Chương 289
Anh cắn nhẹ hạt đậu nhỏ đang cương đỏ lên giữa hai hàm răng rồi dùng lưỡi trêu đùa. Mỗi lần như thế, Inseop lại rên rỉ ậm ừ, vặn vẹo cơ thể. Cơ thể vốn có thân nhiệt cao thoắt cái đã rịn đẫm mồ hôi, mùi hương cơ thể càng trở nên nồng đậm. Lee Wooyeon ôm Inseop từ phía sau, ép chặt phần eo vào sát sạt người cậu.
“Anh không làm đâu.”
Lee Wooyeon trầm giọng thì thầm rồi hôn lên gáy Inseop. Chèn khối thịt cương cứng vào giữa hai luống mông rồi bắt đầu đẩy hông cọ xát, tấm lưng Inseop run rẩy từng chập. Anh điên cuồng đặt nụ hôn lên gáy, tai, bờ vai, rồi lại gò má. Nhịp thở của Inseop trở nên dồn dập, làn da cậu dần nhuộm một màu đỏ lựng. Tinh dịch rỉ ra từ quy đầu thấm ướt lối vào, mỗi lần cọ xát lại vang lên thứ âm thanh nhóp nhép dâm đãng.
Lee Wooyeon ôm chặt lấy vai Inseop từ phía sau, liên tục gọi tên cậu.
Inseop à, Inseop, anh thích em, Inseop à, thích em lắm…
Những lời tỏ tình thầm thì như tiếng rên rỉ ốm yếu khiến đôi tay đang túm chặt ga giường của Inseop khẽ run lên. Nơi lối vào đang run rẩy khép mở chực chờ, dương vật của người đàn ông cứ lân la chạm vào rồi lại rời đi như một kẻ đang thiết tha cầu được yêu thương.
“Không sao đâu ạ.”
Tiếng Inseop lí nhí như muỗi kêu khiến Lee Wooyeon híp mắt hỏi lại: “Dạ?”
“Anh có thể cho vào…, a!”
Lee Wooyeon chẳng buồn chờ cậu dứt lời đã bóp chặt lấy hai mông Inseop rồi thúc mạnh dương vật vào sâu bên trong. Cảm giác phần thân dưới bị vách thịt mềm mại nóng hổi nuốt chửng khiến Lee Wooyeon sung sướng cắn chặt môi.
Khuôn mặt vốn điềm tĩnh, chuẩn mực của Lee Wooyeon giờ đây đã hoàn toàn méo mó vì dục vọng. Trong lúc anh đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở, Inseop quay đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt như có chút sợ sệt. Khoảnh khắc chạm mắt, Lee Wooyeon lại tự mình xác nhận một điều.
Sự vô hại tuyệt đối của Inseop – một con người chưa từng và sẽ chẳng bao giờ có thể làm tổn thương ai.
Anh gồng tay, hông dùng sức đâm mạnh lên phía trước.
“A…”
Inseop như đổ sụp xuống giường. Lee Wooyeon nhào tới như con chó đực đang kỳ phát tình, liên tục giã dương vật vào sâu bên trong. Dù thở dốc liên hồi, Inseop vẫn cố gắng nương theo từng nhịp điệu của anh. Thật đáng yêu. Anh muốn dâng hiến tất cả mọi thứ cho cậu, muốn mình thuộc quyền sở hữu của Choi Inseop bằng mọi giá.
“Inseop à, Inseop…”
Mỗi khi anh gọi tên, Inseop lại khẽ gật đầu đáp lại. Lee Wooyeon lật người Inseop lại, banh rộng hai chân cậu ra. Sau khi để hai cơ thể gắn chặt vào nhau không một kẽ hở, anh cuống cuồng vùi nụ hôn lên đôi gò má đang đỏ lựng vì cơn sốt và sự hưng phấn của Inseop.
Inseop vươn tay quàng qua cổ như thể đang đáp lại tiếng gọi của anh. Lee Wooyeon đâm rút như một gã điên. Mỗi lần nện khối thịt gân guốc phẫn nộ vào sâu trong cơ thể Inseop, một dục vọng tàn nhẫn lại sục sôi trong anh.
Hồi nhỏ, khi đọc một cuốn sách phân tích tâm lý của những kẻ giết người hàng loạt, có một đoạn khiến anh nhớ mãi. Tác giả viết rằng, một phần lớn những kẻ sát nhân cảm thấy hưng phấn tình dục trong chính khoảnh khắc tước đoạt sinh mạng người khác. Trong số đó, những kẻ dùng dao sẽ nảy sinh ảo giác rằng mỗi lần lưỡi dao đâm vào da thịt nạn nhân cũng giống hệt như khoái cảm khi cắm dương vật vào cơ thể.
Chẳng lẽ thứ cảm giác này lại là bình thường sao.
Dục vọng điên cuồng làm mờ cả lý trí khiến cổ họng anh dâng lên mùi máu tanh. Khó thở, hỗn loạn, thậm chí đến sau cùng, anh còn chẳng thể phân biệt nổi thứ mình đang cắm phập vào cơ thể Inseop là cái gì nữa.
“Inseop… Inseop à.”
Đôi mắt to tròn ngập nước đẫm lệ hết lần này đến lần khác đáp lời anh. Chỉ khi nhận được sự xác nhận đó, anh mới có thể tiếp tục hô hấp.
Lee Wooyeon phóng tinh một đợt thật dài. Mãi đến khi điều hòa lại nhịp thở hỗn loạn, anh mới kéo cơ thể đang rã rời của Inseop ôm vào lòng.
“Inseop à.”
Anh gọi tên nhưng không có tiếng đáp lời.
“Inseop à, em không sao chứ?”
Lee Wooyeon khẽ lay vai nhưng Inseop vẫn nằm bất động. Anh lật người, để Inseop nằm ngửa lại ngay ngắn.
“Tỉnh lại đi em.”
Inseop thỉnh thoảng không chịu nổi sự kích thích khi làm tình nên vẫn hay ngất đi. Lee Wooyeon dùng mu bàn tay vỗ nhẹ lên má Inseop gọi cậu.
Đúng lúc đó, một thứ cảm giác dinh dính, âm ấm loang ra ở vùng bụng.
“……?”
Khoảnh khắc vươn tay xuống kiểm tra, Lee Wooyeon bỗng nín thở. Ga giường đã ướt sũng. Toàn là máu.
“Inseop!”
Lee Wooyeon gào gọi Inseop. Khuôn mặt tái nhợt đi không còn một giọt máu cùng cơ thể lạnh toát từ lúc nào đã báo hiệu mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
“Sao tự nhiên lại thế này…”
Đầu óc anh quay cuồng mất tỉnh táo. Lee Wooyeon vội vàng quấn ga giường quanh người Inseop rồi cuống cuồng gọi cấp cứu 119. Chẳng bao lâu sau, tiếng còi hú chói tai bắt đầu vang lên. Phập, cánh cửa trước mắt đóng sập lại.
“Người nhà vui lòng đợi ở bên ngoài.”
Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Lee Wooyeon thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cánh cửa im lìm. Anh vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra.
Bất chợt, anh cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. Bàn tay anh đỏ thẫm màu máu mà Inseop vừa tuôn ra.
‘Em yêu anh.’
Lúc Inseop thổ lộ câu nói ấy, anh đã trả lời thế nào nhỉ.
‘Dù chỉ là loại cảm xúc tương tự thôi, …cũng không sao cả.’
Lee Wooyeon dùng hai bàn tay ôm trọn lấy khuôn mặt mình. Nỗi nhục nhã và sự tự trách bản thân dâng trào làm anh nghẹt thở.
Anh thậm chí còn không dám chắc thứ tình cảm mình mang trong lòng có giống với của Inseop hay không. Cảm xúc của anh lúc nào cũng vẩn đục, tăm tối. Ngay cả trong tình yêu dành cho đối phương, anh cũng chẳng thể gạn lọc được những cặn bã nhơ nhuốc. Vậy mà anh lại dám cả gan cho rằng thứ tình cảm này… tương tự với những gì cậu dành cho anh sao.
“Người nhà của bệnh nhân Choi Inseop.”
Lee Wooyeon vụt đứng dậy. Vị bác sĩ cầm hồ sơ bệnh án bước ra, mang khuôn mặt mệt mỏi bắt đầu giải thích.
“Chúng tôi đã kiểm tra kỹ tiền sử bệnh án và tiến hành xét nghiệm, hiện tại vẫn chưa phát hiện vấn đề gì nghiêm trọng. Cứ theo dõi tình trạng thêm một chút rồi chuyển sang phòng bệnh thường là được.”
“Chảy nhiều máu như thế mà bác sĩ bảo không sao ư?”
Nghe Lee Wooyeon hỏi lại, bác sĩ trừng mắt ngạc nhiên như thể vừa nghe chuyện gì kỳ lạ lắm.
“Máu gì cơ?”
Lee Wooyeon cúi xuống nhìn tay mình. Chiếc khăn vắt trên tay nặng trĩu vì sũng máu.
“Anh bị thương ở tay à? Anh nên xuống phòng cấp cứu để được băng bó đi.”
Lee Wooyeon nghe bác sĩ nói mà chẳng thể thốt nên lời. Anh buông chiếc khăn ra. Từng giọt máu đỏ tươi tí tách nhỏ xuống sàn. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Đầu đau như búa bổ, dạ dày lộn nhào khó chịu, cổ họng rát buốt như bị nhét một lưỡi dao nóng hổi, anh hoảng loạn không biết phải làm sao.
Khoảnh khắc ấy.
“…Anh không sao chứ?”
Vừa ngẩng đầu lên, anh đã chạm phải đôi mắt to tròn của Inseop. Sự dịu dàng, ân cần cẩn thận dò xét anh khiến mọi dây thần kinh trên cơ thể như bị nghiền nát, tê dại. Lúc nào cũng vậy, Inseop luôn đối xử với anh như thể anh là một kẻ yếu đuối và mong manh. Ngay cả trong khoảnh khắc này, cậu cũng khiến anh muốn bám víu lấy.
“…Anh không sao.”
Nghe anh đáp lại, đôi mắt Inseop khẽ khép lại. Anh ôm mặt, suy sụp ngồi bệt xuống ghế.
Ổn rồi. Sẽ ổn thôi.
Bác sĩ cũng bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng mà, chỉ là một cơn co giật bộc phát bất ngờ thôi. Giờ chỉ cần làm mọi xét nghiệm có thể rồi tiến hành điều trị…
Ký ức về ngày ấy – thứ ký ức tăm tối anh cố tình vùi lấp sâu trong tâm trí, chẳng bao giờ dám hé răng với ai – lại trỗi dậy sống động. Hôm đó, vì vết đâm mất quá nhiều máu, tim Inseop đã ngừng đập tận hai lần trên xe cấp cứu. Mỗi lần dùng máy sốc tim, cơ thể mỏng manh ấy lại nảy lên, co giật liên hồi. Inseop đã chết đi sống lại tận hai lần ngay trước mắt anh,
Đôi bàn tay mất kiểm soát cứ thế run lẩy bẩy.
Anh sợ hãi. Sợ rằng mình sẽ cứ thế mất đi Inseop, sợ bản thân không còn đủ dũng khí để chống chọi qua những tháng ngày vắng bóng cậu một lần nào nữa…
Anh không ổn chút nào cả.
Lee Wooyeon nuốt ngược câu nói chẳng dám thốt ra lời, siết chặt hai bàn tay nhuốm đầy máu tươi.
Tách, tách, tách.
Cảm giác ươn ướt, lạnh buốt lăn dài trên mặt. Anh chớp mắt, ngước lên nhìn bầu trời. Trời đang đổ mưa.
Là trước cửa căn nhà Inseop mới chuyển đến.
Bấy giờ Lee Wooyeon mới nhận ra mình đang mặc đồ bệnh nhân. Chẳng biết đã đứng dầm mưa từ bao giờ mà bộ quần áo trên người đã sũng nước. Lee Wooyeon thẫn thờ cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. Bàn tay trống trơn, sạch sẽ. Đây mới là hiện thực.
Cứ nhắm mắt lại là cơn ác mộng ùa về. À không, là ký ức của quá khứ. Lần nào cũng vậy, anh luôn mơ thấy khoảnh khắc đánh mất Inseop, và đôi bàn tay anh lúc nào cũng nhuốm đầy máu đỏ.
Dần dà, hiện thực và mộng tưởng cứ thế đan xen, rối bời, đến mức anh phải tự nhìn lại đôi bàn tay trống trơn mới có thể định vị được bản thân đang đứng ở đâu.
“……”
Anh đã đến đây từ lúc nào thế này.
Giữa lúc đang bối rối, một giọt nước mưa đọng trên mi mắt khẽ rơi xuống.
Và rồi, anh cuối cùng cũng ngộ ra lý do vì sao mình lại xuất hiện ở đây.
Dù bản thân giờ đây đã thảm hại đến mức chẳng còn phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ, không biết thứ cảm xúc méo mó mình đang mang liệu có xứng đáng được gọi là tình yêu hay không, thậm chí chẳng rõ bản thân rốt cuộc là con người hay một con quái vật…
Anh nhớ em.
Nhớ Choi Inseop, nhớ người đã không biết bao nhiêu lần thổ lộ tình cảm với một kẻ tồi tệ như anh, nhớ đôi mắt ngập tràn sinh khí ấy, nhớ nụ cười nở rộ trên khuôn mặt trắng trẻo ấy, anh nhớ em…
Vì với riêng em, anh tuyệt đối không muốn bị vứt bỏ.
Dòng cảm xúc mãnh liệt bất chợt trào dâng khiến anh nghẹn thở.
Lee Wooyeon tiến lại gần cửa nhà.
Mưa vẫn rơi xối xả.
Rầm rầm rầm.
Tiếng đập cửa dồn dập khiến Inseop giật mình nhổm dậy. Cậu vội vàng lao ra cửa mà chưa kịp bật đèn, mũi chân vấp phải thùng các tông đau điếng nhưng vẫn mặc kệ chạy thẳng ra mở khóa.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 289"