Chương 300
Lúc Lee Wooyeon tuyên bố gác lại mọi hoạt động để sang Mỹ, hiển nhiên Giám đốc Kim đã giãy nảy lên. Hắn hét ầm lên rằng hợp đồng chưa thanh lý còn một đống, sao có thể phủi mông bỏ đi như thế được, nhưng Lee Wooyeon thì dửng dưng như không.
‘Này! Cái thằng điên này! Còn bộ phim sắp bấm máy vào mùa đông nữa. Phim đó quay xong một phần ba rồi đấy! Vi phạm hợp đồng đền bao nhiêu tiền cậu có biết không? Thậm chí với tư cách công ty, tôi còn có thể kiện cậu ra tòa ngay bây giờ đấy!’
Nghe vậy, Lee Wooyeon vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản hỏi vặn lại.
‘Bao nhiêu?’
‘Gì cơ?’
‘Thì hỏi là tổng cộng bao nhiêu. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng, yêu cầu bồi thường thiệt hại, tất tần tật.’
‘…Cậu điên thật rồi?’
Lee Wooyeon bỏ chân đang vắt chéo xuống, ngồi thẳng thớm, nhìn chằm chằm vào Giám đốc Kim.
‘Thằng điên mà có tinh thần trách nhiệm thì tốt quá rồi còn gì?’
Kết cục, Lee Wooyeon đền bù mọi khoản vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại rồi lặn mất tăm. Để lại cho Giám đốc Kim đang gào thét chửi rủa đồ vong ân bội nghĩa căn biệt thự ở Gangwon-do, căn hộ chung cư cao cấp ở Dogok-dong và cả năm chiếc xe hơi.
Ngôi sao sáng giá nhất Lee Wooyeon rời đi, việc công ty lao dốc không phanh là hệ quả tất yếu. Hy vọng duy nhất của Giám đốc Kim – người ngày ngày gõ bàn tính, săm soi sổ sách – chính là cuộc sống khốn khổ của Lee Wooyeon tại đất Mỹ. Trước câu hỏi đi Mỹ mà không một xu dính túi thì tính sao, Lee Wooyeon chỉ nhún vai đáp: Thì chịu khổ thôi.
Giám đốc Kim thừa hiểu anh đã dùng hết số tiền kiếm được ở Hàn Quốc trước khi đi, nên mộng tưởng của càng trở nên vô cùng chân thực. Chỉ cần tưởng tượng cảnh Lee Wooyeon sống chật vật bần hàn trong một căn hộ tồi tàn đầy rẫy chuột bọ là hắn đã thấy được an ủi phần nào.
Ấy thế mà, lại đùng một cái tận hưởng cuộc sống vương giả nhường này…
Giám đốc Kim trộm trừng mắt lườm Lee Wooyeon. Ánh mắt giao nhau, Lee Wooyeon lại tung ra nụ cười đẹp như tranh vẽ kia. Ấm ức thật sự. Lee Wooyeon mang cái bản mặt mãn nguyện hạnh phúc gấp ngàn lần so với hồi ở Hàn Quốc. Thậm chí thần thái ngôi sao của tên này chẳng những không sứt mẻ tí nào, mà làn da rám nắng vừa vặn còn toát lên một sức hút đẳng cấp hơn hẳn. Cảm giác như thể ánh mặt trời trên bãi biển California đang chiếu rọi riêng cho anh vậy.
“Những người giúp việc ở đây vốn do họ hàng của anh Wooyeon thuê từ trước nên chúng tôi không phải trả tiền lương đâu ạ.”
Lần này Inseop cũng tận tình giải thích ngọn ngành.
“Cái người họ hàng đó đào đâu ra đống tiền từ trên trời rơi xuống mà tốt bụng thế cơ chứ?”
“Ai biết được. Hình như ngày xửa ngày xưa định tìm mỏ vàng nhưng thất bại, rồi lại đào trúng mỏ dầu thì phải.”
Lee Wooyeon vừa lấy khăn ướt lau tay vừa nói nối lời.
“Mọi người dùng bữa đi kẻo nguội mất.”
Dù trong bụng hai người còn cả tá lời muốn chất vấn, nhưng vì cái bụng đói réo rắt không thể lờ đi được nữa nên đành bắt tay vào ăn.
“Dạo này em sống sao rồi?”
Trưởng phòng Cha nhìn Inseop hỏi thăm.
“Em sống tốt lắm ạ.”
Đó không phải là lời sáo rỗng, bởi Inseop trông khỏe khoắn hơn trước kia rất nhiều. Do cái nắng vùng biển nên da cả hai đều ngăm đen hơn trước, nhưng kỳ lạ thay, nếu Lee Wooyeon toát lên vẻ nam tính phong trần, thì Inseop lại trông trẻ ra trông thấy. Nhờ đôi mắt to tròn lấp lánh và mấy nốt tàn nhang, bảo cậu là học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba khéo người ta cũng tin sái cổ.
“Hai người vẫn khỏe chứ ạ?”
Inseop lịch sự hỏi han.
“Nhờ phúc của ai đó mà tôi cũng khổ sở dọn dẹp tàn cuộc một thời gian đấy.”
Đuôi mắt Lee Wooyeon hơi nheo lại, nhưng Giám đốc Kim tặc lưỡi chắc mẩm mức này thì không sao đâu, rồi thản nhiên nói tiếp.
“Cái đồ ăn vạ đó làm ầm ĩ một trận rồi mới chịu cuốn xéo cơ mà.”
“…Tình hình nghiêm trọng lắm sao ạ.”
Thấy sắc mặt Inseop tối lại, Lee Wooyeon liền vung chân đá thẳng vào ống đồng Giám đốc Kim dưới gầm bàn. Mặc kệ Giám đốc Kim nhăn nhó kìm nén tiếng rên rỉ, Lee Wooyeon quay sang nhìn Inseop, cất giọng ngọt ngào êm ái nhất có thể.
“Chẳng có vấn đề gì hết. Anh giải quyết sạch sẽ rồi mới đi mà.”
Inseop ngập ngừng: “Dù vậy thì…”
Từ ngày quyết định sang Mỹ, Inseop đã có một giao kèo với Lee Wooyeon. Đó là tuyệt đối không được tìm kiếm tên anh trên mạng. Một yêu cầu nhằm vạch rõ ranh giới giữa Lee Wooyeon của công chúng và Lee Wooyeon của riêng cậu. Đọc tin tức và dạo quanh fancafe của anh từng là việc làm thường nhật, nhưng từ lúc chốt kèo, Inseop chưa một lần tra tìm tên anh. Dẫu mường tượng ra sự tình chắc hẳn vô cùng ầm ĩ, nhưng khi tự tai nghe Giám đốc Kim thốt ra hai từ “làm ầm”, lòng cậu vẫn không khỏi nặng trĩu.
“Inseop à, anh nhắc lại lần nữa nhé, không có chuyện gì đáng để em phải nhọc lòng đâu. Đừng tự chuốc bực vào người vì mấy chuyện cỏn con này.”
“Anh đừng lo. Em không sao đâu ạ.”
Inseop vội vàng lắc đầu xua tay. Lee Wooyeon mỉm cười dịu dàng ngắm nhìn dáng vẻ đó của cậu.
Bên dưới gầm bàn, Giám đốc Kim và Trưởng phòng Cha đồng loạt lấy tay vuốt ve hai cánh tay đang nổi đầy da gà. Có nhìn bao nhiêu lần thì cảnh tượng này vẫn sởn gai ốc như thuở ban đầu.
“Nói chung tôi lặn lội đường xá xa xôi sang đây cốt để chiêm ngưỡng bộ dạng khốn cùng của cậu, thất vọng quá đi mất.”
Giám đốc Kim chống cằm, mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc lên tiếng.
“Vất vả cho cậu quá. Cậu biết đấy, tôi giờ là kẻ tay trắng mà.”
Lee Wooyeon ưu nhã thái bít tết với phong thái hệt như một thiếu gia con nhà giàu vùng Nam Mỹ, đáp trả.
“Vậy sao? Thế thì Giám đốc thử xin tiền cái người họ hàng xa kia xem sao?”
“Họ hàng xa quá nên tôi cũng thấy ngại.”
“Xa tít mù tắp mà người ta lại cho mượn căn nhà này gần như miễn phí, lại còn bao thầu luôn cả tiền lương cho người giúp việc cơ đấy.”
“Tại người ta cực kỳ ghét việc để nhà trống.”
“Thế tại sao lại ghét.”
Giám đốc Kim dai dẳng bám lấy không buông. Số tiền Lee Wooyeon đưa cho hắn với điều kiện phá vỡ hợp đồng, nếu xét theo giá trị bất động sản thì cũng lên tới hàng chục tỷ won. Thế nhưng, nếu gõ bàn tính tính toán mức độ thiệt hại của công ty do việc hủy hợp đồng gây ra, cộng thêm cả tội “dám qua mặt”, thì hắn cảm thấy mình phải đòi gấp mười lần con số đó mới bõ tức.
Sở dĩ hắn nhẫn nhịn cho qua là vì cái kịch bản Lee Wooyeon bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng. Giám đốc Kim đúng là thằng ngốc khi đi tin sái cổ cái từ “hai bàn tay trắng” đó.
Cứ đợi đấy, Lee Wooyeon. Cậu nghĩ tôi sẽ ra về tay không chắc.
Giám đốc Kim trợn ngược mắt, lườm Lee Wooyeon cháy máy.
“Ai mà biết được. Chắc để khi nào gặp mặt, tôi sẽ hỏi thử xem tại sao.”
“Để nhà trống thì ma ám chắc?”
Nghe câu đùa nhạt nhẽo của Trưởng phòng Cha, Inseop vội vàng ngắt lời: “Không phải đâu ạ.”
“Không có ma đâu. Tuyệt đối không có thứ đó xuất hiện đâu ạ.”
Một chất giọng kiên quyết đến lạ thường, hoàn toàn không giống Inseop mọi ngày. Cứ như thể cậu đang tự thôi miên bản thân rằng ma quỷ tuyệt đối không được phép tồn tại vậy. Khóe mắt Lee Wooyeon cong lên thành một nụ cười dài.
“Ừm, lời Trưởng phòng nói cũng có lý đấy.”
“Có lý ạ?”
Inseop hoảng hồn quay ngoắt sang nhìn Lee Wooyeon.
“Hôm nọ đi dọc hành lang lúc nửa đêm, hình như anh có nghe thấy tiếng người thì phải.”
“Ch, chắc anh nghe nhầm thôi.”
“Lúc đó tầng một làm gì có ai?”
“Chắc là tiếng tivi chăng?”
Lee Wooyeon mím chặt môi, khẽ lắc đầu. Mặt Inseop xị xuống, rủ mắt như sắp khóc đến nơi.
“Tối nay Inseop nhớ khóa chặt cửa phòng vào nhé. Lỡ ai gõ cửa bảo mở thì tuyệt đối đừng mở đấy.”
“…Vâng.”
Khỏi cần nhìn cũng biết thừa cái con “ma” gõ cửa đó là thằng khốn nào.
“Phòng Inseop ở tầng hai à?”
“Vâng, tầng hai… à, không phải ạ. Em chỉ đến chơi một thời gian thôi.”
Inseop bối rối, lắp bắp giải thích.
“Em không sống ở đây, nay rảnh rỗi nên em qua chơi thôi, mong mọi người đừng hiểu lầm, à không, ý em là hiểu lầm…”
Càng nói càng rối. Quýnh quáng thế nào Inseop làm rơi luôn cả chiếc nĩa trên tay. Đồng tử cậu dao động dữ dội vì hoảng loạn.
Lee Wooyeon điềm nhiên nhặt chiếc nĩa rơi dưới sàn lên rồi đứng dậy. Giám đốc Kim giật mình, rụt vai thủ thế. Lee Wooyeon lấy một chiếc nĩa mới đưa cho Inseop rồi lại ngồi xuống ghế.
“Là tôi nhờ Inseop đến ở cùng. Hai người cũng biết đợt đó tình trạng của tôi tồi tệ thế nào rồi đấy. Trong số những người biết chuyện, tôi chỉ có thể nhờ vả mỗi Inseop thôi.”
Nếu là người ngoài nghe được, chắc chắn sẽ mủi lòng tin sái cổ. Nhưng với hai người đã từng bị nhốt trong phòng tắm ở Jeju, nghe trọn vẹn màn “live stream” vụ việc kinh hoàng đêm đó, thì mấy lời này chỉ như đàn gảy tai trâu.
“Tôi cố tình chọn nơi yên tĩnh vì chứng mất ngủ. Ở đây thời tiết ấm áp, lại có thể ngắm biển.”
Một nụ cười khẽ vương trên môi Lee Wooyeon.
“Sống ở căn nhà này, nhờ có Inseop mà tôi đã tốt lên rất nhiều.”
Ánh mắt anh hướng về phía Inseop đong đầy tình cảm. Giám đốc Kim dường như đã lờ mờ đoán ra lý do anh chọn nơi này. Nói chính xác thì căn nhà này không hề hợp với sở thích của Lee Wooyeon, cũng chẳng phải mua vì bản thân anh. Mọi thứ trong ngôi nhà này đều là để dành cho Inseop.
“…Giúp được anh là em vui rồi.”
Inseop lí nhí đáp lời. Lee Wooyeon thích thú ngắm nhìn đôi tai và vùng gáy của Inseop đang đỏ lựng lên.
“Vậy giờ đã khỏi hẳn chứng mất ngủ chưa?”
Giám đốc Kim hậm hực hỏi.
“Cũng đỡ nhiều rồi, nhưng chưa khỏi hẳn, nên chắc về sau này tôi vẫn cần Inseop giúp đỡ nhiều.”
Lee Wooyeon vừa ung dung thái thịt, vừa đáp bằng một câu pha trộn giữa giả dối và sự thật.
“Bên đó dạo này có chuyện gì đặc biệt không?”
Nghe Lee Wooyeon hỏi, Giám đốc Kim dè dặt mở lời: “Cậu nghe tin vụ Chae Yeonseo rồi chứ?”
“Tin gì cơ?”
Lee Wooyeon hỏi ngược lại. Biểu cảm chẳng có chút gì cứ như thể anh thực sự không biết chuyện gì.
“Mấy tháng sau cái vụ lùm xùm với cậu, vợ của Đạo diễn Lee Chulhwan đâm đơn kiện Chae Yeonseo, hai vợ chồng đưa nhau ra tòa ly hôn. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, lão đạo diễn và Chae Yeonseo lại tuyên bố kết hôn, đúng là căn đôi khốn nạn chưa từng có. Đến mức đạo diễn phim truyền hình chiếu sáng còn phải thốt lên rằng từ nay ông ấy sẽ dốc sức làm những bộ phim cẩu huyết chân thực hơn cơ mà. Nghĩ lại, đợt cậu rút êm khỏi vụ đó đúng là trong cái rủi có cái may.”
“À, vậy sao?”
Lee Wooyeon mang vẻ mặt chán chường hệt như đang nghe chuyện của người dưng nước lã.
“Thôi, chuyện đó bỏ qua đi. Vụ nổ lớn thực sự mới nổ ra cách đây không lâu cơ.”
“Chuyện gì thế ạ.”
Thấy Lee Wooyeon tỏ vẻ hứng thú, Giám đốc Kim hồ hởi bắt đầu kể.
“Gần đây cảnh sát mở đợt càn quét ma túy quy mô lớn, tóm được cả một đường dây. Tôi đã bảo rồi mà, bầu không khí dạo này bất thường lắm.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 300"