Chương 297
“E… em đã hỏi bác sĩ rồi ạ. Vị bác sĩ điều trị mà anh Wooyeon từng gặp ấy. Bác bảo là không sao…. Nếu anh Wooyeon không ghét… A!”
Cơ thể Inseop thoắt cái cứng đờ, bởi đầu khấc to lớn đã nong rộng lối vào, chọc thẳng vào trong.
“Anh mà lại ghét chuyện này á?”
Trụ thịt no đủ kẹt cứng giữa lối vào chật ních.
“Mẹ kiếp, trừ khi anh điên.”
Lee Wooyeon lại thúc hông thêm lần nữa. Cửa động khó nhọc mở ra, nuốt trọn lấy phân nửa dương vật. Lee Wooyeon đút vào được một nửa thì chống tay xuống nệm, phủ phục trên người cậu thở dốc. Phải kiềm chế cơn khát khao đâm đến tận cùng khiến gân xanh nổi đầy trên cánh tay anh.
“Bác sĩ bảo tỷ lệ đau tim do sinh hoạt tình dục là rất thấp…, ưm.”
Cơ thể Inseop nảy lên, đôi mắt mở to thảng thốt.
“C*c anh còn đang cắm trong người em, cấm em nhắc đến thằng đàn ông khác.”
Ánh mắt Lee Wooyeon vằn lên ngọn lửa ghen tuông. Vì dương vật thọc vào sâu hơn lúc nãy, nên trán Inseop bắt đầu lấm tấm mồ hôi hột.
“Haa, anh sẽ làm thật nhẹ nhàng…”
Lee Wooyeon vuốt ngược mái tóc bết mồ hôi trên trán Inseop rồi trao nụ hôn. Đúng như lời anh nói, khối thịt gân guốc từ từ tiến vào sâu hơn.
Anh nhẩn nha cắn mút gáy Inseop trong lúc đưa đẩy dương vật. Một sự kiên nhẫn khó tin đến từ người đàn ông ấy. Cảm giác hệt như một con rắn trơn tuột ướt át đang luồn lách bò lên từ thân dưới khiến Inseop nổi da gà.
“…Cứ thế…, a, ưm.”
Inseop quàng tay ôm chặt lưng Lee Wooyeon. Đáng sợ quá. Cái cảm giác bị ăn tươi nuốt sống từ bên dưới mới mẻ đến mức cậu không thể nào giữ nổi tỉnh táo.
Lee Wooyeon rải những nụ hôn lên má cậu. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh rớt xuống khóe môi Inseop.
“V… vào, vào hết chưa…”
“Vẫn chưa vào hết đâu.”
Đầu óc Inseop quay cuồng. Cậu bám chặt lấy Lee Wooyeon, chủ động hôn anh rồi cầu xin: Xin anh đấy. Làm ơn cho vào đi, em xin anh, nhanh lên…, a, làm ơn.
Lee Wooyeon nhìn khuôn mặt mụ mị chẳng còn biết mình đang nói gì ấy, nắm lấy eo Inseop, đâm lút cán phần dương vật còn lại chỉ bằng một cú thúc.
“A!”
Inseop bật ra tiếng rên thất thanh. Vách thịt ngậm chặt trụ lớn co giật, lối vào ngậm nhả liên hồi theo từng nhịp đập. Không đơn thuần là phản ứng sinh lý thông thường.
Cơ thể gồng cứng của Inseop thoắt cái nhũn ra rã rời. Lần đầu tiên chứng kiến phản ứng này của cậu, Lee Wooyeon có chút sửng sốt nhưng rồi nhếch môi cười đắc ý.
“Giờ em đã đến mức chưa cần bắn cũng sướng lên đỉnh rồi cơ à.”
“ . . . . . . !”
Lee Wooyeon vừa mới vất vả nhét vào xong, lại rút hẳn dương vật ra rồi đâm vào một cú thật mạnh. Inseop trợn trừng mắt, bấu chặt lấy tay anh.
“Bị cắm từ đằng sau thích lắm hả?”
Lee Wooyeon gặng hỏi. Anh thừa biết mình đang hỏi một câu tồi tệ, nhưng lại khao khát được nghe Inseop thốt ra những lời dâm đãng ấy.
“Dạ, thích… thích lắm ạ.”
Inseop ôm lấy anh rồi nấc nghẹn trả lời. Lee Wooyeon cúi nhìn thân hình đang run rẩy bên dưới, lại hỏi tới.
“Lúc tự làm một mình, em từng sờ đằng sau bao giờ chưa?”
“…Lần trước có một lần ạ.”
Lời hồi đáp nằm ngoài sức tưởng tượng. Chỉ cần mường tượng cảnh Inseop tự luồn tay ra đằng sau thôi cũng khiến dương vật căng cứng như muốn nổ tung.
Anh nghiến răng, cố đè nén cảm giác buồn bắn.
“Em vừa tự mò phía sau, vừa tự xử à? Nhớ đến anh đúng không?”
“…A, vâng, nhớ anh Wooyeon, nên…, ư, a.”
Mỗi khi anh gồng chân dập xuống, cơ thể gầy gò của Inseop lại nảy lên nhịp nhàng.
“Haa… Để em ra ngoài thế nào được chứ. Xinh đẹp là quá đủ rồi, giờ em còn dâm đãng thế này cơ mà. Em cấm không được cười với thằng nào khác đấy nhé. Anh sẽ phát điên mất thôi.”
“…Em cũng.”
Inseop lắc lư bám víu lấy người Lee Wooyeon, thều thào đáp.
“Em cũng… không thích đâu. Anh Wooyeon, chỉ làm tình… với em thôi nhé… Đừng gặp ai khác được không ạ.”
“Khỏi lo. Từ nay trở đi anh chỉ cắm vào lỗ của em thôi.”
Làn da mềm mại rịn đẫm mồ hôi. Mùi hương cơ thể nồng nàn quyện lẫn mùi tinh dịch tanh tưởi kích thích dục vọng người đàn ông tột độ.
Lee Wooyeon hôn Inseop. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau. Tiếng nức nở hệt như con thú non không ngừng vang lên, tiếng da thịt và khung xương va đập văng vẳng khắp phòng.
“Inseop à, Inseop…, ha, sướng quá đi mất.”
Lee Wooyeon kéo rịt mông Inseop áp sát vào bẹn mình, khẽ lẩm bẩm. Đầu óc tê rần, vượt xa khoái cảm tình dục đơn thuần.
Nét mặt của Inseop, tiếng thở của Inseop, tiếng rên rỉ của Inseop, từng chuyển động của Inseop.
Mọi dây thần kinh đều dồn trọn vào cậu.
“Em cũng, chạm sâu quá, sướng…, a! Ưm, hức, a.”
Mỗi lần đầu khấc to lớn thúc mạnh vào cùng một điểm, Inseop lại thốt ra những tiếng rên rỉ thất thanh. Lối vào liên tục co thắt rồi lại hé mở.
“Haa, ưm…, anh Wooyeon…”
Inseop gọi Lee Wooyeon. Anh Wooyeon, anh Wooyeon… Mỗi khi dương vật đâm sâu vào tận cùng, Inseop lại gọi tên anh. Cậu đã hoàn toàn chìm vào khoái cảm. Lee Wooyeon nhìn sâu vào mắt Inseop, khẽ đáp lời “Anh đây”.
“…Em xin lỗi, em sẽ cố gắng làm tốt hơn mà…”
Inseop nghẹn ngào chực khóc. Có vẻ những lời Lee Wooyeon cất lên ban nãy vẫn khiến cậu canh cánh trong lòng. Anh dường như đã hiểu rõ lý do tại sao hôm nay cậu lại chủ động cuồng nhiệt đến vậy.
“Đừng cố làm tốt hơn.”
Lee Wooyeon trầm giọng gầm gừ như đang đe dọa.
“Chỉ cần em thở thôi anh cũng phát tình rồi, nên không cần cố đâu. Không cần thiết, nãy giờ toàn là mấy lời rác rưởi điên khùng thôi, mẹ kiếp.”
Nước mắt đọng trên đôi mắt to tròn của Inseop rơi xuống.
“Em, mang cái khuôn mặt này…, lại dùng cái lỗ ngậm chặt lấy dương vật người ta không buông… đúng là làm anh phát điên mà.”
Inseop thút thít, vòng tay ôm lấy cổ Lee Wooyeon rồi cọ cọ mặt vào anh. Anh thừa hiểu cử chỉ đó có ý nghĩa gì.
‘Anh muốn làm gì cũng được ạ.’
Cơn sốt cuồng loạn xâm chiếm tâm trí anh. Cơ thể đẫm mồ hôi đổ gục xuống, đè nghiến lên Inseop. Lee Wooyeon va đập thân mình vào cậu một cách thô bạo, hệt như một gã thiếu niên lần đầu biết đến nhục dục. Mỗi cú thúc sâu mạnh mẽ, cảm giác dương vật như bị thiêu đốt chạy dọc sống lưng tựa dòng điện giật.
Một khoái cảm mãnh liệt đến mức dẫu có chết ngay lúc này cũng cam lòng.
Nhưng điều tuyệt vời hơn tất thảy là…
“…Anh Wooyeon, em thích, …thích anh lắm, cực kỳ, thích…, a.”
Nhìn dáng vẻ nói không thành câu mà vẫn liên tục thổ lộ tấm lòng của Inseop, máu nóng ồ ạt dồn lên lồng ngực anh.
“Anh Wooyeon, haa, anh Wooyeon…”
Inseop vừa khóc vừa bám víu lấy anh. Lee Wooyeon cắn chặt môi. Anh mới là kẻ muốn bám víu lấy cậu.
“…Em yêu anh.”
Inseop bày tỏ nỗi lòng mình không chút ngần ngại.
Cảm giác muốn chết đi ngay khoảnh khắc này. Lee Wooyeon ghì chặt cơ thể Inseop và phóng tinh vào sâu bên trong. Anh bóp mạnh mông cậu, lấp đầy lối vào đang hé mở bằng dòng tinh dịch nóng hổi. Ngay sau đó, Inseop cũng run rẩy xuất tinh.
Cả hai hổn hển thở dốc, rồi khi ánh mắt vừa chạm nhau, không ai bảo ai, họ cuống cuồng lao vào hôn nhau đắm đuối. Âm thanh mút mát của đôi môi ướt át dần lắng xuống. Inseop ngước nhìn Lee Wooyeon bằng đôi mắt mờ đi vì cơn sốt. Lee Wooyeon nâng người Inseop lên cho ngang tầm mắt. Ánh nhìn quấn lấy nhau.
Lee Wooyeon vuốt ve phần gáy tròn trịa của Inseop. Mỗi lần những ngón tay thon dài luồn qua kẽ tóc, Inseop lại chớp mắt, không biết phải phản ứng ra sao.
“Đôi khi anh…”
Đôi mắt đen láy to tròn ngây thơ phản chiếu hình bóng anh. Mỗi khi nhìn vào mắt Inseop, Lee Wooyeon lại cảm nhận hai thái cực cảm xúc giằng xé. Yêu thương đến mức toàn thân run rẩy, và…
“Anh thấy sợ em.”
…Cảm giác như mặt đất dưới chân đang vỡ vụn.
Vì chưa từng có được nên anh không hề hay biết, rằng một người trân quý lại có thể trở thành sự tồn tại đáng sợ đến nhường này.
Nghe anh bộc bạch, nét mặt Inseop khẽ cứng lại vì bối rối, nhưng rồi cậu cất lời.
“…Không sao đâu ạ. Thỉnh thoảng em cũng thấy sợ anh Wooyeon.”
Lời thú nhận thành thật khiến Lee Wooyeon phải bật cười.
“Cảm ơn em nhé. Vì đã nói thỉnh thoảng thấy sợ anh. Sợ một thằng khốn như anh.”
“A, không phải đâu ạ. Tại sao anh Wooyeon lại…”
Lần này, Lee Wooyeon ôm chặt lấy Inseop đến mức cậu không thở nổi.
“…Sao anh lại thích em đến thế này cơ chứ.”
Lời này anh từng nói trước đây. Khi nghe câu độc thoại như thổ lộ ấy, Inseop chỉ biết lặng lẽ đỏ mặt.
“Có lẽ vì… em cũng thích anh Wooyeon nhiều đến thế… nên mới vậy ạ.”
Nhưng lần này cậu muốn trả lời một cách rõ ràng. Lee Wooyeon mang vẻ mặt phức tạp cúi nhìn Inseop một lúc lâu, rồi đột ngột mở lời.
“Chuyển về sống cùng anh nhé?”
Lời đề nghị bất ngờ khiến Inseop sững sờ, không thốt nên lời. Lee Wooyeon nhận ra mình vừa làm hỏng việc.
Ít nhất cũng phải hỏi câu này trong một bữa tối lãng mạn chứ. Anh thầm cười gượng trong lòng. Chẳng có bộ âu phục hay chiếc cúp vàng anh từng chuẩn bị để lấy lòng cậu, thậm chí hai người còn đang trần như nhộng.
“Anh xin lỗi. Em cứ coi như chưa nghe thấy gì đi. Anh lỡ lời.”
“…Anh lỡ lời thật ạ?”
Inseop hỏi ngược lại, rồi cậu nói tiếp.
“Trong mối quan hệ này, nếu có ai đó phải mất mát điều gì, thì đó chắc chắn sẽ là anh Wooyeon. Em không muốn phá hỏng những gì anh đã dày công gây dựng. Em nghĩ những thứ đó rất quý giá. Thế nhưng,”
Ánh mắt Inseop quấn lấy anh đầy tha thiết.
“Thỉnh thoảng em lại nảy sinh sự ích kỷ, muốn gạt bỏ hết thảy những thứ đó sang một bên. Em cứ… sinh lòng tham với anh như vậy đấy.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 297"