Chương 274
Vẫn là nét mặt và giọng điệu y hệt lúc rút điện thoại của Kim Kangwoo ra ban nãy. Lee Wooyeon rất giỏi nói dối, nhưng cũng có những lúc anh chẳng buồn che giấu việc mình đang nói dối. Những lúc như thế, chẳng có ai đáng ghét hơn anh cả.
“Thằng ranh này, cậu định xạo chó với ai đấy!” Giám đốc Kim quát ầm lên.
“‘Xạo chó’ là cái gì, Giám đốc công ty mà lại dùng mấy từ ngữ thô tục thế thì làm sao được.”
Giám đốc Kim bị một kẻ mà khả năng dùng từ thô tục thuộc hàng top Hàn Quốc lên mặt dạy đời, trưng ra vẻ mặt như bị ép nuốt phân, hỏi lại.
“Cậu có biết nghĩa của từ ‘thô tục’ không đấy hả?”
“Không rõ lắm. Dù sao tôi cũng là người nước ngoài mà.”
Lee Wooyeon nhún vai.
“Người nước ngoài cái chó gì… Thôi dẹp đi, cậu mau…?”
“Inseop à.”
Lee Wooyeon bất thình lình ngắt lời Giám đốc Kim.
“Dạ?”
“Anh khát quá, em đi mua cho anh lon nước được không?”
“Nước ạ?”
Inseop thoáng chốc không hiểu nổi. Rõ ràng trên bàn đã bày sẵn đủ loại nước suối và nước ngọt rồi cơ mà.
“Anh muốn uống cà phê lon.”
“Cà phê lon ạ?”
Thậm chí Lee Wooyeon còn chẳng bao giờ đụng đến cà phê lon. Số cà phê lon anh từng uống trên đời chỉ đếm trên đầu ngón tay trong mấy lúc quay quảng cáo, và lần nào anh cũng chê chúng là đồ rác rưởi.
“Ừ. Cà phê lon.”
“Vâng, em biết rồi ạ.”
Inseop sờ túi kiểm tra tiền lẻ nhưng lại chẳng thấy đồng nào.
“Đây.”
Giám đốc Kim rút vài tờ một nghìn won từ trong ví ra đưa cho cậu.
“Em cảm ơn ạ. Giám đốc có muốn uống cà phê luôn không ạ?”
Giám đốc Kim trao cho Inseop một ánh mắt xót xa.
“Nếu Giám đốc không thích thì em mua loại khác ạ.”
“Không cần đâu. Tôi không sao.”
Inseop nhận tiền đút vào túi, rồi quay sang hỏi Lee Wooyeon. “Anh có thích hãng nào không ạ?” Vì chưa từng biết Lee Wooyeon thích loại cà phê lon nào nên cậu cần cập nhật thêm thông tin. Nghe câu hỏi của Inseop, Lee Wooyeon lộ ra một biểu cảm vô cùng kỳ lạ.
“Em xin lỗi. Nếu lần này anh nói cho em biết, từ lần sau em sẽ nhớ kỹ ạ.”
Lee Wooyeon thở dài, lầm bầm một mình.
“Đến cả anh mà thấy em ngoan ngoãn thế này cũng cắn rứt lương tâm lắm đấy…”
Giám đốc Kim đứng cạnh nghe vậy thì càu nhàu “Lương tâm cái khỉ mốc”, rồi khi thấy Inseop đang luân phiên nhìn hai người bằng ánh mắt bất an, bèn mở ví ra.
“Này, cầm lấy.”
Lần này hắn rút ra một tờ mười nghìn won.
“Giám đốc muốn mua món khác ạ?”
“Không. Tiền tiêu vặt của cậu… à không.”
Giám đốc Kim lại rút thêm vài tờ năm mươi nghìn won nữa dúi thẳng vào tay Inseop.
“Cầm lấy mà mua đồ ngon ăn nhé.”
“Dạ không ạ, không sao đâu thưa Giám đốc. Tôi có tiền mà.”
“Tại tôi thấy thương nên cho thôi. Người lớn cho thì cứ cầm lấy, đừng có từ chối.”
“Nhưng mà….”
Thấy Inseop cầm xấp tiền năm mươi nghìn won đứng lúng túng, Lee Wooyeon khẽ cười bảo “Phép lịch sự đấy, em cứ nhận đi”. Đây là chiêu thức hiệu quả nhất để thuyết phục một người luôn đặt nặng lễ nghĩa và phép tắc như Inseop.
“Vâng ạ. Em xin nhận ạ.”
Inseop cẩn thận gấp gọn số tiền Giám đốc Kim cho rồi đút vào túi.
“Máy bán hàng tự động nằm ở tầng hầm B1 đấy.”
“Vâng. Em biết rồi ạ.”
Inseop cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng chờ. Đang đi xuống cầu thang, một luồng suy nghĩ xẹt qua đầu khiến Inseop khẽ nghiêng đầu thắc mắc.
Giám đốc đến đây làm gì nhỉ. Rõ ràng hôm nay anh ấy bảo phải đi công tác ở tỉnh giải quyết chuyện hệ trọng mà…
Nhưng suy nghĩ ấy chẳng kéo dài được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại trong túi áo vang lên. Inseop kiểm tra tên người gọi rồi vội vàng bắt máy.
“Alo ạ.”
<Tôi bên văn phòng bất động sản Somang đây. Cậu nghe máy được không?>
Cuộc điện thoại mà cậu mong ngóng nãy giờ.
“Vâng. Cháu nghe được ạ.”
Inseop đáp lời bằng chất giọng tươi sáng.
<Tôi vừa gọi điện cho chủ nhà xong. Tính hỏi xem hôm nay hai người gặp nhau luôn được không.>
“Dạ? Hôm nay luôn ạ? Chẳng phải chú bảo hôm nay ngài ấy mới về nước sao?”
<Thì đấy. Hôm nay vừa hạ cánh, thế mà lão lại bảo con gái sống ở Jeju nên sáng mai phải bay ra đó luôn. Chịu thật>
Người môi giới cũng tặc lưỡi như thể quá chán nản.
<Thế nên lát nữa tầm buổi chiều cậu qua gặp lão một được không? Chỉ mất khoảng 1 tiếng thôi.>
“Cháu xin lỗi chú. Hôm nay cháu bận việc quan trọng lắm nên chắc không đi được đâu ạ.”
<Ba mươi phút cũng không được à? Gặp nhoáng cái là xong thôi. Lão không khó tính đâu, chỉ hơi quái gở, cứ đòi phải nhìn mặt khách thuê rồi mới cho ký hợp đồng.>
“…Chắc hôm nay cháu không thể đi được rồi ạ.”
Thiếu gì ngày, tại sao cứ phải là hôm nay cơ chứ. Dù rất tiếc nhưng cậu đành phải tìm nhà khác thôi. Dẫu trong thâm tâm cậu vẫn tự hỏi liệu có thể tìm được căn nào khác với giá cả, vị trí và điều kiện tuyệt vời như thế không.
<Ây dà, thế thì đành chịu rồi.>
“Cháu cảm ơn chú đã cất công giúp đỡ, xin lỗi chú nhiều ạ. Nếu có căn nào khác, chú lại liên lạc cho cháu nhé.”
<Được rồi cậu sinh viên, đừng ôm hy vọng quá đấy.>
“Cháu cảm ơn chú.”
Inseop lịch sự cúp máy. Kỳ vọng vừa dâng cao nay đã sụp đổ, bước chân cậu bỗng trở nên nặng trĩu.
Vậy là thời gian tới lại phải bám trụ ở nhà nghỉ rồi. Đôi mắt to tròn của Inseop ngập tràn vẻ u sầu. Đêm qua, cậu đã mất ngủ cả đêm vì những thứ âm thanh dâm đãng nhầy nhụa vẳng lại từ một căn phòng nào đó chẳng rõ trên, dưới hay bên cạnh.
“Cố lên nào.”
Chuyện này có gì to tát đâu chứ.
Inseop tự xốc lại tinh thần rồi bước xuống cầu thang. Vừa thấy chiếc máy bán hàng tự động nằm trong góc hành lang, cậu liền chạy một mạch tới.
“Cà phê, cà phê…?”
Cậu đút tiền vào rồi đưa mắt tìm lon cà phê. Có đến tận sáu loại cà phê lon. Giữa lúc cậu đang đắn đo không biết chọn loại nào, có ai đó từ phía sau vung tay đập mạnh “rầm” một cái vào nút bấm.
“Ơ….”
Inseop giật mình ngoái lại nhìn, một khuôn mặt quen thuộc đang đứng đó nở nụ cười đểu cáng.
“Thank you. Tao xin nhé.”
Kang Youngmo thò tay xuống khay lấy lon nước lên rồi nói. Inseop thấy đắng ngắt nơi cổ họng. Cậu đã đoán trước kiểu gì cũng sẽ có ngày chạm mặt, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế này.
“Chào anh.”
Inseop giấu đi sự khó chịu, lịch sự cúi chào.
“Hừm, chẳng khỏe khoắn gì đâu. Nhờ ơn ai đó đấy.”
Inseop không đáp, tiếp tục đút tiền giấy vào máy bán hàng.
“Chậu cây tao gửi nhận được rồi chứ? Hàng đắt tiền đấy nhé.”
“…Cảm ơn anh, tôi nhận được rồi.”
Chậu cây đó do Inseop đem về chăm sóc. Sau này lúc thay đất, cậu phát hiện ra vô số mẩu tàn thuốc lá lẫn bên trong, bấy giờ mới thấm thía người trong văn phòng ghét Kang Youngmo đến mức nào. Nếu nói về mức độ ghét Kang Youngmo thì Inseop cũng chẳng thua kém ai, nhưng cậu không thể nào trút giận lên một cái cây vô tội.
“Thằng Lee Wooyeon nhận được chậu cây mà không có nổi một lời cảm ơn à? Bọn trẻ thời nay đúng là mất dạy. Thời bọn tao thì chuyện đó nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.”
Inseop chẳng buồn đắn đo, cứ thế bấm chọn mỗi loại cà phê lon một chai theo thứ tự. Tiếng lạch cạch vang lên, những lon nước lạnh ngắt rơi xuống khay. Inseop lấy từng lon ra, nhét vào túi áo.
Cậu không muốn tốn thêm nửa lời với Kang Youngmo nữa.
“Nhưng mà, đừng bảo hôm nay thằng Lee Wooyeon cũng đến đây nhé?”
Inseop vừa định bước đi liền khựng lại. Chuyện Lee Wooyeon là ứng cử viên nặng ký nhất cho giải Daesang thì ai mà chẳng biết. Ấy vậy mà Kang Youngmo lại nói bằng cái giọng như thể việc Lee Wooyeon xuất hiện ở liên hoan phim là chuyện vô cùng kỳ lạ.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 274"