Chương 294
Inseop gật đầu. Người đàn ông to lớn dư sức che chắn cho cả cơ thể cậu giờ đây lại mỏng manh và yếu đuối đến lạ, Inseop khẽ gật đầu hết lần này đến lần khác cốt để anh an tâm.
“Anh xin lỗi. …Anh chẳng ổn chút nào, thiếu Inseop, anh… không biết phải làm sao cả. Anh xin lỗi.”
Bờ vai rộng lớn của người đàn ông run lên bần bật vì tiếng khóc. Inseop càng dùng sức siết chặt vòng tay ôm lấy anh, cố ngăn những giọt nước mắt trào ra.
Mặt hồ mù sương ướt sũng trong mưa.
Cảm xúc cuồn cuộn của anh dội đến làm lồng ngực cậu thắt lại. Cảm giác như chìm dưới làn nước sâu thẳm.
Inseop nhắm nghiền mắt lại.
***
Dọc đường nắm tay nhau đi, Lee Wooyeon không ngừng ngoái lại kiểm tra Inseop. Mỗi lần chạm mắt, Inseop lại khẽ gật đầu trấn an.
Từ mặt hồ đến biệt thự không xa lắm. Cả hai đều ướt sũng đến mức ô che cũng bằng thừa nên cứ thế bước đi dưới mưa. Cửa trước của biệt thự đóng im lìm.
“Chắc phải ra xe thôi anh nhỉ?”
Inseop hỏi. Môi cậu đã tím tái. Phải ra xe mới gọi hỏi Giám đốc Kim mật khẩu cửa được. Lúc nãy chạy vội quá nên vứt luôn cả điện thoại trên xe.
Lee Wooyeon không đáp, chỉ lật nắp khóa cửa rồi bấm mật mã. Thấy chuỗi số anh bấm, Inseop chớp mắt ngạc nhiên. Mật khẩu chính là bốn số ngày sinh của Inseop.
“Cách đây ít lâu anh đã mua lại chỗ này, tiện thể đổi mật khẩu luôn.”
Lee Wooyeon vừa mở cửa vừa giải thích. Inseop gật gù rồi theo anh bước vào trong.
“Chắc phải gọi báo cho Giám đốc một tiếng…”
Chưa dứt câu, môi Lee Wooyeon đã phủ xuống. Đôi môi lạnh buốt chạm nhau. Lee Wooyeon ôm chặt Inseop, say sưa hôn cậu.
Lâu lắm rồi mới lại được thế này.
Inseop nhắm mắt, hé môi đáp lại. Những nhịp thở dồn dập quấn lấy nhau, thân nhiệt truyền qua lớp quần áo ướt sũng.
“…Anh xin lỗi.”
Lee Wooyeon dứt nụ hôn, lầm bầm xin lỗi. Inseop không hiểu sao anh lại xin lỗi nên tròn mắt ngơ ngác.
“Nhỡ em cảm thì sao.”
Lee Wooyeon ôm vai Inseop thì thầm. Vừa dầm mưa về cộng thêm nhiệt độ se lạnh trong nhà khiến cơ thể cậu run rẩy từng chập.
“Ôm cổ anh đi?”
Inseop ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ Lee Wooyeon, để anh nhấc bổng cậu lên.
“…Em tự đi được mà.”
“Anh biết.”
Lee Wooyeon bế Inseop đi thẳng vào phòng tắm, đặt cậu vào bồn, xả nước nóng rồi lấy một chiếc khăn tắm lớn trùm lên người cậu.
“Đợi anh chút nhé. Anh đi vặn lại nhiệt độ phòng rồi vào ngay.”
Inseop ngoan ngoãn gật đầu. Thực ra, vừa ngâm mình vào dòng nước nóng, cậu đã chẳng còn ý định ra khỏi bồn tắm nữa rồi.
Đang ôm gối co ro trong bồn thì một lúc sau, Lee Wooyeon với thân trần cởi phăng áo bệnh nhân bước vào.
“Sao em vẫn nằm nguyên thế.”
Lee Wooyeon ngồi xuống mép bồn tắm hỏi.
“Dạ?”
“Em có tài tắm mà không cần cởi quần áo à?”
Bị anh trêu, Inseop cuống cuồng định lột quần áo ra. Ánh mắt cậu bất chợt dừng lại trên cơ thể anh. Lúc nãy luống cuống nên không để ý, giờ mới thấy người anh có vẻ gầy đi đôi chút. Vốn dĩ khung xương và cơ bắp bẩm sinh đã mang lại cảm giác sắc bén, thân hình vẫn vậy nhưng những múi cơ săn chắc nay càng lộ rõ.
Inseop cúi xuống nhìn thân hình mỏng tang dưới lớp áo sơ mi. Cơ thể gầy gò trơ xương rệu rã hơn xưa khiến cậu thấy hổ thẹn khôn cùng.
“Sao thế.”
Thấy Inseop cứ túm chặt áo không nhúc nhích, Lee Wooyeon hỏi.
“A, không có gì đâu ạ.”
Inseop vẫn khư khư giữ chặt vạt áo trước ngực. Lee Wooyeon chồm người tới.
“Em thấy khó chịu ở đâu à?”
Inseop vội xua tay khi thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt anh. Cậu không muốn làm anh phải nhọc lòng bận tâm vì mấy chuyện cỏn con này nữa.
“…Tại người em trông thảm hại quá ạ.”
Inseop thú nhận thật lòng.
Lee Wooyeon phì cười, bước thẳng vào bồn tắm.
“Đẹp mà.”
Anh vừa tự tay cởi cúc áo cho cậu vừa nói tiếp.
“Đẹp đến mức lắm lúc anh còn phát bực cơ.”
Mặt Inseop đỏ bừng. Khi anh lột hẳn chiếc sơ mi ra, đôi mắt đang mỉm cười của Lee Wooyeon bỗng đanh lại.
“Sao lại gầy gò thế này. Em không ăn uống gì à?”
“Em c… có ăn mà. Ăn đủ ba bữa một ngày.”
“Thế sao lại… em thực sự không đau ốm ở đâu chứ? Đừng tắm nữa, đi bệnh viện…”
Inseop vội nắm chặt tay Lee Wooyeon.
“Em đi viện rồi ạ, xét nghiệm đầy đủ cả. Bác sĩ bảo là viêm dạ dày. Có ăn, nhưng rồi lại nôn ra hết…”
Lee Wooyeon khẽ buông tiếng thở dài. Inseop hoảng hốt siết chặt tay anh, nói tiếp.
“Em xin lỗi. Uống thuốc xong nghỉ ngơi là đỡ thôi ạ.”
Bàn tay Lee Wooyeon áp lên má cậu.
“Ốm đau đâu phải lỗi của Inseop. Sao cứ xin lỗi mãi thế.”
“…Chỉ là em thấy có lỗi thôi ạ.”
Lee Wooyeon nâng mặt cậu lên. Inseop ngoan ngoãn nhắm mắt đón nhận nụ hôn của anh. Đôi môi ướt át khẽ chạm vào nhau vài nhịp rồi rời đi. Inseop mở mắt thì thấy Lee Wooyeon đang nhìn mình chằm chằm.
“Inseop à.”
Một tiếng gọi trầm thấp, hệt như chất giọng lúc anh buông lời chấm dứt ở phòng bệnh. Nỗi bất an gợn lên khiến Inseop nín thở trong giây lát.
“Em thực sự… ổn chứ?”
Chẳng cần hỏi cũng biết anh đang nhắc đến chuyện gì.
“Anh, có những khiếm khuyết dẫu cố gắng đến đâu cũng không lấp đầy được.”
Mỗi lần nhìn Inseop, anh lại càng nhận thức rõ sự thiếu sót của bản thân. Điều đó dấy lên trong anh nỗi hổ thẹn cả đời chưa từng nếm trải.
“Nó sẽ còn dằn vặt em về sau này nữa.”
Anh nuốt khan rồi nói tiếp.
“Ở cạnh anh, em sẽ luôn phải bận tâm suy nghĩ, vì anh mà sinh bệnh vì áp lực, lại còn chẳng thể nào dựa dẫm vào một thằng khốn như anh được.”
“Không đâu ạ, anh đừng nói thế. Em sẽ cố gắng hơn nữa.”
Ngay cả trong hoàn cảnh này, Inseop vẫn đáp rằng cậu sẽ cố gắng hơn nữa, khiến nét mặt điềm tĩnh của Lee Wooyeon nhăn rúm lại.
Hành động và cảm xúc xưa nay anh chỉ cần tính toán sao cho thu về kết quả có lợi nhất là được. Sự vị tha vốn không nằm trong phép tính đó, có chăng thỉnh thoảng anh diễn vở kịch quan tâm người khác cho đẹp mặt mà thôi. Nhưng riêng với Inseop, anh không thể làm thế được. Rốt cuộc đâu mới là lựa chọn tốt nhất, đến giờ anh vẫn chưa tìm ra manh mối.
Khoảnh khắc nhìn thấy thân thể gầy guộc trơ xương chỉ sau vài ngày của cậu, anh có cảm giác như bị lưỡi dao cạo sắc bén cứa nát cõi lòng.
Ngồi bên bờ hồ, anh liên tục mường tượng ra một hình ảnh.
Hình ảnh Inseop với đôi gò má tràn đầy sức sống, cười rạng rỡ giữa những người cậu yêu thương, cứ liên tục, liên tục, lặp đi lặp lại không ngừng. Nếu không làm thế, anh sợ mình không trụ vững nổi. Sợ rằng mình sẽ vùng dậy, lao thẳng đến nhà Inseop mà đập cửa lần nữa.
Giữa lúc cuốn băng hỏng cứ tua đi tua lại một cảnh tượng ấy, khoảnh khắc nhìn thấy Inseop cầm ô xuất hiện, anh đinh ninh phen này mình phát điên thật rồi.
“Anh xin lỗi. Inseop à.”
Chạm phải ánh mắt trong veo to tròn của Inseop, cảm giác tội lỗi và dục vọng chiếm hữu đồng loạt sục sôi. Lee Wooyeon cúi đầu.
Buông tay là lẽ phải, nhưng anh không thể làm được. Anh thích Inseop. Thích đến mức, kỳ thực ngay lúc này anh cũng muốn kiểm tra lại lòng bàn tay mình, nỗi sợ hãi chèn ép khiến anh nghẹt thở. Anh sợ rằng tất cả chỉ là mộng mị, và anh lại vuột mất Inseop thêm lần nữa.
“…Anh thích Inseop.”
Lee Wooyeon quằn quại thú nhận cõi lòng mình.
“Đau khổ lắm, anh thích em, nhưng cũng chẳng biết đây có thực sự là tình cảm giống mọi người không nữa. Anh khác biệt với người ta, nên xin lỗi em.”
Inseop quàng tay ôm lấy anh.
“Em yêu anh.”
Inseop đáp trả nỗi sợ hãi của Lee Wooyeon bằng một chất giọng rành rọt, không chút do dự.
“Em yêu anh Wooyeon. Thế nên anh Wooyeon cũng phải…”
Lee Wooyeon giữ gáy cậu, rướn tới hôn ngấu nghiến. Hơi thở cuộn vào nhau, đầu lưỡi quấn quýt. Anh thỏa thuê liếm mút đôi môi mềm mại. Inseop túm chặt cánh tay anh, dốc sức hùa theo nhịp điệu của anh. Nụ hôn tưởng chừng bất tận rốt cuộc cũng dừng lại, cả hai chậm rãi điều hòa hơi thở. Giữa đôi môi vất vả lắm mới tách rời, Inseop thều thào nốt câu nói dang dở ban nãy.
“…Xin hãy yêu em. Em xin anh.”
Lee Wooyeon khẽ nín thở.
Lạ lùng thay.
Nghe lời cầu xin hãy yêu cậu, anh lại có cảm giác như mình đang được yêu thương ngập tràn.
“Xin anh… hãy đồng ý.”
“Ừ.”
Anh tựa trán lên vai cậu rồi khẽ đáp. Lee Wooyeon cọ má vào bờ vai gầy nhô xương của cậu thì thầm.
“Thế thì em cũng đồng ý với anh một yêu cầu nhé.”
“Vâng, anh nói đi ạ.”
“Inseop dù có hẹn hò với ai khác ngoài anh thì cũng thật lòng được mà.”
“Không đâu. Đâu có chuyện đó ạ.”
Inseop phản bác ngay lập tức. Lee Wooyeon khẽ bật cười, vòng tay qua lưng Inseop.
“Em quý gia đình em lắm đúng không?”
Một câu hỏi quá đỗi hiển nhiên khiến Inseop khựng lại đôi chút rồi mới vâng dạ.
“Cả Trưởng phòng Cha, Giám đốc, Trợ lý Jo, mọi người trong văn phòng, rồi cả Yoon Areum nữa. Quý cả con chó của Will với Yoon Areum.”
“…Anh Wooyeon.”
“Isaac, Lois, John, Arthur. Toàn là những thứ Inseop thương yêu nhỉ.”
Lee Wooyeon liệt kê những cung bậc cảm xúc bình dị mà mình không thể có được. Anh cũng chẳng hề nuối tiếc những thứ đó.
Với anh, đối tượng chỉ có một và là duy nhất. Từng cử chỉ nhỏ nhặt, từng lời nói bình dị của Inseop đối với anh đã là quá đủ để thay thế những thứ ấy. Nếu Inseop biến mất, mọi cảm xúc của anh cũng sẽ trở thành đồ bỏ đi. Có bị chửi rủa là ích kỷ, hèn nhát anh cũng mặc kệ.
Với anh, Choi Inseop là tất cả.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 294"