Chương 280
Inseop vội vàng vươn tay giật lấy chiếc điện thoại từ tay anh. Bị cướp điện thoại bất thình lình, Lee Wooyeon giữ nguyên vẻ mặt vô cảm nhìn xuống Inseop.
“Đưa đây.”
Lee Wooyeon chìa tay ra nhưng Inseop giấu nhẹm chiếc điện thoại ra sau lưng.
“Đưa cho anh, Inseop.”
“Anh đừng làm thế. Xin anh…”
“Xin, anh, sao.”
Lee Wooyeon chậm rãi nhấm nháp câu nói của Inseop, rồi anh vùi mặt vào vai cậu lầm bầm.
“Vậy anh cũng xin em đấy. Xin em, đưa đây cho anh.”
Mỗi lần chất giọng trầm khàn ấy truyền qua vai, cơ thể Inseop lại run lên bần bật. Lee Wooyeon khẽ hừ giọng “Hửm?”, hỏi lại lần nữa.
Thấy cậu vẫn nắm chặt điện thoại lắc đầu, Lee Wooyeon buông tiếng thở dài “Hà”, rồi ngẩng đầu lên. Khóe môi anh vẽ nên một nụ cười méo mó.
“Yoon Areum nói cô ta ưng chỗ này à?”
“Dạ?”
“4783. Chẳng phải bốn số cuối của Yoon Areum sao.”
“…Anh đã biết rồi ạ.”
“Anh thấy hồi ở bệnh viện thú y rồi. Có phải thằng ngu đâu mà không nhận ra.”
Yoon Areum đã để lại số điện thoại của mình làm số liên lạc khẩn cấp, và Lee Wooyeon chỉ liếc nhìn qua đúng một lần. Hơn cả trí nhớ đáng sợ của anh, điều khiến Inseop sững sờ là việc anh đã biết từ đầu nhưng vẫn cố tình làm ngơ chỉ để thăm dò phản ứng của cậu.
“Vậy tại sao…”
“Tại anh muốn xem em bao che cho cô ta đến mức nào thôi.”
Lee Wooyeon vươn tay. Inseop còn chưa kịp phản ứng, anh đã đoạt lại chiếc điện thoại. Một sự áp đảo sức mạnh tuyệt đối. Ngay cả việc bị cướp điện thoại lúc nãy, hóa ra ngay từ đầu cũng đã nằm trong tính toán của anh.
“Cô ta có điểm nào mà em thích đến thế?”
Lee Wooyeon hỏi.
“Cô ấy không liên quan gì đến chuyện này cả.”
“Mặt mũi hả? Mặt anh không đẹp hơn cô ta sao? Vậy là tính cách? Em thích vì cô ta hiền lành tốt bụng à?”
“Không phải thế ạ.”
“Cô ta bảo nuôi cả chó lẫn mèo đúng không, vì thế nên em thích? Nếu em muốn, anh sẵn sàng vác cả một con voi về nuôi cũng được cơ mà.”
Khuôn mặt anh mang một nụ cười hờ hững, cảm giác như đang bị cợt nhả. Dạ dày Inseop bắt đầu cuộn lên. Chẳng biết do tâm lý hay sao mà việc hít thở bỗng trở nên khó khăn hơn ban nãy.
“Em xin nhắc lại, tuyệt đối không phải như…”
“Hay là con ả đó làm tình giỏi hơn anh?”
Nụ cười của Lee Wooyeon tắt ngấm. Không, chính xác là chẳng còn bất kỳ biểu cảm nào đọng lại trên khuôn mặt anh. Một ánh nhìn như thể mọi cảm xúc đã bốc hơi sạch, lạnh lẽo ghim thẳng xuống.
“Ngủ với nó rồi thấy sướng lắm hả? Làm tình với đàn bà khiến em thỏa mãn hơn sao? Haha, thế Yoon Areum có biết không? Có biết phải đâm ngoáy vào đâu thì Inseop mới rỉ nước ra không?”
“…Xin anh đừng nói những lời như vậy.”
“Thế em muốn anh phải nói như thế nào đây?”
Lee Wooyeon nhoẻn miệng cười.
“Inseop à. Anh yêu em.”
“……”
Lời tỏ tình đường đột khiến Inseop đơ cứng người.
“Trên đời này, anh là người yêu em nhất. Yêu đến mức bất kỳ ai khác cũng không thể thay thế được.”
Chất giọng trầm thấp thổ lộ tấm lòng tha thiết, thế nhưng trên nét mặt Lee Wooyeon lại chẳng vương chút cảm xúc nào.
“Nói như thế này là được chứ gì?”
“……”
Inseop nín thở, gục đầu xuống. Tầm nhìn chao đảo, trong bụng thực sự rất khó chịu.
“Thế này cũng không thích à? Vậy em muốn anh phải làm sao?”
Trước câu hỏi của Lee Wooyeon, Inseop không thốt ra nửa lời đáp lại.
“Anh đang hỏi em muốn anh phải làm sao mà. Hả? Ngẩng đầu lên xem nào. Inseop.”
Inseop vẫn bướng bỉnh ngậm chặt miệng, không phản ứng.
“Sao? Giờ anh làm gì em cũng ghét à? Nên mới thế hả? Haha, nhưng biết làm sao được. Dù vậy thì anh vẫn không có ý định buông tha cho em đâu.”
Lời nói như rít qua kẽ răng của Lee Wooyeon khiến một luồng uất nghẹn nóng rực dội thẳng lên cổ họng Inseop.
Cậu chưa từng oán trách Lee Wooyeon. Cậu chỉ mong mỏi anh đón nhận sự thay đổi trong tình cảm một cách bớt thản nhiên đi một chút mà thôi.
“Anh sẽ không buông tha cho em đâu. Bất kể là thằng khốn hay con ả nào cũng không được. Tuyệt đối, không được.”
Lee Wooyeon gằn từng chữ như đang tự lập một lời thề độc.
“…Tại sao chứ.”
“Gì cơ?”
“Tại sao em lại không được phép.”
Tầm nhìn nhòe đi, nước mắt chưa kịp đọng lại nơi khóe mi đã lã chã rơi. Lồng ngực đau nhói, đau đến mức chẳng thể thở nổi.
“Tại sao em, lại không được phép, đến với người khác cơ chứ.”
Ngoài Lee Wooyeon, cậu chưa từng ôm ấp hình bóng ai khác trong lòng. Cậu chỉ đơn thuần là thích anh. Dù biết khách quan mà nói anh chẳng phải người tốt đẹp gì, nhưng thứ tình cảm rung động ấy cậu chẳng thể nào kiểm soát nổi. Suốt mấy năm trời cùng anh nắm tay, trao nhau nụ hôn và hòa quyện thể xác, mỗi một lần đều khiến tim cậu đập rộn ràng, tình cảm cứ thế ngày một sâu đậm hơn. Hơn bất cứ ai, anh là người mà cậu trân trọng và yêu thương nhất.
Ấy vậy mà Inseop lại cảm nhận được một sự bốc đồng mãnh liệt. Cậu phẫn nộ trước thái độ tiêu chuẩn kép của Lee Wooyeon: vừa mới ráo hoảnh coi chuyện lên giường với người khác là lẽ thường tình, thế mà lại cấm cản cậu làm điều tương tự. Dù là lời nói dối trái với lương tâm, cậu cũng muốn buông ra để cào xé cảm xúc của anh. Đó là lần đầu tiên trong đời cậu nảy sinh thứ ác ý nhường này.
“Chuyện đó nhan nhản mà. Chẳng phải anh từng bảo trong giới này mấy chuyện đó là lẽ thường tình sao. Thế nên…!”
Ngay lúc đó, bàn tay Lee Wooyeon lọt vào tầm mắt Inseop. Chính xác hơn là dòng máu đỏ tươi đang chảy dọc theo kẽ tay anh. Không biết anh đã gồng lực mạnh đến mức nào mà màn hình điện thoại vỡ nát tươm, khiến những mảnh kính vỡ ghim sâu vào ngón tay anh.
“Máu…?”
Inseop ngước lên, nghẹn họng không thốt nên lời.
Lee Wooyeon đang nhìn cậu. Inseop hiểu rõ hơn ai hết đôi mắt méo mó cùng đôi môi mím chặt kia có ý nghĩa gì.
Lee Wooyeon lẳng lặng đăm đăm nhìn Inseop. Cậu lờ mờ nhận ra mình đã thành công. Cậu đã thực sự rạch một vết xước sâu hoắm vào cảm xúc của anh.
“Em thích, người khác rồi sao?”
Lee Wooyeon cất lời, mang theo ánh nhìn của một con thú hoang bị thương. Những đường gân nổi cộm trên mu bàn tay anh ngày càng hiện rõ sự phẫn nộ thô bạo. Càng như vậy, dòng máu tuôn trào theo kẽ tay càng thêm ròng rã.
“Em thực sự đã trót thích kẻ khác rồi sao?”
Lee Wooyeon gặng hỏi. Anh chầm chậm nhả từng âm tiết như đang cố nuốt ngược cảm xúc vào trong. Nền nhà đã đọng lại thành một vũng máu nhỏ.
“Anh đừng làm thế. Máu vẫn đang…”
Inseop vội nắm lấy tay anh. Dòng máu nóng hổi nhuốm đỏ cả hai bàn tay cậu. Inseop cố gắng gỡ nắm đấm của Lee Wooyeon ra, nhưng anh chẳng hề nhúc nhích.
“Inseop à.”
Lee Wooyeon gọi tên cậu.
Inseop đang phải đối mặt với hậu quả từ chính ác ý của bản thân.
Cậu chưa từng mong cha mẹ, những người đã vứt bỏ mình, phải chịu bất hạnh. Cậu luôn cố gắng thấu hiểu cho cả bà chủ nhà, người chỉ sau một đêm đã tống cổ cậu ra đường bằng những lý do vô lý. Thậm chí đến chậu cây Kang Youngmo gửi cậu cũng chẳng nỡ ngắt đi một chiếc lá.
“Đến cuối cùng, em vẫn đem lòng yêu kẻ khác ngoài anh sao.”
Giọng Lee Wooyeon khẽ run rẩy.
Inseop nghẹn thở. Cậu đã làm tổn thương người mà cậu coi là quan trọng hơn bất cứ ai. Và rồi khi nhìn thấy vết thương ấy, thấy tình cảm anh vẫn dành cho mình, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm. Sự xấu xa của bản thân khiến chính cậu cũng thấy kinh tởm. Trái tim nhói buốt như bị một mảnh kim loại sắc nhọn xuyên thấu.
“Vì không thể hiểu được anh, nên em quyết định vứt bỏ anh sao?”
Lee Wooyeon siết chặt tay rồi hỏi. Dẫu biết là vô ích, Inseop vẫn dùng cả hai tay bao bọc lấy nắm đấm của anh.
“Anh đừng làm thế. Vết thương, vẫn đang…”
Nước mắt lại vỡ òa. Cậu sắp phát điên mất. Inseop nắm lấy bàn tay rướm máu của anh, chỉ biết im lặng rơi lệ.
“…Đừng khóc.”
Cuối cùng, Lee Wooyeon đành thả lỏng tay để lau nước mắt cho Inseop. Inseop vội vã lấy khăn quấn quanh tay anh, nhưng có vẻ mạch máu đã bị rách, máu vẫn không có dấu hiệu ngừng chảy.
“Phải đến bệnh viện thôi. Máu chảy nhiều quá. Nhanh đến bệnh viện…”
Inseop chưa dứt lời, Lee Wooyeon đã chồm tới ôm siết lấy cậu, rồi trút nụ hôn xuống. Hành động gấp gáp, vội vã của anh tuyệt vọng tựa như một kẻ đang chới với chìm trong biển nước.
Inseop đẩy Lee Wooyeon ra.
Bị sức lực yếu ớt đẩy ra, Lee Wooyeon lại nhào tới ôm hôn Inseop. Cậu lại một lần nữa đẩy anh ra. Dẫu bị cự tuyệt hết lần này đến lần khác, Lee Wooyeon vẫn điên cuồng ôm siết và hôn cậu. Thật hỗn loạn. Cả hai đều nhuốm đầy máu tươi.
“…Em xin lỗi.”
Inseop nức nở xin lỗi Lee Wooyeon. Cổ họng cậu nghẹn đắng tiếng khóc.
“Em… xin lỗi…”
Inseop liên tục xin lỗi. Lee Wooyeon nâng khuôn mặt Inseop lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu tức thì vấy đầy máu đỏ.
“Sao lại khóc. Khóc vì em thực sự đã làm chuyện có lỗi với anh sao?”
Lee Wooyeon dùng bàn tay với những mảng da rách nát cẩn thận vuốt ve gò má Inseop, dịu dàng nói.
“Chỉ cần em không tái phạm nữa là được. Anh không sao…”
Inseop bướng bỉnh lắc đầu.
Không ổn chút nào. Cậu đã nhận ra thứ tình cảm mình dành cho Lee Wooyeon đã biến chất nhường nào, đến mức quay lại làm tổn thương chính người mình yêu. Dù có chôn vùi rồi cho qua chuyện này, thứ cảm xúc tàn nhẫn và xấu xa ấy chắc chắn sẽ sống dậy thêm vô số lần nữa. Cậu nghẹt thở như thể lá phổi đang ngập ngụa trong vũng bùn lầy nhơ nhuốc.
“…Em xin lỗi.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 280"