Chương 287
Kết thúc cuộc gọi, Lee Wooyeon ném phịch chiếc điện thoại sang một bên. Sau đó, anh cầm chiếc cúp đặt trên bàn lên. Chiếc cúp Daesang mà anh đã nhận được, à không, đáng lẽ phải nhận được tại liên hoan phim lần này. Lee Wooyeon thẳng tay ném mạnh chiếc cúp đi bằng khuôn mặt vô cảm. Chiếc cúp bay vút đi, cắm phập vào màn hình chiếc tivi treo tường kèm theo một tiếng “xoảng” chát chúa.
“…Lee Wooyeon.”
Giám đốc Kim chứng kiến toàn bộ cảnh đó, mặt mày trắng bệch, chỉ dám nhỏ giọng gọi tên anh.
“A, Giám đốc.”
Lee Wooyeon vừa đập nát bét chiếc tivi trị giá ba mươi triệu won chỉ trong chớp mắt, vẫn điềm nhiên tiếp lời.
“Ăn cơm thôi chứ nhỉ.”
“Cậu mà còn tâm trí ăn… ừ, ăn thôi.”
Khuôn mặt Giám đốc Kim bỗng chốc già đi chục tuổi. Hắn dọn mấy món đồ ăn mua dưới tầng hầm trung tâm thương mại ra bàn.
“Cậu có ngủ được chút nào không đấy.”
“Không biết nữa. Chắc cũng chợp mắt được một tí.”
Lee Wooyeon hờ hững đáp, tay tách đôi đôi đũa gỗ một cách điêu luyện. Tiếng “tách” vang lên khiến Giám đốc Kim giật mình, co rúm người lại.
“Haha. Tôi không chết đâu mà lo.”
Với một người không hiểu rõ sự tình, nụ cười ấy trông thật tươi tắn và vô hại, nhưng trong mắt Giám đốc Kim, nó lại chông chênh và nguy hiểm tột cùng. Hắn hoàn toàn không đoán được con người này sẽ đột ngột giở chứng lúc nào.
Giống hệt như ban nãy. Khi hắn đưa lại chiếc cúp đã nhận thay, Lee Wooyeon cứ mím chặt môi, đăm đăm nhìn nó như đang chìm sâu vào suy nghĩ. Nhìn đôi mắt vương vấn ưu tư của anh, tự dưng hắn thấy chạnh lòng, định rủ anh uống ly rượu giải sầu. Đúng lúc đó thì Choi Inseop gọi đến. Lee Wooyeon trừng mắt nhìn chiếc điện thoại bằng ánh mắt vô hồn.
‘…Để tôi nghe máy thay cậu nhé?’
Thay vì trả lời, Lee Wooyeon lại ấn nút nhận cuộc gọi. Trái với những lo lắng của Giám đốc Kim, may mắn thay cuộc trò chuyện diễn ra khá bình lặng. Giám đốc Kim vừa vuốt ngực thở phào, thầm nghĩ thuốc men cũng có tác dụng chút đỉnh.
Nhưng sự nhẹ nhõm ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Vừa cúp máy xong, Lee Wooyeon đã vồ lấy chiếc cúp trên bàn rồi phi thẳng vào màn hình tivi. …Đáng sợ quá.
Giám đốc Kim cố gắng ngồi cách Lee Wooyeon xa nhất có thể, chậm chạp tách đũa của mình.
“Giám đốc, tôi nhờ anh một việc được không?”
“Ừ. Không được.”
Giám đốc Kim vô thức thốt ra tiếng lòng, rồi nhận ra mình lỡ lời liền vội vã sửa lại.
“Cậu cứ nói đi, tôi nghe đây”.
Trên bàn ăn lúc này la liệt những thứ vũ khí có thể dùng để ném.
“Tống cổ Choi Inseop sang Mỹ giúp tôi.”
“Cái gì?”
“Mua vé máy bay đi. Sao em ấy vẫn còn ở Hàn Quốc.”
Lee Wooyeon vừa rưới nước sốt lên đĩa salad vừa nói.
“…Chắc cậu ấy còn nhiều thứ phải thu xếp. Cuộc đời của Inseop đâu phải cứ cắt đứt với cậu là xong mọi chuyện đâu. Còn những mối quan hệ cậu ấy đã tạo dựng ở đây, rồi chuyện học hành nữa.”
“Đó không phải chuyện của tôi, tống em ấy sang Mỹ ngay đi.”
Đôi đũa trên tay Lee Wooyeon gãy gập một cách yếu ớt.
Giám đốc Kim nuốt khan.
Nếu như Lee Wooyeon trước đây luôn ngụy trang hoàn hảo bản chất thật của mình, thì giờ đây anh lại mang đến cảm giác như đang nhảy kênh liên tục mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Giống như kiểu đang thái bít tết, tự dưng quay sang đâm phập dao vào người bên cạnh, rồi lại thản nhiên ngồi thái thịt bỏ vào miệng ăn tiếp vậy.
“A, hiểu rồi. Trước mắt tôi sẽ giúp cậu ấy thu xếp càng nhanh càng tốt rồi mua vé máy bay. Thế là được chứ gì?”
Giám đốc Kim tìm một chiếc nĩa đưa cho Lee Wooyeon.
“Vâng, trăm sự nhờ Giám đốc.”
Nói là nhờ vả nhưng chẳng khác nào uy hiếp. Giám đốc Kim quệt đôi bàn tay đẫm mồ hôi vào chiếc quần lụa đắt tiền rồi mở lời.
“Đổi lại tôi cũng có điều kiện. Cậu không đồng ý thì tôi cũng không giúp cậu đâu.”
Lee Wooyeon đang ăn salad bỗng ngẩng đầu lên.
Tại sao nó đang ăn cỏ mà trông vẫn giống động vật ăn thịt thế nhỉ.
Trong lúc Giám đốc Kim còn đang đắn đo, Lee Wooyeon với đường nét xương hàm sắc sảo phô bày rõ rệt, khẽ hất mắt như muốn bảo cứ thử nói xem nào.
“Tình trạng sức khỏe của cậu hiện tại không ổn, dư luận cũng đang căng thẳng, hay là cậu nhập viện đi?”
Sau khi Lee Wooyeon mất tích giữa lễ trao giải, bất chấp những lời cầu xin “hãy đợi thêm một ngày”, ngay tối hôm đó, tin tức về scandal của Chae Yeonseo đã chễm chệ trên các mặt báo. Giới truyền thông làm sao có thể bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng tạo ra hiệu ứng bùng nổ đến vậy. Lượt truy cập các bài báo tăng vọt. Mạng internet ngập tràn những tin đồn thất thiệt chưa được kiểm chứng về Lee Wooyeon và Chae Yeonseo. Nào là Chae Yeonseo ngay từ đầu đã chơi đùa tình cảm của Lee Wooyeon, nào là Lee Wooyeon bám riết đòi hẹn hò, hay Chae Yeonseo mang thai con của Lee Wooyeon nhưng lại lén lút qua lại với người đàn ông khác, v.v…
Với tư cách là người đứng đầu công ty quản lý, Giám đốc Kim đã áp dụng mọi biện pháp đối phó có thể. Nhưng tin đồn lan nhanh như lửa bén rơm khô, chẳng thể nào dập tắt dễ dàng.
Đỉnh điểm là xuất hiện một tin đồn rợn người rằng Lee Wooyeon nghe được tin sốc đã làm loạn tự sát, phải lên xe cấp cứu vào bệnh viện.
Anh có bế Inseop bị ngất đến bệnh viện thật, nên chuyện này cũng không hoàn toàn là bịa đặt. Khi nghe kể lại, Giám đốc Kim thậm chí còn định tương kế tựu kế, tung tin đính chính rằng anh chỉ đưa quản lý bị ngất đến viện, thế nhưng Lee Wooyeon đã gạt phăng ý định đó. Anh tuyên bố chắc nịch rằng nếu tên của Choi Inseop xuất hiện dù chỉ một dòng trên mặt báo, anh sẽ không để yên.
Kết cục là công ty đành phải phát đi thông báo một lần nữa rằng việc Lee Wooyeon rời khỏi lễ trao giải đột ngột là do vấn đề sức khỏe cá nhân.
“Chỉ cần cậu nhập viện vài ngày, dư luận cũng sẽ tạm thời lắng xuống, coi như xác nhận được lý do sức khỏe là thật.”
“Bệnh viện tâm thần ạ?”
Lee Wooyeon hờ hững hỏi lại.
“Không, không. Bệnh viện đa khoa….Tất nhiên vào đó cậu có thể khai bệnh mất ngủ và yêu cầu hội chẩn với khoa tâm thần cũng được.”
Lee Wooyeon bật cười “Haha”. Có vẻ anh vừa mới tắm xong, mái tóc vẫn còn đọng nước khiến nụ cười ấy trông đặc biệt rạng rỡ và tươi mới.
“Đưa tôi vào thẳng khoa tâm thần luôn cũng được.”
“……”
“Không thì Giám đốc cứ đơn phương hủy hợp đồng luôn đi. Đỡ phiền phức cho anh. À há, chắc do vẫn còn vắt kiệt sức lao động của tôi được nên chưa muốn bỏ nhỉ.”
Giám đốc Kim nhíu mày khó chịu.
“Cậu mở miệng ra là lại thế… Dù sao thì tình nghĩa gắn bó suốt bao năm qua của chúng ta…”
Không có. Chẳng có chút tình nghĩa nào hết.
Giám đốc Kim vội vàng chuyển chủ đề.
“Nói chung là cứ nhập viện vài ngày đi. Con người phải ngủ thì mới sống được chứ. Cậu cứ thế này khéo lại đột quỵ đấy.”
Lee Wooyeon “Ừm” một tiếng, đáp lại “Vậy sao”, với thái độ dửng dưng như chuyện của ai khác.
“…Nếu Inseop đi Mỹ thật thì cậu tính sao.”
“A, mẹ kiếp.”
Lee Wooyeon chửi thề rồi lại nở một nụ cười rạng rỡ. Hàm răng đều tăm tắp lộ ra mang đến một cảm giác rợn tóc gáy.
Sao mình lại đưa nĩa cho nó cơ chứ. Hối hận cũng đã muộn.
“Còn tính sao nữa. Thì lăn ra chết quách đi thôi.”
“…..”
“Tôi đùa đấy.”
Lee Wooyeon lại cúi xuống ăn nốt đĩa salad. Cuộc trò chuyện cứ thế chìm vào im lặng. Giám đốc Kim vừa lén dò xét sắc mặt Lee Wooyeon vừa gắp sushi ăn. Dùng bữa xong, Lee Wooyeon đứng dậy.
“Vậy đành nhờ Giám đốc lo liệu cả hai việc nhé.”
“Việc gì cơ?”
“Vé máy bay và bệnh viện.”
Lee Wooyeon tìm thuốc uống rồi nói tiếp.
“Thật ra tôi cũng đang nghĩ hay là mình nên nhập viện, vừa khéo.”
“Tại sao? Sao cậu lại nghĩ thế?”
Mỗi lần Lee Wooyeon có phản ứng bình thường, Giám đốc Kim lại thấy bất an tột độ.
“Vì tôi có cảm giác như những giấc mơ đang lẫn lộn vào nhau.”
“Giấc mơ lẫn lộn là sao. Cậu bị ảo thính à? Hay là nhìn thấy ảo giác?”
Giám đốc Kim hoảng hốt dồn dập hỏi. Viện trưởng Choi từng dặn rằng nếu Lee Wooyeon rơi vào trạng thái đó thì phải lập tức lôi anh đến bệnh viện ngay.
“…”
Lee Wooyeon không trả lời, chỉ lẳng lặng cúi nhìn đôi bàn tay mình.
“Lee Wooyeon!”
Thấy anh hành xử khác thường, Giám đốc Kim sợ hãi gọi giật giọng.
“Chưa có hợp đồng quảng cáo nào bị hủy đúng không?”
“…Ừ. Tạm thời thì chưa.”
Giám đốc Kim ngơ ngác đáp vì bị hỏi chuyện công việc đột ngột.
“Bộ phim truyền hình sắp tới thì nhường cho người khác đi. Còn phim điện ảnh, nếu có kịch bản nào hay thì anh cứ nhận giữ đó. Dù sao từ lúc chốt đến lúc bấm máy cũng mất một thời gian. Nếu dư luận không kiểm soát được thì tạm thời cứ hoạt động bên Trung Quốc hay Nhật Bản cũng không tồi đâu nhỉ.”
“Cũng đúng.”
Nghe Lee Wooyeon vạch ra định hướng y chang những gì mình đang toan tính trong đầu, Giám đốc Kim nhìn anh như người bị bỏ bùa. Đối với một kẻ tự nguyện đòi nhập viện tâm thần, khả năng phán đoán tình hình của anh lại quá đỗi lạnh lùng và hoàn hảo.
“…Cậu không sao thật chứ?”
Giám đốc Kim cẩn thận dò xét Lee Wooyeon từ đầu đến chân rồi hỏi.
“Không ổn thì biết làm sao.”
Lee Wooyeon vươn vai ra sau, hờ hững đáp lại. Sau đó anh buông một câu: “Anh về đi nhé”, rồi đi thẳng vào phòng ngủ ngả lưng xuống giường.
“Định ngủ à?”
Giám đốc Kim vừa kéo rèm cửa lại vừa hỏi. Lee Wooyeon không đáp, chỉ nhắm mắt lại. Giám đốc Kim lẳng lặng đóng cửa rời khỏi phòng.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 287"