Chương 286
Kong lại một lần nữa chớp lấy cơ hội, ngoạm lấy một chiếc cúp rồi chạy vòng quanh phòng.
“Này! Mày! Bị đòn bây giờ!”
Nghe giọng quát tháo đáng sợ của Yoon Areum, chú cún lập tức cụp đuôi, nhả chiếc cúp xuống trước mặt cô.
“Đây ạ…”
Yoon Areum đang định đưa chiếc cúp cho Inseop thì khựng lại, chớp chớp mắt “Ủa”. Inseop hốt hoảng giật lấy chiếc cúp từ tay cô như thể ăn cướp.
“Kh, không phải đồ ăn trộm đâu. Cái này, à thì, là có người nhờ tôi giữ hộ…”
Càng cố bịa ra một lý do hợp lý, đầu óc cậu càng trở nên rối rắm. Theo lẽ thường, việc một người quản lý lại giữ những chiếc cúp của nghệ sĩ mình phụ trách, mà không phải một cái mà là hàng chục cái, là điều vô cùng phi lý.
Thấy Inseop mặt mày tái nhợt, lắp bắp không thành tiếng, Yoon Areum bèn nhặt nốt những chiếc cúp còn lại bỏ vào thùng giúp cậu.
“Anh Inseop, tôi có chuyện này muốn nói.”
Câu nói mở đầu của cô khiến tim Inseop hẫng đi một nhịp.
Cô ấy nhận ra rồi sao. Không được làm liên lụy đến Lee Wooyeon. Hay là cứ thú thật là đã chia tay rồi. Không, làm thế chẳng khác nào thừa nhận hai người từng hẹn hò. Thà cứ bảo là đồ ăn cắp còn hơn.
Trong lúc Inseop mặt mày trắng bệch vì sợ hãi, Yoon Areum điềm tĩnh nói tiếp.
“Chuyện tôi định đi du học ấy, đã chốt xong rồi. Chắc khoảng giữa tháng sau tôi sẽ sang đó trước để học thêm tiếng.”
“Chúc mừng cô.”
Chủ đề thay đổi quá đỗi đột ngột, nhưng Inseop vẫn vội vàng chúc mừng cô. Cậu từng nghe Yoon Areum kể chuyện định nghỉ việc để chuẩn bị sang nước ngoài học chuyên ngành báo chí.
“Nhưng tôi cứ lo lắng đến mất ngủ. Thật ra tôi chưa kể với ai đâu, nhưng tôi mắc hội chứng sợ người ngoại quốc.”
“Hội chứng sợ người ngoại quốc ạ?”
“Vâng. Cứ thấy người nước ngoài là tôi lại căng thẳng, đổ mồ hôi hột. Không phải phân biệt chủng tộc đâu, mà là tôi thấy rất sợ khi phải đứng trước một người bất đồng ngôn ngữ với mình.”
Không ngờ một người hoạt bát như cô lại mang nỗi niềm như vậy, nhưng Inseop thấy điều đó cũng dễ hiểu.
“Tôi hiểu mà. Bất đồng ngôn ngữ thì đương nhiên sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp rồi. Nhưng chắc chắn cô sẽ làm tốt thôi. Sẽ không sao đâu.”
Nghe Inseop nói vậy, Yoon Areum vừa xoa đầu chú cún vừa gật đầu.
“Tôi biết là anh Inseop sẽ nói vậy mà. Rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Yoon Areum nhặt nốt chiếc cúp cuối cùng dưới sàn bỏ vào hộp.
“Đúng thế, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Bấy giờ Inseop mới hiểu dụng ý của cô khi nhắc đến chuyện đi du học.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đó không phải là câu nói cô muốn nghe từ Inseop, mà là câu cô muốn gửi gắm đến cậu.
Inseop cúi đầu xuống. Một khao khát cháy bỏng muốn trút bầu tâm sự với cô trào dâng trong lòng, nhưng cậu không thể làm vậy. Dù biết cô không phải người như thế, nhưng lỡ đâu bí mật này lại trở thành gánh nặng hay gây phiền phức cho Lee Wooyeon, nên cậu không dám hé môi nửa lời với bất kỳ ai.
Cậu thèm được khóc một trận thật to.
“Anh Inseop. Anh không sao chứ?”
Thấy Inseop bất ngờ im lặng, Yoon Areum lộ vẻ lo lắng.
“Vâng, tôi ổn. Cảm ơn cô vì nhiều điều.”
Nhìn Yoon Areum, cậu lại nhớ đến gia đình ở Mỹ. Những con người ấm áp, luôn sẵn sàng dang tay giúp đỡ người khác mà chẳng hề toan tính thiệt hơn.
“Có gì đâu. Tôi vẫn đang chờ bữa cơm ngon đắt tiền của anh cơ mà.”
Inseop mỉm cười nhẹ. Bất chợt một câu hỏi lóe lên trong đầu cậu. Nếu người cậu thích là một người tốt, liệu cậu có phải chịu đựng nỗi đau đớn đến nhường này không. Suy đi tính lại, vẫn chẳng tìm ra đáp án. Cậu còn chẳng dám nghĩ đến chuyện thích một ai khác cơ mà.
Inseop vươn tay ôm chặt lấy cục bông đang thở hổn hển vào lòng. Cậu miết nhẹ lên sống lưng mềm mại của nó, nhưng tâm trạng vẫn chẳng khá khẩm hơn chút nào. Cảm giác như có thứ gì đó bên trong cậu đã vỡ vụn.
“Vậy hẹn gặp lại anh sau nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ đấy.”
“Vâng. Cô nhớ chuyển lời cảm ơn của tôi đến mẹ nhé.”
Yoon Areum nhìn Kong đang len lén dò xét thái độ của mình, liền hứ một tiếng.
“Kong, mày ở lại đây luôn đi. Tao về ăn hết đồ ăn vặt một mình đây.”
Nghe vậy, Kong lập tức lao ra, bám chặt lấy chân cô vẫy đuôi rối rít như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Inseop bật cười, xoa đầu chú cún thêm một lần nữa.
“Anh nghỉ ngơi đi nhé.”
Bóng dáng Yoon Areum vừa khuất sau cánh cửa, Inseop liền gục xuống sàn. Cảm giác buồn nôn kìm nén nãy giờ trào lên dữ dội. Phải ngồi xổm một lúc lâu, cơn quặn thắt nơi dạ dày mới dần dịu lại.
Khó khăn lắm cậu mới ngẩng đầu lên được, đập vào mắt là chiếc thùng đựng cúp. Cậu lê bước đến gần, lấy từng chiếc cúp ra và bắt đầu đếm. Có tất thảy hai mươi ba chiếc. Những thứ vô giá mà tiền bạc chẳng thể nào đong đếm được. Dù có bỏ lại tất cả những thứ khác, thì riêng đống cúp này cậu nhất định phải trả lại cho anh. Inseop hạ quyết tâm, nhân lúc trả cúp sẽ đưa luôn cả tờ séc cho anh.
Inseop lôi điện thoại ra, định gọi cho Giám đốc Kim nhưng lại rụt tay về. Giọng điệu dứt khoát của Giám đốc Kim bảo rằng làm thế chỉ chuốc thêm phiền phức vào người chợt văng vẳng bên tai. Phải làm sao đây.
Inseop rủ mắt nhìn những chiếc cúp, bởi cậu hiểu rõ hơn ai hết Lee Wooyeon đã phải nỗ lực đến nhường nào mới có được chúng.
Cậu lướt tìm tên Lee Wooyeon trong danh bạ. Chỉ cần chạm một ngón tay là cuộc gọi sẽ được kết nối, nhưng bàn tay cứ cứng đờ không sao nhúc nhích nổi.
Mồ hôi lạnh toát ra, dạ dày lại bắt đầu cuộn lên nôn nao. Inseop hít một hơi thật sâu. Nếu cứ chần chừ trì hoãn, chắc chắn cậu sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào trả lại đống cúp này.
Inseop cắn chặt môi, ấn ngón tay xuống. Tiếng chuông chờ vang lên khiến tim cậu đập thình thịch. Cậu siết chặt chiếc điện thoại, sợ mình sẽ lóng ngóng đánh rơi. Thế nhưng một lúc lâu trôi qua vẫn không có ai nhấc máy.
“……”
Bấy giờ Inseop mới nhận ra mình đã ngốc nghếch đến mức nào. Cậu chưa từng tưởng tượng đến khả năng đối phương sẽ không nghe máy.
Đương nhiên là thế rồi….
<Alo.>
Giọng nói đột ngột vang lên khiến Inseop giật mình, hơi thở đông cứng lại.
<Gọi nhầm số à?>
Nghe Lee Wooyeon hỏi, Inseop vội đáp: “Không phải đâu ạ.”
Đã lâu lắm rồi mới lại được nghe giọng nói ấy. Inseop điều hòa nhịp thở rồi nói tiếp.
“Xin lỗi vì đã gọi điện đột ngột. Anh tiện nói chuyện không ạ?”
<Có.>
Một câu trả lời ngắn gọn.
“Không có gì đâu ạ, chỉ là trong lúc dọn đồ em thấy có lẫn đồ của anh Wooyeon nên mới gọi.”
<Vứt đi.>
Lee Wooyeon chẳng thèm hỏi xem đó là thứ gì mà đã thẳng thừng đáp trả.
“Là mấy chiếc cúp ạ.”
<Cúp chứ có phải là rác không phân loại được đâu, cứ vứt đi cho xong.>
Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán khiến Inseop bối rối, thoáng chốc nghẹn lời.
“…Anh cứ cho địa chỉ, em sẽ gửi chuyển phát nhanh đến ạ.”
Đầu dây bên kia bật ra một tiếng thở dài.
<Em cứ vứt đi, đỡ phiền phức cho cả hai.>
Hai từ “phiền phức” chạm vào thính giác khiến đầu ngón tay Inseop khẽ run lên. Phải nói gì đó chứ, nhưng đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Cơn buồn nôn khó khăn lắm mới dịu xuống lại bắt đầu trào lên.
<Cơm nước….>
“Dạ?”
<Có ăn uống đàng hoàng không?>
Dẫu biết đó chỉ là một câu hỏi khách sáo xã giao, nhưng nước mắt Inseop vẫn vô thức rơi.
“Vâng. Em vẫn ăn uống đàng hoàng ạ.”
Inseop cuống cuồng lau nước mắt, vội vã đáp. Dù ăn vào là nôn ra hết, nhưng đúng là cậu vẫn đang ráng nhét đủ ba bữa một ngày.
<Sức khỏe em sao rồi?>
“Không có vấn đề gì ạ.”
Vì nôn mửa liên tục nên cậu đã đến bệnh viện khám lại, bác sĩ cũng bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng, nên câu trả lời này cũng không hẳn là nói dối.
Lee Wooyeon lầm bầm tựa như nói một mình: <Vậy thì may quá>.
Trái tim Inseop như vừa bị ai đó dội thẳng một gáo nước sôi.
Phải nói gì đó. Đúng lúc ấy, ánh mắt Inseop chạm phải đống cúp.
“…Cái hôm lễ trao giải kết thúc, chuyện anh định nói với em là gì vậy ạ?”
Cậu buột miệng hỏi một câu mà chính bản thân cũng không nhận thức được. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Lee Wooyeon lên tiếng gọi.
<Inseop à>.
Chỉ một tiếng gọi tên thôi cũng đủ khiến nhịp tim cậu rối loạn.
“Vâng.”
<Em bảo anh là người đầu tiên em từng hẹn hò đúng không?>
“…Vâng. Đúng vậy ạ.”
Mọi thứ đều là lần đầu tiên. Nắm tay, hôn môi, làm tình, và cả thứ cảm xúc cuồng nhiệt này, tất cả cậu đều học được thông qua anh. Anh là mối tình đầu của cậu.
<Vậy chắc chia tay cũng là lần đầu tiên nhỉ?>
“…Vâng.”
<Thế nên có lẽ em không biết, vậy thì để anh nói cho. Sau khi chia tay không được gọi điện như thế này nữa>
“…A, em xin… lỗi ạ.”
Inseop lắp bắp xin lỗi.
<Còn chuyện lúc nãy em hỏi ấy, vì anh không nhớ nên chắc chẳng phải là chuyện gì quan trọng đâu. Anh cúp máy đây.>
Cuộc gọi bị ngắt cái rụp. Inseop cứ đứng thẫn thờ ôm chiếc điện thoại một lúc lâu.
Thái độ của Lee Wooyeon vô cùng dứt khoát. Không tức giận, không cao giọng, cực kỳ lý trí. Cứ y hệt như một con người đang đứng bên trong màn ảnh vậy.
Inseop phải thừa nhận một sự thật rằng giờ đây, anh đã trở thành một người mà cậu vĩnh viễn chẳng thể nào với tới được nữa.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 286"