Chương 293
“Anh không cần phải cố tình nói vậy đâu ạ.”
“Hahaha, cố tình cái gì cơ. Chắc em tưởng anh không biết chán Inseop nhỉ. Cắm vào lỗ đàn ông thì có gì hay ho đâu mà em lại nghĩ một thằng khốn nạn như anh đến giờ vẫn một lòng chung thủy.”
Anh nhẩn nha buông những lời tàn nhẫn. Một dáng vẻ quá đỗi quen thuộc với Inseop. Chính là khuôn mặt của diễn viên cậu vẫn hằng ngày thấy trên màn ảnh.
“Em xin lỗi.”
Inseop cúi mặt xin lỗi.
“Có gì đâu mà xin lỗi. Anh sinh ra vốn đã thế rồi.”
“…Em xin lỗi.”
Inseop vẫn cúi đầu, lại cất lời xin lỗi. Có xin lỗi hàng nghìn, hàng vạn lần cũng không đủ. Cậu cứ lặp đi lặp lại điệp khúc ấy. Em xin lỗi, em xin lỗi, em thực sự xin lỗi.
Lee Wooyeon đứng dậy.
“Về đến Seoul thì đi Mỹ luôn đi.”
Chất giọng lạnh lẽo của Lee Wooyeon chẳng còn chút cảm xúc nào.
Thấy Lee Wooyeon định lách qua người mình bỏ đi, Inseop vội túm lấy anh. Chiếc ô trên tay bị gió cuốn bay, lăn lóc trên mặt đất. Mưa lạnh buốt tạt thẳng vào mặt, nhưng Inseop vẫn dồn sức siết chặt bàn tay đang níu kéo anh.
“Là em, em sai rồi. Em đã hiểu lầm… Vì không tin anh Wooyeon nên em mới hành xử hèn nhát như vậy.”
Đôi tay đang nắm lấy áo Lee Wooyeon của Inseop run lẩy bẩy. Lee Wooyeon áp tay mình lên bàn tay cậu.
“Inseop à.”
Một bàn tay lạnh ngắt như tảng băng.
Rốt cuộc anh đã ngồi đây bao lâu rồi cơ chứ.
Inseop cố kìm nén để không bật khóc.
“Anh cũng chưa từng tin em, nên em không cần phải xin lỗi như thế.”
Inseop lắc đầu.
Lee Wooyeon cúi xuống nhặt chiếc ô đang lăn lóc dưới đất che cho cậu rồi nói tiếp.
“Anh nói thật nhé. Giờ anh thấy mệt mỏi rồi. Việc phải bận tâm xem em nghĩ gì về anh, việc phải cố gắng gò mình vào những tiêu chuẩn bình thường. Anh chỉ muốn sống thoải mái như trước kia thôi.”
Lee Wooyeon chầm chậm điều hòa nhịp thở.
“Về Mỹ đi. Đằng nào chẳng đoán trước được kết cục này. Chúng ta cũng đâu định chơi trò tình yêu ngàn năm vạn kiếp. Ở cạnh nhau lỡ bị chụp ảnh lên báo thì sao? Em cũng đâu chịu trách nhiệm cho cuộc đời anh được.”
Những lời nói quá đỗi lý trí và chuẩn xác, chẳng có lấy một kẽ hở nào để phản bác.
Inseop ngước lên nhìn Lee Wooyeon, nước mưa lăn dài trên gò má. Lee Wooyeon khẽ cười nhạt.
“Nói thật thì anh cũng bắt đầu chán làm tình với Inseop rồi. Làm bao nhiêu lần kỹ năng cũng chẳng khá lên, lắm lúc anh cứ có cảm giác như đang cắm vào một khúc gỗ ấy. Đè một đứa ốm yếu ra làm tình cũng phiền phức lắm.”
Lee Wooyeon vuốt lại vạt áo cho Inseop.
“Vậy nên Inseop cũng đừng phải nhìn sắc mặt anh mà sống nữa. Cứ nuôi chó, nuôi mèo, sống bình thường với những người em yêu thương đi. Anh chán phải diễn cái trò đó rồi.”
Giọng nói của anh rất đỗi bình thản, giống hệt như ánh mắt đăm đăm nhìn ra mặt hồ. Một ánh mắt sâu thẳm, tĩnh lặng như cõi chết, chẳng có một gợn sóng cảm xúc.
Vừa giống với hình ảnh trong những giấc mơ, lại vừa khác biệt hoàn toàn. Lee Wooyeon trong mộng là ảo ảnh do nỗi bất an của cậu nhào nặn nên, còn người đứng trước mặt cậu lúc này là hiện thực do chính sự yếu đuối của cậu chuốc lấy.
“…Anh đừng nói những lời như vậy mà.”
Giọng cậu ướt đẫm tiếng nấc, run rẩy nghẹn ngào.
“Vậy anh phải nói thế nào mới được.”
“Anh… không thể nói thật lòng với em được sao.”
Lee Wooyeon bật cười nhạt, trầm giọng lặp lại từ “thật lòng”. Một tia sắc lạnh rợn người lóe lên trong mắt anh.
“Anh không biết người khác dùng thước đo hay cảm xúc bình thường để phán xét mọi thứ như thế nào, nên anh chỉ mô phỏng lại đại khái thế thôi. Anh còn chẳng biết thứ cảm xúc mình mang có giống với của em không, thì em bảo anh phải nói thật lòng cái gì?”
“…Không giống cũng không sao ạ.”
Inseop đáp lại bằng chất giọng run rẩy.
Ngay từ đầu họ đã bắt đầu như vậy.
Không giống cũng chẳng sao. Dẫu chỉ là thứ cảm xúc tương tự thì nhiêu đó cũng đủ rồi.
Nhưng vì cậu ngày càng trở nên tham lam với anh nên mới làm hỏng mọi chuyện.
“Inseop từng nói lý do em thích anh là vì lỗi cố ý gián tiếp nhỉ.”
Cơn gió ngậm đầy hơi nước lùa qua ô sượt qua má Inseop. Cụm từ “lỗi cố ý gián tiếp” làm cõi lòng cậu xao động.
“Có lẽ việc anh thích Inseop cũng là do lỗi cố ý gián tiếp. Nếu thấy ngứa mắt thì anh chỉ việc vứt bỏ là xong. Chắc ngay từ đầu em đã là một ngoại lệ rồi. Nhưng anh đã nói rồi đấy, không chỉ dừng lại ở đó đâu. Không phải lỗi cố ý gián tiếp, mà bằng lỗi cố ý trực tiếp, anh muốn hủy hoại hết mọi thứ quý giá xung quanh em. Như thế thì sao gọi là cảm xúc tương tự được?”
Giọng Lee Wooyeon ngày một trở nên cục cằn.
“Bạn bè hay gia đình, thậm chí đến ngọn cỏ em trồng anh cũng thấy ngứa mắt. Mẹ kiếp, em có hiểu không? Có muốn nghe anh nói thật lòng hơn nữa không? Anh chỉ muốn nhốt em lại, không cho em đi đâu hết. Em khóc lóc cầu xin thì anh cứ đè ra cưỡng bức, châm lửa đốt luôn cái nhà em định về, ai em thích hay ai thích em anh đều muốn bẻ cổ hết đi cho rảnh nợ.”
Mắt Lee Wooyeon vằn lên những tia đỏ rực đầy cuồng loạn.
“Thế mà không giống cũng không sao à?”
“Em…”
Đúng lúc đó, bờ vai Lee Wooyeon lọt vào tầm mắt Inseop. Bờ vai ướt sũng, nước mưa cứ thế chảy ròng ròng.
Chiếc ô trên tay Lee Wooyeon vẫn luôn nghiêng hẳn về phía cậu từ nãy đến giờ.
Trái tim như bị ai thô bạo vò nát.
“Đằng nào cũng chỉ là cái thứ tình yêu mô phỏng nhái lại, cũng đến lúc chán rồi mà. Chẳng biết bao giờ sẽ chết thì có là tình yêu vĩ đại cỡ nào đi nữa…”
Lee Wooyeon không thể nói hết câu. Bàn tay Inseop vung lên chạm vào má anh rồi buông thõng xuống. Một cái chạm nhẹ hều đến mức chẳng thể gọi là cái tát. Tình huống bất ngờ đến mức Lee Wooyeon ngơ ngác nhìn Inseop.
“Hồi trước, anh bảo em cứ làm thế này… …Em xin lỗi.”
Inseop òa khóc nức nở.
Cậu đã nỗ lực tột cùng để không rơi nước mắt nhưng chẳng ích gì.
“Em xin lỗi. Rõ ràng là bảo dẫu là cảm xúc tương tự cũng không sao, vậy mà em lại tham lam, khiến anh phải mệt mỏi, em xin lỗi anh. Là em sai rồi. Là do em…”
Nước mắt lã chã rơi chưa kịp đọng trên mi. Đầu ngón tay Lee Wooyeon khẽ run lên.
Inseop nói tiếp.
“Lúc đầu, người ta bảo em không sống quá ba tuổi. Sau đó lại bảo lên bảy, rồi lại nói khó lòng vượt qua tuổi lên mười. Ngay cả khi phẫu thuật cấy ghép, bác sĩ cũng không dám chắc em có sống được hay không. Dù bây giờ em đang sống bình thường, …nhưng chính em cũng biết chứ. Em là người rõ hơn ai hết. Vì luôn cảm thấy ngày lìa đời gần hơn ngày được sống…, nên em hiểu rất rõ việc một ngày nào đó đột ngột chết đi là như thế nào.”
Inseop ngẩng đầu. Đôi mắt to tròn giàn giụa nước mắt ngước nhìn Lee Wooyeon đầy vô vọng.
“Em xin lỗi.”
Hồi nhỏ cậu rất sợ ốm đau, bởi vì chẳng biết bao giờ mình sẽ chết.
Bố mẹ luôn là những người kiên cường đối mặt với mọi thứ, nên cậu cứ ngỡ nỗi sợ hãi ấy chỉ là gánh nặng của riêng mình.
Cho đến ngày hôm đó.
Một ngày trước sinh nhật lên mười. Cậu lấy cớ không khỏe, nằm bẹp trên giường cả ngày chẳng nói năng gì. Thực tâm cậu vô cùng khiếp sợ lời phán quyết không sống nổi qua mười tuổi của bác sĩ.
Qua nửa đêm, nhận ra mình vẫn còn sống, cậu mới rời khỏi giường. Đang lúc khát nước định xuống nhà, cậu chợt nghe thấy tiếng mẹ. Mẹ ngồi bên bàn ăn, vừa khóc vừa cầu nguyện. Cầu xin Chúa rủ lòng thương cho bà được yêu thương đứa con trai bé bỏng thêm dẫu chỉ một ngày.
Đó là lần đầu tiên cậu thấy mẹ khóc. Và cậu chợt hiểu ra. Cái chết là của cậu, nhưng nỗi sợ hãi cái chết ấy không chỉ mình cậu gánh chịu. Kể từ dạo đó, dù đau đớn đến nhường nào, Inseop cũng cố gắng không để lộ nỗi sợ hãi.
Với Lee Wooyeon cũng vậy. Cậu lúc nào cũng bảo không sao. Tưởng rằng làm vậy thì anh cũng sẽ ổn, nào ngờ anh chẳng ổn chút nào…
“Vì em bệnh tật, cơ thể lại như thế này… em xin lỗi. Em không hề muốn anh Wooyeon cũng phải mang nặng thứ cảm giác đó… em xin lỗi.”
Ngay cả trong khoảnh khắc này, Inseop vẫn chẳng oán trách nửa lời, chỉ biết ôm hết mọi lỗi lầm về phần mình.
“Em xin lỗi. Là em sai… rồi. Là tại em…”
Lee Wooyeon dõi theo dáng vẻ ấy, gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay.
“Anh Wooyeon nói đúng. Căn bản chẳng biết bao giờ sẽ chết, em cũng không coi đó là một tình yêu vĩ đại gì cả. Thế nên…”
Inseop vươn tay ra như thể muốn bám víu lấy anh.
“Vì nó không phải là tình yêu vĩ đại gì, nên anh cho em giữ lại chút ít ỏi đó cho đến lúc chết không được sao.”
Cảm xúc như vỡ đê, Inseop nấc lên từng hồi.
Nhìn bờ vai ướt sũng của anh, giọng nói trầm ấm thức trắng đêm đọc sách cho cậu lại vọng về.
Cậu rất thích anh.
Thích cái cách anh nở nụ cười rạng rỡ như cậu thiếu niên tinh nghịch khi nhìn cậu, cách anh khẽ mỉm cười mãn nguyện khi đặt những nụ hôn lướt qua, cách anh cụp mắt đọc sách, cách anh ân cần hỏi han sức khỏe cậu, thích đến điên cuồng. Dẫu thứ cảm xúc anh mang chẳng thể trọn vẹn như của cậu, nhưng những điều anh thể hiện cũng đủ làm cậu say đắm đến mức không thể sống thiếu anh.
Inseop nắm chặt lấy vạt áo Lee Wooyeon bằng đôi tay run rẩy. Anh vẫn đứng như trời trồng, không mảy may nhúc nhích.
“Nếu anh không thích em ốm yếu… vậy em chỉ ở bên anh lúc em còn khỏe thôi. Hôm nào thấy mệt, hay ngất xỉu, hay sắp chết, em hứa sẽ rời đi trước một ngày, em sẽ đi mà. Thế nên, chỉ xin anh cho đến lúc đó…”
Cậu bị giật mạnh về phía trước.
Cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc của người đàn ông.
“Đừng đi.”
Lee Wooyeon vùi mặt vào hõm cổ ướt đẫm của Inseop rồi cất lời.
“Đừng đi, Inseop à.”
Lee Wooyeon vòng đôi tay run lẩy bẩy ôm siết lấy lưng cậu.
“Anh xin em đấy, đừng đi. …Đừng chết mà.”
Chẳng còn lớp vỏ bọc hoàn hảo nào, Lee Wooyeon nức nở thổ lộ thứ tình cảm nguyên thủy nhất bằng chất giọng run rẩy.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 293"