Chương 276
Cậu thực sự mong chờ khắc khoải mong anh sẽ phủ nhận tất thảy mọi thứ. Rằng việc Giám đốc Kim tức giận bỏ đi không phải vì chuyện đó, chỉ là hiểu lầm thôi, những lời Inseop nghe được cũng chỉ là tin đồn thất thiệt.
“Ai nói với em thế.”
Giọng Lee Wooyeon trầm hẳn xuống.
Đôi mắt Inseop bỗng tối sầm lại. Thay vì phủ nhận, anh lại hỏi cậu nghe chuyện đó từ đâu trước.
“…Em nghe từ một người quen làm phóng viên ạ.”
Đôi khi các phóng viên cũng hay liên lạc với quản lý để xác minh nội dung bài báo nên Inseop đành nói bừa một lý do. Cậu không muốn vô duyên vô cớ lôi tên Kang Youngmo ra để làm cái tâm trạng vốn đã tồi tệ của anh trở nên tồi tệ hơn nữa.
“Ra là vậy.”
Lee Wooyeon đáp cụt lủn rồi rủ mắt xuống. Inseop nhận ra sự bối rối cực kỳ hiếm hoi thoáng qua trên mặt anh.
“Em đừng bận tâm.”
Lee Wooyeon đặt lon cà phê xuống bàn, từ từ đứng dậy.
“Cũng đâu phải chuyện gì to tát.”
Lee Wooyeon cài lại cúc áo vest. Inseop dõi theo từng cử động của anh, chỉ lặng người đứng đơ ra đó. Cảm giác như đang đứng xem một diễn viên đang diễn kịch qua màn hình tivi vậy.
“…Không phải chuyện to tát sao ạ.”
Nghe Inseop thẫn thờ lầm bầm, Lee Wooyeon trưng ra vẻ mặt khó ở, khẽ chép miệng.
“Đó là lý do anh không muốn nói cho em biết đấy.”
“Hôm nay là một ngày tốt lành, thế này là sao chứ. Hỏng hết cả tâm trạng.”
Inseop suýt chút nữa thì bật khóc.
À. Ra là với con người này, tất thảy những chuyện này có lẽ thực sự chẳng phải là điều gì to tát. Cậu tự nhủ.
“Bức ảnh đó, thực sự có bức ảnh đó sao ạ.”
Nếu bức ảnh đó thực sự tồn tại, với tư cách quản lý, cậu phải tìm mọi cách đối phó với tình hình sắp tới. Dù mối quan hệ của hai người đã được công khai, nhưng việc lộ ảnh ra vào khách sạn chắc chắn vẫn sẽ gây rúng động dư luận. Trong lúc lý trí đang mải mê tính toán, nỗi xót xa lại ùa về choáng ngợp tâm trí cậu.
‘Cho nên anh ta mới làm ầm lên như thế.’
Mặt Inseop cắt không còn một giọt máu.
Lời kể của Yoon Areum về việc cô phát hiện ra người đàn ông mình đang hẹn hò sắp kết hôn thông qua một bài báo chợt hiện lên trong đầu cậu. Ít ra biết được trước khi bài báo được đăng lên cũng là một điều may mắn chăng.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng gọi từ bên ngoài: “Diễn viên Lee Wooyeon, xin mời anh ra khu vực chờ ạ.”
Lee Wooyeon buông tiếng thở dài, vươn tay vuốt lại những lọn tóc bù xù của Inseop.
“Trong giới này, mấy chuyện như vậy nhan nhản mà. Em biết thừa còn gì.”
Dù giọng nói rất đỗi dịu dàng, nhưng Inseop lại có cảm giác như mình đang bị quở trách vì sự thiếu hiểu biết. Thật xấu hổ, thật thảm hại. Inseop không dám ngẩng đầu lên.
“Inseop à.”
Lee Wooyeon định nói gì đó thì tiếng gõ cửa dồn dập lại vang lên.
“Để anh đi xong về rồi chúng ta nói chuyện. Đằng nào thì anh cũng có chuyện cần nói với em.”
“……”
Inseop cố gắng hé môi đáp lại nhưng chẳng thể bật ra thành tiếng. Tiếng gõ cửa và tiếng nhân viên réo gọi Lee Wooyeon liên tục cất lên. Lễ trao giải đang được phát sóng trực tiếp. Nếu bây giờ không ra ngoài thì sẽ thành sự cố phát sóng mất.
“Anh đi rồi về ngay, em đợi anh nhé.”
Lee Wooyeon nâng cằm Inseop lên, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi cậu rồi rời khỏi phòng chờ. Inseop cứ ngẩn ngơ nhìn theo cánh cửa anh vừa bước qua. Cậu đưa tay chạm lên môi mình. Một thứ cảm giác phi thực tế cứ quẩn quanh. Đã lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn cậu một cách dịu dàng đến thế.
Đúng lúc đó, tiếng chuông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại trong túi áo cất lên. Inseop lấy điện thoại ra kiểm tra như một cái máy. Là Yoon Areum.
[Nghe bảo đúng là có bài báo đang bị ém lại chờ đăng anh ạ. Tôi chưa hỏi nội dung, anh có cần tôi dò thêm không? Mong là không có chuyện gì tồi tệ.]
‘Không sao đâu ạ. Chẳng có chuyện gì…’
Inseop đang lướt gõ phím chợt cắn chặt môi. Cậu phải nhắn lại là không có gì to tát đâu đừng lo lắng, nhưng ngón tay chẳng thể nào làm theo ý muốn.
Tại sao Lee Wooyeon lại vào khách sạn cùng Chae Yeonseo. Tại sao ban đầu cậu lại đi khuyên Lee Wooyeon tạo scandal với cô ấy làm gì. …Và cớ làm sao, tất thảy mọi thứ này đối với anh lại chẳng là điều gì to tát.
Thà rằng Lee Wooyeon nói với cậu mọi thứ chỉ là hiểu lầm, thì dù bài báo có bung bét cậu cũng sẽ tin anh vô điều kiện. Đằng này anh thậm chí còn chẳng buồn bỏ chút thành ý ra để nói dối. Chỉ buông một câu dỗ dành qua loa rằng mấy chuyện này nhan nhản trong giới. Inseop tay siết chặt điện thoại, cúi gục đầu xuống.
Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu vỡ òa rơi xuống.
***
“Tình yêu đến vào mùa xuân, la la la ah ah.”
Kim Kangwoo vừa vươn vai thư giãn vừa lẩm nhẩm ngân nga theo bài hát đang phát trên radio. Cậu nhóc liếc nhìn đồng hồ. Chắc cũng phải chờ thêm cả bốn, năm tiếng nữa sự kiện mới kết thúc.
“Biết thế nãy chẳng cho mượn điện thoại làm gì.”
Chán muốn phát rồ lên được. Kim Kangwoo đổi hết kênh radio này đến kênh khác, loay hoay xoay xở đủ kiểu nhưng vẫn chẳng ăn thua.
Hay là chạy ra quán net gần đây làm ván game nhỉ.
Đúng lúc đó, lời răn đe của Giám đốc Kim chợt xẹt qua đầu, dặn cậu không được rời khỏi xe nửa bước, phải luôn túc trực nhỡ đâu có chuyện gì bất trắc. Kim Kangwoo “chậc” một tiếng, nhắm mắt lại tiếp tục ngân nga hát.
Nghĩ đến số dư trương phình trong tài khoản ngân hàng, cậu lại bất giác cất cao giọng hát. Hay là lén giấu bà chị, xin bảo lưu kết quả rồi cày thêm một học kỳ nữa ở đây nhỉ. Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt phăng đi.
Dù so với cường độ làm việc thì thù lao nhận được khá hậu hĩnh, lại còn được ngắm nghía thỏa thích bao nhiêu là dàn mỹ nam mỹ nữ, hai ông anh rể hễ gặp là lại dúi tiền tiêu vặt, mời đi ăn đi uống. Đánh giá khách quan thì đây quả là một công việc béo bở, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không có ý định làm lâu dài. Lý do chính là vì cậu quá sợ Lee Wooyeon.
Thật kỳ lạ. Anh ấy chưa từng quát tháo, đánh đập hay hạch sách cậu nửa lời. Thậm chí Lee Wooyeon còn chưa từng dùng từ ngữ suồng sã hay nói trống không với cậu bao giờ..
“Á á á!”
Kim Kangwoo giật nảy người lên. Ai đó vừa dùng tay nện “Rầm!” một cú trời giáng vào kính xe. Cậu vội vàng hạ cửa kính ghế lái xuống. Là Lee Wooyeon.
“Anh, anh ra đây làm gì vậy ạ?”
Lễ trao giải đang diễn ra sôi nổi cơ mà, Kim Kangwoo không giấu nổi sự kinh ngạc mà bật hỏi.
“Đang ở đâu.”
Ban đầu Kim Kangwoo còn tưởng mình nghe nhầm. Tự dưng Lee Wooyeon lại nói trống không với cậu.
“Dạ? Cái gì cơ ạ?”
“Tôi hỏi Choi Inseop đang ở đâu!”
Kim Kangwoo co rúm người lại. Đây cũng là lần đầu tiên, lần đầu tiên Lee Wooyeon gào thét mất kiểm soát thế này.
“Em, em không biết. Anh ấy đi đâu thì em chịu….”
Lee Wooyeon móc điện thoại trong túi ra dí sát vào mặt cậu. Trên màn hình là tin nhắn Inseop gửi cho anh.
[Em gửi phong bì cho Kangwoo giữ rồi ạ.]
Nhận được dòng tin nhắn đó, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Lee Wooyeon không phải là ‘Phong bì gì’, mà là ‘Tại sao lại đưa cho Kim Kangwoo’. Anh nghĩ mãi cũng không ra, cuối cùng đành cáo lỗi giữa lễ trao giải rồi rời khỏi chỗ ngồi, vội vàng chạy về phòng chờ nhưng chẳng thấy bóng dáng Choi Inseop đâu. Điện thoại Inseop cũng tắt máy. Dự cảm không lành bủa vây. Cuối cùng, anh đành xới tung mọi ngóc ngách của bãi đỗ xe tầng hầm để tìm Kim Kangwoo.
“À, cái phong bì.”
Kim Kangwoo rút chiếc phong bì trong túi ra đưa cho Lee Wooyeon. Lee Wooyeon giật phăng lấy nó. Bên trong chiếc phong bì là một tờ séc và một mẩu giấy ghi vài dòng chữ ngắn gọn.
[Đây là tiền sửa xe ạ. Nếu còn thiếu em sẽ gửi thêm sau. p.s – Chúc anh luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.]
Anh lật xem cả mặt sau của tờ giấy với hy vọng vớt vát thêm nội dung gì đó, nhưng đó là tất cả. Lee Wooyeon bật cười nhạt nhẽo.
“Inseop nói gì với cậu.”
“Dạ?”
Kim Kangwoo vừa hỏi lại vừa thầm thở phào nhẹ nhõm. May quá, câu nói trống không lại chuyển thành kính ngữ rồi.
“Khốn kiếp, tai điếc à? Sao nghe tiếng người mà không hiểu hả! Tôi hỏi em ấy nói cái gì rồi bỏ đi!”
Kim Kangwoo suýt nữa thì khóc thét lên. Lần này không chỉ là nói trống không, mà kèm theo cả một tràng chửi thề tục tĩu. Cậu nhóc hoang mang tột độ, dáo dác nhìn quanh xem có phải đang bị quay lén camera ẩn hay không, nhưng chẳng thấy bóng dáng một cái máy quay hay nhân viên nào cả.
“Dạ, dạ cứ đưa cho em rồi bỏ đi thôi ạ… Anh ấy dặn là sau khi lễ trao giải kết thúc thì đưa cho anh.”
“Chó chết.”
Lee Wooyeon buông tiếng chửi thề rồi đưa tay vuốt ngược tóc. Cảnh tượng ấy trông hệt như một thước phim điện ảnh nên Kim Kangwoo vẫn không sao gạt phăng được giả thuyết đang bị quay lén.
“Còn chuyện gì khác không?”
Thế nhưng khoảnh khắc chạm phải ánh mắt đỏ ngầu vằn tia máu của Lee Wooyeon, giả thuyết đó ngay lập tức bị ném vào sọt rác.
“Chuyện, chuyện khác thì….”
Phải nặn ra được chuyện gì đó, bằng bất cứ giá nào. Có như vậy mới giữ được mạng. Bằng một sự nhạy bén của bản năng, Kim Kangwoo lập tức hồi tưởng lại hình ảnh cuối cùng của Inseop.
“Dặn em đưa phong bì cho anh, rồi ừm… À, đúng rồi. Nhìn mặt anh ấy có vẻ có chuyện gì tồi tệ lắm. Sắc mặt tối sầm lại, giọng nói thì thều thào yếu ớt nên em mới hỏi xem có phải bị ốm ở đâu không.”
“Thế Inseop bảo ốm ở đâu?”
Lee Wooyeon túm chặt lấy viền cửa kính xe, cuống cuồng hỏi. Kim Kangwoo lắc đầu.
“Dạ không, anh ấy bảo không bị ốm đâu ạ. Chỉ bảo tự dưng có việc khẩn cấp nên phải về trước thôi.”
“Cái việc khẩn cấp chó đẻ gì cơ chứ!”
Sự bồn chồn lo âu gặm nhấm khiến Lee Wooyeon như muốn phát điên. Choi Inseop không phải là kiểu người vô trách nhiệm biến mất không một lời từ biệt thế này. Kể cả có chuyện hệ trọng phát sinh, chắc chắn cậu cũng sẽ giải thích cặn kẽ và mong anh thông cảm.
“Em, em không biết. Em làm sao mà biết được…”
Kim Kangwoo mếu máo đáp. Lee Wooyeon dùng tay ấn chặt lên trán. Cơn phẫn nộ dâng lên ngùn ngụt như muốn làm nổ tung đầu óc anh khi nhận ra kẻ cuối cùng nhìn thấy Choi Inseop lại là cái thằng ngu xuẩn đần độn này.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 276"