Chương 279
“Sao anh biết được chỗ này ạ.”
Inseop lắp bắp hỏi, Lee Wooyeon “Hừm” một tiếng, nhếch mép cười.
“Em tò mò chuyện đó sao? Nghe bảo Inseop lấy được bản sao hộ chiếu là anh lao thẳng ra sân bay đấy. Haha, trò tìm người ở sân bay ấy, anh thề là chẳng muốn trải nghiệm lại lần thứ hai đâu.”
Lee Wooyeon cười gượng như vừa đào lại một ký ức tồi tệ.
“Nhưng lúc hỏi ra mới biết, người nước ngoài không thể xuất cảnh nếu chỉ có bản sao hộ chiếu. Ha, lúc đó anh tự hỏi phải tìm người này bằng cách nào đây.”
Lee Wooyeon khoanh tay, ngón tay gõ nhịp nhàng. Trông thì có vẻ đang đùa cợt, nhưng ánh mắt anh lại đang săm soi Inseop không trượt một li nào.
“Thế là anh đành đến nhà tìm. Tính đợi kiểu gì em cũng về.”
Đôi mắt thon dài của Lee Wooyeon cong lên. Ánh trăng sắc lẹm, lạnh lẽo như đang neo đậu trong ánh nhìn của anh.
“Thế mà em lại chuyển nhà mất tiêu?”
“Chuyện đó…”
Inseop nghẹn họng không cất nên lời. Chuyện dọn nhà không phải vì Lee Wooyeon, nhưng thời điểm lại trùng hợp đến mức trớ trêu. Giờ mà có thanh minh cỡ nào thì cũng chỉ mang tiếng là ngụy biện.
“Tắt nguồn làm anh không định vị được, suýt nữa anh phát điên lên đấy em biết không.”
Các đạo diễn luôn đề cao kỹ năng diễn xuất bằng ánh mắt của diễn viên. Họ bảo phải có cái thứ gọi là “độ điên” thì ánh mắt mới lột tả được chiều sâu cảm xúc. Các đạo diễn cực kỳ yêu thích đôi mắt của Lee Wooyeon. Họ luôn dành những lời có cánh khen ngợi đôi mắt mang lực hút chết người qua ống kính máy quay ấy. Tuy Giám đốc Kim từng nhận xét nó không phải là “độ điên” mà là “sự điên rồ” rành rành.
Lee Wooyeon nhìn Inseop chằm chằm, đôi mắt sáng quắc. Một đôi mắt rực cháy sự điên rồ.
“Anh đã tra cứu lịch sử cuộc gọi đấy. Đại Hàn Dân Quốc đúng là một đất nước tuyệt vời. Tiền có thể mua tiên cũng được, chẳng có gì là không thể. Thậm chí còn rất nhanh gọn lẹ.”
Tiếng cười khẽ của Lee Wooyeon vang lên.
“Cuộc gọi cuối cùng lại là cho văn phòng môi giới bất động sản. Đây có phải gọi là may mắn không? Hay phải nói là Inseop quá xui xẻo nhỉ?”
“…Em xin lỗi vì đã làm anh phải vất vả.”
Dù anh nói nhẹ bẫng là giải quyết bằng tiền, nhưng rõ ràng quá trình lần mò tìm đến tận đây chắc chắn vô cùng phức tạp.
“Cũng có vất vả đôi chút. Dọn đến nhà mới rồi tắt luôn điện thoại, em nghĩ anh không tìm ra được chắc?”
Lee Wooyeon nở nụ cười rạng rỡ cất tiếng hỏi. Inseop lắc đầu.
“Em định sau này sẽ báo cho anh ạ.”
“Sau này là khi nào?”
Lee Wooyeon cúi người chạm mắt Inseop, dai dẳng hỏi.
“Là sau khi dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, chuẩn bị sẵn sàng hành lý bay về Mỹ sao?”
“…”
Inseop bị nói trúng tim đen, đơ người không sao đáp lại được.
Tạm thời cậu không có dũng khí đối mặt với Lee Wooyeon. Cậu dự định đợi thu xếp xong xuôi đôi chút rồi mới liên lạc.
“Anh cũng đoán được mà, haa.”
Lee Wooyeon gục đầu, bật cười cay đắng. Có lẽ vì mái tóc bù xù rủ xuống cùng bộ vest Tom Ford ướt đẫm nước mưa, mà hôm nay nhan sắc của anh lại nổi bật đến lạ thường.
Cảm giác như đang ngắm nhìn Lee Wooyeon trên màn ảnh rộng vậy. Thỉnh thoảng, à không, thường xuyên là đằng khác, cậu luôn mang thứ cảm giác phi thực tế rằng bản thân sẽ mãi mãi chẳng thể thuộc về cuộc đời của người đàn ông này.
Đúng lúc đó, bàn tay Lee Wooyeon bất ngờ vươn tới. Inseop nín thở. Bàn tay lạnh ngắt bóp chặt lấy gò má Inseop.
“Tận mắt chứng kiến rồi mới thấy cảm giác thật thảm hại như chó vậy.”
Hơi lạnh từ những đầu ngón tay vương nước mưa đánh thức cậu về với thực tại. Inseop ngước lên nhìn Lee Wooyeon bằng đôi mắt đờ đẫn của một kẻ vừa choàng tỉnh khỏi cơn mơ.
“Nhưng mà sao tự nhiên em lại làm thế?”
Những ngón tay của Lee Wooyeon ve vuốt gò má Inseop, chẳng có chút gì gọi là giận dữ hay bực tức. Anh đang trưng ra một khuôn mặt chỉ đơn thuần là tò mò.
“…”
Lời đến cửa miệng lại nghẹn ứ. Cậu không thể nào thốt ra câu: ‘Vì anh lén lút hẹn hò với người phụ nữ khác’. Cậu sợ lại phải nghe Lee Wooyeon đáp trả bằng câu hỏi dửng dưng: ‘Thế thì đã sao’.
“Inseop à.”
Lee Wooyeon gọi Inseop., nhưng cậu chỉ lảng tránh ánh mắt anh, chỉ lí nhí đáp: “Vâng”.
“Không sao đâu, em cứ nói đi. Anh sẽ lắng nghe mà.”
Dẫu vậy, cậu cũng không thể cứ cúi gằm mặt lẩn trốn trong câm lặng hệt như một đứa trẻ được. Phải nói ra điều gì đó. Inseop điều hòa lại nhịp thở.
“Chuyện là…”
Vừa ngẩng đầu lên định đáp, Inseop đã hóa đá tại chỗ. Ánh mắt chạm nhau. Nãy giờ nghe giọng anh, cậu cứ ngỡ anh không hề tức giận, bởi đó là một chất giọng quá đỗi ân cần và dịu dàng.
“Đã xảy ra chuyện gì sao em? Anh lo cho em lắm.”
Lee Wooyeon gặng hỏi. Một nụ cười đối xứng hoàn hảo vẽ trên khóe môi. Một nụ cười đầy quỷ dị.
Inseop chợt ngộ ra một sự thật rằng cả giọng điệu ân cần, cả nụ cười kia, và cả ánh mắt đó, tất thảy đều chỉ là thứ ngụy tạo. Anh đang mải mê diễn một vai phản ứng cực kỳ chân thật.
“Em, em…, thực ra là…”
Tâm trí Inseop lại càng rối rắm hơn.
Rốt cuộc Lee Wooyeon đang tính toán điều gì. Đâu mới thực sự là con người thật của anh cơ chứ.
“Em không biết nữa. Không biết phải làm sao. Tại em không biết, chuyện này là lần đầu tiên…”
Inseop chậm rãi thốt ra từng lời vẫn luôn quẩn quanh nơi khóe miệng.
“Mỗi, mỗi người mỗi khác, nhưng em… thực sự không hiểu nổi anh Wooyeon.”
“Không hiểu nổi sao? Anh ư?”
Inseop khẽ gật đầu. Lee Wooyeon nuốt một tiếng cười nhạt “Haa” vào trong, rồi anh hơi nghiêng đầu, chạm mắt với Inseop.
“Không hiểu được thì là vấn đề lớn lắm sao?”
Lee Wooyeon hỏi như thể anh thực sự không biết. Thỉnh thoảng lại có những lúc như thế. Rõ ràng là đang nói chuyện với Lee Wooyeon, nhưng cậu lại có cảm giác như đang đối diện với một bức tường.
“Em xin lỗi.”
Inseop cúi gằm mặt, thốt lời tạ lỗi.
“Anh cũng có hiểu hết được em đâu.”
Kèm theo đó là một nụ cười dịu dàng tựa gió xuân. Thế nhưng, đầu ngón tay Inseop lại lạnh toát. Đúng lúc đó, Lee Wooyeon phát hiện ra thứ gì đó và từ từ ngoái đầu lại.
“Em mang cả thứ này theo à?”
Thứ Lee Wooyeon chỉ chính là chậu cây Kang Youngmo gửi đến. Inseop còn chưa kịp mở miệng đáp lời, Lee Wooyeon đã vồ lấy cái cây như thể túm tóc ai đó. Sau đó, anh thẳng tay ném mạnh nó xuống sàn. Choang, một tiếng động chát chúa vang lên, những mảnh vỡ của chậu cây văng tung tóe khắp nơi. Hành động đột ngột của anh khiến mặt Inseop tái mét.
“Xin lỗi nhé.”
Lee Wooyeon hờ hững buông lời xin lỗi.
“Anh đã phải nỗ lực muốn chết mới tới được đây, thế mà cái mớ cỏ rác kia lại thản nhiên chễm chệ ở chỗ này, mẹ kiếp, nghĩ thôi đã thấy điên máu rồi.”
Lee Wooyeon bước về phía Inseop. Đôi mắt anh tối sầm, lạnh lẽo. Inseop từng nhìn thấy ánh mắt ấy. Đó chính là ánh nhìn dò xét dồn ép cậu hồi ở Hawaii.
Inseop bất giác lùi lại, lưng chạm phải bồn rửa. Lee Wooyeon vươn tay, giam lấy cơ thể Inseop vào trong.
“Inseop à.”
Inseop nín thở. Dù đã cố kìm nén, nhưng cơ thể cậu vẫn run lẩy bẩy.
“Inseop. Ngẩng đầu lên xem nào.”
Inseop ngoan ngoãn làm theo lời Lee Wooyeon, từ từ ngẩng đầu lên.
“Rốt cuộc tại sao em lại làm vậy?”
“……”
“Tại sao lại biến người ta thành thằng ngu rồi bỏ đi như thế. Hả? Thực sự là vì lý do đó sao?”
“Nói anh nghe xem.”
Lee Wooyeon dồn ép Inseop bằng một chất giọng dịu dàng hệt như người tình đang nỉ non lời đường mật. Thế nhưng trái ngược với giọng điệu điềm tĩnh ấy, những đường gân xanh nổi cộm hằn rõ trên cánh tay đang chống lên bồn rửa của anh.
“Vì anh…, vì em không hiểu nổi hành động của anh. Em không thể…”
“Một kẻ mà em không hiểu nổi, thế ngay từ đầu em hẹn hò làm cái gì.”
Lee Wooyeon lạnh lùng hỏi lại khiến Inseop nghẹn họng. Cậu từng tin rằng mình sẽ hiểu được. Bởi cậu đã hoàn toàn thỏa mãn với những nỗ lực mà Lee Wooyeon dành cho mình.
“Không còn lý do nào khác sao?”
Inseop gật đầu. Lee Wooyeon bật cười, rồi anh đột ngột hỏi.
“4783 là ai?”
“Dạ?”
“4783. Hôm nay em gọi cho văn phòng bất động sản hai lần. Người em gọi chen giữa hai cuộc gọi đó ấy.”
Inseop lục lọi trí nhớ rồi nhận ra 4783 mà Lee Wooyeon nhắc tới chính là bốn số cuối điện thoại của Yoon Areum.
“… …”
Mặt Inseop trắng bệch.
“Là ai?”
Lee Wooyeon gặng hỏi.
“…Là một người không liên quan ạ.”
“Chuyện đó để anh phán xét, cứ nói xem là ai.”
Inseop lắc đầu. Cậu không muốn lôi Yoon Areum vào chuyện của hai người.
“Thực sự là người không liên quan mà. Cho nên…!”
Inseop hoảng hốt bám víu lấy Lee Wooyeon. Lee Wooyeon đang định nhấn gọi liền cúi xuống nhìn Inseop bằng ánh mắt lạnh buốt.
“Không phải như thế đâu ạ.”
Lee Wooyeon dứt khoát ấn nút gọi khiến Inseop cuống cuồng. Với Lee Wooyeon lúc này, cậu không thể biết anh sẽ gây ra chuyện gì.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 279"