Chương 282
“Anh đã ở đây suốt sao?”
“Ừ.”
“…Tay anh chắc đau lắm, em xin lỗi.”
Lee Wooyeon nhìn Inseop bằng một ánh mắt phức tạp khi thấy cậu vẫn đang lo lắng cho mình. Rồi anh bất ngờ lên tiếng.
“Yoon Areum mới ghé qua đấy.”
“Cô Yoon Areum ạ?”
Inseop bối rối hỏi lại.
“Bệnh viện bảo số của cô ấy được đăng ký là người giám hộ nên họ đã gọi.”
Khuôn mặt Inseop thoáng vẻ bối rối. Nghĩ lại thì lúc nãy khi vừa tỉnh lại một chốc, cậu lờ mờ thấy bóng dáng Yoon Areum, nhưng cứ tưởng đó là mơ.
“Đây không phải lần đầu em bị ngất do phát bệnh đúng không?”
Trước câu hỏi của Lee Wooyeon, Inseop ngập ngừng một lát rồi đáp: “Em xin lỗi”.
“Có gì đâu mà xin lỗi.”
“Xin lỗi vì đã không nói cho anh biết ạ.”
Dù Inseop đã xin lỗi nhưng Lee Wooyeon không phản ứng gì thêm. Anh chỉ đan hai tay vào nhau, lẳng lặng nhìn Inseop.
“Inseop à.”
Cuối cùng anh cũng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Inseop khẽ gật đầu, mang theo một chút căng thẳng như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
“Em thích Yoon Areum sao?”
“……!”
Inseop vội vàng lắc đầu.
Trước khi ngất xỉu, vì quá tức giận trước sự ích kỷ của Lee Wooyeon nên cậu mới cố tình nói dối. Giờ phút này, cậu không muốn dùng những lời lẽ đó để làm tổn thương anh, cũng chẳng muốn kéo Yoon Areum vào chuyện này.
“Em cứ nói thật cũng được.”
“Không phải đâu, thật đấy ạ. Em và cô Yoon Areum không có mối quan hệ mờ ám nào cả. Bọn em chỉ là bạn thôi.”
“Vậy ra với em, anh còn chẳng bằng một người bạn bình thường sao.”
Lee Wooyeon cười cay đắng.
“Không phải thế đâu…”
Inseop cắn nhẹ môi dưới. Trong tình cảnh này, nếu không nói ra sự thật thì mọi lời bào chữa cũng chỉ là ngụy biện.
“Cái ngày anh Kang Youngmo đến văn phòng, buổi chiều anh ta lại tìm đến trước cửa nhà em.”
Đuôi mắt Lee Wooyeon thoáng nheo lại.
“Kang Youngmo tìm đến gặp em sao?”
“Anh ta đến vì lo chuyện cái USB, bọn em có xảy ra chút xô xát.”
Cậu không nhắc đến chuyện mình bị đánh, chỉ ậm ờ cho qua. Lee Wooyeon lẳng lặng lắng nghe câu chuyện của Inseop.
“Hôm đó người em vốn đã không được khỏe nên mới phát bệnh. Em có hẹn đi xem mèo, tình cờ cô Yoon Areum cũng ở đó nên cô ấy đưa em đến bệnh viện. Chỉ có vậy thôi ạ.”
“Vậy sao. Chỉ có vậy thôi.”
Lee Wooyeon lặp lại câu nói cuối cùng của Inseop như đang nhai nuốt từng chữ, rồi hỏi tiếp.
“Hắn đến đó đã nói những gì.”
“Dạ?”
“Cho qua chuyện của Yoon Areum đi, nhưng còn Kang Youngmo thì không thể. Hắn đã nói gì? Hắn đã làm gì mà đến tận lúc ngất đi rồi em vẫn giấu anh.”
Dù chất giọng rất êm ái nhưng vẫn không giấu được tia sắc lạnh lóe lên trong mắt anh.
“Kh, không có chuyện gì đâu ạ. Anh ta chỉ lo lắng về nội dung trong chiếc USB thôi. Em đã khuyên nhủ rồi bảo anh ta về rồi.”
Lee Wooyeon khẽ bật ra một tiếng thở ngắn.
“Cái thằng khốn đó mà lại ngoan ngoãn đến mức chỉ đến hỏi han lo lắng thôi sao.”
Lee Wooyeon đứng bật dậy.
“Anh đi đâu vậy ạ?”
“Có vẻ em không định nói thật, nên anh đi tìm chính chủ để nghe cho rõ.”
Inseop hoảng hốt, luống cuống níu chặt vạt áo Lee Wooyeon.
“Thực sự không có chuyện gì đâu ạ. Anh đừng đi.”
Lee Wooyeon đặt tay mình lên bàn tay đang bấu víu lấy áo anh của Inseop.
“Thời gian qua, sở dĩ anh nhắm mắt làm ngơ cho những lời nói dối của em là vì anh nghĩ em có lý do riêng.”
Giọng nói thì điềm nhiên, nhưng trên mu bàn tay đang nắm lấy tay Inseop, những đường gân đã hằn lên rõ rệt. Đủ để hiểu anh đang phải kìm nén cơn giận đến nhường nào.
“Nhưng chuyện lần này thì không được. Thằng chó Kang Youngmo đó dám động tay động chân với em, sao anh có thể để yên.”
Lee Wooyeon định gỡ tay Inseop ra.
“Không được đâu.”
Inseop dồn sức, kéo chặt áo Lee Wooyeon. Bàn tay cậu run lẩy bẩy. Lee Wooyeon khẽ thở dài, dịu giọng dỗ dành.
“Em không cần phải sợ loại người đó.”
“…Không phải thế ạ.”
“Đừng lo. Anh sẽ tự mình giải quyết êm xuôi.”
Inseop hốt hoảng lắc đầu. Sự bất an dâng trào khiến cậu buột miệng tuôn hết nỗi lòng.
“Em không muốn anh Wooyeon dính dáng đến con người đó. Lần trước đã ém nhẹm được rồi, nhưng lỡ lần này lại xảy ra chuyện tương tự…”
Ranh giới giữa nhân tính và sự vô nhân đạo, thứ mà những người bình thường có thể phân định rõ ràng, nhưng người đàn ông này lại đang chênh vênh bước trên đó. Inseop biết rõ anh đang phải nỗ lực kiểm soát bản thân từng chút một để không vô tình vượt quá giới hạn. Dù người khác không biết, nhưng cậu thì hiểu rất rõ.
Thế nên cậu mới sợ.
Hình ảnh khuôn mặt Lee Wooyeon trong con hẻm tối hôm ấy lại hiện về. Những vệt máu đỏ tươi bắn lên làn da trắng bệch nhợt nhạt, cùng đôi mắt vô hồn lạnh lẽo nhìn xuống kẻ vừa bị anh đánh gục.
Mỗi khi chứng kiến dáng vẻ cách xa định nghĩa về tính người ấy, Inseop lại có cảm giác như người đàn ông mình yêu sẽ vĩnh viễn tan biến vào màn đêm phía sau ranh giới đó.
“Em ngất không phải vì Kang Youngmo đâu. Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu ạ. Bác sĩ bảo chỉ là do căng thẳng thôi. Chỉ cần không bị căng thẳng thì sẽ ổn. Cơ thể em chẳng có vấn đề gì khác cả.”
Inseop cuống cuồng giải thích tình trạng của mình. Lời nói của Lee Wooyeon rằng anh không muốn bị nhốt vào bệnh viện tâm thần hay nhà tù chợt ùa về. Cậu tuyệt đối không muốn vì một phút bốc đồng mà anh đánh mất tất cả những gì bản thân đã xây dựng.
“Thực sự không có lý do nào khác đâu. Em sợ hai người lại dây dưa sinh chuyện, sợ anh sẽ nổi giận, em sợ điều đó nên mới giấu anh. Em thực sự không sao mà. Bác sĩ nói chỉ cần không bị căng thẳng là được. Thế nên….”
Inseop nghẹn họng không thể nói tiếp. Ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt của Lee Wooyeon đang nhìn xuống mình. Đôi mắt điềm tĩnh thường ngày nay cuộn trào những cảm xúc không thể kiểm soát. Vượt lên trên cả sự phẫn nộ và đau buồn là một nỗi bi thương dâng ngập đáy mắt.
Lee Wooyeon mím chặt môi, nuốt trọn cảm xúc vào trong.
“…Không ổn chút nào.”
Lee Wooyeon rủ mắt nhìn bàn tay mình rồi thì thầm.
“Em đã suýt chết đấy.”
Đôi môi anh khẽ run lên.
“Với người bình thường thì có thể không sao, nhưng Inseop thì…”
Lee Wooyeon đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt mình. Dáng vẻ trông như đang khóc ấy khiến lồng ngực Inseop thắt lại.
“Bây giờ em ổn rồi mà.”
Inseop vội vàng trấn an, nhưng Lee Wooyeon không phản ứng gì thêm.
“Em từng nói là em không hiểu nổi anh nhỉ.”
Anh vuốt dọc theo gò má hao gầy, tiều tụy của cậu rồi cất lời hỏi.
“Có phải vì anh qua lại với người khác, rồi bảo đó là chuyện bình thường, nên em mới bảo không hiểu nổi đúng không.”
Inseop câm lặng.
“Nên em mới định bỏ về Mỹ phải không?”
Lee Wooyeon gặng hỏi lần nữa. Inseop cúi mặt, im lặng thay cho lời thừa nhận.
“Inseop nói đúng.”
Lee Wooyeon từ từ ngẩng đầu lên.
“Đừng cố hiểu làm gì, vì anh cũng không hiểu nổi em. Việc gì phải bán mạng chỉ vì chuyện yêu đương vớ vẩn nhan nhản ngoài kia chứ.”
Lee Wooyeon nhìn thẳng vào Inseop.
“Dừng lại thôi.”
Chất giọng trầm ấm, vang vọng của anh khẽ lọt thỏm vào không gian phòng bệnh. Inseop thẫn thờ nhìn Lee Wooyeon.
Không tức giận, không buồn bã, cũng chẳng níu kéo. Anh chỉ thản nhiên nói lời chia tay với Inseop.
“Em….”
Người chủ động bảo không thể tiếp tục là cậu. Inseop nhận thức rõ điều đó nên không thể níu kéo, cũng chẳng thể chối bỏ.
“Chuyện viện phí anh sẽ bảo Giám đốc lo liệu nên em không cần bận tâm đâu. Cần kiểm tra gì em cứ kiểm tra hết đi.”
Đầu óc Inseop trắng xóa.
“Anh về trước đây.”
Lee Wooyeon cầm lấy áo vest rồi đứng dậy. Ngay lúc anh mở cửa định bước ra, Inseop vô thức gọi giật anh lại.
“Anh Wooyeon…!”
Inseop bối rối cắn chặt môi dưới. Gọi tên anh rồi nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Cảm giác như bị trói chặt chân tay rồi ném xuống giữa biển khơi sâu thẳm. Phải nói gì đó, bất cứ điều gì cũng được…
“Ở cạnh Inseop, anh có cảm giác mình đã trở thành một con người bình thường.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 282"