Chương 299
NGOẠI TRUYỆN
“Đúng nhà này không vậy?”
“Chà, có vẻ đúng, mà cũng có vẻ không phải.”
“Bảo là từng làm người mẫu ở LA tận 2 năm cơ mà!”
“Thì bảo là từng sống ở đó, chứ tôi có nói là tôi giỏi tiếng Anh đâu!”
Hai người đàn ông đứng trước căn biệt thự sang trọng, mồ hôi nhễ nhại bắt đầu chí chóe cãi vã.
“Trời đất, mang tiếng là giám đốc công ty mà tiếng Anh lại kém thế thì làm ăn gì. Nào là định phát triển thành công ty toàn cầu cơ đấy!”
“Giám đốc công ty nhiều tiền, đẹp trai là được rồi, bắt buộc phải giỏi cả tiếng Anh nữa à!”
“Nhưng tài xế taxi thả xuống nhầm chỗ thì ít ra anh cũng phải lên tiếng phản đối chứ!”
“Thế cậu không chịu xem bản đồ, làm cái gì nãy giờ!”
“Điện thoại hết pin thì xem kiểu gì. Giám đốc cũng để quên điện thoại ở nhà nên giờ mới cực thế này đây. Còn chẳng liên lạc được với Lee Wooyeon nữa!”
“Thế sao cậu không nhắc để tôi khỏi quên điện thoại hả.”
“…Tôi đấm anh một phát được không?”
“Tuyệt đối không.”
“Trời ạ, thật tình. Chẳng hiểu mình tin tưởng cái gì mà lại đi làm việc dưới trướng người này…”
“Giờ hết tin cũng được. Có ai ép cậu tin đâu.”
Trưởng phòng Cha đấm thùm thụp vào ngực vì tức nghẹn. Giữa lúc anh ta đang tính ra đường lớn bắt taxi quay thẳng về sân bay cho xong, thì từ phía sau vang lên tiếng động cơ ô tô. Cạch, tiếng đóng cửa vang lên, rồi một giọng nói quen thuộc cất tiếng gọi: “Giám đốc?”
Choi Inseop bước xuống xe. Dù có chút ngỡ ngàng trước tình huống bất ngờ, đôi mắt to tròn của cậu vẫn ngập tràn niềm vui sướng.
“Inseop à à à à!”
Giám đốc Kim với khuôn mặt như chực khóc lao ngay đến chỗ Inseop.
“Inseop, lâu rồi không gặp.”
Trưởng phòng Cha xếp gọn hai chiếc vali sang một bên rồi vẫy tay chào.
“Chào hai người ạ.”
Inseop vội cúi gập người chào. Cúi nhanh quá khiến những quả cam trong túi giấy màu nâu trên tay cậu lăn lóc rơi đầy ra đất.
“A, xin lỗi.”
Inseop vừa cúi nhặt cam vừa xin lỗi theo thói quen.
“Cứ để đó. Anh nhặt cho.”
Một cánh tay dài vươn ra, cùng lúc một bóng người phủ xuống phía sau Inseop.
“…Lee Wooyeon.”
Giám đốc Kim nghiến răng trèo trẹo gọi tên anh.
Lee Wooyeon vừa nhặt cam vừa khẽ kéo kính râm xuống mỉm cười: “Lâu rồi không gặp.” Làn da rám nắng vừa vặn, cùng đôi chân dài miên man lộ ra dưới chiếc quần short trắng quả thực mang một sức hút khiến người ta không thể rời mắt.
“Đưa anh.”
Sau khi nhặt gọn đống cam, Lee Wooyeon giành luôn lấy chiếc túi trên tay Inseop. Inseop ngoan ngoãn đưa túi, nhưng nét mặt vẫn ngơ ngác nhìn qua nhìn lại giữa Giám đốc Kim và Trưởng phòng Cha.
“Hai người sang đây có việc gì thế ạ?”
“Việc gì đâu, thằng kia gọi nên chúng tôi mới đến chứ.”
Giám đốc Kim hất cằm về phía Lee Wooyeon với giọng điệu bực dọc.
“Mọi người phải báo trước chứ ạ. Có gì tôi còn ra sân bay đón.”
“Đúng rồi đấy. Hai người nên báo trước chứ.”
Lee Wooyeon hùa theo bằng giọng điệu nhạt nhẽo, chẳng có chút thành ý nào. Giám đốc Kim cười “Haha”, rồi trừng mắt lườm Lee Wooyeon tóe lửa.
Rõ ràng Giám đốc Kim đã nhắn tin thông báo giờ hạ cánh cho Lee Wooyeon. Lúc đó, câu trả lời nhận được mới thật sự khó đỡ.
<Hôm đó tôi phải đi siêu thị với Inseop rồi, hai người cứ đến theo địa chỉ nhé.>
Lâu ngày mới gặp lại bản mặt trơ trẽn của Lee Wooyeon, máu nóng trong người Giám đốc Kim lại sôi sùng sục.
“Tôi thật sự, cậu…, mau mở cửa đi.”
Giám đốc Kim còn cả đống lời muốn chửi rủa, nhưng chỉ xua tay đầy bất lực. Đi lạc suốt một tiếng đồng hồ dưới cái nắng thiêu đốt của vùng Tây Nam nước Mỹ khiến toàn thân hắn đẫm mồ hôi.
“Lên xe đi. Phải đi lên trên nữa.”
Lee Wooyeon mở cốp xe. Sau khi cất vali, hai người chui vào ghế sau. Lee Wooyeon cũng kên xe, tiện tay quẳng luôn túi cam sang cho Giám đốc Kim rồi ung dung cầm vô lăng.
“…Hay để em xách cho ạ?”
Inseop ngồi ghế phụ dè dặt hỏi.
“Không. Thôi khỏi. Đi lẹ đi. Rốt cuộc nhà hai đứa ở góc nào vậy. Tìm nãy giờ mệt mỏi quá.”
“Hai người tìm đúng chỗ rồi đấy. Nơi này đây.”
Lee Wooyeon lấy một chiếc điều khiển nhỏ trong túi ra rồi bấm nút. Cổng rào đóng im từ từ mở ra, để lộ con đường trải dài dẫn thẳng vào biệt thự.
“…Tính từ đây hất vào đều là nhà cậu á?”
Lee Wooyeon mỉm cười đạp ga. Căn biệt thự trắng nằm trên khu đất cao tọa lạc với dáng vẻ xa hoa, lộng lẫy hệt như những căn nhà chễm chệ trên trang bìa các tạp chí bất động sản cao cấp.
“Để tôi đi cất xe.”
Hai người đàn ông bước xuống xe, mồm há hốc, ngẩn ngơ chiêm ngưỡng khung cảnh tráng lệ của căn biệt thự với tầm nhìn bao trọn cả đại dương và thành phố.
“Giám đốc. Muốn sống ở nơi thế này, tôi phải nai lưng ra kiếm tiền đến cỡ nào nhỉ?”
“Có nhịn ăn làm quần quật cả trăm năm, không tiêu một đồng nào cũng chẳng mua nổi đâu.”
“Tiền của Giám đốc cũng không mua nổi sao?”
“Dạo này công ty làm ăn khó khăn lắm. Chịu thôi.”
Giám đốc Kim kiên quyết lắc đầu.
Nghe đoạn hội thoại của hai người, Inseop cẩn trọng lên tiếng:
“Giá thuê ở đây không đắt như mọi người nghĩ đâu ạ.”
“Bao nhiêu thế?”
“Một tháng là năm trăm đô la, ừm, chắc nhỉnh hơn sáu trăm ngàn won một chút ạ.”
“… …”
Trên mặt hai người đàn ông hiện rõ chữ “Không thể nào”.
Palos Verdes nằm ở ngoại ô Los Angeles là một trong những khu nhà giàu có tiếng ở Mỹ. Bảo tiền thuê một căn biệt thự hạng sang nằm trên vách đá dốc đứng với tầm nhìn bao trọn Thái Bình Dương thế này mà chỉ có năm trăm đô, chó nghe xong cũng phải bật cười.
“…Là năm trăm đô một ngày chứ gì?”
Dẫu có là vậy thì cái giá đó vẫn rẻ đến mức vô lý.
“Căn này của một người họ hàng xa của anh Wooyeon ạ. Vì có việc phải để trống nhà một thời gian nên tụi em mới thuê được giá rẻ. Nghe bảo họ không thích để nhà trống.”
“Thế cậu đã gặp mặt người họ hàng đó bao giờ chưa?”
Nghe Giám đốc Kim hỏi, Inseop lắc đầu đáp: “Chưa ạ.”
“Đứng đó làm gì. Sao không vào trong đi.”
Cất xe xong, Lee Wooyeon vừa tháo kính râm vừa cười nói. Cả hai dám cá tỷ lệ cao cái người họ hàng kia chính là cái tên này đây.
“Còn vali?”
“Người giúp việc mang vào trong rồi.”
“Chà. Bỏ sáu trăm ngàn won một tháng sống trong biệt thự mà còn có cả người giúp việc, sướng nhất trần đời nhé. Tôi cũng ước gì có người họ hàng tốt bụng để được ở đây.”
Trưởng phòng Cha cố tình nói mỉa mai cốt để ai đó nghe thấy.
“Hahaha. Vậy hai người kết hôn luôn đi. Bố của Giám đốc Kim giàu lắm mà.”
Lee Wooyeon bật cười, mở cửa bước vào trong. Vừa bước qua cánh cửa, thêm một tiếng ồ lên kinh ngạc lại vang lên.
Lối thiết kế nội thất là sự kết hợp hài hòa giữa đá hoa cương cao cấp và gỗ tự nhiên, nhìn qua cũng đủ hiểu chủ nhân đã tận tâm vung biết bao nhiêu tiền của vào đây. Đỉnh cao của không gian nội thất hoàn mỹ không một tì vết ấy chính là vùng biển xanh ngắt hiện ra qua khung cửa kính sát trần. Một khung cảnh ngoạn mục đến mức hễ nhìn thấy là phải tự động thốt lên “Trời đất ơi”. Trưởng phòng Cha hích hích vào sườn Giám đốc Kim, lèo nhèo đòi công ty mau chóng vươn tầm toàn cầu để được dọn đến sống ở một nơi như thế này.
“Công ty dạo này vẫn ổn chứ ạ?”
Lee Wooyeon cất lời hỏi.
“…Cậu có tư cách để hỏi câu đấy à?”
“Phải có tư cách mới được nói chuyện sao?”
“Tất nhiên là làm ăn bết bát rồi! Thế mà cũng phải hỏi.”
“Vậy sao? Tiếc ghê.”
Lee Wooyeon bình thản đáp lời với một khuôn mặt chẳng có lấy nửa điểm tiếc nuối. Lâu ngày mới gặp lại, tên này vẫn sở hữu một năng khiếu chọc điên người khác vô cùng xuất chúng.
“Hai người đi đường xa chắc mệt lắm, mọi người có muốn tắm rửa trước không ạ? Để tôi dẫn đường cho.”
Inseop từ phòng khách bước ra, lễ phép đưa cho họ khăn lạnh.
“…Chẳng hiểu sao, một đứa tốt nhường này lại đâm đầu vào một đứa như thế…”
Giám đốc Kim nhận lấy chiếc khăn lạnh, lầm bầm độc thoại.
“Đúng đấy, đi tắm đi. Người bốc mùi rồi kìa. Hai người dùng phòng tắm cho khách ở tầng một ấy.”
Lee Wooyeon nhã nhặn mỉm cười buông lời khó nghe. Hai người đã giác ngộ từ lâu chân lý rằng ôm cục tức vì những lời của tên này chỉ tổ phí sức, nên ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.
Tắm xong, hai người bắt đầu trầm trồ không ngớt về phòng tắm nhìn thẳng ra biển.
“Trời đất, dù view có đẹp cỡ nào thì phòng tắm bằng kính nguyên một mặt thế kia chẳng phải hơi quá đáng sao?”
“Có sao đâu. Đằng nào cũng có ai nhìn thấy được đâu.”
Lee Wooyeon nhún vai đáp.
“Nhưng mà tôi vẫn thấy ngại ngại thế nào ấy.”
“Tôi cũng thế, tôi cũng thế.”
Nghe hai người trò chuyện, Inseop cười tươi hỏi: “Mọi người có đói không ạ?”. Lời vừa dứt, cơn đói như ma xui quỷ khiến lập tức ập đến.
“Ừ. Vừa ăn vừa nói chuyện đi.”
“Tôi chuẩn bị ngay đây. Mọi người đợi một chút nhé.”
Inseop đứng dậy, Lee Wooyeon cũng lẽo đẽo theo sau. Chẳng mấy chốc, thức ăn đã được bày biện tươm tất trên bàn.
“Chà. Mấy món này cậu mới nấu đấy à? Lâu không gặp tay nghề nấu nướng của Inseop lên trình nhỉ. Bày vẽ thế này có cực cho cậu quá không?”
“Không đâu ạ. Có đầu bếp nấu riêng rồi, tôi chỉ hâm nóng lại rồi bày ra thôi.”
Inseop vội xua tay giải thích.
“…Ở trong căn biệt thự thế này, có cả đầu bếp riêng, mà mỗi tháng thuê tốn bao nhiêu? Sáu trăm á?”
Giám đốc Kim hếch mắt về phía Lee Wooyeon cạnh khóe.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 299"