cần đâu. Đằng nào thì đây cũng là một phần công việc mà.”
Lee Wooyeon cởi cúc áo vest, ngả người ngồi sâu vào ghế sofa. Inseop nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín rồi quay sang hỏi anh.
“Cái lúc nãy… là điện thoại của Kangwoo mà ạ?”
Lee Wooyeon rút điện thoại trong túi ra kiểm tra, quả nhiên là điện thoại của Kim Kangwoo.
“À, thế à? Anh không biết đấy.”
Nhưng vẻ mặt anh lại trông như thể đã biết thừa từ lâu.
“…Để em nói riêng với Kangwoo một tiếng ạ.”
“Em làm thế đi.”
Giọng điệu của anh chẳng có lấy một chút bận tâm. Sau đó, anh hất cằm chỉ vào chỗ ngồi đối diện. Inseop khẽ thở dài rồi ngồi xuống.
Lee Wooyeon chống cằm, lặng lẽ nhìn Inseop. Cứ nhìn, nhìn mãi, dán mắt vào cậu không rời.
“…Anh cần gì sao ạ?”
“Không có, ít nhất là lúc này.”
Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng kỳ lạ thay, nó lại mang hàm ý như thể chắc chắn lát nữa anh sẽ cần một thứ gì đó. Chắc do mình nghĩ nhiều thôi. Có lẽ vì ánh nhìn chằm chằm của Lee Wooyeon mà đầu óc Inseop như đang rối tung lên.
“Hôm nay phản ứng của mọi người rất tốt đấy ạ.”
Inseop cố gắng khơi mào chủ đề trò chuyện.
“Phản ứng gì cơ?”
“Phản ứng trên thảm đỏ ấy ạ. Mọi người đều đang dự đoán anh là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Nghệ sĩ mặc đẹp nhất.”
Khoảnh khắc Lee Wooyeon bước lên thảm đỏ, các bài báo đã được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Phản ứng quả thực bùng nổ. Vô số bình luận tràn ngập những biểu tượng khóc lóc. Trước đây, vì không hiểu ý nghĩa của ‘ㅜㅜㅜㅜㅜ’ hay ‘ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ’, Inseop từng tưởng người ta đang la ó chê bai, thế là cậu đã hì hục bình luận bênh vực Lee Wooyeon bên dưới. Giờ thì cậu đã biết đó là biểu tượng của những dòng nước mắt xúc động.
“Anh có muốn xem không ạ?”
Inseop vừa hỏi vừa xoay màn hình điện thoại về phía Lee Wooyeon.
“Anh xem mấy cái đó làm gì.”
Lee Wooyeon cầm chai nước suối trên bàn lên, khẽ mỉm cười. Vẫn là thái độ dửng dưng như mọi ngày.
“Em xin lỗi. Tại câu nói lúc nãy của anh…”
Lee Wooyeon từng nói hôm nay anh muốn trông thật hoàn hảo, nên Inseop cứ ngỡ anh bận tâm đến diện mạo hơn mọi khi.
“Anh đúng là muốn trông thật hoàn hảo mà.”
Lee Wooyeon lặp lại lời mình vừa nói. Thế rồi bất chợt anh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Inseop. Bầu không khí tĩnh lặng gượng gạo lại bao trùm. Inseop rủ mắt xuống. Chai nước trong tay Lee Wooyeon lọt vào tầm nhìn của cậu, anh đang gõ nhịp nhàng đáy chai lên mặt bàn. Làn nước bên trong khẽ gợn sóng. Một cơn khát khó hiểu bất chợt dâng lên trong cổ họng Inseop.
“Hôm nay…”
Đúng lúc Lee Wooyeon định mở lời, cửa phòng chờ bỗng bật mở thô bạo. Inseop phản xạ đứng phắt dậy, lớn tiếng nói.
“Vào phòng mà không gõ cửa là… Giám đốc ạ?”
“Đúng rồi. Người xông thẳng vào phòng chờ mà không cần gõ cửa thì chỉ có Giám đốc thôi.”
Giám đốc Kim hậm hực đóng cửa lại, sau đó trợn mắt lườm Lee Wooyeon đang ngồi trên sofa.
“Cậu đang giữ điện thoại của Kangwoo đúng không! Sao cậu không nghe máy!”
“Giám đốc gọi ạ? Tôi không biết đấy.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 273"