Chương 288
8.
‘Kia có phải Lee Wooyeon không?’
‘Chắc không đâu. Lee Wooyeon sao lại ở chỗ này một mình được?’
‘Dù là ai thì cũng đẹp trai quá. Đang đợi bạn gái à?’
Anh bỏ ngoài tai những lời xì xầm xung quanh, không rời mắt khỏi cổng nhập cảnh. Chắc do chuyến bay bị delay nên thời gian dự kiến hạ cánh cứ liên tục bị lùi lại.
Đã bao lâu rồi nhỉ.
Kể từ lần sang Mỹ thăm Inseop, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau. Gần đây, họ chỉ thỉnh thoảng giữ liên lạc qua những cuộc gọi ngắn ngủi. Giữa lúc anh đang bồn chồn lo sợ Inseop đổi ý không về nữa thì bỗng nhận được cuộc gọi thông báo cậu sẽ trở về Hàn Quốc. Ngay ngày hôm đó, anh lập tức đặt vé máy bay gửi sang.
Ở Mỹ, Inseop đã được sống giữa một gia đình êm ấm, được đắm chìm trong tình yêu thương và tận hưởng hạnh phúc vốn dĩ thuộc về cậu. Dẫu biết chính sự ích kỷ của bản thân đã tàn nhẫn ép cậu phải bỏ lại tất cả những điều đó ở phía sau, anh vẫn không thể nào buông tay được.
Tiếng ồn ào vang lên từ phía cổng. Mọi người bắt đầu lục tục bước ra. Chẳng mấy chốc, dáng vẻ Inseop đẩy hành lý lọt vào tầm mắt anh. Nhìn đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn quanh như có chút sợ sệt ấy, bụng dưới của anh bỗng râm ran tê dại. Anh định cất tiếng gọi nhưng rồi lại thôi. Dáng vẻ Inseop bơ vơ tìm kiếm hình bóng mình lại khiến anh cảm thấy mãn nguyện đến kỳ lạ.
‘……!’
Và rồi ánh mắt chạm nhau. Dù anh đã kéo sụp mũ che khuất mặt, Inseop dường như vẫn nhận ra anh ngay tức khắc, đôi mắt mở to ngỡ ngàng.
‘In…?’
Anh định gọi tên cậu nhưng lại khựng lại. Inseop cười thật tươi, một nụ cười trong trẻo nở rộ trên khuôn mặt trắng trẻo. Anh sải những bước dài tiến lại gần, gần như giật phăng lấy đống hành lý trên tay Inseop rồi tóm chặt lấy cổ tay cậu.
‘Ơ…?’
Cảm nhận được sự bối rối của Inseop nhưng anh cứ thế lôi cậu đi xăm xăm đến chỗ đỗ xe. Những bước chân hối hả về sau gần như biến thành chạy nước rút. Anh nhét bừa hành lý vào cốp, đẩy Inseop vào ghế phụ, vừa lên ghế lái liền vươn tay tóm chặt lấy gáy Inseop và hôn ngấu nghiến. Đến lúc này, anh mới có cảm giác như mình được sống lại. Inseop cứng đờ người vì hoảng hốt, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn hé đôi môi nhỏ bé ra đón nhận. Anh điên cuồng liếm mút khoang miệng ướt át ấy. Vừa chà xát đôi môi mềm mại, vừa tham lam tận hưởng từng hơi thở rỉ ra từ kẽ môi cậu.
Thích quá.
Inseop thở dốc, đưa tay nắm chặt lấy cánh tay anh. Chút sức nặng mỏng manh đang bám víu lấy mình ấy khiến đầu óc anh như muốn nổ tung.
Thích, thích lắm, cứ tiếp tục… vì anh thích em…
Những khoảnh khắc ngọt ngào cứ thế tiếp diễn, triền miên đến mức chẳng thể nhận thức được thời gian đã trôi qua bao lâu.
Vị máu tanh xộc lên trong khoang miệng. Những giọt máu túa ra từ khe nứt rỉ máu trên đôi môi sưng tấy vì bị mút mát không ngừng của Inseop. Bấy giờ anh mới chịu rời môi.
Ánh mắt chạm nhau. Đôi gò má ửng hồng, mái tóc rối bời, bờ môi sưng mọng, và đôi mắt to tròn ngập tràn bối rối không biết phải làm sao.
Khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác ấy, anh bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên trong đời, anh trải nghiệm một thứ cảm giác sảng khoái đến tột độ.
“Mừng em về nhà.”
Vừa nói, anh vừa vòng tay ôm trọn lấy lưng Inseop. Ôm thân hình nhỏ bé, ấm áp ấy vào lòng, anh đắm chìm trong sự hiện diện trọn vẹn của cậu.
Trong vô vàn những cơn ác mộng, anh đã đánh mất Inseop không biết bao nhiêu lần. Giờ đây anh mới thực sự tìm lại được.
‘Inseop à.’
‘Dạ.’
Inseop bình thản đáp lại tiếng gọi của anh.
Đôi gò má có da có thịt hơn trước chứa chan sức sống thanh xuân. Anh tình nguyện cúi đầu, đặt nụ hôn lên má, vành tai, mí mắt và trán Inseop. Anh áp mặt vào ngực cậu, nghe rõ từng nhịp tim đập đều đặn. Tuyệt đối, sẽ không bao giờ để mất em lần nữa. Anh nhắm mắt, thầm thề nguyện hết lần này đến lần khác.
Cơn ác mộng ngày hôm ấy lại ùa về.
Cơ thể dần trở nên lạnh toát, đôi mắt mất dần sinh khí, dòng máu cứ không ngừng tuôn trào dẫu anh có cố gắng bịt lại bằng tay đến đâu…
“Anh Wooyeon…”
Nghe tiếng gọi, anh khẽ cau mày.
“Anh Wooyeon, anh Wooyeon.”
Ai đó đang lay vai anh. Vừa mở mắt, đập vào mắt anh là một khuôn mặt nhỏ nhắn đang đượm vẻ lo âu.
“Anh không sao chứ ạ?”
Không hiểu sao người kia lại hỏi vậy, anh cứ nhìn chằm chằm đối phương một lúc lâu.
“Hình như anh đang gặp ác mộng… Xin lỗi anh, tự nhiên em lại đánh thức anh dậy.”
Anh vươn tay kéo tuột cơ thể Inseop vào lòng thay cho câu trả lời. Vùi mặt vào thân hình nằm trọn trong vòng tay mình, anh hít một hơi thật sâu.
“…Anh mơ thấy ác mộng ạ?”
“Anh cũng không biết nữa.”
Ô cửa sổ nhỏ, chiếc giường chật hẹp, bàn học xếp kín sách vở nhắc nhở anh đây là đâu. Là phòng trọ của Inseop. Đến lúc này anh mới trút ra một hơi thở dài.
Inseop lóng ngóng vòng tay qua lưng Lee Wooyeon, bắt đầu vỗ về nhè nhẹ.
“Em đang làm gì thế?”
Ánh mắt Lee Wooyeon đã tỉnh ngủ hẳn, nheo mắt cười hỏi.
“Mỗi lần em gặp ác mộng, mẹ em đều làm thế này… Em thấy dễ chịu lắm.”
Em không làm nữa nhé?
Nhìn Inseop dè dặt hỏi, Lee Wooyeon liền siết chặt eo Inseop, bám rịt lấy cậu như một đứa trẻ. Inseop lại cẩn thận vỗ nhẹ lên lưng anh.
Nỗi bất an bám dính lấy buồng phổi như hơi ẩm ướt át của mùa mưa rào dần tan biến. Trên chiếc giường chật hẹp, Lee Wooyeon ôm riết lấy eo Inseop không chừa một kẽ hở. Anh ngửi thấy mùi da thịt của cậu xuyên qua lớp đồ ngủ. Inseop lúc nào cũng tỏa ra mùi hương dễ chịu. Không phải mùi hương nhân tạo của dầu gội hay xà phòng, mà là thứ hương thơm toát ra từ chính cơ thể cậu.
Cứ ngửi thấy mùi hương ấy, anh lại nảy sinh một thứ cảm giác đói khát khó tả.
“…A!”
Lee Wooyeon vừa luồn tay vào trong bộ đồ ngủ, Inseop lập tức giật mình nhổm dậy.
“Khoan đã, tay anh…”
Bàn tay anh vuốt dọc theo sống lưng cậu lên trên. Làn da mềm mại áp sát, quấn lấy từng ngón tay.
“Anh Wooyeon, tay anh…”
“Em muốn anh cho vào sao?”
Lee Wooyeon cố tình đáp lại như vậy, thẳng tay luồn vào cạp quần ngủ rộng rinh của Inseop. Ngón tay chạm ngay vào khối thịt mềm mại.
“A, khoan đã…, ư.”
Vì trước khi ngủ đã được anh dùng tay giải quyết cho vài lần, nên khối thịt nhạy cảm tột độ ấy thoắt cái đã phồng lên. Lee Wooyeon lột phăng chiếc quần ngủ của Inseop xuống khiến hai chân cậu khép chặt, co rúm người lại.
“Dang chân ra một chút đi em.”
Lee Wooyeon vừa hôn lên lưng cậu vừa thì thầm, nhưng Inseop chỉ lắc đầu. Rõ ràng đã làm tình với nhau không biết bao nhiêu lần, thế mà lần nào Inseop cũng phản ứng y hệt như người mới làm lần đầu. Dáng vẻ đó vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, càng khơi dậy dục vọng bạo ngược trong anh.
“Anh chỉ muốn nhìn chỗ đó xinh đẹp của Inseop thôi mà.”
Lee Wooyeon hôn lên đầu gối cậu, vòi vĩnh như một đứa trẻ hư hỏng. Inseop mang khuôn mặt như sắp sửa bật khóc đến nơi, từ từ dang rộng hai chân.
Mẹ kiếp.
Lee Wooyeon nuốt tiếng chửi thề vào trong, lao vồ vào như một con chó đói. Thậm chí chưa cần chạm ngón tay vào, dương vật đang cương cứng phẫn nộ của anh đã không ngừng cọ xát vào hạ bộ Inseop, đắm chìm trong khoái cảm. Inseop bấu chặt lấy cánh tay Lee Wooyeon, cất giọng run rẩy van nài.
“Tối nay mình làm nhiều quá nên bên dưới… sưng hết lên rồi…”
“Anh biết.”
Ngay sau khi kết thúc lịch trình kéo dài suốt mười ngày đằng đẵng, anh đã chạy thẳng đến nhà Inseop. Cửa vừa đóng lại, thậm chí chưa kịp cởi giày, anh đã lột quần cậu xuống. Sau hai lần xuất tinh trong tư thế đứng, anh mới bế cậu lên giường và tiếp tục điên cuồng đâm rút suốt hơn hai tiếng đồng hồ.
Lee Wooyeon vươn tay lần mò xuống bên dưới của Inseop. Đầu ngón tay vừa chạm vào lối vào đang tỏa nhiệt, nơi đó lập tức giật thót rồi co rút lại, đáng yêu đến mức chết tiệt.
“Anh không cho vào đâu.”
Anh vừa miết nhẹ quanh lối vào vừa dịu dàng dỗ dành. Inseop hoảng sợ, gần như bám rịt lấy người Lee Wooyeon.
Lee Wooyeon dùng một tay đỡ lấy sau gáy Inseop ép cậu tựa vào mình, tay kia thì không ngừng trêu đùa lối vào nhỏ hẹp.
“…Đừng cho vào mà anh.”
“Ừ.”
Lee Wooyeon đáp qua quýt rồi cắn mạnh lên gáy cậu. Anh dùng môi ngậm lấy miếng da thịt, hơi cọ răng vào rồi dùng lưỡi liếm mút, thoắt cái một vết bầm đã hằn lên.
“…Sẽ để lại dấu mất…”
“Không sao đâu. Sẽ mờ nhanh thôi.”
Da của Inseop rất nhạy cảm. Hễ bị bầm tím hay trầy xước thì rất lâu mới tan, Lee Wooyeon thừa hiểu điều đó hơn ai hết.
Anh lại há miệng cắn phập vào phần gáy bên kia. Chỉ cần hơi dùng lực mút mát, vết hằn của răng đã in rõ mồn một cùng với vệt tụ máu.
“Anh Wooyeon…”
Inseop dùng chút sức lực mỏng manh bám chặt lấy cánh tay anh.
Lee Wooyeon rất thích nghe Inseop gọi tên mình. Chẳng biết bản thân cậu có nhận ra không, nhưng mỗi lần gọi tên anh, nét mặt Inseop lại đượm vẻ bối rối khó tả. Dáng vẻ đó đáng yêu đến mức dù nghe rõ tiếng Inseop gọi, Lee Wooyeon vẫn thường xuyên giả vờ như không nghe thấy.
“Anh Wooyeon…”
Lee Wooyeon cứ lờ đi, tiếp tục mút mát tạo dấu lên bờ vai Inseop, khiến cậu phải cất giọng gọi tên anh to hơn một chút.
“Ơi.”
Anh lúc này mới chịu đáp.
“…Chỗ đó người ta sẽ thấy mất.”
“Vậy làm ở chỗ không thấy được không?”
Inseop ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu. Lee Wooyeon bật cười, hất vạt áo của Inseop lên. Những dấu vết bầm tím do cuộc mây mưa ban nãy để lại đã phủ kín làn da cậu.
Lee Wooyeon không ngần ngại ngậm lấy đầu vú của Inseop.
“A! Khoan, đợi đã. Chỗ đó…”
“Chẳng phải em bảo làm ở chỗ khác thì được sao. Chỗ này đâu ai thấy. Đừng bảo em định vạch chỗ này ra cho người khác xem đấy nhé?”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 288"