Chương 283
Lee Wooyeon không quay đầu lại, nhàn nhạt cất lời. Giọng anh phảng phất một tiếng cười chua chát.
“Nhưng hóa ra với Inseop, con quái vật không phải là Kang Youngmo, mà chính là anh.”
“Không phải vậy đâu. Anh Wooyeon, tuyệt đối không…”
“Nhớ ăn uống uống thuốc đầy đủ, … nghỉ ngơi đi.”
Chưa kịp để Inseop nói hết câu, Lee Wooyeon đã mở cửa bước ra ngoài. Cánh cửa phòng bệnh khép lại, bóng dáng Lee Wooyeon trong giấc mơ xưa kia lại hiện về trùng khớp. Inseop cứ đăm đăm nhìn vào cánh cửa đóng kín, bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra hiện thực hoàn toàn khác xa với giấc mơ. Trong mơ cậu còn có thể choàng tỉnh, nhưng hiện tại thì không thể.
Mọi thứ kết thúc thật rồi.
***
Vừa mở cửa bước vào nhà, mùi tanh tưởi đã xộc thẳng vào mũi. Inseop khẽ nhăn mặt, đảo mắt nhìn quanh phòng.
Vũng máu loang lổ trên sàn vẫn tái hiện y nguyên thảm cảnh ngày hôm đó. Inseop thở dài, lấy giẻ lau bắt đầu dọn dẹp. Vết máu khô cứng dính chặt rất khó lau sạch. Mất máu nhiều đến thế này, liệu anh ấy có thực sự ổn không.
Ý nghĩ vụt qua khiến Inseop nở nụ cười chua chát.
Cậu và Lee Wooyeon đã kết thúc rồi, lần này là chấm dứt hoàn toàn. Suốt một tuần cậu nằm viện, Lee Wooyeon không đến thăm lấy một lần. Cũng phải thôi, chính cậu là người chủ động đề nghị, và Lee Wooyeon chỉ chấp thuận điều đó. Inseop vứt chiếc giẻ đang lau dở xuống sàn, lột bừa quần áo rồi ngả lưng xuống giường. Nếu là trước đây, cậu đã dọn dẹp sạch sẽ rồi mới nghỉ ngơi, nhưng giờ chẳng còn chút tâm trạng nào.
Inseop cảm thấy mũi hơi lành lạnh, liền lấy tấm ga trải giường quấn chặt lấy người rồi nằm xuống lại.
Muốn khóc mà chẳng còn giọt nước mắt nào, cảm giác như cảm xúc đã cạn kiệt đến tận cùng. Inseop trằn trọc xoay người đổi tư thế.
Trong những ngày cậu nằm viện, ngày nào Trưởng phòng Cha cũng ghé thăm. Anh ta mang theo sách cho cậu đọc, ngồi lải nhải vài ba câu chuyện phiếm suốt một hồi lâu rồi mới về. Đến ngày thứ ba, Inseop đã nói anh không cần phải đến nữa.
‘Sao? Thấy phiền à?’
‘Không đâu ạ. Chân anh vẫn chưa khỏi hẳn, tự dưng vì em mà anh phải đi lại vất vả, em thấy có lỗi lắm.’
‘Có vất vả gì đâu?’
‘…Em biết là anh Wooyeon đã nhờ anh đến.’
Trưởng phòng Cha bật cười nhẹ.
‘Em nghĩ anh là loại người Lee Wooyeon bảo đi là đi, bảo ở nhà là ở nhà sao?’
Inseop không đáp lại được lời nào.
‘Anh quý em, lo cho em nên mới đến. Nếu em thấy phiền thì anh không đến nữa.’
Mặt Inseop đỏ bừng, vội vàng lắc đầu.
‘Em, em cũng quý Trưởng phòng lắm.’
‘Ừ. Thế nên là đừng bận tâm mấy chuyện vớ vẩn nữa, lo mà nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi.’
Trưởng phòng Cha vỗ vai Inseop. Inseop thực lòng rất quý mến anh. Sự quan tâm tinh tế ẩn sau vẻ ngoài cộc cằn đó luôn khiến cậu cảm thấy ấm áp.
Trưởng phòng Cha tuyệt nhiên không đả động đến Lee Wooyeon, Inseop cũng không gặng hỏi.
Vì nhập viện đột ngột nên cậu không kịp mang theo điện thoại, suốt một tuần qua cậu đã đoạn tuyệt hoàn toàn với mạng internet. Inseop cũng cố tình không xem tivi. Đây là khoảng thời gian đầu tiên kể từ khi đến Hàn Quốc, cuộc sống của cậu không có bóng dáng Lee Wooyeon. Ban ngày thì vẫn có thể cắn răng chịu đựng được. Thỉnh thoảng Kim Kangwoo hay Yoon Areum ghé qua trò chuyện cho khuây khỏa. Nhưng cứ hễ đêm xuống, toàn bộ thời gian của cậu lại bị nuốt chửng bởi những suy nghĩ về Lee Wooyeon. Cậu trằn trọc không sao chợp mắt nổi.
Inseop trùm kín chăn qua đầu, quay mặt vào tường.
‘…Anh hoàn toàn không ổn chút nào.’
Giọng nói của Lee Wooyeon cứ văng vẳng không dứt. Lẽ ra cậu phải nói gì đó… Nhưng không, dù cậu có nói gì thì cục diện liệu có thay đổi chăng.
Lee Wooyeon vẫn khăng khăng cho rằng những chuyện như vậy là lẽ bình thường. Cậu không thể nào hiểu nổi. Càng cố thấu hiểu, cậu lại càng thấy bản thân thảm hại. Dù yêu anh đến thế…
Chỉ nghĩ đến Lee Wooyeon thôi, toàn thân đã nhức nhối. Cứ như thể các dây thần kinh từ tim nối thẳng đến đầu ngón tay, mỗi lần thở ra là một cơn đau buốt nhói đâm xuyên qua huyết quản.
Inseop lồm cồm bò dậy. Đã qua giờ uống thuốc từ lâu. Dù chẳng buồn ăn, nhưng vì phải uống thuốc nên vẫn phải kiếm chút gì bỏ bụng. Vừa mới chuyển đến nên tủ lạnh trống không. Inseop lấy áo khoác, định ra ngoài mua tạm tô cháo.
Đúng lúc đó, chiếc phong bì trong túi áo rơi “bịch” xuống đất. Là phong bì Giám đốc Kim đưa hồi sáng.
Thủ tục xuất viện đều do Giám đốc Kim lo liệu. Lúc Inseop thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, Giám đốc Kim đã đưa chiếc phong bì này cho cậu.
‘Tiền lương với trợ cấp thôi việc của cậu đấy.’
‘Không đâu ạ. Không sao đâu thưa Giám đốc. Em không nhận được đâu.’
Inseop biết Giám đốc Kim đã thanh toán toàn bộ viện phí. Dù hắn bảo đó là tiền công ty chi trả, nhưng cậu cũng không thể nhận thêm tiền lương được.
‘Cầm lấy đi. Quỵt lương nhân viên là bị kiện lên Bộ Lao động đấy.’
Giám đốc Kim nhét mạnh chiếc phong bì vào túi Inseop. Inseop sợ công ty vì mình mà bị kiện, đành lúng túng đứng im không dám phản kháng.
‘Còn cái này nữa.’
Thứ Giám đốc Kim đưa tiếp theo là một cuốn hộ chiếu bìa xanh dương.
‘Lee Wooyeon bảo tìm thấy lúc dọn đồ đấy.’
Inseop lẳng lặng nhận lấy cuốn hộ chiếu. Cậu thừa hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Giám đốc Kim vỗ vai Inseop hai cái rồi rời khỏi phòng bệnh.
Chắc phải về Mỹ thôi.
Inseop rủ mắt nhìn cuốn hộ chiếu rồi lật mở bìa. Cậu dễ dàng tìm thấy con dấu nhập cảnh lần đầu tiên đặt chân đến Hàn Quốc. Lật qua vài trang là con dấu nhập cảnh Hawaii. Trang tiếp theo là dấu nhập cảnh quay lại Mỹ, và vài trang sau đó là dấu tái nhập cảnh Hàn Quốc.
Toàn bộ những kỉ niệm với Lee Wooyeon đều được tóm gọn lại bằng vài con dấu. Inseop thẫn thờ dùng ngón tay vuốt nhẹ lên con dấu nhập cảnh cuối cùng.
Hình ảnh Lee Wooyeon kéo sụp mũ đứng đợi cậu ở ga đến chợt ùa về. Trái tim nhói buốt. Inseop vội vàng gập cuốn hộ chiếu lại, cất vào ngăn kéo bàn.
Cậu định cất luôn chiếc phong bì rơi trên sàn vào cùng nên nhặt nó lên, nhưng đầu ngón tay lại chạm phải thứ gì đó cứng cáp giống như giấy bìa chứ không phải tiền mặt.
Inseop mở phong bì ra. Bên trong là một chiếc phong bì màu xanh đen khác. Chẳng cần mở ra Inseop cũng biết trong đó chứa gì. Đó chính là chiếc phong bì cậu đã đưa cho Lee Wooyeon. Mở ra xem thử, quả nhiên bên trong là tờ séc ngân hàng do chính tay cậu phát hành. Inseop nháo nhào đi tìm điện thoại. Chiếc điện thoại lăn lóc ở góc phòng, cắm sạc một lúc lâu sau mới lên nguồn. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn bay tới tấp, nhưng cậu phớt lờ tất cả, bấm số gọi cho Giám đốc Kim. Chuông reo vài tiếng, đầu dây bên kia bắt máy.
<Alo?>
Giọng Giám đốc Kim nghe có vẻ hơi bối rối.
“Chào Giám đốc. Tôi là Choi Inseop đây ạ.”
<Hả? Khoan đã.>
Nghe tiếng loạt soạt một lúc, Giám đốc Kim mới lên tiếng.
<Ừ, cậu nói đi.>
“Tôi vừa kiểm tra phong bì rồi ạ.”
<Sao? Thiếu tiền à?>
“Không ạ. Có khoản tiền tôi không thể nhận. Trong cái phong bì xanh đen không phải là đồ của tôi…”
<Tôi biết, nghe nói rồi. Là tiền sửa xe đúng không. Nhưng Lee Wooyeon nói là bên bảo hiểm lo hết, chẳng tốn đồng nào nên không có lý do gì để nhận của cậu cả.>
“Nhưng phí bảo hiểm sau này sẽ tăng lên nhiều lắm ạ.”
<Inseop à, tôi từng nghe người ta nói, trên đời này có hai việc vô bổ nhất là lo cho giàu và nghệ sĩ. Cậu biết cậu đang làm cả hai chuyện đó cùng lúc không hả?>
“Nhưng số tiền này tôi không thể nhận được đâu ạ.”
<Nếu cậu cứ áy náy thế thì coi như tiền bồi thường tổn thất tinh…, Á!>
Tiếng hét thất thanh cất lên từ đầu dây bên kia khiến Inseop giật mình.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
<Không, không có gì đâu. Haha. Đang lái xe tự nhiên bị chuột rút thôi. Hahaha.>
Giám đốc Kim phá lên cười lấp liếm, rồi nói tiếp.
<Dù sao thì số tiền đó cũng là của cậu, cậu cứ giữ lấy đi. Với cái tính Lee Wooyeon thì cậu nghĩ nó chịu nhận lại à?>
“Nhưng mà….”
<Tôi nói trước để cậu đỡ mất công, đừng có ý định trả lại qua tôi nhé. Mắc công phiền thêm.>
Giám đốc Kim ngắt lời bằng một giọng điệu dứt khoát hiếm thấy. Inseop khẽ thở dài.
<Ăn cơm chưa?>
“Tôi đang chuẩn bị đi ăn ạ.”
<Nhớ ăn uống đàng hoàng vào. Uống thuốc đầy đủ nữa. Có việc gì cứ gọi cho tôi.>
“Vâng, cảm ơn Giám đốc ạ.”
<Tôi đang đi dở công chuyện nên không nói chuyện lâu được. Sau này có gì gọi lại sau nhé.>
“Vâng, anh đi đường cẩn thận ạ.”
Chào hỏi xong, Inseop ngắt máy. Cậu lặng lẽ nhìn chiếc phong bì xanh đen đựng tờ séc một hồi lâu, rồi mở ngăn kéo cất vào.
Inseop tìm thuốc, dốc thẳng vào miệng rồi uống ực một ngụm nước máy. Xong xuôi, cậu lại thả mình xuống giường.
Đáng lẽ phải đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc, thế nhưng hiện tại cậu chẳng thiết làm gì cả. Lần đầu tiên Inseop cảm nhận được sự bất lực tột cùng bủa vây, lặng lẽ nhắm mắt. Cảm giác như đang chìm dần xuống vùng nước sâu thăm thẳm và lạnh lẽo. Hình bóng Lee Wooyeon lại ùa về.
***
“Nghe giọng cậu ta xong thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Giám đốc Kim vừa nắm vô lăng vừa liếc sang ghế phụ hỏi. Lee Wooyeon nhìn ra cửa sổ, hờ hững đáp: “Cũng không hẳn.”
“Tôi đã cố tình bật loa ngoài cho cậu nghe rồi đấy nhé. Mới nói lỡ miệng một câu mà cậu đấm tôi một cái đau điếng vậy hả. Cứ sống cái kiểu đấy là không ổn đâu.”
Giám đốc Kim cố tình nói giọng đùa cợt, nhưng Lee Wooyeon chẳng thèm bận tâm.
“Có vẻ Inseop sắp bay về Mỹ rồi đấy, cậu không định đến gặp mặt một lần cho tử tế à.”
Lần này Lee Wooyeon thà nhắm mắt làm ngơ chứ không thèm mở miệng đáp lại.
Ruột gan Giám đốc Kim như lửa đốt.
Lúc nhận được điện thoại của Kim Kangwoo báo Lee Wooyeon biến mất giữa lễ trao giải, hắn đã linh cảm có chuyện chẳng lành. Toang rồi. Không chỉ là toang bình thường, mà là toang hạng nặng. Giám đốc Kim đành phải chặn hết số điện thoại của đám phóng viên đang gọi đến cháy máy.
Nghe tin Lee Wooyeon cầm điện thoại của Kim Kangwoo, hắn đã gọi liên tục nhưng đương nhiên là không bắt máy. Mãi đến tận khuya mới gọi được cho Lee Wooyeon.
Giám đốc Kin vội lao đến bệnh viện, đập vào mắt lại là cảnh Lee Wooyeon bê bết máu. Hắn kìm nén khao khát chửi thề cho sướng miệng, hỏi xem rốt cuộc chuyện là như thế nào.
‘Tôi không biết.’
Lee Wooyeon dán mắt vào Inseop không rời, thẫn thờ đáp. Khuôn mặt anh hoang mang tột độ như một đứa trẻ thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 283"