Chương 277
Đúng lúc đó, một nhân viên giao hàng cưỡi xe máy tiến đến trước mũi chiếc van, kiểm tra biển số xe rồi cởi mũ bảo hiểm.
“Có đồ giao đến đây. Phiền anh ký nhận ạ.”
Kim Kangwoo lật đật xuống xe ký nhận rồi ôm lấy bó hoa. Nhân viên giao hàng nhận ra Lee Wooyeon, có vẻ muốn bắt chuyện nên cứ lén liếc nhìn chằm chằm, nhưng Lee Wooyeon tuyệt nhiên không liếc lại lấy một cái. Đợi nhân viên giao hàng khuất dạng, Kim Kangwoo mới dùng đôi tay run lẩy bẩy đưa bó hoa cho Lee Wooyeon.
“…Anh ấy dặn em đưa cho anh cái này nữa.”
Lee Wooyeon trừng mắt nhìn Kim Kangwoo với vẻ mặt cau có như muốn hỏi đó lại là lời nhảm nhí chết tiệt gì nữa.
“Anh ấy bảo định đợi lễ trao giải kết thúc thì đích thân tặng anh, nhưng vì có việc đột xuất không thể tự tay đưa được nên gửi lời xin lỗi. Em, em xin lỗi anh. Vừa nãy hoảng quá em quên béng mất…”
Một bó hoa được kết từ cẩm tú cầu xanh biếc và hồng Juliet trắng muốt, một sự kết hợp màu sắc vô cùng tinh tế, hoàn toàn hợp với bộ trang phục anh đang mặc. Quả là một suy nghĩ mang đậm chất Choi Inseop. Lee Wooyeon cầm lấy bó hoa, bỗng bật cười phá lên.
“Haha, hahaha.”
Thấy Lee Wooyeon cười phá lên, Kim Kangwoo mới vơi đi phần nào sợ hãi. Nhận được hoa nên chắc hẳn tâm trạng anh cũng được xoa dịu đi chút đỉnh…
“Mẹ kiếp!”
Lee Wooyeon vung tay, nện thẳng bó hoa đang cầm xuống nắp capo. Những cánh hoa tơi tả bay lả tả tứ tung. Cảnh tượng kỳ dị và nhuốm màu bạo lực ấy thế mà lại được nhan sắc của Lee Wooyeon thăng hoa thành một bức họa báo tuyệt mỹ, khiến Kim Kangwoo cảm thấy khiếp sợ từ tận đáy lòng. Đồng thời, lúc này cậu cũng ngộ ra ý nghĩa thực sự của câu nói mà anh rể cả từng nói.
‘Nhiều lúc nhìn Lee Wooyeon, anh lại thấy đẹp trai quá cũng chưa hẳn là một điều tốt đẹp.’
“Dám vờn tôi à. Khốn khiếp.”
Lee Wooyeon vừa vuốt ngược mái tóc bù xù vừa rít qua kẽ răng. Bó hoa tơi tả chẳng còn lại đến một nửa. Kim Kangwoo xót xa nhìn những cánh hoa rơi rụng, bỗng nhận ra có ánh mắt đang ghim vào mình liền ngoái đầu lại.
“Chìa khóa xe đâu.”
“Dạ?”
“Đừng để tôi phải nhắc lại lần hai.”
“Đang, đang cắm sẵn trên xe ạ.”
Lee Wooyeon giật cửa ghế lái, ném thẳng mớ tàn tích của bó hoa lên ghế phụ.
“Anh Wooyeon ơi, anh định đi đâu đấy ạ?”
Kim Kangwoo hoảng hốt kêu lên khi thấy Lee Wooyeon chuẩn bị lên xe. Lễ trao giải vẫn đang diễn ra. Thà rằng anh vắng mặt ngay từ đầu thì không nói làm gì, đằng này lại là ứng cử viên sáng giá nhất cho Daesang mà lại biến mất giữa chừng thì đúng là chuyện xưa nay chưa từng có.
“Giờ anh không thể đi được đâu.”
Không biết chừng sẽ gây ra sự cố phát sóng cực kỳ nghiêm trọng.
“Đương nhiên là không được rồi.”
Lee Wooyeon ngoan ngoãn đáp lại. Thật may là ít nhất trong chuyện công việc anh vẫn còn biết suy nghĩ…
“Thế nên, nếu ban nãy cậu biết giữ chân Choi Inseop lại thì đã chẳng có cớ sự này xảy ra rồi, đúng không.”
Chẳng có may mắn nào ở đây cả. Hai bên nói chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau. Cảm giác như đang nói chuyện với một bức tường vậy. Kim Kangwoo đáp lại với giọng run lẩy bẩy.
“Em, em không biết là phải giữ anh ấy lại. Em xin lỗi anh.”
Lee Wooyeon làm ngơ trước lời xin lỗi của Kim Kangwoo, cứ thế ngồi vào ghế lái. Tiếng động cơ gầm lên, Kim Kangwoo cố bám víu lấy nắp capo vớt vát lần cuối.
“Để em đi tìm anh ấy cho, anh mau quay lại lễ trao giải đi ạ…”
Lee Wooyeon lạnh lùng dời mắt đi. Kim Kangwoo lập tức hiểu ra một sự thật: người đàn ông này sẵn sàng tông thẳng qua mình mà chẳng chút nề hà. Cậu nhóc vừa lùi lại dè chừng, Lee Wooyeon liền đánh lái.
“Diễn viên Lee!” Kim Kangwoo chợt nhớ ra điều gì đó, vội gọi giật Lee Wooyeon lại. Khuôn mặt anh tràn ngập vẻ cáu kỉnh, ánh mắt hằn rõ một quyết tâm: nếu còn dám gọi thêm một tiếng nữa, thề có Chúa, tôi sẽ cán xe qua người cậu.
“Em, em vừa nhớ ra chuyện này. Anh thử… đến sân bay xem sao ạ.”
“Sân bay?”
Đôi mắt Lee Wooyeon đông cứng lại, trông như thể anh vừa nghe phải một từ cấm kỵ. Kim Kangwoo lắp bắp giải thích tiếp.
“Hôm nay anh ấy có xách theo vali ạ. Với lại, anh rể hai của em hôm nay cũng đưa vé máy bay cho…”
Vừa nãy nhặt được phong bì trong phòng thay đồ, cậu vô tình nhìn thấy thứ bên trong. Nghe xong, Lee Wooyeon khẽ thở dài.
“Khỏi. Đằng nào thì Inseop cũng đâu có hộ chiếu.”
“Cả hộ chiếu cũng đưa luôn rồi ạ….”
“Cậu đang nói cái thứ nhảm nhí chó chết gì thế!”
Cần gì phải phát âm hai chữ “chó chết” rõ ràng rành mạch đến mức đó chứ. Kim Kangwoo vã mồ hôi lạnh, lí nhí đáp: “Là bản sao ạ.”
“Bản sao thì làm sao…”
Lee Wooyeon chợt nhớ ra Inseop từng nộp bản sao giấy tờ tùy thân cho công ty để giải quyết vấn đề lương thưởng. Có vẻ đó là bản sao hộ chiếu.
Lee Wooyeon nghiến chặt răng. Cơn tức giận xông lên tận não khiến anh tối tăm mặt mũi. Việc Inseop tắt máy trốn đi và việc cậu bay về Mỹ là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Dù câu hỏi “Rốt cuộc là tại sao?” cứ bám riết lấy tâm trí, nhưng ưu tiên hàng đầu lúc này là phải tìm được Choi Inseop.
“Nếu Inseop liên lạc thì hỏi xem em ấy đang ở đâu. Cứ thấy mặt là phải giữ lại bằng mọi giá, rõ chưa.”
“Vâng! Em rõ rồi ạ!”
Kim Kangwoo răm rắp đáp lời như đang ở trong quân ngũ. Lee Wooyeon cứ thế rồ ga phóng đi khuất.
“Phù…”
Kim Kangwoo thở hắt ra, gục xuống đất.
Khoảnh khắc tựa như giông bão vừa càn quét qua. Hai chân cậu nhóc run lập cập, vẫn chưa dám tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Lee Wooyeon, một Lee Wooyeon cao ngạo nhường ấy mà lại văng tục, nói trống không rồi hành xử như kẻ điên…
Những cánh hoa hồng vương vãi trên nền đất là minh chứng cho thấy cảnh tượng vừa nãy không phải là mơ.
“Giờ không phải lúc ngồi đây.”
Nghĩ phải báo ngay tình hình cho anh rể. Kim Kangwoo vội bật dậy. Đang lục túi tìm điện thoại, cậu mới nhận ra Lee Wooyeon đã cầm luôn điện thoại của mình đi mất.
“Ít ra cũng phải trả điện thoại để người ta còn nhận liên lạc chứ.”
Kim Kangwoo định đi tìm bốt điện thoại công cộng, bất giác ngoái nhìn về hướng Lee Wooyeon vừa biến mất.
Quản lý bỏ đi giữa chừng thì có cần phải tức giận đến mức ấy không? Đến mức vứt bỏ cả lễ trao giải mà chạy ra đây? Cũng có phải quỵt tiền đâu, thậm chí còn để tiền lại nữa mà? …Ngộ nhỡ bị tóm được, liệu anh Inseop có bảo toàn được tính mạng không đây.
Sống lưng Kim Kangwoo lạnh toát. Cảm giác hối hận vì lỡ miệng khai ra thông tin ập đến như thác đổ, nhưng chiếc xe thì đã đi mất hút từ lâu rồi.
***
“Hôm nay là đêm đầu tiên ở nhà mới, chúc cậu sinh viên ngủ ngon nhé. Có chuyện gì cứ gọi tôi.”
“Vâng ạ. Cháu cảm ơn chú. Chú đi thong thả ạ.”
Ông chú môi giới vừa rời đi, cánh cửa đóng lại, Inseop liền buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cậu đứng ở giữa không gian xa lạ, dần cảm nhận được hiện thực.
Sau khi Lee Wooyeon rời khỏi phòng chờ, cậu đã khóc rất lâu. Khóc đến mức đầu đau như búa bổ, rồi đi đến một kết luận: chính cậu phải là người cắt đứt đoạn tình này.
Nghĩ kỹ lại thì dấu hiệu đã xuất hiện từ lâu, chỉ là cậu cố tình lờ đi mà thôi. Việc Lee Wooyeon gặp Chae Yeonseo nhưng lại nói dối là không có, việc anh viện cớ lịch trình đã hủy để ra ngoài, thái độ lạnh nhạt khi cậu lỡ miệng phạm lỗi với cô ta, việc anh đột ngột mua nhà ở khu cô sống, và hơn tất thảy, là giọng điệu và ánh mắt lạnh lẽo của anh dạo gần đây. Tất cả đều quy về một mối.
Cậu từng nghĩ anh đang giận, nhưng không phải. Chỉ là tình cảm đã phai nhạt rồi. Đoạn tình yêu đẹp tựa giấc mộng đã kết thúc, nhường chỗ cho hiện thực phũ phàng.
Đôi mắt đen láy của Inseop nhuốm màu u buồn.
“Mình làm đúng rồi.” Cậu tự nhủ.
‘Để anh đi xong về rồi chúng ta nói chuyện. Đằng nào thì anh cũng có chuyện cần nói với em.’
Câu nói của Lee Wooyeon trước khi rời phòng chờ văng vẳng bên tai. Cậu không muốn đẩy vai ác cho anh.
Đáng lẽ cậu phải tận tay đưa phong bì, nói lời xin lỗi, rồi kết thúc mọi chuyện. Nhưng cậu không làm vậy. Hay đúng hơn là không thể làm được. Giờ phút này, Inseop không có can đảm nhìn thẳng vào mắt anh mà tỏ ra thản nhiên, trưởng thành.
Cuối cùng, cậu đành giao phong bì cho Kim Kangwoo rồi xách vali rời đi. Inseop ngồi thẫn thờ ngoài trạm xe buýt một lúc lâu mới muộn màng nhận ra mình đã chẳng còn nơi nào để về.
Gọi cho bên môi giới bất động sản chỉ là hành động bộc phát. Việc hẹn gặp diễn ra rất dễ dàng. Đúng như lời chú môi giới, ông chủ nhà tuy hơi quái gở nhưng không hề khó tính. Vừa nhìn thấy mặt Inseop, ông đã gật đầu đồng ý ký hợp đồng ngay lập tức. Dù cậu báo chỉ có bản sao giấy tờ tùy thân, người đàn ông đó cũng chẳng mảy may bận tâm.
Khi gọi cho công ty dọn nhà hỏi xem bao giờ nhận được đồ, cậu nhận được câu trả lời là ngay hôm nay cũng được. Giống hệt như cái cách cậu bị tống cổ ra khỏi nhà, từ lúc ký hợp đồng đến lúc chuyển vào đều diễn ra trơn tru, nhanh gọn đến khó tin.
Inseop đảo mắt quanh căn nhà chất đầy thùng giấy. Một nơi sạch sẽ và tươm tất. Chủ nhà bảo chỉ cần không nợ tiền thuê thì muốn ở bao lâu tùy thích, lúc nào chuyển đi cũng được. Tìm được căn nhà hằng ao ước, nhưng cậu lại chẳng thấy vui chút nào. Vì nơi đây sẽ trở thành trạm dừng chân cuối cùng khép lại cuộc sống của cậu ở Hàn Quốc.
Phải giải thích với bố mẹ thế nào đây. Chuyện học hành tính sao. Muốn đưa John về Mỹ cũng phải chuẩn bị đủ thứ, lại còn ân tình của gia đình cô Yoon Areum, của Trưởng phòng Cha chưa đền đáp đàng hoàng…
Nước mắt lại chực trào. Inseop vội lau đi rồi cởi áo khoác.
Khi lòng nặng trĩu, vận động tay chân là cách tốt nhất. Inseop mở toang cửa sổ, bắt đầu dọn dẹp. Cậu hì hục quét dọn lau chùi suốt gần hai tiếng đồng hồ, tiện tay rạch nilon mở bừa một thùng giấy.
Inseop lặng người. Thiếu gì thùng không mở, lại mở trúng cái thùng chứa tài liệu về Lee Wooyeon. Tạp chí có bài phỏng vấn anh, tờ rơi giới thiệu phim, poster, đĩa DVD… Mọi thứ đều ngập tràn hình bóng Lee Wooyeon. Inseop đóng nắp thùng lại.
Cái này để sau dọn.
Rạch tiếp thùng bên cạnh, may thay lần này là đồ bếp. Inseop bê chiếc thùng đến trước bồn rửa rồi bắt đầu cất dọn. Đang xếp mấy chiếc nồi theo thứ tự từ lớn đến bé vào tủ, cậu chợt khựng lại khi nhìn thấy một chiếc chảo gang cỡ bự.
Đó là chiếc chảo Lee Wooyeon mang đến vào một ngày nọ. Khi cậu hỏi mua thứ này để làm gì, anh đã nở một nụ cười rạng rỡ như người mẫu quảng cáo kem đánh răng rồi đáp: ‘Nếu có trộm, em cứ lấy cái này mà phang. Cỡ đầu nào cũng vỡ nát cho xem. Em có muốn tập thử không?’
Inseop hoảng hốt lắc đầu. Cuối cùng, chiếc chảo đó chưa được dùng lần nào. Cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào nó rồi đặt lên bồn rửa. Thấy bộ đồ ăn Lee Wooyeon hay dùng nằm dưới đáy thùng, Inseop liền đứng dậy.
Cứ dọn quần áo trước đã.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 277"