Chương 291
“Người khác thì tôi không biết, nhưng thằng đó đối xử rất tốt với cậu mà.”
“Em luôn biết ơn sự quan tâm của anh Wooyeon ạ.”
Inseop cố gắng kìm nén, không để lộ cảm xúc ra ngoài.
“Từ trước khi cậu về Hàn Quốc, Wooyeon nó đã lo sốt vó rồi. Cứ hễ thấy cậu có vẻ sắp cảm thôi là nó lại làm ầm lên đòi hủy lịch trình ngày hôm sau… Thôi tóm lại, vốn dĩ tôi không định nói đâu, nhưng đợt khám sức khỏe tổng quát của cậu không phải do công ty chi trả, mà là Wooyeon nó tự bỏ tiền túi ra đặt lịch đấy. Chắc nó lại nói với cậu là công ty ký kết hợp đồng với bệnh viện nên được khám miễn phí vô thời hạn chứ gì?”
“…Vâng.”
Inseop sững sờ đáp.
“Trên đời này đào đâu ra cái bệnh viện điên khùng như thế chứ.”
“Tôi xin lỗi. Tôi cứ tưởng thật nên…”
Inseop ngay lập tức ỉu xìu, cúi đầu xin lỗi.
Giám đốc Kim lại nhớ đến câu trả lời của Lee Wooyeon khi hắn cự nự rằng có nhất thiết phải giấu diếm Inseop đến mức đấy không.
‘Với Choi Inseop thì không làm thế không được đâu. Em ấy thà chết cũng không chịu tiêu tiền của tôi. Rõ ràng là chỉ muốn nhốt em ấy ở nhà, nuôi em ấy bằng tiền của tôi cả đời, thế mà cái đồ xinh đẹp đó lại cứng đầu không chịu nghe lời gì cả.’
“Chuyện sức khỏe đã đành, đằng nào cậu cũng có gia đình ở Mỹ, nên một ngày nào đó quay về Mỹ là lẽ đương nhiên. Chắc thế cũng sẽ tốt cho cậu hơn…”
Có Choi Inseop ở bên, Lee Wooyeon dường như luôn giữ được sự ổn định. Nhưng đồng thời, Inseop cũng là quả bom nổ chậm nguy hiểm nhất đối với anh. Với tư cách là giám đốc công ty quản lý, việc Inseop dứt áo đi Mỹ chính là một cái kết gọn gàng và êm đẹp nhất. Công ty hiện tại nếu thiếu vắng Lee Wooyeon thì chẳng thể nào hoạt động nổi, ba chữ “diễn viên Lee Wooyeon” mang một giá trị cực kỳ to lớn.
“Nhưng mà này, Inseop à.”
Giám đốc Kim nhớ lại có lần tình cờ lái xe qua khu nhà Lee Wooyeon đã bắt gặp hai người họ đang ngồi trước cửa hàng tiện lợi. Lee Wooyeon kéo sụp chiếc mũ áo hoodie đen xuống để che mặt, nhưng tấm lưng rộng vững chãi đặc trưng kia khiến hắn nhận ra anh ngay lập tức. Giám đốc Kim tấp xe vào lề thì thấy Inseop ngồi đối diện đang tỏ vẻ bối rối khổ sở. Hắn đinh ninh thằng nhãi đó lại giở chứng bắt nạt người ta nên định bụng sấn tới mắng cho một trận.
Nhưng khi tiến lại gần, hắn thấy trên tay Inseop đang cầm tập kịch bản. Có vẻ cậu đang diễn thay cho bạn diễn của Lee Wooyeon. Nhìn Inseop đỏ bừng mặt, ấp úng đọc thoại khô khốc như một cái máy, Lee Wooyeon bật cười thành tiếng.
Giám đốc Kim không dám tin vào mắt mình. Đây là lần đầu tiên hắn thấy hình ảnh đôi mắt lấp lánh ý cười tinh nghịch, cười đùa sảng khoái như một thiếu niên của anh.
Lee Wooyeon nhấp một ngụm bia, rồi dùng chân đá nhẹ vào chân Inseop hối thúc đọc câu tiếp theo. Thấy Inseop mặt đỏ bừng bừng nói ra câu thoại chẳng có gì đặc biệt, Lee Wooyeon lại phá lên cười.
Rõ ràng chẳng có gì đáng cười, cũng chẳng hề buồn cười. Nhưng khoảnh khắc chứng kiến Lee Wooyeon cười bằng vẻ mặt thực sự tận hưởng niềm vui ấy, hắn chợt nhận ra bọn họ đúng là đang đắm chìm trong tình yêu. Giám đốc Kim tự nhiên thấy ngượng ngùng thay, lặng lẽ quay ngoắt lại, lên xe rời đi.
“Cậu phải hiểu rằng những lời tôi sắp nói đây hoàn toàn không trộn lẫn một chút cảm xúc cá nhân nào đâu nhé.”
“…Vâng.”
Inseop căng thẳng đáp.
“Mặc dù Lee Wooyeon là một thằng vô cùng khốn nạn…”
Giám đốc Kim lăn lộn trong cái giới này đủ lâu để chứng kiến đủ loại người thượng vàng hạ cám, nhưng dám vỗ ngực tự xưng rằng Lee Wooyeon là thể loại cặn bã hiếm có khó tìm nhất.
Tuy nhiên.
Hình ảnh anh như một cậu thiếu niên tinh nghịch trêu đùa Inseop trước cửa hàng tiện lợi vào một đêm hè, hình ảnh anh với khuôn mặt như một đứa trẻ mồ côi thẫn thờ ngồi trong phòng bệnh của cậu, và cả hình ảnh anh bất lực thừa nhận vì quá yêu Inseop nên không biết phải làm sao… Giám đốc Kim không tài nào nhắm mắt ngó lơ được.
“Thằng bé đó, chắc chắn sẽ không giở những trò tồi tệ đó với cậu đâu.”
“…”
Inseop nín lặng. Một biểu cảm phức tạp như sắp sửa rơi nước mắt hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Giám đốc Kim buông một tiếng thở dài, rồi bung chiếc ô vừa gập ra.
“Vậy tôi về trước đây. Nhớ nhé, nếu Wooyeon có liên lạc thì nhất định phải báo cho tôi biết đấy.”
“Vâng, tôi nhớ rồi ạ.”
Thấy Inseop nhoài người ra ngoài hiên định tiễn, Giám đốc Kim lập tức đẩy cậu vào trong.
“Cảm bây giờ. Vào đi.”
“Giám đốc!”
Inseop vội gọi giật Giám đốc Kim vừa định quay lưng đi.
“Gì nữa?”
“Khi nào liên lạc được với anh Wooyeon, Giám đốc báo cho tôi biết với được không ạ. Kh… Không phải tôi có ý đồ gì khác đâu, chỉ là tôi thấy lo thôi ạ.”
“Cậu cứ trực tiếp liên lạc với nó đi.”
“…Chỉ sợ tôi lại làm phiền anh ấy.”
Inseop luống cuống cúi mặt xuống. Một phản ứng quá đỗi hiển nhiên. Dù sao thì chính mắt Giám đốc Kim cũng đã chứng kiến cảnh Lee Wooyeon lạnh lùng ngắt máy sau khi tuyên bố cấm cậu không được liên lạc với anh nữa.
“Cậu sợ Lee Wooyeon đến thế cơ à?”
“Kh, không phải ạ.”
“Thì cái đợt cậu ngất xỉu nhập viện lần đầu tiên, nghe bảo vì sợ quá nên cậu chẳng dám báo cho nó biết còn gì.”
“Tại em sợ làm phiền anh ấy ạ.”
Giám đốc Kim cũng phần nào hiểu được lý do tại sao Lee Wooyeon lại hay hờn trách Inseop đến vậy.
“Đợt Trưởng phòng Cha bị gãy chân nằm viện, cậu ta còn hành tôi đủ đường, túc trực hầu hạ ba ngày ba đêm cơ mà. Cậu có làm phiền Lee Wooyeon một chút thì đã sao nào. Mà này, hai đứa sao cứ phải kiêng dè sợ sệt nhau thế nhỉ? Cả Lee Wooyeon cũng vậy, cái đêm ấy nó đợi cậu thức trắng cả đêm mà chả hé răng nửa lời. Sao hai đứa cứ phải khổ thế hả.”
“Dạ? Thức trắng đêm đợi em ạ?”
Câu hỏi lại của Inseop khiến Giám đốc Kim chột dạ. Hắn đã lỡ mồm nói hớ rồi. Cứ đà này thì phải thú nhận là mình đã tường tận mọi chuyện giữa hai đứa mất.
“À không, ý tôi là đợt cậu xỉu lần này nó đã thức trắng đêm ở phòng bệnh đấy. Thôi tóm lại cậu đừng suy nghĩ nặng nề quá. Trong quan hệ giữa người với người, giữ kẽ cũng phải có mức độ thôi. Giữ kẽ quá người ta lại bảo là bạc tình đấy.”
Giám đốc Kim vội vàng đánh trống lảng cho qua chuyện.
“…Tôi nhớ rồi ạ.”
“Tôi về đây, vào nhà đi.”
Giám đốc Kim vội xua tay. Inseop không thể níu kéo thêm, đành cúi gập người chào tạm biệt. Giám đốc Kim cầm chiếc ô cán dài màu đen lộc cộc bước xuống cầu thang.
Inseop vừa bước vào nhà, cuống cuồng lục tìm điện thoại rồi bật nguồn. Mở trình duyệt web, cậu gõ tên Lee Wooyeon. Hàng chục bài báo liên quan hiện ra la liệt. Tất cả đều là tin tức mới lên bài ngày hôm nay. Chỉ cần lướt qua tiêu đề, cậu cũng lờ mờ đoán được cục diện sự việc. Inseop nhấp bừa vào một bài.
Cậu nín thở tập trung đọc từng dòng, xong bài này lại chuyển sang bài khác. Bài tiếp theo, rồi bài tiếp theo nữa cũng y chang. Tuyệt nhiên không có lấy một bài báo nào chứa bức ảnh Lee Wooyeon chụp chung với Chae Yeonseo hay nội dung tương tự. Chỉ toàn là những bài báo thêu dệt, móc nối việc Lee Wooyeon thoái thác trách nhiệm, rời bỏ lễ trao giải giữa chừng vì lý do sức khỏe với vụ bê bối lộ ảnh tình tứ bên người đàn ông khác của Chae Yeonseo.
Inseop liền gõ tìm kiếm tên Chae Yeonseo. Loạt ảnh cô đội mũ, đeo kính râm ôm hôn một gã đàn ông nọ, rồi cả ảnh hai người sánh đôi vào khách sạn, rồi lại cùng nhau từ khách sạn đi ra lên chung một chiếc xe cứ thế đập vào mắt. Gã đàn ông trong ảnh nhìn kiểu gì cũng không thể nào là Lee Wooyeon được. Có đui mù mới nhầm lẫn giữa hai người đó.
“……”
Inseop hoàn toàn không thể hiểu nổi mọi chuyện là thế nào. Nếu Lee Wooyeon thực sự không cặp kè với Chae Yeonseo, vậy tại sao anh lại không hề phủ nhận điều đó trước mặt cậu.
Là do cậu chủ động đòi chia tay nên anh tức giận mà đồng ý theo? Hay là… không phải Chae Yeonseo mà là một người phụ nữ nào khác chăng?
Một suy nghĩ cứ loé lên rồi vụt tắt, mớ bòng bong trong đầu cậu quấn lấy nhau chằng chịt.
Mọi chuyện bắt đầu đi chệch quỹ đạo từ đâu. Inseop cố sắp xếp lại dòng suy nghĩ.
Chắc chắn từ cách đây ít lâu, Lee Wooyeon đã giận cậu. Thái độ lạnh nhạt đến mức bất thường ấy đã khiến cậu phải lên tiếng hỏi đi hỏi lại xem anh đang giận chuyện gì. Lúc nào cũng vậy, anh không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn cậu chằm chằm rồi hỏi ngược lại.
‘Em không có gì để nói với anh à?’
Mọi sự bắt đầu từ lúc nào cơ chứ.
Lúc Kang Youngmo mò đến văn phòng, lúc rời khỏi tòa nhà, thái độ của anh vẫn rất đỗi bình thường. Sau đó trên đường anh đưa cậu về nhà, hai người vẫn nói chuyện bình thường cho đến khi tự nhiên bầu không khí chùng xuống rồi cả hai rơi vào tĩnh lặng.
…Chẳng lẽ thực sự là vì con mèo đó ư?
Inseop lắc đầu. Câu nói đó có chăng chỉ làm Lee Wooyeon khó chịu đôi chút, chứ không đời nào đủ sức làm xoay chuyển mối quan hệ này được.
Vậy thì rốt cuộc là vì sao…
“……!”
Một ý nghĩ xẹt qua não khiến Inseop vùng đứng dậy. Cậu bắt đầu điên cuồng cào xé các thùng các tông. Bới tung gần chục cái thùng mới tìm thấy thùng chứa sách. Cậu lôi hết đống sách được xếp ngay ngắn ra, cuối cùng cũng lấy được cuốn sách nằm tít dưới đáy thùng.
Lee Wooyeon có thói quen hễ đang đọc dở mà gập sách lại là sẽ gấp nhẹ mép trang giấy. Khi được hỏi tại sao có thẻ đánh dấu mà không dùng, anh chỉ mỉm cười đáp:
‘Đằng nào cũng chỉ là cuốn sách thôi, gấp lại thì có sao đâu?’
Đôi tay Inseop run rẩy lật mở đến chương cuối của cuốn tiểu thuyết, rồi chầm chậm lật ngược về trước. Một trang, hai trang, rồi ba trang.
Chính xác ở vị trí cách phần kết ba trang giấy, phần góc trên cùng bên phải đã bị gấp nếp cẩn thận.
Cái ngày mà Giám đốc Kim bảo anh đã thức trắng đêm để chờ đợi, chính là cái ngày cậu phải nhập viện lần đầu tiên. Lee Wooyeon ngày hôm đó đã ở trong phòng cậu.
Cuộc gọi lúc nửa đêm, chất giọng tỉnh bơ chẳng có chút men ngái ngủ, cùng thái độ lạnh lùng đáng sợ của anh, lúc này đây cậu đã sáng tỏ mọi nhẽ.
‘Kể cả khi em định bỏ anh đi, anh vẫn sẽ đợi cho đến khi em quay lại cùng chiếc hộp bánh kem.’
‘Đã không có gì để nói thì ít ra em cũng phải mang bánh kem về chứ.’
Giọng nói của Lee Wooyeon cứ thế vang vọng đan xen trong tâm trí cậu. Những câu nói mà trước đây cậu không hiểu nổi, giờ đã bắt đầu xếp thành trật tự logic. Inseop bấy giờ mới vỡ lẽ lý do tại sao Lee Wooyeon không lập tức lật tẩy lời nói dối mà lại kiên nhẫn chờ đợi cậu thú nhận sự thật.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 291"