Chương 278
Tìm thùng quần áo thì dễ ợt. Cậu mở cái thùng to nhất ra, là thùng đựng quần áo mùa đông. Inseop lưỡng lự. Chẳng biết bao giờ sẽ rời đi, lôi hết đồ đông ra thế này có hợp lý không nhỉ. Cậu thoáng chần chừ, rồi bắt đầu lấy từng chiếc áo ra treo lên móc. Thà rằng sau này mất công cất lại, giờ cứ dọn dẹp cho gọn gàng vẫn hơn.
Đang lần lượt treo áo, một vật gì đó kẹp giữa chiếc áo măng tô rơi tuột xuống sàn. Là một chiếc khăn quàng cổ cashmere màu đen. Inseop nhặt nó lên.
Ký ức về một ngày tuyết rơi dày đặc mùa đông năm ngoái ùa về. Hôm đó, trên đường đi xem phim suất chiếu muộn về, xe bị nổ lốp nên phải gọi xe cứu hộ. Tuyết rơi trắng xóa, không bắt được taxi, hai người đành phải đi bộ về nhà. Thấy Inseop vô cùng sợ lạnh, Lee Wooyeon đã tháo chiếc khăn đang quàng trên cổ mình choàng sang cho cậu. Dù cậu từ chối năm lần bảy lượt, anh vẫn làm ngơ, lại còn thắt chiếc khăn thành hình chiếc nơ rồi bỡn cợt: ‘Không sao, anh làm vậy vì muốn được mở quà thôi.’
Dưới màn bão tuyết mù mịt không nhìn rõ đường đi, hai người dùng mũ và khăn che kín mặt, chẳng một ai buồn để mắt tới. Đêm hôm ấy, họ đã tay trong tay rảo bước trên lớp tuyết ngập đến mắt cá chân. Một đêm không thể nào quên. Inseop từng ước giá như có thể cùng anh đi mãi như vậy đến hết cuộc đời.
Inseop lặng lẽ cúi nhìn chiếc khăn quàng. Dẫu biết sẽ có lúc phải trả lại, nhưng cậu vẫn giữ lấy nó, chỉ vì tham luyến cái cảm giác được anh yêu thương, muốn gìn giữ chút hơi ấm ấy cho riêng mình. Inseop cẩn thận gấp gọn chiếc khăn rồi cất vào một góc tủ.
Đến khi phát hiện ra đến tận năm bộ quần áo mà Lee Wooyeon từng vứt lại trong thùng, Inseop quyết định không dọn nữa.
“Haa…”
Cậu ngã vật xuống giường. Mặt đệm lạnh lẽo vì chưa kịp trải ga cọ sát vào da thịt. Cảm giác ớn lạnh như sắp phát sốt. Inseop định bụng đi tìm ga trải giường nhưng rồi lại thôi, vì đó cũng là bộ ga do chính tay Lee Wooyeon đặt mua mang đến. Thói quen ngủ khỏa thân khiến anh đặc biệt khó tính với chất liệu ga giường.
Mọi thứ, dù là điều nhỏ nhặt nhất cũng đều vương vấn bóng hình anh. Cuộc sống ở Hàn Quốc của cậu chính là Lee Wooyeon. Hốc mắt lại nóng ran, nước mắt lã chã rơi trên gò má.
“Ức…”
Cậu đã đoán trước sẽ có ngày này. Phần cuối của những cuốn sách cẩm nang tình yêu bao giờ cũng dạy cách đối mặt với chia ly. Cậu đã trì hoãn đọc nó cho đến tận phút cuối cùng, để rồi một ngày dành trọn thời gian đọc ngấu nghiến phần kết của tất cả các cuốn sách. Thế nhưng, muôn vàn dòng chữ trong đống sách ấy chẳng mang lại cho cậu nổi một chút an ủi lúc này.
Nước mắt thi nhau tuôn rơi không kịp lau. Cậu thấy mình thật thảm hại và ngu ngốc. Việc Lee Wooyeon chọn cậu vốn dĩ là một kỳ tích. Chỉ vì quá đắm chìm trong sự may mắn đó mà cậu đã mắc phải một sai lầm đầy ngạo mạn.
Làm gì có chuyện lòng người trước sau như một…
Đến cha mẹ ruột thịt, khi hoàn cảnh đưa đẩy còn có thể vứt bỏ chính con ruột mình sinh ra, thì làm sao cậu có thể đòi hỏi một người dưng nước lã chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình cả đời cơ chứ.
Lee Wooyeon không sai. Cậu cũng chẳng muốn oán trách anh. Cậu không muốn bôi nhọ những chuỗi ngày hạnh phúc mình từng có.
Khi hoàn cảnh đổi thay, tình cảm cũng sẽ nhạt phai, mai một dần, đó là quy luật tự nhiên, là chuyện hiển nhiên. Một sự thật quá đỗi hiển nhiên.
…Thế nhưng, giá mà anh coi nó bớt hiển nhiên đi một chút thì tốt biết mấy.
Inseop vùi mặt vào nệm, nuốt nghẹn tiếng nức nở.
Dù là ý nghĩa tốt hay xấu, suốt mấy năm qua, quỹ thời gian của cậu đều xoay quanh Lee Wooyeon.
Cậu thấy sợ.
Giống như lúc hẹn hò, giờ phút này cậu vẫn thấy mọi thứ thật mông lung. Nhưng thời gian càng trôi qua, sự vắng bóng của anh sẽ càng trở nên chân thực, và điều đó khiến cậu sợ hãi tột cùng.
Trái tim nhói buốt. Không phải nỗi đau tinh thần vì xót xa, mà là cơn đau buốt lồng ngực thực sự. Cậu lại thấm thía cơ thể mình mẫn cảm với căng thẳng đến mức nào.
Inseop gượng dậy tìm thuốc uống. Dẫu vậy, cơn đau dai dẳng vẫn không chịu buông tha mà cứ đè nặng lên buồng tim. Đỉnh điểm là dạ dày cuộn lên quặn thắt, cậu phải lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Inseop súc miệng xong đi ra, định tìm tờ hướng dẫn sử dụng xem có được uống thêm thuốc không nhưng rồi lại thôi. Cậu nhớ lời dặn của bác sĩ rằng cách tốt nhất là thoát khỏi nguồn gốc gây căng thẳng.
Inseop nằm bẹp trên giường, gắng gượng nghĩ sang chuyện khác, thế nhưng càng cố lại càng không sao dứt khỏi hình bóng Lee Wooyeon.
Phải chăng lúc đó mình cư xử khác đi thì mọi chuyện đã đổi khác, giá như mình đừng nói câu đó thì có lẽ tình hình đã khá hơn chăng. Nỗi hối hận vô ích cứ thế nối đuôi nhau bủa vây lấy cậu. Chẳng biết cậu đã nằm im như thế bao lâu, cho đến khi một tiếng động từ bên ngoài kéo mi mắt đẫm lệ của cậu mở ra.
Cánh cửa đang rung lên bần bật.
“…Ai đấy ạ?”
Không một ai biết cậu chuyển đến đây. Inseop đứng bật dậy.
“Ai ngoài đó vậy?”
Lần này cậu gọi lớn hơn. Nhưng vẫn không có tiếng đáp lại, cánh cửa lại tiếp tục rung lên.
Gai ốc nổi rần rần. Ưu điểm của nhà trên sân thượng là kết cấu độc lập, nhưng đó cũng chính là khuyết điểm chết người. Trộm rất dễ đột nhập, mà có đột nhập thì hàng xóm cũng khó lòng phát hiện. Cậu định gọi cảnh sát nhưng sực nhớ điện thoại đã tắt nguồn.
Inseop rút điện thoại trong túi ra khởi động, thời gian trôi qua chậm đến nghẹt thở. Trong lúc đó, cánh cửa lại bị giật mạnh thêm vài bận.
Phải làm gì đó…
Ánh mắt dáo dác tìm kiếm của Inseop dừng lại ở chiếc chảo gang đặt trên bồn rửa. Cậu vội vàng chộp lấy chiếc chảo, đăm đăm nhìn ra cửa.
Cánh cửa lại rung bần bật thêm vài cú nữa.
“Ai, ai đó. Lên tiếng đi.”
Dẫu biết thừa trộm sẽ chẳng đời nào thưa chuyện, nhưng cậu vẫn phải cố vớt vát. Bằng không, chắc tim cậu sẽ nổ tung vì sợ hãi mất. Túi áo rung lên, điện thoại đã khởi động xong. Ngay lúc cậu luống cuống rút máy định gọi cảnh sát thì cửa sổ rung lên thu hút ánh nhìn của cậu. Inseop ngoái lại cửa chính. Cửa sổ và cửa chính đang rung lên cùng một nhịp.
“Phù…”
Inseop buông tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Kết cấu nhà trên sân thượng vốn luôn chịu tác động nặng nề của thời tiết. Mỗi khi có mưa to gió lớn, cửa chính hay cửa sổ đều bị đập thình thịch. Mới dọn khỏi phòng sân thượng chưa được mấy năm mà cậu đã quên béng mất. Inseop bỏ chiếc chảo gang trên tay xuống.
Nhắc mới nhớ, hình như chiều nay có dự báo mưa. …Lễ trao giải chắc kết thúc tốt đẹp rồi nhỉ. Anh ấy có nhận được Daesang không ta. Hay thử tìm kiếm xem sao.
Inseop vội vàng lắc đầu. Ngay lúc cậu quyết định tắt máy để không bị yếu lòng thì tiếng chuông điện thoại chợt réo lên. Cậu kiểm tra người gọi. Là Kim Kangwoo.
Chuông reo vài tiếng rồi ngắt. Khung tin nhắn hiện lên ngay lập tức.
[Anh ơi, anh đang ở đâu đấy? Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ? Nhắn lại cho em với.]
Có vẻ lễ trao giải kết thúc nên Lee Wooyeon đã trả điện thoại cho cậu nhóc. Trong lúc cậu còn đang khựng lại, tin nhắn khác lại tới tấp bay tới.
[Không có chuyện gì tồi tệ đúng không anh? Anh ở đâu để em chạy qua. Em lo cho anh quá.]
“…”
Nghĩ đến Kim Kangwoo đang phải chịu trận thay mình, cảm giác có lỗi lại lấn át tất cả. Dù sao thì việc tắt máy trốn biệt tăm thế này cũng thật bất lịch sự.
[Em sẽ không báo với Giám đốc hay Trưởng phòng đâu, anh cứ liên lạc với em nhé. Anh không bị ốm đâu đúng không? Anh đang ở đâu?]
Cậu chưa kịp gõ phím, tin nhắn đã dồn dập nổ liên hồi.
[Nhắn lại cho em đi. Anh đang ở đâu vậy? Hôm nay loạn cào cào hết cả lên rồi.]
[Dù là chuyện gì thì anh cũng đừng tắt máy nhé. Anh báo địa chỉ đi em đến giúp anh. Với lại hôm nay em suýt toi mạng rồi đấy. Bị diễn viên Lee mắng cho một trận te tua.]
Việc cậu chỉ để lại thư và tiền rồi lẳng lặng rời đi chắc chắn đã đẩy Kim Kangwoo vào thế khó. Bỏ qua những người khác, ít nhất cậu cũng nợ Kim Kangwoo một lời xin lỗi.
Inseop đắn đo một lúc rồi ấn nút gọi. Tiếng tút tút kéo dài. Chuông reo. Một hồi, hai hồi…
Bất chợt, một cảm giác kỳ lạ xẹt qua tâm trí. Kim Kangwoo viết sai chính tả rất nhiều. Cậu nhóc không chỉ nhầm lẫn cách gõ mà còn ngắt khoảng trắng vô tội vạ. Hơn nữa, hễ hết một câu là y như rằng lạ ichèn thêm hai cái biểu tượng cảm xúc. Thế nhưng những dòng tin nhắn cậu vừa đọc lại chuẩn chỉnh chính tả đến mức hoàn hảo, và có tìm mỏi mắt cũng chẳng kiếm ra một biểu tượng cảm xúc nào. Đâu chỉ có thế, dù dùng câu từ khác nhau, nhưng ý chính của loạt tin nhắn đó đều rập khuôn một kiểu.
Anh ở đâu? Anh đang ở đâu vậy? Anh rốt cuộc là đang ở đâu? Báo địa chỉ cho em đi. Liên tục gặng hỏi vị trí hiện tại.
Không thể nào, chắc không phải đâu. Làm gì có chuyện giờ này mà Lee Wooyeon vẫn cầm điện thoại của Kim Kangwoo chứ….
Tiếng chuông reo lên. Inseop chớp mắt. Cậu áp điện thoại ra xa tai. Không phải ảo giác, rõ ràng tiếng chuông đang văng vẳng từ bên ngoài dội vào. Thậm chí nó đang ngày một gần hơn.
“….?”
Gai ốc nổi rần rần. Inseop vội cúp máy.
Một tin nhắn mới bay tới.
[Đang ở trong nhà đúng không?]
Inseop đánh rơi luôn chiếc điện thoại. Tiếng bước chân lộp cộp vang lên. Cậu muốn bỏ chạy mà chẳng còn đường lùi. Tiếng bước chân khựng lại, thay vào đó là tiếng gõ cửa khe khẽ. Lần này chắc chắn không phải do gió.
“…Ai đó.”
Giọng cậu run bần bật.
“Mở cửa ra.”
Là Lee Wooyeon.
Bằng cách nào? Làm sao anh ấy biết mà tìm đến tận đây…
“Inseop à, mở cửa cho anh. Không mở thì đằng nào anh cũng phá cửa thôi.”
Đó không phải lời đe dọa suông. Chất giọng trầm tĩnh ấy toát lên một sự quyết tâm đáng sợ. Inseop lật đật chạy ra mở cửa. Lee Wooyeon vừa phủi những giọt mưa bám trên áo, vừa thong dong bước vào.
“Hiếm khi dự báo thời tiết chuẩn thế nhỉ. Tối nay chắc mưa to đấy.”
Thái độ của anh dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Inseop còn tưởng anh chưa nhận được lời nhắn cậu gửi gắm, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bó hoa trên tay anh, cậu thừa hiểu là không phải vậy.
“Cảm ơn em vì bó hoa nhé.”
Lee Wooyeon như nhận ra ánh mắt của Inseop, đặt bó hoa lên kệ rồi mỉm cười. Cậu đã nhờ Kim Kangwoo chuyển hoa, thì không đời nào anh lại không nhận được phong bì.
“Hôm nay em mới chuyển nhà à?”
Lee Wooyeon vừa đánh mắt nhìn quanh vừa hỏi. Inseop lí nhí gật đầu.
“Nhìn cũng giông giống căn nhà cũ đấy.”
Câu nói của anh tự dưng kéo Inseop về với ký ức của cái ngày Lee Wooyeon tìm đến phòng sân thượng mà cậu từng sống. Rõ ràng là hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, nhưng lại mang đến cảm giác tương đồng, chắc không phải là ảo giác đâu nhỉ.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 278"