Chương 281
Nước mắt lã chã rơi chẳng thể kìm hãm. Cậu không bao giờ muốn làm tổn thương Lee Wooyeon thêm lần nào nữa. Hơn tất thảy, cậu không muốn phải oán hận người mình yêu thương.
“Em xin lỗi. Em… Anh Wooyeon, em xin lỗi.”
Inseop thấm thía tình cảm mình dành cho anh mang sức nặng đến nhường nào. Ngoài mặt thì cho rằng tình cảm con người đổi thay là lẽ thường tình, nhưng tận sâu trong thâm tâm, cậu vẫn luôn mong mỏi Lee Wooyeon là một ngoại lệ. Cậu muốn được anh yêu thương trọn vẹn không một vết xước. Cậu ích kỷ muốn anh chỉ yêu mãi một mình mình.
“Em không có ý định vứt bỏ anh. Chỉ là, em không muốn oán hận anh… Anh nói chuyện anh qua lại với người khác là điều bình thường… nên em…”
“Em nói gì cơ. Qua lại với người khác ư, ai cơ, đợi đã.”
Một áp lực nặng nề đè trĩu lên buồng tim, việc hít thở ngày một khó nhọc. Cơ thể Inseop loạng choạng rồi gục xuống.
“Inseop.”
Lee Wooyeon đỡ lấy vai cậu. Inseop thều thào xin lỗi: “Em xin lỗi”. Không, cậu chỉ kịp có ý định xin lỗi mà thôi.
“Inseop, Inseop à, này! Choi Inseop!”
Lee Wooyeon hoảng loạn gào tên Inseop.
Tầm nhìn của Inseop mờ dần rồi tối đen. Cậu cố chớp mắt để giữ lấy chút tỉnh táo nhưng vô ích.
“Inseop! Tỉnh lại đi. Sao thế này. Đột nhiên em bị làm sao vậy hả!”
Cậu từng nghĩ được nhìn thấy khuôn mặt người mình yêu vào phút cuối đời thì sẽ không thấy sợ hãi, nhưng không phải. Cậu sợ hãi gấp vạn lần. Tại sao hình ảnh cuối cùng có thể nhìn thấy lại trở nên thê thảm nhường này.
“Inseop!”
…Mình yêu anh ấy nhiều đến thế cơ mà.
“Inseop! Mở mắt ra xem nào. Anh sai rồi, tất cả là anh sai, mẹ kiếp, Inseop à! Xin em!”
Giọng gào thét tựa như tiếng kêu xé lòng của Lee Wooyeon chìm dần vào bóng tối vô tận.
***
Lộp cộp lộp cộp.
Những bước chân hối hả vang vọng khắp hành lang bệnh viện.
“Xin lỗi. Cho tôi qua một chút.” Yoon Areum vội vàng xin lỗi một bệnh nhân đang đẩy cây truyền dịch, lao vụt qua hành lang. Đến căn phòng trong cùng ở tầng 14, cô vội vàng kiểm tra tên bệnh nhân rồi mở cửa bước vào.
“Anh Inseop, sao lại…”
Vừa bước vào phòng bệnh, Yoon Areum khựng lại “Ơ”, liên tục chớp mắt. Cô chạm mặt chính diện với người đàn ông đang ngồi cạnh giường bệnh.
“Cô đến đây có việc gì.”
Lee Wooyeon lên tiếng. Không phải là một câu hỏi vì tò mò.
Ánh mắt anh hằn học hệt như một con thú hoang đang cảnh giác kẻ xâm nhập lãnh thổ của mình. Yoon Areum hơi bối rối, lắp bắp đáp lời.
“À, tôi đang ở thư viện thì nhận được điện thoại, chạy xuống phòng cấp cứu thì họ bảo chuyển lên phòng chăm sóc tích cực, lên đó lại bảo không phải. Khó khăn lắm tôi mới tìm được đến đây.”
Yoon Areum khoác trên mình bộ đồ thể thao thoải mái, khuôn mặt không chút son phấn, thở hổn hển nói tiếp.
“Anh Inseop sao rồi ạ, đã ổn hơn chút nào chưa?”
“Em ấy sẽ ổn thôi.”
Dù Lee Wooyeon đáp lại đầy quả quyết, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt anh lại ánh lên sự lo âu tột độ. Nghe không giống một lời khẳng định, mà giống một lời tự nhủ tuyệt vọng rằng Inseop nhất định phải bình an vô sự.
“Ơ…?”
Bấy giờ Yoon Areum mới nhận ra chiếc áo sơ mi của Lee Wooyeon nhuốm đầy máu tươi.
“Anh bị thương ở đâu sao?”
“Cô không cần bận tâm.”
Lee Wooyeon phũ phàng cự tuyệt.
Lạ thật. Giới nghệ sĩ thiếu gì người có sự khác biệt giữa hình tượng công chúng và đời tư, nhưng Lee Wooyeon vốn nổi tiếng trong giới báo chí là người cư xử vô cùng lịch thiệp. Anh đâu phải kiểu người thô lỗ khiến người khác bẽ mặt trắng trợn thế này.
Yoon Areum dời mắt sang Inseop đang nằm trên giường bệnh. Trong hoàn cảnh này thì tâm trạng sao mà tốt cho nổi.
Nghĩ lại mới thấy, Lee Wooyeon chăm sóc Inseop khá đặc biệt. Cả lần anh lao đến bệnh viện thú y giữa đêm hôm khuya khoắt chỉ vì một cú điện thoại của Inseop…
Một suy nghĩ chợt xẹt qua đầu khiến Yoon Areum khẽ chau mày, lầm bầm “Chắc không phải đâu”. Cô phải mau chóng bỏ bệnh nghề nghiệp này đi mới được.
“Nhưng mà, anh cứ ở đây có sao không ạ?”
Yoon Areum dè dặt hỏi. Tin tức đang cập nhật theo thời gian thực trên mạng, không lý nào Lee Wooyeon lại không biết.
“Chuyện đó không tới lượt cô phải lo.”
Lee Wooyeon lạnh lùng vạch rõ ranh giới.
Chắc chắn rồi. Đây không đơn thuần chỉ là do tâm trạng tồi tệ, mà là sự thù địch rõ rành rành.
Yoon Areum cố gắng đè nén mối nghi ngờ đang nhen nhóm trong đầu, điềm tĩnh đáp: “Xin lỗi vì đã xen vào chuyện bao đồng.”
“Ai đã gọi cô đến đây.” Lần này Lee Wooyeon đặt câu hỏi.
“Phía bệnh viện gọi cho tôi. Chắc do lần trước tôi đăng ký số điện thoại với tư cách người giám hộ nên họ mới gọi.”
“Lần trước?”
“Vâng. Cái lần anh ấy bị ngất ấy ạ. Cứ ngất lên ngất xuống thế này thực sự đáng lo lắm.”
Yoon Areum xót xa nhìn khuôn mặt tiều tụy, hốc hác đi trông thấy của Inseop.
“Kết quả kiểm tra có chưa…”
Yoon Areum vừa quay sang nhìn Lee Wooyeon đã vội vàng ngậm chặt miệng. Khuôn mặt của Lee Wooyeon đang bấu chặt lấy thanh chắn giường lọt vào mắt cô.
Một người đang đi giữa phố Myeongdong sầm uất ban ngày ban mặt đột nhiên bị ăn tát có lẽ cũng không mang biểu cảm thảm hại đến mức ấy. Sự nhục nhã, bối rối và phẫn nộ đan xen trên khuôn mặt xa lạ của người đàn ông khiến Yoon Areum phải vội vã quay đi chỗ khác. Cảm giác như vừa lén lút nhìn trộm một thứ cấm kỵ vậy.
Khó khăn lắm Lee Wooyeon mới mở nổi miệng.
“…Em ấy ngất khi nào.”
“Hôm định gửi mấy bé mèo đi nhận nuôi, chắc khoảng mười ngày trước ạ.”
Yoon Areum lục lọi trí nhớ rồi đáp.
“Lúc đó anh ấy cũng bảo không có chuyện gì…”
Yoon Areum còn chưa dứt lời, từ trên giường đã truyền đến tiếng động.
“Anh Inseop, anh tỉnh rồi sao?”
Nghe thấy giọng Yoon Areum hỏi, Inseop chớp mắt thêm vài cái. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, rồi đờ đẫn lầm bầm khi thấy Lee Wooyeon.
“Tay…”
“Tay em đau à? Để anh gọi bác sĩ nhé? Có chỗ nào khác thấy khó chịu không?”
Lee Wooyeon dồn dập hỏi mà không kịp thở. Inseop chầm chậm lắc đầu rồi đáp.
“…Anh có sao không?”
Khoảnh khắc ấy, nét mặt Lee Wooyeon bỗng chốc méo mó một cách kỳ dị. Anh đã nhận ra ý nghĩa đằng sau câu hỏi của Inseop.
“…Anh không sao.”
“May quá ạ.”
Giọng cậu thều thào yếu ớt như có như không. Inseop lại nhắm mắt, có vẻ cậu đã chìm vào giấc ngủ. Lee Wooyeon gục mặt vào hai bàn tay, ngồi thẫn thờ trên ghế.
“Cô Areum.”
“Dạ?”
Yoon Areum khẽ giật mình đáp lại. Đây là lần đầu tiên Lee Wooyeon gọi tên cô.
“Vậy đêm đó cô đã túc trực ở bệnh viện suốt sao?”
“À không. Anh ấy bảo có bạn đến nên tôi đã đi về.”
“Ra là vậy.”
Lee Wooyeon lầm bầm như đang chìm vào suy nghĩ. Yoon Areum dõi theo dáng vẻ đó, khẽ nín thở, hạ quyết tâm rồi mở lời.
“Ban ngày anh Inseop có gọi điện hỏi tôi về bài báo của diễn viên Lee… Có vẻ anh ấy rất lo lắng cho anh đấy ạ.”
“Em ấy không nói gì khác sao?”
“Vâng. Anh ấy chỉ hỏi xem có bài báo nào đang bị ém lại chờ đăng không thôi. Dường như anh ấy đã biết trước nội dung rồi.”
Lúc đó giọng Inseop nghe rất tệ, khiến cô cứ ngỡ Lee Wooyeon thực sự đã gây ra tai họa gì đó lớn lắm. Dù xét cho cùng, người gây ra chuyện động trời lại là phía Chae Yeonseo. À không, Lee Wooyeon tự dưng biến mất giữa lễ trao giải thế này thì có lẽ mới là người rắc rối hơn. Yoon Areum lén liếc nhìn anh. Ánh mắt Lee Wooyeon vẫn không dời khỏi Inseop, rồi anh cất lời.
“Nếu có chuyện gì tôi sẽ liên lạc lại sau. Tôi sẽ ở đây trông em ấy nên cô cứ về trước đi.”
“À, vâng… Tôi biết rồi.”
Yoon Areum vẫn chưa cất nổi bước chân. Thực tình mà nói, dù cô không tiện mở lời, nhưng tình trạng của Lee Wooyeon lúc này trông cũng chẳng khá khẩm gì. Nó không đơn thuần chỉ là vấn đề tâm trạng tồi tệ hay không.
“Anh không sao thật chứ ạ?”
Yoon Areum nán lại hỏi thêm một câu trước khi bước ra cửa.
“…Chắc là sẽ ổn thôi.”
Chẳng thể phân biệt nổi câu trả lời ấy là dành cho ai, Lee Wooyeon trông như người mất hồn. Yoon Areum định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi.
Cô lặng lẽ đóng cửa phòng bệnh, cố gắng không gây ra tiếng động.
***
Tiêu cự mờ ảo dần trở nên sắc nét. Inseop chớp mắt thêm vài lần.
“Em tỉnh rồi à?”
Inseop chầm chậm quay đầu sang khi nghe thấy giọng nói của người đàn ông cất lên từ bên cạnh. Ngoài cửa sổ, trời đã nhá nhem tối.
“…Mấy giờ rồi ạ?”
“Hơn tám giờ một chút.”
Lee Wooyeon xem đồng hồ rồi đáp.
“Đã qua một ngày rồi sao ạ?”
“Có vẻ là vậy.”
Dường như đến lúc này Lee Wooyeon mới nhận ra một ngày đã trôi qua.
“Tay anh không sao chứ ạ.”
Thay vì trả lời, Lee Wooyeon giơ bàn tay đã được quấn băng gạc lên cho cậu xem. Bấy giờ Inseop mới nhận ra anh vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi dính máu.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 281"