Chương 285
Lee Wooyeon vừa tuôn ra những lời lẽ lộn xộn, mâu thuẫn, vừa dùng lòng bàn tay day mạnh trán, nhăn mặt vì cơn đau đầu.
“Wooyeon à…”
“Tôi thích Inseop lắm. Thực sự rất rất thích, chết tiệt thật, tôi không biết phải làm sao nữa.”
Lee Wooyeon bộc bạch thứ tình yêu méo mó của mình với biểu cảm đau đớn như đang phải nuốt chửng một thanh sắt nung đỏ.
“Tôi không thể sống thiếu em ấy…”
Lee Wooyeon nhắm nghiền mắt. Đây là lần đầu tiên, anh kìm nén sự xấu hổ, lầm bầm tựa như một kẻ xưng tội trước Chúa.
“…Nhưng Inseop có vẻ không thể sống nổi nếu có tôi.”
Đèn chuyển xanh. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên từ phía sau khi thấy xe không di chuyển. Giám đốc Kim vội vàng nổ máy. Xe chạy được một đoạn khá xa, Lee Wooyeon mới ngả đầu sâu vào ghế, lầm bầm.
“Nhưng làm sao tôi có thể mở miệng xin em ấy quay lại được chứ.”
Về khoản tình trường, Giám đốc Kim tự tin mình chẳng kém cạnh ai. Hễ đám hậu bối đến xin tư vấn tình cảm, hắn luôn tuôn ra những lời khuyên trôi chảy như bôi dầu. Nhưng trong trường hợp này…
“……”
Câu nói trước đây của Lee Wooyeon lại vang vọng. Rằng Choi Inseop nếu chia tay anh sẽ gặp được người tốt hơn, nhưng bản thân anh thì không.
“Ngủ một lát đi.”
Giám đốc Kim muốn nói nhiều điều, nhưng rốt cuộc đó là câu duy nhất có thể thốt ra, rồi im lặng đánh vô lăng.
***
“Oẹ…”
Dạ dày trống rỗng nên chỉ nôn ra toàn dịch vị trong suốt, thế nhưng cơn buồn nôn vẫn không hề thuyên giảm. Inseop cố nôn thêm vài lần nữa rồi gắng gượng đứng dậy súc miệng. Dù là lúc đánh răng, cậu vẫn phải kìm nén cảm giác nôn nao trực trào.
Từ mấy ngày trước, hễ ăn bất cứ thứ gì vào, cậu lại thấy vùng dạ dày đau nhói như bị thắt lại. Cứ ngỡ sẽ qua nhanh, ai ngờ cơn đau ngày càng dữ dội, đến mức chỉ uống một ngụm nước cũng nôn thốc nôn tháo, buộc cậu phải đến bệnh viện. Trong cái rủi có cái may, tim cậu không có vấn đề gì, chỉ là bị viêm dạ dày nặng. Bác sĩ dặn dò kỹ lưỡng phải cẩn thận ăn uống, uống thuốc đều đặn và tuyệt đối tránh xa căng thẳng.
Tắm xong bước ra, Inseop lấy bọc thuốc. Chỉ một lần uống đã lên tới cả chục viên. Cậu nhìn chằm chằm vào đống thuốc trên tay một lúc, dốc hết vào miệng rồi uống nước. Uống thuốc xong, cậu leo lên giường nằm.
Căn phòng vẫn là một mớ hỗn độn. Từ hôm đó đến giờ, cậu chưa mở một thùng giấy nào. Dù biết còn đống việc phải làm, Inseop lại chẳng buồn động đậy. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu trải qua sự bất lực tột cùng đến nhường này. Ngay cả lúc nhận tin Jenny qua đời cũng không tồi tệ như vậy. Việc duy nhất cậu làm bây giờ chỉ là tắm rửa, cố nhét chút thức ăn vào bụng và uống thuốc.
‘Nhớ ăn uống uống thuốc đầy đủ, … nghỉ ngơi đi.’
Lời nói cuối cùng của Lee Wooyeon trước khi rời phòng bệnh vẫn ám ảnh tâm trí cậu. Dù ăn vào là nôn ra gần hết, thuốc lại quá liều khiến cậu ngủ li bì một cách bất thường, cơ thể suy nhược trầm trọng, nhưng cậu vẫn làm theo đúng những lời dặn dò của anh.
Cậu dành phần lớn thời gian trong ngày để chìm vào giấc ngủ, đến mức tự hỏi liệu ngủ nhiều thế này có sao không. Mỗi khi mở mắt ra, hình bóng Lee Wooyeon lại ùa về khiến cậu không sao chịu đựng nổi.
‘Việc gì phải bán mạng chỉ vì chuyện yêu đương vớ vẩn nhan nhản ngoài kia chứ.’
Lúc thốt ra câu đó, biểu cảm của Lee Wooyeon trông như thế nào nhỉ.
Inseop định lục lọi ký ức để nhớ lại khuôn mặt anh, nhưng rồi lại thôi. Quá đau đớn. Cảm giác như vừa bị bồi thêm một nhát dao kết liễu, đau thấu xương tủy, nhưng điều khiến cậu đau đớn hơn cả là tình cảm dành cho Lee Wooyeon vẫn còn nguyên vẹn. Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Dù là cuộc chia ly nào, thời gian rồi cũng sẽ xóa nhòa tất cả. Inseop nhẩm đi nhẩm lại những câu triết lý trong sách như những lời cầu nguyện, nhưng vấn đề là thời gian trôi qua quá đỗi chậm chạp.
Cậu nhắm nghiền mắt. Tác dụng của thuốc dần ngấm vào người. Cơ thể lềnh bềnh như trôi trên mặt nước, dạ dày lại bắt đầu cuộn lên.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Inseop bật dậy chạy ra cửa. Cậu không màng hỏi ai mà cứ thế mở cửa luôn.
“Ơ…”
Yoon Areum đang giơ tay lên định gõ cửa, sững sờ đứng chôn chân. Cô vội bỏ tay xuống, mỉm cười.
“A… Chào cô.”
Inseop cúi người chào.
“Tôi đã hẹn hôm nay đến mà. Anh quên rồi sao?”
“Không phải là ngày mai ạ?”
Inseop ngơ ngác hỏi lại. Yoon Areum lôi điện thoại ra, chìa màn hình cho cậu xem ngày. Inseop luống cuống, đỏ mặt tía tai.
“Anh bận rộn đến mức quên cả thời gian sao.”
Yoon Areum khẽ trách móc, rồi chìa chiếc túi đang cầm trên tay ra.
“Quà tân gia đây ạ. Mẹ tôi dặn mang sang cho anh.”
Trong túi là các loại thức ăn kèm. Kể từ khi biết Inseop là du học sinh Mỹ một thân một mình đến Hàn Quốc, hễ có dịp, mẹ của Yoon Areum lại làm đồ ăn mang sang cho cậu.
“Cảm ơn cô, nhưng tôi cứ nhận mãi thế này…”
“Nhận mãi gì chứ. Anh tặng Royce cho tôi còn gì. Bố tôi thích nó lắm. Thậm chí lúc ngủ ông còn ôm nó cơ mà. Còn đòi đem cả Royce vào phòng tắm, mẹ tôi phải mắng cho một trận đấy.”
Cuối cùng Royce đã trở thành thành viên trong gia đình Yoon Areum. Mèo trưởng thành khó tìm người nhận nuôi nên bố cô quyết định giữ lại nuôi, gạt phăng luôn ý định đem đi cho.
“Nếu anh không tiện, thì giao John cho tôi nuôi luôn cũng được.”
Yoon Areum từng chủ động đề nghị trì hoãn việc giao John cho cậu. Vì việc đưa động vật sang Mỹ cần giải quyết một số thủ tục nên Inseop cũng vui vẻ đồng ý.
“Không đâu. John thì đương nhiên là tôi…”
Inseop chưa dứt lời, một tiếng sủa “gâu” vang lên. Cậu nhìn xuống thì thấy một chú chó lông trắng đang ngoáy tít cái đuôi.
“Nó háo hức đi gặp anh lắm đấy. Nhỉ?”
Yoon Areum xoa đầu Kong. Inseop đặt chiếc túi xuống, ngồi xổm giang rộng vòng tay, Kong liền lao vào lòng cậu như đã chờ đợi từ lâu. Inseop mải miết vuốt ve lưng nó.
“Sức khỏe anh đã ổn định hơn chưa?”
“Vâng. Tôi ổn ạ.”
“Nhưng sắc mặt anh trông có vẻ còn tệ hơn trước.”
Thấy cô lo lắng nhăn mày. Inseop vội cười trừ lắc đầu.
“Tôi đã khỏe hơn nhiều rồi. Cô đừng lo.”
Yoon Areum khẽ “Hừm” một tiếng, ngậm miệng lại.
Lần đó, khi quay lại thăm Inseop, nhìn thấy cậu đang ngồi một mình bơ vơ trong phòng bệnh, cô đã dè dặt hỏi: ‘Sao anh lại ở một mình?’
‘Tôi không cần người chăm sóc đâu ạ.’
‘Không phải chuyện đó…’
Cô ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi, nét mặt lúc ấy chất chứa một sự phức tạp và khó tả y hệt bây giờ.
‘Nhưng dù sao thì để anh một mình thế này cũng không hay đâu?’
‘Bác sĩ bảo chỉ cần không bị căng thẳng là sẽ không sao đâu. Tôi cũng đang xin nghỉ làm rồi.’
Yoon Areum biết Inseop vẫn thui thủi một mình từ lúc ở bệnh viện cho đến khi xuất viện nên đều đặn liên lạc với cậu mỗi ngày. Nhiều khi chẳng có chuyện gì quan trọng, cô chỉ gửi ảnh John hay Kong cho cậu xem.
“Chắc người yêu anh bận rộn lắm nhỉ.”
“A, vâng. Chắc là…”
Inseop lúng túng, ậm ờ cho qua chuyện. Cậu thậm chí còn chẳng thể thốt ra lời nói rằng hai người đã chia tay. Dù không biết người đó là ai, nhưng cô biết cậu đang hẹn hò với một nghệ sĩ nên từng lời nói đều phải vô cùng cẩn trọng.
“Chắc anh ấy đang bận chuẩn bị cho dự án mới ạ.”
Yoon Areum lén liếc mắt vào bên trong nhà.
“…Anh vẫn chưa lắp tivi với internet sao?”
“Vâng. Tôi phải dọn dẹp đồ đạc trước đã, nhưng vẫn còn bừa bộn quá.”
“Dọn nhà mệt lắm, anh cứ từ từ…”
Nhân lúc chủ nhân lơ đễnh, Kong đã lao tọt vào trong phòng.
“Kong! Cái đồ ngốc này! Còn chưa lau chân mà!”
Yoon Areum hét toáng lên, định túm lấy dây xích nhưng Kong đã chạy biến vào trong, tung tăng khắp phòng.
“Xin lỗi anh. Chắc nó bị điên rồi.”
“Không sao đâu. Đằng nào nhà cũng đang bẩn, lát tôi dọn luôn thể.”
Inseop đứng dậy bước vào trong, Yoon Areum cũng vội vàng cởi giày chạy theo. Thấy đống thùng giấy chất ngổn ngang, chú cún càng thêm phấn khích gấp bội.
“Kong, mày không nghe lời đúng không? Không ra đây là nhịn ăn vặt đấy!”
Nghe đến từ “ăn vặt”, chú chó phấn khích lao thẳng về phía Yoon Areum. Cú phi thân đó làm đổ sầm mấy chiếc thùng giấy xếp chồng lên nhau, đồ đạc bên trong văng tung tóe ra sàn. Yoon Areum kêu lên “Ôi chao” rồi ôm trán.
“Không sao đâu, tôi xếp lại là được. Cô đừng bận tâm.”
Inseop xua tay, cúi xuống nhặt những món đồ rơi vãi trên sàn.
“……!”
Khoảnh khắc nhận ra đống đồ dưới sàn là gì, Inseop hóa đá tại chỗ. Là những chiếc cúp. Cúp Daesang LHP, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Nam diễn viên xuất sắc nhất phim truyền hình, Daesang phim truyền hình, v.v…
Có một ngày, Lee Wooyeon bắt gặp Inseop đang say sưa ngắm nghía những chiếc cúp xếp ngay ngắn trong tủ kính. Hôm sau, anh liền đóng gói toàn bộ đống cúp đó vào một cái thùng rồi mang đến tặng cậu. Dù Inseop nhất mực từ chối, Lee Wooyeon vẫn ngang ngược lôi hết đống cúp mang tên mình bày chễm chệ trên giá sách của cậu.
Inseop cuống cuồng vơ vội mấy chiếc cúp khắc tên Lee Wooyeon bỏ vào thùng.
“Để tôi giúp anh.”
“Không, không cần đâu…!”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 285"