Chương 292
Anh không muốn lặp lại sai lầm ở Hawaii thêm lần nào nữa. Đêm đó, Lee Wooyeon đã thức đọc sách cho cậu nghe bằng một sự nhẫn nại tột cùng. Dẫu biết rõ rằng cậu đang lừa dối mình.
“…”
Cuốn sách trượt khỏi tay, rơi xuống sàn.
Lee Wooyeon đã phải vùng vẫy trong tuyệt vọng để ép bản thân tin tưởng cậu, vậy mà cậu lại chỉ chăm chăm tìm cách hoài nghi anh. Rằng anh chắc chắn đã phản bội cậu, hòng tìm cho bằng được một lý do hợp lý để chia tay.
Ruột gan lại nhộn nhạo. Inseop lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh rồi đổ gục xuống sàn. Chẳng có gì để nôn, chỉ có thứ dịch dạ dày chua loét hòa lẫn nước bọt đang chực trào nôn thốc nôn tháo. Dạ dày quặn thắt như bị ai nhét gậy sắt vào ngoáy tung lên.
Tầm nhìn nhòa đi. Không chỉ vì cơn đau thể xác. Có lấy ống tay áo chùi lấy chùi để cũng vô ích. Nước mắt cứ thế tuôn rơi như muốn trút cạn mọi giọt nước trong cơ thể.
Vốn dĩ cậu đã đinh ninh kiểu gì cũng sẽ có ngày kết thúc, và người bị vứt bỏ hiển nhiên sẽ là chính mình. Cậu từng tin rằng thứ tình cảm mình dành cho Lee Wooyeon sẽ mãi vẹn nguyên không thay đổi.
Nhưng cuối cùng, người thay đổi lại chính là cậu. Ngày qua ngày, lòng tham cậu dành cho anh ngày một lớn dần, để rồi cuối cùng bị chính sự tham lam ấy đè bẹp. Anh đã nỗ lực đến cùng để gìn giữ lời hứa của bản thân. Hóa ra, chính thứ tình cảm hèn mọn, ích kỷ của cậu mới là kẻ đã vứt bỏ Lee Wooyeon. Inseop ôm mặt gục khóc.
Rốt cuộc tại sao anh ấy lại không phủ nhận những việc mình chưa từng làm cơ chứ. À không, có khi anh còn chẳng thấy cần thiết phải phủ nhận. Thất vọng cũng phải thôi. Người ta đã dốc hết tâm can để tin tưởng mình, vậy mà mình chỉ vì những lời gièm pha của thiên hạ mà sẵn sàng buông tay vứt bỏ anh.
Từng giọt nước mắt nhỏ xuống nền gạch ướt đẫm. Sự hối hận và cảm giác tội lỗi ùa đến như cơn thác lũ, lồng ngực nghẹn ứ đến mức khó thở. Cơ thể lạnh toát trong chớp mắt như thể toàn bộ máu huyết đều chảy tuột xuống lòng bàn chân. Trái tim và đại não như liên kết với nhau, đập thình thịch liên hồi váng vất bên tai.
Inseop khó nhọc gượng dậy, vớ lấy lọ thuốc trên kệ nhà tắm rồi nuốt ực. Cậu ngồi phịch xuống mép bồn tắm, gắng gượng điều hòa nhịp thở trong lúc chờ thuốc ngấm. Một lúc sau, cậu mới dần cảm nhận được dòng máu ấm đang chảy trong huyết quản. Lớp mồ hôi lạnh rịn ướt trán từ lúc nào lăn dài xuống mu bàn tay.
Lời cảnh báo chớ nên coi thường căng thẳng của bác sĩ lại vang lên. Cứ đà này thì biết đâu có ngày chết thật cũng nên.
‘Chỉ là yêu đương thôi mà, có nhất thiết phải đánh cược cả mạng sống vậy không.’
“……”
Inseop như bị ai đó giáng một cú tát điếng người vào gáy, tia chớp lóe lên trước mắt cậu.
Những câu hỏi thăm mà Lee Wooyeon từng nói cứ thế dội lại trong trí nhớ.
Sáng em ăn gì chưa? Dạo này ngủ có ngon không? Thấy em có vẻ ăn ít hơn mọi khi đấy. Phải ăn uống đàng hoàng vào. Em ốm ở đâu à? Trông không giống bị cảm, em không sao đấy chứ? Người ngợm thế nào rồi? Cơm nước, … vẫn ăn uống đầy đủ chứ?
Đó không phải là những lời hỏi thăm khách sáo. Trong từng câu chữ anh thốt ra đều chất chứa sự chân thành.
‘Em không được phép ốm đâu đấy.’
Lời nhờ vả chất chứa sự nghiêm túc, trầm tĩnh đến dị thường ấy.
Đó chính là lý do khiến Lee Wooyeon chọn cách rời bỏ cậu
***.
Chiếc xe lướt qua kéo theo một vũng nước lớn bắn tung tóe, khiến chiếc xe đi làn bên cạnh cáu kỉnh bóp còi inh ỏi. Bình thường thì cậu đã hạ cửa kính xuống xin lỗi rối rít, nhưng giờ đây cậu chẳng còn tâm trí nào mà làm vậy nữa. Phải đến đó thật nhanh mới được…
Inseop bồn chồn siết chặt vô lăng.
Ngay khi vỡ lẽ lý do đằng sau lời nói dối của Lee Wooyeon, Inseop lập tức gọi điện cho Giám đốc Kim.
‘Biết được Lee Wooyeon ở đâu chưa??’
Vừa bắt máy, Giám đốc Kim đã cuống cuồng hỏi dồn dập. Lời nói bảo không cần lo lắng lúc nãy của hắn hóa ra toàn là nói suông.
‘Tôi vẫn chưa biết ạ. Tôi có thể hỏi xem Giám đốc đã tìm anh ấy ở những đâu rồi không ạ?’
‘Tìm cả nhà cũ lẫn nhà mới rồi.’
‘Hoàn toàn không liên lạc được sao ạ?’
Giám đốc Kim thở dài, rồi bắt đầu tuôn một tràng những lời oán thán nãy giờ vẫn kìm nén trong lòng.
‘Nó ném lại cả điện thoại nên tôi mới phát điên đây này. Tưởng nó sắp gây họa đến nơi, tôi nằm gác cái giường cứng đơ ba ngày ba đêm để canh chừng nó, vậy mà nó nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy. Bỏ đi thì cũng mở miệng ra nói một câu thì chết ai cơ chứ. Tình cảnh này mà nó dám mặc đồ bệnh nhân lượn lờ bên ngoài, bị cánh báo chí tóm được thì khéo bị tế sống lên ấy chứ, đến phát điên mất thôi. Vứt lại điện thoại với cả ví rồi mất tăm luôn. Làm tôi tổn thọ mất thôi.’
‘Thế còn chìa khóa xe ạ?’
Nghe Inseop hỏi, Giám đốc Kim ngớ người hỏi lại: ‘Chìa khóa xe á?’. Đoạn, hắn bắt đầu lục lọi gì đó rồi mừng rỡ reo lên: ‘Không thấy chìa khóa xe đâu cả!’.
Chí ít anh không đi bộ lang thang, thế cũng là một sự an ủi rồi.
Inseop cúp máy với Giám đốc Kim rồi vội vã chuẩn bị ra ngoài. Cậu đang suy nghĩ xem anh có thể đi đâu, thì một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, Inseop liền gọi lại cho Giám đốc Kim để mượn xe.
Giám đốc Kim lập tức lái chiếc Ferrari đến tận nhà Inseop. Hắn bảo đây là chiếc xe nhanh nhất của mình, cậu cứ dùng thoải mái. Nếu là bình thường Inseop chắc chắn sẽ từ chối, nhưng lúc này cậu nhận lấy chìa khóa mà không nói hai lời.
Vừa đạp ga, chiếc xe gầm lên một tiếng trầm đục rồi lao vút đi. Mưa xối xả đến mức khó lòng nhìn rõ phía trước. Dẫu vậy, Inseop vẫn không hề giảm tốc độ.
Cậu không dám chắc Lee Wooyeon sẽ ở đó. Anh chỉ vô tình nhắc đến nơi ấy đúng một lần. Nhưng ngoài chỗ đó ra, cậu chẳng còn nghĩ được nơi nào khác.
Làm ơn, xin anh hãy ở đó.
Suốt chặng đường rời khỏi Seoul, cậu chỉ lặp đi lặp lại một lời cầu nguyện ấy.
Làm ơn, làm ơn, làm ơn.
Vừa ra khỏi quốc lộ không lâu, căn biệt thự ven hồ đã hiện ra. Một chiếc xe đỗ trước biệt thự lọt vào tầm mắt cậu. Là xe của Lee Wooyeon.
Inseop đỗ xe như vứt đó, cầm ô lao vội ra ngoài.
Anh ấy ở trong biệt thự chăng?
Inseop nghĩ bụng phải vào trong kiểm tra trước liền xoay người lại. Nhưng thấy cửa đóng im ỉm, cậu lại dáo dác nhìn quanh. Mưa trút xuống như muốn xuyên thủng cả mặt đất. Chỉ việc cầm ô đứng vững thôi cũng đã khó khăn.
“Anh Wooyeon!”
Cậu lớn tiếng gọi tên anh nhưng âm thanh lập tức bị tiếng mưa át đi, tan biến vào hư không.
Nhỡ anh ấy chỉ đỗ xe ở đây rồi đi nơi khác thì sao. Hay là…
Mặt hồ gợn sóng nhấp nhô dưới màn mưa lọt vào mắt cậu. Nỗi bất an ập đến khiến Inseop vội vàng lắc đầu xua đi.
Chắc chắn anh ấy không đi xa đâu. Rõ ràng là ở quanh đây…
“……!”
Mắt Inseop mở to sững sờ.
Inseop lao thẳng đến chiếc ghế đá trước hồ. Lee Wooyeon đang ngồi đó, khuôn mặt vô cảm, ánh mắt đăm đăm nhìn ra mặt hồ.
Anh đã ngồi đó từ bao giờ. Bộ quần áo bệnh nhân trên người đã ướt sũng. Cậu vươn chiếc ô lớn về phía trước, che chắn cho anh.
“…Anh sẽ cảm mất ạ.”
Nghe tiếng Inseop, người đàn ông ngồi trên ghế chậm rãi ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc chạm mắt, Lee Wooyeon nhíu mày, lộ rõ vẻ hoang mang tột độ, rồi anh cúi xuống nhìn chằm chằm đôi bàn tay mình. Hành động khó hiểu của anh khiến Inseop lo thắt ruột.
“Anh không sao chứ ạ?”
Inseop gặng hỏi nhưng Lee Wooyeon không nhúc nhích, chỉ nhìn hai bàn tay mình. Một lúc sau, anh thốt ra tiếng thở dài rồi ôm lấy khuôn mặt.
“Sao em lại đến đây.”
Bấy giờ Lee Wooyeon mới cất lời.
“Em đến tìm anh Wooyeon ạ.”
“Em gắn máy theo dõi trên xe anh à? Hay là định chuyển nghề làm kẻ bám đuôi anh lần nữa?”
“…Em nhớ lại lời anh từng nói ạ.”
Trước buổi công chiếu phim, Lee Wooyeon từng ôm lấy Inseop, thì thầm bằng chất giọng rộn rã như một cậu thiếu niên.
‘Hay là tụi mình cứ thế này trốn đi đâu đó nhé, cái hồ lần trước chúng mình đi cũng đẹp lắm.’
Kể từ khi nhớ ra câu nói đó, cậu chẳng thể nghĩ đến nơi nào khác. Inseop lập tức lái xe lao thẳng đến tận Gangwon-do.
Nghe câu trả lời của Inseop, Lee Wooyeon khẽ cười.
“Giám đốc cử em đến à?”
Lee Wooyeon ngẩng đầu lên.
Sự hoang mang hay dao động lúc nãy khi mới chạm mắt đã hoàn toàn biến mất. Một khuôn mặt điềm tĩnh, giấu nhẹm mọi cảm xúc một cách điêu luyện.
“Là tự em đến tìm anh ạ.”
“Em làm chuyện vô ích rồi. Anh chỉ đến hóng gió chút thôi, đang định về đây.”
Lee Wooyeon mỉm cười. Một nụ cười nhã nhặn, nhưng chẳng thể tìm thấy lấy nửa điểm dịu dàng.
“Chuyện anh nói dối, em biết hết rồi ạ.”
“Nói dối chuyện gì?”
Lee Wooyeon hỏi lại bằng một biểu cảm thản nhiên đến đáng sợ.
“Chuyện anh bảo anh qua lại với cô Chae Yeonseo ấy ạ…, em biết là không phải rồi. Em đã xem báo.”
Lee Wooyeon híp mắt cười
“À…”.
“Anh không để bị chụp ảnh ba cái thứ đó đâu. Bọn ngu mới để bị chụp.”
“…Em đã hiểu lầm ạ.”
“Hiểu lầm cái gì? Inseop đâu có hiểu lầm. Chuyện anh đi chơi gái là thật mà.”
Lee Wooyeon vừa cười vừa nói tiếp.
“Bản chất anh vốn là thằng như thế mà. Em điều tra anh rồi thì phải nắm rõ chứ. Chẳng đúng sao?”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 292"