Chương 284
‘Sao máu me bê bết thế này… Đừng bảo cậu vừa giết người nhé?’
Thay vì trả lời, Lee Wooyeon chỉ giơ tay lên cho hắn xem. Vừa nhìn thấy vết thương trên tay anh quấn quýt bằng cái khăn, Giám đốc Kim chỉ muốn khóc thét. Cuối cùng, hắn phải đẩy mạnh lưng ép Lee Wooyeon xuống phòng cấp cứu, còn bản thân thì ở lại trông bệnh viện. Giám đốc Kim nhìn Inseop nằm trên giường bệnh, thầm nghĩ đến nước này thì hai người họ chắc không phải duyên nợ mà là nghiệt duyên mới đúng.
Đợi đến khi Lee Wooyeon băng bó xong quay lại, Giám đốc Kim cũng chẳng dám ho he nửa lời về lễ trao giải hay Chae Yeonseo. Hắn đã định bụng gặp mặt sẽ chửi cho một trận tơi bời vì cái tội hành xử điên rồ, nhưng đến khi thấy mặt anh thì lại nghẹn họng.
Lee Wooyeon cứ ngồi hóa đá trước giường bệnh, mòn mỏi chờ Inseop tỉnh dậy. Dáng vẻ trông như một chú cún con bị vứt bỏ ấy khiến Giám đốc Kim phải lôi điện thoại ra tìm mua thuốc bổ mắt khẩn cấp.
“Lâu lắm rồi không ăn trưa cùng nhau nhỉ, đi ăn không?”
“Thôi khỏi. Anh đang bận mà.”
“Từ khi nào cậu lại biết nghĩ cho tôi vậy.”
Lee Wooyeon bật cười nhạt. “Sợ tôi tự sát à?”
Giám đốc Kim có chút chột dạ, nhưng vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh, mắt nhìn thẳng về phía trước.
“Tôi không chết đâu.”
Lee Wooyeon nói một cách dửng dưng, rồi lại nhắm mắt.
Khi Giám đốc Kim chuẩn bị tung bài báo, định gửi lập trường của công ty cho giới truyền thông thì lại nhận được điện thoại từ Lee Wooyeon. Anh bảo mình sẽ về nhà nên hãy cử người đến bệnh viện. Giám đốc Kim không thể hiểu nổi.
“Định thay đồ rồi đến lại à?”
Hắn đang định càu nhàu rằng trong cái thời gian ngắn ngủi ấy thì có chuyện gì xảy ra được, bớt làm nổi da gà đi, nhưng rồi lại nghe được một câu ngoài sức tưởng tượng.
“Giữa tôi và Choi Inseop, kết thúc rồi.”
Giọng điệu điềm tĩnh của anh khiến Giám đốc Kim không thốt nên câu hỏi “Cậu không phải giết Inseop rồi mới ra đấy chứ?”.
“Tôi sẽ thanh toán viện phí, nên hãy cho em ấy kiểm tra tất cả những gì có thể. Tối nay gửi Trưởng phòng Cha đến nhé. Inseop đang ở một mình.”
Mới vài ngày trước anh còn tuyên bố sẵn sàng giao cả gia tài để được dính chặt lấy Choi Inseop cả đời cơ mà. Sự thay lòng đổi dạ đột ngột này thật khó tin, nhưng Giám đốc Kim sực nhớ ra Lee Wooyeon vốn là loại người như vậy, rồi bật cười phá lên.
“Khà khà. Cứ như là không bao giờ chia tay được ấy chứ. Cậu cũng chỉ đến thế mà thôi…”
Cuộc gọi đột ngột bị ngắt. Hắn gọi lại nhưng Lee Wooyeon không bắt máy. Hôm đó, Giám đốc Kim bận rộn đối phó với báo chí nên chuyện này tạm thời bị gác lại. Vấn đề là kể từ đó, không thể liên lạc được với Lee Wooyeon.
Sang ngày thứ ba, Giám đốc Kim tìm đến tận nhà Lee Wooyeon. Nhìn thấy anh ngồi thẫn thờ trên ghế sofa ở phòng khách, hắn nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn mình nghĩ. Giám đốc Kim túm lấy Lee Wooyeon, van nài anh đến bệnh viện. Ít nhất cũng phải đến bệnh viện để xin thuốc ngủ liều mạnh.
Lee Wooyeon tảng lờ như không nghe thấy. Dù hắn có cố dùng sức lôi đi, cái thằng khốn đã mấy ngày không chợp mắt ấy lại khỏe đến lạ lùng, chẳng mảy may nhúc nhích. Cuối cùng, hôm nay, với điều kiện Giám đốc Kim sẽ lo liệu việc xuất viện cho Inseop và trao phong bì cho cậu, Lee Wooyeon mới chịu đến bệnh viện.
Khi hai người vừa lấy thuốc ngủ xong bước ra, Viện trưởng Choi – tức em họ của Giám đốc Kim – đã gọi hắn lại.
“Anh, em nghĩ nên cho bệnh nhân Lee Wooyeon nhập viện thì hơn. Cứ để tình trạng này kéo dài, khéo sẽ xảy ra chuyện lớn đấy.”
Nếu là trước đây, hắn đã cười nhạt cho qua, nhưng vì đã từng tận mắt chứng kiến chứng mất ngủ của Lee Wooyeon trở nên tồi tệ ra sao nên không thể làm ngơ được.
Lee Wooyeon đã tự lái xe và gây tai nạn. Chỉ vì một lý do duy nhất, đó là tạo cớ hợp lý để đến tìm Choi Inseop, bởi anh không thể bỏ dở việc quay phim truyền hình. Lee Wooyeon có thể đã chết, hoặc có thể bị tàn tật vĩnh viễn. Vậy mà anh lại coi những điều đó nhẹ tựa lông hồng. Biết rõ sự thật đó, hắn không thể nào mặc kệ anh được.
“Có ăn cơm thì mới uống thuốc được. Bụng đói mà uống thuốc là hỏng hết dạ dày đấy.”
Giám đốc Kim liếc nhìn Lee Wooyeon. Lúc này, anh vẫn đang lẳng lặng nhìn ra cửa sổ rồi mới chịu quay đầu lại.
“Anh thấy tình trạng thế nào?”
“Còn thế nào nữa. Cực kỳ…”
Khi tìm đến nhà Lee Wooyeon sau ba ngày, nhìn thấy anh ngồi trên sofa giữa những tấm rèm kéo kín bưng, một suy nghĩ xẹt qua đầu Giám đốc Kim: “Cái thằng này tiếng Anh cũng giỏi, hay là cho nó tiến quân vào Hollywood nhỉ?”.
Gương mặt gầy sọp đi, đôi mắt sắc lạnh hơn, khiến vẻ hiền lành vốn có của anh pha thêm chút nét ngang tàng, tạo nên một sức hút kỳ bí.
Thấy Giám đốc Kim nghẹn họng không nói được gì, Lee Wooyeon khẽ nghiêng đầu. Dáng vẻ đó cũng đẹp như một bức tranh, đúng là cái thằng đẹp trai vô ích.
“Tình trạng tệ lắm. Nhìn gương là thấy mà? Thế nên là ăn uống đàng hoàng, uống thuốc rồi ngủ một giấc cho sâu vào.”
“Ai hỏi tình trạng của tôi chứ?”
“…Thì tôi đã kể tình trạng của Inseop rồi còn gì.”
Sáng sớm nay, hắn đã đích thân đến bệnh viện Inseop nằm, gặp bác sĩ phụ trách, lấy toàn bộ kết quả kiểm tra rồi báo cáo lại cho Lee Wooyeon. Thậm chí thấy chưa đủ, hắn còn gọi điện riêng cho bác sĩ để xác nhận đủ thứ.
“Nếu ổn thì giọng em ấy sao lại như thế.”
“Nếu tò mò thì cậu tự đến mà xem! Mà này, làm ầm ĩ lên như thế rồi sao tự dưng lại chia tay hả.”
Giám đốc Kim quát lớn.
Chuyện tình cảm của giới nghệ sĩ là điều quá đỗi bình thường. Trong một môi trường toàn trai xinh gái đẹp, việc “bắt sóng” nhau liên tục là chuyện dễ hiểu, tần suất chia tay cũng nhiều không kém. Giám đốc Kim thi thoảng vẫn gọi những đàn em trong công ty đang buồn bã vì thất tình ra ngoài mua cho chúng bữa cơm, bao chầu nhậu. Hắn luôn tâm niệm việc quản lý tinh thần cho nghệ sĩ trực thuộc cũng là một phần trách nhiệm của Giám đốc. Tuy nhiên….
“Mau quay lại xin lỗi rồi làm hòa ngay đi! Tôi chở cậu đến thẳng nhà Inseop bây giờ.”
Ngoại trừ ma túy, tội phạm tình dục và giết người, thì không có vụ bê bối nào nguy hiểm bằng việc một diễn viên nam hàng đầu công khai hẹn hò đồng giới. Đáng lẽ với tư cách Giám đốc công ty, hắn phải mở tiệc ăn mừng vì sự đổ vỡ này, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Lee Wooyeon, hắn lại lỡ thốt ra tiếng lòng mình.
Lee Wooyeon khẽ mỉm cười uể oải.
“Nếu làm hòa được thì tôi đã làm rồi.”
“Thì đến xin lỗi, cầu xin hay làm gì đó để quay lại đi. Chắc chắn là cậu sai mà!”
“Phải rồi.”
Lee Wooyeon lầm bầm đáp lời Giám đốc Kim, rồi lại chống cằm, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Lee Wooyeon không tiết lộ lý do chia tay. Dù Giám đốc Kim đã gặng hỏi nhiều lần, nhưng lần nào anh cũng chỉ im lặng nhìn đi chỗ khác như lúc này.
Cái thằng cứng đầu. …Cái thằng đẹp trai một cách vô dụng này mà không kiếm tiền giỏi thì tôi vứt cậu đi từ lâu rồi. Trong lúc Giám đốc Kim còn đang lầm bầm chửi rủa những câu khó nghe, chiếc xe dừng lại vì đèn đỏ. Ngay lúc xe vừa dừng, Lee Wooyeon đột ngột lên tiếng.
“Tôi đã nghĩ có thể em ấy đang cắm sừng tôi.”
“Cái gì? Choi Inseop á? Cậu đang lảm nhảm cái gì thế. Nếu là cậu thì tôi còn tin…”
Nói xong, Giám đốc Kim chợt hối hận. Chẳng việc gì phải chọc tức Lee Wooyeon lúc người ta đang bất ổn thế này.
“Đúng thế. Thể loại cặn bã như tôi thì có thể, chứ Inseop thì đương nhiên sẽ không bao giờ làm trò đó.”
Thật hiếm khi Lee Wooyeon lại ngoan ngoãn đồng tình với Giám đốc Kim như vậy. Hắn đang định gật gù công nhận “Thằng này cũng còn chút lương tâm”, thì…
“Nhưng tôi không sao gạt được suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Dù Inseop đang làm gì, ở cạnh ai, tôi cứ liên tục mường tượng ra cảnh em ấy đang chịch nhau với thằng khác.”
Lee Wooyeon thản nhiên tuôn ra những lời lẽ thô tục.
“Đỉnh điểm là lúc em ấy mỉm cười với ai đó, ruột gan tôi như sôi lên sùng sục. Có một lần, nhìn thấy em ấy kéo khóa váy cho Chae Yeonseo, tôi suýt chút nữa thì phát điên. Chỉ muốn lột sạch quần áo của em ấy trước mặt mọi người rồi đâm dương vật vào, để cho tất cả thấy em ấy là của tôi.”
“……”
Trời đất ơi, Wooyeon à, cậu đúng là…
Nhận ra ánh nhìn khinh bỉ của Giám đốc Kim, Lee Wooyeon khẽ cười.
“Tôi biết. Tôi là một thằng điên.”
“Biết thế thì tốt.”
“Vì biết nên tôi mới cố kiềm chế đấy. Cưỡng hiếp, bạo hành, giam cầm, giết người.”
Giám đốc Kim vội bổ sung thêm một tội danh: “Phóng hỏa”.
Lee Wooyeon khẽ nghiêng đầu cười nhạt.
“Đúng rồi, có những lúc tôi chỉ muốn thiêu rụi tất cả.”
“…”
Giám đốc Kim lẳng lặng cất chiếc bật lửa để trên hộp điều khiển trung tâm đi.
“Tôi ghét việc em ấy đối xử dịu dàng với người khác. Dù biết rằng chính nhờ bản tính lương thiện chết tiệt ấy mà em ấy mới yêu một thằng khốn nạn như tôi. Tôi muốn nghiền nát mọi thứ mà Choi Inseop yêu thích, dù là người, là vật hay là cái thứ cỏ cây ngu ngốc. Tôi chỉ muốn nhốt em ấy lại, bắt em ấy chỉ nhìn mỗi tôi.”
Giám đốc Kim thực sự cảm thấy việc Lee Wooyeon và Choi Inseop chia tay là một điều vô cùng may mắn.
“Nhưng ngay cả một thằng cặn bã như tôi, khi đưa Choi Inseop từ Mỹ về Hàn Quốc đã thầm hứa một điều.”
Lee Wooyeon thản nhiên kể tiếp.
“Sẽ không bao giờ để sinh mạng của Inseop gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa.”
Sự kiện Inseop suýt mất mạng vì nhát dao của kẻ theo dõi đã trở thành nỗi ám ảnh đối với Lee Wooyeon. Sau khi Inseop trở về Mỹ, Lee Wooyeon thậm chí đã phải tiếp nhận điều trị chứng mất ngủ một thời gian. Giám đốc Kim là người chứng kiến tất cả nên hiểu rõ điều này hơn ai hết.
“Thế mà em ấy lại ngất đi tận hai lần. Thậm chí, cái ngày ngất lần đầu tiên, em ấy còn không dám nói vì sợ tôi giận. Hahaha. Biết tôi đã nói gì lúc em ấy gọi điện bảo nhớ giọng tôi giữa đêm khuya không?”
“Tôi đã bảo nếu muốn nghe thì tự mở cái đĩa CD tôi tặng ở nhà mà nghe. Nói xong câu đó, tôi đã thức trắng đêm đợi Choi Inseop, đầu óc toàn tưởng tượng cảnh em ấy đang hú hí với con ả khác. Thà rằng như thế còn đỡ hơn. Khi nghĩ đến cảnh tren nhóc nhát gan đó phải nằm một mình trong phòng bệnh suốt đêm, máu tôi như sôi trào. Mẹ kiếp, thực sự.”
Cảm xúc nghẹn ngào khiến Lee Wooyeon phải rít qua kẽ răng mà văng tục.
“Đáng lẽ tôi phải lôi em ấy đi. Dù có nguy hiểm đến tính mạng, Inseop vẫn lo cho tôi ngay cả trong khoảnh khắc đó. Em ấy đã nghĩ rằng tôi đã bỏ rơi em để chạy theo người phụ nữ khác, nên đã buông một câu cay nghiệt rồi bật khóc vì thấy có lỗi. Trước đây, mỗi lần thấy em ấy khóc, tôi đều thấy hưng phấn, nhưng giờ thì tôi muốn phát điên lên được.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 284"