Chương 298
Khoảnh khắc nhìn thấy sự tham lam vô bờ dành cho mình ánh lên trong đôi mắt ngây thơ ngỡ như chẳng vướng bận chút bụi trần ấy, Lee Wooyeon cảm nhận được một sự lấp đầy trọn vẹn.
“Inseop.”
Lee Wooyeon cất tiếng gọi. Rất hiếm khi anh gọi thẳng tên cậu mà bỏ đi kính ngữ. Mặt Inseop nóng ran, không chỉ vì đang bị anh ôm chặt.
“Anh chỉ cần em thôi.”
Thốt ra rồi Lee Wooyeon mới ngộ ra.
Anh khao khát Choi Inseop nhìn nhận chính bản ngã của mình. Không phải là diễn viên Lee Wooyeon, cũng chẳng phải Quarterback gốc Á duy nhất của trường, mà chỉ đơn thuần là một con người mang tên Lee Wooyeon.
Ngay khi nhận thức được điều đó, lòng bàn tay anh toát mồ hôi lạnh. Anh chợt nhận ra điều mình mong mỏi trơ trẽn đến mức nào. Đối diện với đôi mắt đáng yêu của Inseop, anh căng thẳng tột độ như thể đang áp ngực vào mũi dao oan nghiệt.
“…Thỉnh thoảng em hay lẩm bẩm một mình, vì thời gian sống một mình ở Hàn Quốc hơi lâu. À không, ở Mỹ em cũng hay thế. Vì em chẳng có mấy bạn bè. Với lại em nấu ăn dở lắm… Lúc ốm em chỉ muốn nằm lì trên giường thôi. Sáng ra em cũng hay ngủ nướng nữa…”
Nói đến đó, Inseop rụt rè hỏi tiếp.
“Thế cũng không sao chứ ạ?”
Một lời bộc bạch đáng yêu đến ngớ ngẩn khiến sự căng thẳng của anh lúc nãy hóa ra chỉ là trò hề. Khóe mắt Lee Wooyeon dịu dàng cong lên.
“Em có giết vài mạng người trong nhà anh cũng không sao đâu.”
“…Em không làm thế đâu ạ.”
“Nuôi chó cũng được.”
“…”
“Mèo hay cây cỏ, nuôi gì cũng được hết. Sống ở Mỹ cũng chẳng sao. Cứ làm theo ý Inseop đi. Anh chỉ cần Inseop thôi.”
Inseop cựa quậy, rúc mặt vào ngực Lee Wooyeon,crồi cậu lí nhí đáp, “Vậy em chỉ nuôi một bé mèo thôi ạ”.
Lee Wooyeon ôm lấy cái đầu tròn vo của cậu. Chỉ nắm trong tay một người, mà lại có cảm giác như nắm giữ cả thế giới. Anh hít một hơi thật sâu, sự mãn nguyện trọn vẹn khiến đôi mắt tự động khép lại.
“…Anh buồn ngủ ạ?”
Nghe Inseop hỏi, Lee Wooyeon khẽ “Ừ” một tiếng. Inseop liền vỗ nhẹ lên ngực anh dỗ dành “Anh ngủ đi ạ”, hệt như dỗ trẻ con ngủ.
Lee Wooyeon chớp mắt vài cái rồi nhắm lại thật lâu. Từng nhịp tim hòa quyện êm ái vỗ về anh.
Ý thức anh chìm vào giấc ngủ êm đềm, dễ dàng như một lời nói dối.
***
Tôi ngồi bên cửa sổ đọc sách, cảm nhận được ánh nhìn liền quay đầu lại. Lại nữa. Khi ánh mắt chạm nhau, cậu thiếu niên giật mình như bị bỏng, vội cúi mặt xuống. Động tác hệt như con thú nhỏ phát hiện ra thiên địch liền rúc vào hang lẩn trốn.
Cậu ta tên là gì nhỉ. Một cái tên rất giống bản thân cậu ta…
[Cậu đang đọc sách gì thế?]
Tôi mỉm cười giơ bìa cuốn sách đang đọc lên cho cô ta xem thay cho câu trả lời.
[Lúc nào cậu cũng đọc sách khó hiểu nhỉ. Cậu đặc biệt thật đấy. Anh họ tớ cũng là đội trưởng đội bóng bầu dục, nhưng tớ chưa bao giờ thấy anh ấy đọc sách cả.]
Nhìn đối phương nói những chuyện tôi chẳng hề quan tâm, tôi chỉ hững hờ đáp lại “Vậy sao?”. Việc phải đối phó với con người nhìn chung lúc nào cũng phiền phức.
[Cậu biết tối nay có tiệc ở nhà Alex đúng không?]
[Tất nhiên.]
[Cậu định đi cùng ai chưa?]
Cô ta thừa biết tôi đang hẹn hò với ai mà vẫn trơ trẽn bám lấy cánh tay tôi, cố tình cọ ngực vào.
[Xin lỗi. Nay tớ có hẹn rồi.]
[Tớ cũng có người để đi cùng rồi nhé.]
Giọng nói giận dỗi chua ngoa cất lên khiến tôi bật cười.
Mẹ kiếp. Có hay không thì liên quan đéo gì đến tao.
[Nếu không có hẹn, tớ đã rủ cậu đi cùng rồi. Tiếc thật.]
Câu nói đó khiến mặt cô ta sáng rực lên ngay tắp lự.
[Chỉ cần cậu muốn thì tớ…]
Lại tiếp tục những câu chuyện vô bổ. Cô ta cứ liến thoắng, còn tôi chẳng đọng lại chút cảm xúc nào. Cứ khoanh tay, nặn ra một nụ cười thật giả tạo là xong. À, tối nay ăn món gì ấy nhỉ.
[…Cậu thấy sao?]
[Để tớ suy nghĩ nhé.]
Lại cười. Bản thân việc cười thật khốn nạn, nhưng vì nó đem lại hiệu quả tốt nhất nên tôi vẫn thường xuyên cười.
[Ừ. Nghĩ xong thì báo tớ nhé.]
Tôi gật đầu, gấp mép cuốn sách đang đọc rồi đóng lại. Ánh mắt tôi bắt gặp cậu thiếu niên ban nãy đang thẫn thờ nhìn về phía này.
À, ra là vậy.
Nói gì thì nói, con nhỏ này cũng thuộc hàng xinh nhất nhì cái lớp này. Vậy mà cái thứ như cậu ta cũng biết để ý đến phụ nữ cơ đấy. Cô ta mà nhìn bản mặt đó thì có lên đỉnh nổi không nhỉ?
Tôi tưởng tượng cảnh thân hình bé loắt choắt đó đè lên người phụ nữ rên rỉ hì hục, không nhịn được bật cười. Một dục vọng tàn nhẫn chợt lóe lên, tôi gọi cô gái đang định quay lưng đi lại.
[Tớ đổi ý rồi.]
[Chuyện gì?]
[Tối nay đi tiệc với tớ đi.]
Nét mặt cậu thiếu niên ngồi ở bàn học thoắt cái sầm lại vì thất vọng. Tự nhiên thấy vui vui một chút.
Bữa tiệc tẻ nhạt đúng như dự đoán. Ngoại trừ việc cô bạn gái xuất hiện sau đó và cô nàng đi cùng tôi hôm nay xông vào xé xác nhau.
Thích một người đến mức phải đánh lộn cơ đấy. Đúng là một sự rồ dại phi năng suất.
Tôi nhếch mép cười rồi bước đi.
Rẽ qua góc phố, tôi va phải một bóng người đang chạy tới. Vài cuốn sách rơi lả tả xuống đất. Người đó lí nhí xin lỗi, vội vàng cúi xuống nhặt sách. Trong lòng tôi chỉ muốn tung cho một cú đá hỏi mắt để làm cảnh à, nhưng tôi vẫn cúi xuống nhặt giúp.
‘Cảm ơ…?’
Đôi mắt to tròn của đối phương sững sờ.
Đôi mắt mở to như khiếp sợ là một chuyện, nhưng chính những nốt tàn nhang trên làn da trắng ngần khiến cậu ta trông rất trẻ con.
‘Cậu không sao chứ?’
Tôi mỉm cười hỏi nhưng không thấy đáp lời.
‘Cậu không bị thương ở đâu đấy chứ?’
Bị thương thì phiền phức lắm. Mẹ tôi luôn phản ứng gần như suy nhược thần kinh mỗi khi tôi làm ai đó bị thương.
Cậu ta không đáp mà chỉ gật đầu.
Cái đầu nhỏ xíu lúc lắc nom ngốc nghếch đến là buồn cười.
‘Cuốn sách này hay không?’
Tôi vừa cầm cuốn sách trên tay vừa hỏi. Cứ đinh ninh hỏi thế thì cậu ta lại gật đầu.
Nào ngờ cậu thiếu niên chẳng lắc cũng chẳng gật, cứ đứng đơ ra như tượng.
Đôi mắt to tròn đăm đăm nhìn tôi, cảm giác hệt như đang đối diện với một con thú nhỏ. Từ bé tôi đã ghét động vật nhỏ. Chỉ cần lỡ tay một chút là lại phải gánh trách nhiệm.
‘Đọc thấy hay thì bữa nào cho tớ mượn nhé.’
Tôi đưa lại cuốn sách rồi rời đi.
À, Peter.
Bước vài bước, tôi đã nhớ ra tên cậu ta.
Trùng tên với chú thỏ trong truyện cổ tích nổi tiếng.
Quả là cái tên y chang chủ nhân.
Tôi phì cười rồi tiếp tục rảo bước. Chẳng mấy chốc cái tên đó đã bị xóa sạch khỏi trí nhớ. Cả đời này chắc chẳng có duyên nợ gì với cái thứ đó đâu.
Một buổi chiều nắng ấm rực rỡ.
Tôi chập chờn mở mắt, thấy ai đó đang vỗ về lưng mình.
“Anh ngủ thêm đi. Mấy bữa nay anh toàn thức trắng mà.”
“Chuyện đó vui lắm à?”
“Dạ?”
“Anh thì thấy chẳng vui gì cả…”
Những lời lẩm bẩm như độc thoại tan dần vào tiềm thức. Anh đang nói mớ đấy ạ? Sau câu hỏi là một tiếng cười khẽ khàng. Âm thanh trong trẻo tựa sóng gợn lăn tăn. Chỉ nghe thôi cũng thấy dễ chịu. Ai thế nhỉ.
Tên là gì ấy nhỉ. Nhớ nhớ quên quên, cơn buồn ngủ lại ập đến.
Chắc chắn là một cái tên y chang chủ nhân của nó…
“……!”
Khoảnh khắc choàng tỉnh, ranh giới mờ nhạt giữa giấc ngủ và hiện thực thoắt cái trở nên rành mạch. Bóng tối đã buông rèm ngoài cửa sổ từ lúc nào.
“Inseop à.”
Lee Wooyeon gọi Inseop. Chỗ trống bên cạnh lạnh tanh, đáp lại anh chỉ là sự im lặng tĩnh mịch.
Anh cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. Đã xác nhận đôi tay sạch sẽ, nỗi bất an vẫn không thuyên giảm. Anh tung chăn, ngó xuống gầm giường.
Quần áo cởi ra hôm qua đã biến mất.
Thoạt tiên, thay vì nghĩ những ký ức sót lại trong đầu đều là giấc mơ, anh lại sợ hãi việc tất cả những điều này có thể là hiện thực.
Thậm chí anh chẳng kịp khoác thêm áo, cứ thế lao ra khỏi phòng để kiểm tra nhà tắm. Trống trơn.
“Inseop à.”
Lee Wooyeon gọi lớn. Vẫn không có tiếng trả lời. Anh lục tung tầng hai rồi chạy xuống tầng một, kết quả vẫn vậy, chẳng thấy bóng dáng Inseop đâu.
Trước mắt tối sầm.
Em đi đâu rồi. Chẳng lẽ anh lại làm sai chuyện gì ư. Anh phải làm thế nào mới đúng. …Anh thực sự chẳng biết phải làm sao nữa.
Những luồng suy nghĩ chắp vá cuộn trào. Cơn đau đầu sắc lẹm tưởng chừng đã ngủ quên lại găm thẳng vào thái dương. Cái này thì không thể bắt chước hành vi hay cảm xúc của ai khác được, bắt buộc phải phơi bày chính những gì bản thân đang có. Cảm giác hệt như một gã ăn mày kiết xác không có nổi một cắc bạc mà lại khao khát có được viên ngọc quý.
Lee Wooyeon ôm trán thở dốc.
Dù thế nào cũng phải tìm bằng được em ấy.
Anh quay lại phòng mở tủ, vớ đại bộ quần áo mặc vào, rồi nhặt chiếc chìa khóa xe lăn lóc dưới sàn. Đang chạy xuống tầng một, Lee Wooyeon bỗng khựng lại.
Anh nghe thấy một tiếng động cực kỳ nhỏ vọng từ trên xuống. Tầng ba là sân thượng. Chỗ đó Giám đốc Kim từng tha lôi đủ loại cây cối về định làm vườn trên sân thượng, nhưng cỏ dại mọc um tùm không quản nổi nên đành bỏ xó. Góc sân có phòng giặt và nhà kho.
Bước lên lầu, tiếng động mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, sự căng thẳng bóp nghẹt trái tim vẫn chẳng hề thuyên giảm. Chỉ có vài bậc cầu thang mà anh không biết đã ngửa lòng bàn tay ra kiểm tra bao nhiêu lần.
Dừng chân trước cửa ra sân thượng.
Lee Wooyeon nghĩ đến chuyện mở cửa ra, lỡ như tất thảy chỉ là một giấc mơ và anh lại phải bắt đầu tìm kiếm Inseop từ con số không, chút lý trí mong manh vất vả níu giữ dần vụn vỡ.
Lần đầu tiên anh oán hận chính sự bất thường của bản thân. Giá như anh bình thường như bao người, chắc sẽ chẳng phải nếm trải cảm giác mất mát thê thảm đến nhường này.
Cảm giác như đang bị bịt mắt dò dẫm trong bóng tối mịt mùng. Anh chầm chậm đưa tay xoay tay nắm cửa.
Xuyên qua khe cửa hé mở, mùi hơi nước xộc thẳng vào mũi. Lát sau anh mới nhận ra đó là mùi sương mù bao phủ mặt hồ.
Inseop quấn chăn, ngồi trên băng ghế trước phòng giặt. Cậu chẳng hề hay biết anh đã đến, cứ thẫn thờ thả mắt về phía bờ hồ.
Sương mù giăng mắc trên mặt nước bồng bềnh tựa ngàn đóa hoa trắng bung nở. Những đóa hoa ngậm sương hắt ánh sáng mờ ảo xuống không gian nhá nhem tối. Inseop lặng lẽ ngắm nhìn làn sương trôi theo nương chiều gió.
Chưa từng có lúc nào anh ngắm cảnh mà thấy nó đẹp. Họa chăng chỉ mong Inseop ngắm nhìn và thấy nó đẹp mà thôi.
Nhưng giờ đây…
“A, anh dậy rồi ạ?”
Bấy giờ Inseop mới phát hiện ra Lee Wooyeon, quay đầu lại mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ nở rộ trên khuôn mặt trắng ngần in sâu vào đáy mắt anh. Thật đẹp.
Thế giới nơi Inseop thuộc về, khung cảnh mà cậu đang đặt chân đứng đó, anh thấy nó thật đẹp.
“Quần áo ướt nên em đang mang giặt ạ. Em định ra đây để anh ngủ thêm.”
Inseop kéo cao tấm chăn lên giải thích.
Thấy Lee Wooyeon cứ đứng nhìn mình không nói một lời, nụ cười trên môi cậu vụt tắt.
“Anh không sao chứ ạ? Anh khó chịu ở đâu à?”
Ánh mắt đầy lo âu níu lấy anh. Lee Wooyeon bị thứ tình cảm đong đầy sự quan tâm bình dị ấy giam cầm không lối thoát.
Đã bao nhiêu lần, em biến anh thành kẻ yếu đuối, ngu ngốc để mà yêu thương. Sự thật ấy khiến anh hạnh phúc đến phát điên.
“…Anh không sao.”
Lee Wooyeon ngẩng đầu.
Mở toang cánh cửa sân thượng, làn gió mang theo hơi nước ôm trọn lấy cơ thể.
Bóng tối xung quanh lui bước.
Lee Wooyeon phả ra một hơi thở rồi nhấc chân lên. Cứ thế, anh chầm chậm sải bước, tiến vào khung cảnh có Inseop.
Một ngày bình thường trong vô số những ngày tháng sau này.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 298"