Chương 290
Cánh cửa đột ngột mở tung khiến người đàn ông đứng đập cửa bên ngoài giật mình, rụt vai lại.
“…Giám đốc. A… Chào anh.”
Inseop chào bằng giọng ngượng ngùng.
“Hình như chuông cửa hỏng rồi thì phải.”
“…Vâng. Chắc là vậy ạ.”
“Cậu đang làm gì thế?”
“Dạ, chỉ là…, em sẽ đóng gói đồ đạc ngay ạ.”
Inseop bối rối nói năng lộn xộn rồi quay người đi. Giám đốc Kim tóm lấy cánh tay cậu. Khoảnh khắc đó, Giám đốc Kim không khỏi giật mình.
“Em sắp đóng xong rồi ạ. Chỉ cần dọn dẹp một chút nữa thôi. Thế nên…”
Inseop mang khuôn mặt như chực khóc thanh minh. Giám đốc Kim nhìn xuống cánh tay Inseop mà mình đang nắm. Vốn dĩ thể trạng đã gầy, nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Inseop đã sụt cân đến mức kinh ngạc.
“Em đã chuẩn bị xong hết để đi Mỹ rồi ạ. Nhất định em sẽ đi, nên Giám đốc không cần phải lo lắng đâu ạ.”
Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt rụt rè, sợ sệt của Inseop, Giám đốc Kim chợt nhớ lại lời Trưởng phòng Cha từng nói với mình.
‘Giám đốc lúc nào đến thời khắc quyết định cũng đứng về phía Lee Wooyeon. Tôi biết anh ở vị trí phải tính toán thiệt hơn nên đành chịu, nhưng dù sao anh cũng đừng ghét Inseop quá. Thằng bé thì có lỗi gì chứ.’
Inseop chẳng làm gì sai cả. Nhưng việc bản thân hắn trong vô thức đã vạch ranh giới khi hành xử với cậu cũng là một sự thật rành rành.
Trong lúc Inseop nằm viện, ngoại trừ những lúc Lee Wooyeon yêu cầu, hắn chỉ đến thăm đúng một lần vào ngày cậu xuất viện. Trưởng phòng Cha đã càu nhàu rằng làm người ai lại hành xử như thế, nhưng hắn chỉ viện cớ là bận rộn chăm lo cho Lee Wooyeon nên hết cách.
Lúc gặp Inseop theo lời nhờ vả của Lee Wooyeon cũng vậy. Dù thâm tâm tự thấy mình chẳng khác nào mấy bà phu nhân chủ tịch chìa phong bì ra ép người ta chia tay con trai mình, hắn vẫn cố tình giữ thái độ lạnh lùng khi đưa chiếc phong bì ấy.
Inseop mở phong bì, kiểm tra tấm vé rồi hỏi.
“…Là anh Wooyeon gửi ạ?”
‘Ừ. Nghe bảo vé Trưởng phòng Cha đưa là vé phổ thông. Đang ốm đau thế này thì phải đi khoang hạng nhất chứ.’
Inseop trả lại tấm vé.
‘Để tôi tự lo ạ. Chủ nhà đang ở nước ngoài nên ngay khi liên lạc được tôi dự định sẽ chuyển nhà.’ Inseop mỉm cười đáp.
‘Cần giúp gì lúc dọn dẹp thì cứ nói nhé. Tôi sẽ giúp.’
Inseop lắc đầu.
‘Giám đốc không cần bận tâm đâu ạ.’
Thái độ của Inseop vô cùng bình thản và vững vàng. Giám đốc Kim lại dúi tấm vé vào tay cậu.
‘Ừ, vậy cầm lấy đi cho tôi đỡ lo. Đằng nào thì trả lại cũng không được hoàn tiền.’
Inseop mang biểu cảm khó tả nhìn vào ngày khởi hành in trên vé. Giám đốc Kim đã cố tình đặt một tấm vé có ngày bay cực kỳ sát sao để đưa cho cậu.
Hắn nghĩ rằng giải quyết xong chuyện của Inseop càng sớm ngày nào thì càng tốt cho Lee Wooyeon ngày đó. Nhưng sự thật là trong quá trình ấy, hắn đã gạt bỏ sự quan tâm dành cho Inseop sang một bên.
“Tôi gần như đã dọn đồ xong rồi, chỉ cần liên lạc với chủ nhà nữa là xong…”
Inseop luống cuống cúi mặt. Cậu mang vẻ đầy tội lỗi, cứ như thể bản thân là một kẻ không nên tồn tại ở nơi này vậy.
Choi Inseop chắc chắn cũng đã vô cùng đau khổ. Nghĩ đến cảnh Inseop không thể giãi bày cùng ai, chỉ biết một mình âm thầm chịu đựng, Giám đốc Kim cảm thấy đắng ngắt trong lòng.
“Tôi đến không phải để kiểm tra xem cậu đã chuyển nhà hay chưa. Có chuyện cần hỏi nhưng không liên lạc được nên mới phải mò đến đây.”
Bấy giờ Inseop mới ngẩng đầu lên.
“Tôi xin lỗi. Dạo này tôi gần như không xem điện thoại… nên không biết Giám đốc gọi ạ.”
Giám đốc Kim với tâm trạng nặng trĩu nhìn xuống cánh tay gầy gò trơ xương của Inseop. Hôm đó Inseop mặc chiếc áo sơ mi dài tay mỏng nên hắn chưa kịp nhận ra, trong lòng dấy lên một nỗi xót xa. Giám đốc Kim buông một tiếng thở dài thườn thượt.
“Cậu có nhận được liên lạc nào từ Lee Wooyeon không? Điện thoại, tin nhắn, hay thư từ gì cũng được.”
“Anh Wooyeon ạ? Sao thế ạ? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Inseop hoảng hốt hỏi lại. Thoắt cái, đôi mắt to tròn đã ngập tràn sự bất an.
“Không phải gây họa gì đâu, cậu không cần lo.”
Giám đốc Kim trước tiên cứ phải trấn an Choi Inseop đã.
…Đúng là không gây họa thật, nhưng lo lắng thì vẫn cứ phải lo.
Hai ngày trước, Giám đốc Kim đã tận dụng các mối quan hệ ở bệnh viện đại học để làm thủ tục nhập viện cho Lee Wooyeon. Để đề phòng bất trắc, hắn đã nằm túc trực trên chiếc giường dành cho người nhà để giám sát anh, nhưng thật may là Lee Wooyeon lại diễn vai bệnh nhân cực kỳ xuất sắc. Anh chỉ ngồi trên mép giường đọc sách, nghe nhạc, hoặc nhắm mắt nằm nghỉ để giết thời gian.
Thỉnh thoảng anh lại thẫn thờ cúi xuống nhìn hai bàn tay mình, dù có hơi lấn cấn trong lòng nhưng cũng không đến mức phải lo lắng quá. Thậm chí vì mọi thứ diễn ra quá đỗi bình yên nên hắn bắt đầu thấy cuồng chân cuồng tay.
Kết cục, sáng nay Giám đốc Kim đã báo đi mát xa lưng rồi rời khỏi phòng bệnh. Việc phải ngủ trên chiếc giường gấp suốt ba ngày ròng rã quả thực là quá sức so với độ tuổi của hắn.
‘Ở một mình được chứ?’
‘Nếu lo quá thì anh cứ trói tôi lại rồi đi.’
Lời mỉa mai hờ hững buông ra trong lúc vẫn cắm mặt vào cuốn sách của Lee Wooyeon đã khiến hắn chủ quan. Đó là một sai lầm.
Quay lại phòng bệnh thì Lee Wooyeon đã không còn. Giám đốc Kim lập tức gọi điện nhưng chuông điện thoại lại reo lên ở đầu giường. Kiểm tra tủ đồ thì quần áo lúc nhập viện vẫn còn nguyên. Nghĩ đến cảnh Lee Wooyeon mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân lang thang ngoài đường, hắn suýt thì lên cơn đau tim. Sau khi qua nhà Lee Wooyeon và xác nhận anh không có ở đó, Giám đốc Kim lập tức lái xe lao thẳng đến nhà Inseop.
“Đang nằm viện thì tự nhiên biến mất.”
“Nằm viện ạ?” Inseop mở to mắt sững sờ.
“Không phải ốm đau thật mà nhập viện đâu, chỉ là làm màu thôi. Cậu ta bỏ ngang lễ trao giải mà. Đã viện cớ ốm thì cũng phải làm thủ tục nhập viện cho giống chứ.”
“Anh ấy thực sự không đau ốm ở đâu chứ ạ?”
“Ừm, không đau ốm chỗ nào cả.”
Lời này nói ra cũng chẳng sai. Lúc nhập viện đã tiến hành kiểm tra tổng quát, cơ thể anh hoàn toàn không có bất thường nào.
“Thằng đó lúc nào cũng là do lỗi phần mềm thôi. …Nhưng dẫu sao với tư cách là giám đốc công ty quản lý thì cũng phải lo lắng chứ.”
Dù đang nói chuyện, mắt Giám đốc Kim vẫn lia khắp nhà. Ánh mắt dấy lên tia hy vọng biết đâu Lee Wooyeon đang trốn trong này.
“Anh ấy không liên lạc gì ạ.”
Trong mắt Giám đốc Kim xẹt qua một tia thất vọng.
“Vậy nếu có liên lạc hay chạm mặt Lee Wooyeon thì báo ngay cho tôi được không? Tôi không ép cậu phải giữ cậu ta lại đâu, chỉ cần báo càng nhanh càng tốt là được.”
Inseop gật đầu. Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cậu vội gọi Giám đốc Kim lại.
“À, Giám đốc ơi.”
“Sao? Cậu biết chuyện gì à?”
“Giám đốc đã thử liên lạc với cô Chae Yeonseo chưa ạ?”
Giám đốc Kim mang biểu cảm như vừa nghe thấy chuyện nực cười, hỏi lại: “Chae Yeonseo á?”. Inseop dè dặt gật đầu.
“Tôi liên lạc với cô ta làm gì?”
Inseop hơi bối rối. Rất hiếm khi thấy Giám đốc Kim lại công khai bộc lộ sự khó chịu ra mặt thế này.
“A, chắc bây giờ vì cánh nhà báo nên gặp gỡ cũng khó khăn nhỉ. Tôi suy nghĩ nông cạn quá.”
“Không phải, ý tôi là Lee Wooyeon việc gì phải đi gặp Chae Yeonseo. Bên đó có van xin gặp mặt thì cũng đừng hòng. Có coi người ta ra kẻ ngốc thì cũng phải có giới hạn thôi chứ. Đôi bên đã ký cả hợp đồng đàng hoàng rồi, có phải phường tay mơ đâu cơ chứ.”
Inseop chớp mắt ngơ ngác vài cái khi thấy Giám đốc Kim hậm hực phàn nàn.
“…Sau chuyện đó còn xảy ra việc gì nữa sao ạ?”
“Sau chuyện đó là sao?”
“Sau khi bài báo được đăng ấy ạ.”
Biểu cảm của Giám đốc Kim lại đanh lại.
“Nếu sau chuyện đó mà Chae Yeonseo còn dám gây chuyện nữa thì cô ta không phải con người rồi.”
Rõ ràng là hai người họ thỏa thuận hẹn hò với nhau, Inseop hoàn toàn không hiểu nổi tại sao Giám đốc Kim lại chỉ nhắm vào chỉ trích một mình Chae Yeonseo.
“Chỉ có Lee Wooyeon ở giữa là bể kèo thôi. Haizz, tại tôi nổi lòng tham chi không biết, giờ thấy có lỗi chết đi được.”
Inseop cố vắt óc tìm kiếm ý nghĩa của từ lóng bể kèo (nagari) mà Giám đốc vừa nói, nhưng chỉ nhớ ra được từ có âm điệu na ná là cái mõm thôi (agari).
“…Ý Giám đốc từ đó là sao ạ?”
“Là đổ vỡ hết ấy. Cậu không hiểu à?”
Thấy Inseop vẫn chớp mắt ngơ ngác, Giám đốc Kim đành giải thích một cách dễ hiểu nhất có thể.
“Là chuyện đang tiến hành thì đứt gánh giữa đường. Ví von thì giống như phận ‘vịt lạc bầy’ bơ vơ ấy. Dù chẳng có con vịt nào đẹp trai được như thế.”
“Ngài Lee Chulhwan nổi giận với anh Wooyeon lắm ạ?”
“Đạo diễn Lee nổi giận với Wooyeon làm gì? Cậu đã đọc bài báo đó chưa thế?”
Inseop lúng túng. Đúng là cậu chưa tự mình đọc kỹ, nhưng nội dung bài báo thì cậu đã biết rồi.
“Chuyện anh Wooyeon bị chụp ảnh cùng cô Chae Yeonseo ấy ạ…”
Vừa nói đến đó, sắc mặt Giám đốc Kim lập tức nhăn nhúm lại.
“Lee Wooyeon bị chụp ảnh gì cơ? Bấy lâu nay cậu chui vào xó rừng xó núi nào không có internet để sống à? Nãy giờ cậu cứ nói gì thế.”
Thực tế, Inseop không những không lên mạng mà còn chẳng buồn bật tivi. Cậu sợ nhìn thấy điện thoại sẽ lại tò mò tìm kiếm tin tức về Lee Wooyeon nên cố tình tắt máy suốt ngần ấy ngày. Mỗi ngày cậu chỉ bật lên một lần duy nhất để kiểm tra xem có ai liên lạc không rồi lại tắt. Linh tính có chuyện chẳng lành, nét mặt Inseop đanh lại.
“Haa…”
Nhìn vẻ bối rối của Inseop, Giám đốc Kim đưa tay xoa trán. Những lời Lee Wooyeon từng nói bắt đầu chắp nối thành một bức tranh hoàn chỉnh trong đầu ông.
Giám đốc Kim khẽ gọi: “Inseop à.”
“Dạ?”
Inseop hoảng hốt đáp lời.
“Cậu cũng biết Wooyeon nó nghĩ cậu rất đặc biệt mà, đúng không.”
“…Em biết ạ.”
Lời Giám đốc Kim vừa dứt, Inseop lại trở nên nhợt nhạt như một kẻ mang tội. Cậu cuống cuồng lo sợ nhỡ đâu từ miệng mình lại thốt ra câu gì gây rắc rối cho Lee Wooyeon.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 290"