Chương 275
“Có lý do gì khiến anh ấy không được đến sao?”
“À à không. Không được đến thì không phải.”
Kang Youngmo làm lố xua tay lia lịa. Sau đó hắn bật nắp lon, nhấp một ngụm rồi cười mỉm.
“Chỉ là với tư cách tiền bối, tao thấy hơi lo thôi. Có ổn không đấy?”
Inseop cực kỳ ghét cái kiểu nói chuyện úp mở này. Nhưng cậu không hề để lộ sự khó chịu, chỉ điềm tĩnh hỏi lại: “Anh nói vậy là có ý gì?”
“Thì cái vụ scandal với Chae Yeonseo ấy. Nghe bảo hai đứa nó phải lòng nhau thật rồi mà.”
Inseop thấy nực cười đến mức suýt bật thành tiếng.
“Chuyện hai người họ hẹn hò đã lên mặt báo hết rồi mà, tôi tưởng anh cũng biết.”
“Không, không. Là ‘lên giường’ với nhau thật rồi cơ.”
Kang Youngmo chập hai bàn tay lại tạo ra tiếng kêu, làm một động tác vô cùng dung tục.
“Nghe bảo có bầu 4 tháng rồi cơ mà?”
Chuyện đó chính là một trong những tin đồn thất thiệt tiêu biểu nhất vây quanh hai người họ.
“Nếu anh không còn chuyện gì khác biệt thì tôi xin phép đi trước.”
Inseop quay lưng bước đi.
“Tại cái bức ảnh đó mà giờ Trưởng ban Lee chắc đang điên tiết lắm đấy. Lão ấy sẽ nghĩ mình bị dắt mũi làm kẻ ngốc mà. Tính lão vốn đã nóng như lửa rồi.”
“…Anh đang nói bức ảnh nào cơ?”
Nhắc đến hai chữ “bức ảnh”, Inseop bất giác hoảng hốt khiến giọng nói run rẩy. Sai lầm rồi, đáng lẽ cậu không nên phản ứng lại.
“Ảnh đi vào khách sạn chứ ảnh nào. Tao có quen một cậu nhà báo, nghe bảo đồng nghiệp của cậu ta chụp được. Nghe đâu ban biên tập đang ém lại nên chưa lên bài thôi, chứ chuyện bung bét ra chỉ là vấn đề thời gian.”
“Thằng Lee Wooyeon nhìn vậy mà cũng si tình phết. Cũng phải thôi, thế nên bữa đó nó mới nổi điên trên đường như vậy nhỉ? Kẻ khác chửi rủa người phụ nữ đang mang thai đứa con của mình, đứng im chịu trận thì có mà là thằng ngu.”
Kang Youngmo nốc cạn lon nước rồi ném thẳng vỏ lon vào thùng rác.
“Giờ thì hai đứa nó hết đường chối cãi, đành phải thông báo kết hôn thôi. Lee Wooyeon thì không nói làm gì, chứ với diễn viên nữ, lộ ảnh vào khách sạn là đòn chí mạng đấy. Hahaha. Khéo hôm nay phát biểu nhận giải, nó lại mượn cớ cầu hôn Chae Yeonseo luôn cũng nên?”
“…Vậy sao?”
Inseop đáp lại như một cái máy.
“Nhưng mà hôm nay Đạo diễn Lee Chulhwan là người trao giải Daesang đấy. Thằng Lee Wooyeon này to gan hay là ngu ngốc đây? Khung hình chung của hai người bọn họ sẽ bị đem ra mổ xẻ cỡ nào chứ.”
Hôm nay Chae Yeonseo cũng là ứng cử viên cho giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Chuyện tình cảm của các ngôi sao hàng đầu, dù ở thời đại nào, cũng luôn là chủ đề bàn tán béo bở nhất của dư luận. Máy quay chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
“Với tính cách của Lee Chulhwan, không đời nào lão chịu nuốt trôi cục tức này trong hôm nay đâu. Chắc một thời gian dài nữa thằng Wooyeon chẳng nhận được kịch bản nào nữa đâu. Hahaha.”
Lee Chulhwan không phải là một đạo diễn phim truyền hình bình thường. Uy quyền của ông ta, chính Kang Youngmo đã từng tự mình nếm trải nên hiểu rõ hơn ai hết.
“Gửi lời chúc mừng đoạt giải Daesang của tao đến Lee Wooyeon nhé.”
Kang Youngmo vỗ vai Inseop rồi bỏ đi khuất.
Inseop thẫn thờ đứng đó, liên tục chớp mắt. Tại sao hai người họ lại vào khách sạn…
“Không phải đâu.”
Inseop vội vàng lắc đầu. Cậu tự trách mình vì lại để mấy lời của Kang Youngmo làm cho dao động. Lee Wooyeon không đời nào làm vậy. Cậu phải mau chóng sửa cái tật hễ có chuyện cỏn con là lại sinh nghi này… Inseop chợt sững người, bước chân khựng lại.
“Bức ảnh…”
Nếu Kang Youngmo chỉ lải nhải mấy chuyện phiếm về Lee Wooyeon, cậu đã hoàn toàn phớt lờ. Nhưng hai từ “bức ảnh” lại đặc biệt khiến cậu lấn cấn. Là một quản lý, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, dù là trường hợp vạn nhất.
Inseop đắn đo một hồi rồi rút điện thoại ra. Dù có lưu số của vài phóng viên, nhưng với tư cách là quản lý của Lee Wooyeon, cậu không thể trực tiếp gọi điện đi dò hỏi về sự tồn tại của bức ảnh được. Người duy nhất cậu có thể nhờ vả chuyện này chỉ có một. Trong lúc chờ điện thoại kết nối, tim cậu đập thình thịch, chẳng rõ liệu việc mình đang làm có đúng đắn hay không.
<Alo?>
“Chào cô. Tôi là Choi Inseop đây ạ.”
<Có chuyện gì vậy? Anh tìm được nhà rồi sao?>
Trước đó, Inseop đã ngỏ ý với Yoon Areum rằng nếu tìm được nhà mới, cậu muốn đón John về nuôi. Đương nhiên là Yoon Areum và bố cô ấy đồng ý ngay lập tức.
“À không, chắc tôi sẽ cần thêm chút thời gian. Thật ra là, tôi có chuyện này muốn nhờ cô một chút. Nếu thấy bất tiện hay khó khăn, cô cứ từ chối cũng không sao đâu ạ.”
<Có chuyện gì mà giọng anh run thế? Không phải chuyện xấu chứ?>
Inseop chỉ vừa mới ướm lời định nhờ vả, vậy Yoon Areum đã lo lắng cho cậu trước. Sự ân cần của cô khiến Inseop chực trào nước mắt.
“Cảm ơn cô đã lo lắng. Thực ra là….”
Inseop hít một hơi thật sâu.
“Cô có quen biết phóng viên nào không, có thể giúp tôi dò hỏi một chuyện được không ạ?”
<Ừm, chuyện liên quan đến diễn viên Lee Wooyeon sao?>
Quả nhiên cô ấy rất nhạy bén. Inseop vội vàng gật đầu, “Vâng”.
<Cũng phải, quản lý thì không tiện trực tiếp hỏi phóng viên rồi. Anh muốn tôi hỏi chuyện gì?>
“Cô thử dò xem hiện tại có bài báo nào liên quan đến anh Lee Wooyeon đang bị ban biên tập ém lại không giúp tôi với ạ.”
Nếu những lời Kang Youngmo nói là sự thật thì chắc chắn sẽ có thêm vài phóng viên khác biết chuyện.
<Chỉ cần xác nhận xem có bài báo đó hay không thôi đúng không anh?>
“Vâng, chỉ cần biết vậy là được rồi. Trăm sự nhờ cô ạ.”
<Chuyện nhỏ ấy mà, có gì khó đâu. Tại nghe giọng anh nghẹn lại, tôi lại tưởng xảy ra chuyện gì cơ.>
“…Lúc nào cũng phải nhờ vả cô thế này, tôi thật sự xin lỗi.”
<Lần sau anh nhớ mời tôi một bữa thật ngon, đắt tiền là được.>
“Vâng,nhất định tôi sẽ mời cô một bữa thật ngon và đắt tiền ạ!”
Inseop vội vàng đáp. Ở đầu dây bên kia, Yoon Areum khẽ cười, “Vậy lát nữa tôi sẽ liên lạc lại nhé” rồi cúp máy.
Kết thúc cuộc gọi, Inseop cất điện thoại vào túi. Dù sao thì cậu cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Mặc cho đôi chân rệu rã bước lên cầu thang, bàn tay Inseop vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại.
Trước tiên phải báo cáo với Giám đốc Kim đã. Dù thông tin chưa được kiểm chứng, nhưng báo cáo mọi yếu tố rủi ro mới là cách làm đúng đắn. Cậu vừa đứng trước cửa phòng chờ định gõ cửa, thì chợt nghe thấy một giọng nói gay gắt cất lên từ bên trong.
“Bình thường cậu tinh ranh như cáo, sao tự nhiên nay lại cư xử ngu xuẩn thế hả!”
Inseop vội vàng đưa mắt nhìn quanh. Rất may là khu vực xung quanh đang ồn ào chuẩn bị cho sự kiện nên không ai chú ý về phía này.
“Tôi cũng có cách nào khác đâu.”
Giọng Lee Wooyeon đáp lại. Trái ngược với Giám đốc Kim, chất giọng của anh vô cùng điềm tĩnh, nếu không áp sát tai vào cửa thì chẳng thể nào nghe rõ.
“Không có cách nào là sao. Bây giờ vẫn chưa muộn đâu. Tôi sẽ tìm cách lấp liếm, nhân lúc máy quay chưa chĩa tới thì mau chuồn đi.”
“Chuồn đi đâu cơ chứ.”
“Cậu không nghĩ đến sự nghiệp của mình à? Tình yêu tình báo vĩ đại cỡ nào mà cậu phải làm ầm lên như thế!”
Khoảnh khắc ấy, máu trong người Inseop như đông cứng lại.
“Hahaha.”
Tiếng cười nhạt của Lee Wooyeon bật ra. Inseop bàng hoàng không thể giữ nổi tỉnh táo. Cậu không hiểu rốt cuộc tình hình đang diễn biến ra sao, nên chẳng dám bước vào, chỉ biết chớp mắt đứng im tại chỗ.
“Hình như anh nói xong những gì cần nói rồi đấy, anh nên về đi thôi, Giám đốc.”
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.
“Cậu muốn làm gì thì làm! Sau này bài báo có bung bét ra tôi cũng không thèm dọn rác cho cậu đâu!”
Giám đốc Kim gào lên, tiếp đó là cánh cửa bật mở thô bạo. Inseop còn chưa kịp lẩn trốn, hai người đã chạm mặt nhau.
Vẻ bối rối thoáng qua trên mặt Giám đốc Kim. Hắn lập tức đóng cửa phòng lại.
Giữa Lee Wooyeon và Chae Yeonseo đã xảy ra chuyện gì. Phải chăng vì thế mà Giám đốc Kim mới lặn lội tìm đến tận đây. Đầu óc Inseop quay cuồng, nhưng cậu vẫn lẳng lặng đứng đó chờ đợi Giám đốc Kim lên tiếng. Thế nhưng, sau một khoảng lặng ngắn ngủi.
“…Làm việc chăm chỉ nhé.”
Giám đốc Kim bỏ lại một câu nói kèm theo tiếng thở dài rồi cứ thế bước đi thẳng. Khi Inseop ngẩng đầu lên, bóng lưng Giám đốc Kim đã mất hút phía cuối hành lang.
Inseop đứng chôn chân trước cửa phòng chờ một hồi lâu rồi mới gắng gượng xốc lại tinh thần. Không được để việc công và việc tư lẫn lộn. Nắm bắt tình hình mới là ưu tiên hàng đầu lúc này.
Cậu giơ tay gõ cửa.
“Vào đi.”
Giọng nói điềm nhiên của Lee Wooyeon vang lên. Inseop mở cửa bước vào, Lee Wooyeon liền ngoái đầu lại nhìn.
“Em mua cà phê rồi à?”
Inseop lôi hết đống lon nước trong túi áo ra, xếp thành một hàng dài trên mặt bàn.
“Em không biết anh thích loại nào nên…”
Lee Wooyeon nói “Cảm ơn em” rồi tiện tay cầm lấy một lon. Inseop lẳng lặng nhìn anh, rồi khẽ mở lời.
“Anh Wooyeon.”
“Anh nghe đây.”
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ.”
“Chuyện gì cơ.”
Lee Wooyeon giữ khuôn mặt vô cảm, vừa bật nắp lon nước vừa hỏi lại.
“…Em nghe thấy đoạn hội thoại giữa anh và Giám đốc rồi ạ.”
Lon cà phê vừa đưa đến sát miệng chợt khựng lại, Lee Wooyeon ngẩng đầu lên.
“Có chuyện gì đâu. Chắc lần này anh ta lại không vừa mắt với kiểu tóc của anh thôi.”
Lee Wooyeon mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê. Trên môi anh điểm xuyết một nụ cười quen thuộc mang dư vị hệt như hương cà phê nọ, nhưng sắc mặt lại chẳng có vẻ gì là vui vẻ.
“Em cũng nghe loáng thoáng rồi ạ. Chuyện bài báo của cô Chae Yeonseo…”
Inseop giấu đôi bàn tay đang run rẩy ra phía sau lưng, nín thở chờ đợi câu trả lời từ Lee Wooyeon.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 275"