Chương 301
“Trời ạ, thừa biết dính vào mấy cái đó là tàn đời mà sao cứ đâm đầu vào không biết.”
Trưởng phòng Cha cũng chen vào một câu.
“Bị bắt nhiều không ạ?”
Lee Wooyeon vừa tao nhã đưa dao cắt thịt vừa hỏi.
“Chắc là năm sản sinh ra nhiều tội phạm ma túy nhất trong lịch sử giới giải trí Hàn Quốc luôn đấy. Kể cả mấy đứa vô danh tiểu tốt thì cũng xấp xỉ hơn ba mươi người bị tóm.”
“Công ty mình không có ai dính líu chứ ạ?”
Inseop dè dặt hỏi.
“Trời ơi, đương nhiên là không rồi. Ba cái vụ này tôi quản lý chặt lắm.”
Giám đốc Kim vênh mặt đắc ý. Thực tế, hắn vẫn thường xuyên gom đám nghệ sĩ công ty lại để giáo dục về phòng chống ma túy. Tất nhiên là lần nào Lee Wooyeon cũng viện cớ trốn mất dạng.
“Vậy thì may quá.”
Inseop thở phào nhẹ nhõm, một sự an tâm từ tận đáy lòng.
“Hahaha. Còn một tin vui nữa cơ. Trong đám ba mươi mạng đó, có mặt cái thằng khốn Kang Youngmo đấy.”
“Dạ? Anh Kang Youngmo ư?”
Inseop giật mình kinh ngạc hỏi lại.
“Ừ. Thậm chí không chỉ dùng thuốc bình thường đâu, mà tụi nó còn chơi thuốc xong tổ chức tiệc thác loạn cơ. Lũ điên hết thuốc chữa.”
“…Tiệc thác loạn là sao ạ?”
Inseop thì thầm hỏi nhỏ, Lee Wooyeon liền kề tai cậu thì thầm: Là chơi bầy đàn đấy. Inseop lập tức lấy tay bịt tai, mặt đỏ bừng.
“Chậc chậc, cẩn thận một chút có phải hơn không. Đang có biết bao nhiêu thứ để mất cơ mà.”
Lee Wooyeon với tay lấy lọ nước sốt ở góc bàn, bình thản nói.
“Thì thế. Vì vụ này mà bị vợ đệ đơn ly hôn, bị công ty quản lý đá đít, coi như cuộc đời đi đứt rồi. Hahaha. À chết, không được vui sướng trên nỗi đau của người khác.”
Giám đốc Kim tự vỗ vỗ vào miệng mình mấy cái.
“Nhưng sao tự nhiên lại bị tóm thế? Chẳng lẽ cảnh sát điều tra rồi tình cờ tóm được à?”
Nghe Trưởng phòng Cha hỏi, Giám đốc Kim gật gù.
“Cái đó mới bất ngờ. Nghe bảo hội này giữ bí mật kín kẽ lắm. Lời đồn từ một tiền bối làm bên viện kiểm sát thôi, hình như có người nặc danh cung cấp thông tin thì phải.”
“Cung cấp thông tin ạ? Vậy là nội bộ tố giác sao.”
“Cái đó thì chịu. Tóm lại là có kẻ nào đó đã tổng hợp sạch sẽ mọi tài liệu liên quan vào một cái USB rồi gửi bưu điện đến cho công tố viên…”
Nói đến đó, Giám đốc Kim chợt im bặt, ánh mắt đóng đinh vào Lee Wooyeon. Cả Trưởng phòng Cha và Choi Inseop cũng vậy.
Lee Wooyeon bị ba cặp mắt chằm chằm nhìn vào, vẫn thong dong trộn salad, mỉm cười: “Ừm, món này ngon thật đấy.”
“…Là cậu làm à?”
“Cái gì cơ?”
Lee Wooyeon hơi nghiêng đầu.
“Chuyện gửi tài liệu ấy.”
“Hahaha. Giám đốc nói gì lạ thế.”
Tiếng cười sảng khoái vang lên nhưng chẳng có ai hùa theo.
“Con người sống trên đời phải tích đức làm thiện. Đúng không?”
Lee Wooyeon quay sang nhìn Inseop hỏi, nhưng Inseop chẳng dám mở lời đồng tình, chỉ lẳng lặng rủ mắt xuống.
Hồi trước, trong lúc giải thích lý do hiểu lầm anh, cậu từng nhắc đến cái tên Kang Youngmo. Lúc đó, Lee Wooyeon trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Cậu cứ ngỡ mọi chuyện đã dừng lại ở đó. Nào ngờ kết cục lại thành ra thế này.
…Tự nhiên lòng cậu trĩu nặng.
“Giám đốc dùng chút rượu vang nhé? Ở đây có chai ngon lắm.”
“…Đưa đây. Nhanh lên.”
Lee Wooyeon đứng dậy lấy ly và rượu vang rót cho mọi người.
Dẫu đang thưởng thức thứ rượu vang hảo hạng, Giám đốc Kim và Trưởng phòng Cha vẫn không tài nào nuốt trôi nổi hương vị của nó.
“Thế rốt cuộc cậu gọi tôi lặn lội sang tận đây để làm cái gì.”
Giám đốc Kim hỏi với khuôn mặt xám xịt.
“Có gì đâu. Lâu ngày nhớ Giám đốc nên gọi sang thôi.”
Lee Wooyeon nở nụ cười rạng rỡ đáp.
“…Ra là vậy.”
“Hả…?”
Trong số những người ngồi quanh bàn, chẳng có lấy một ai tin vào câu nói đó. Bữa ăn lại tiếp tục. Một buổi tối thật yên bình.
“Giám đốc không mệt sao?”
Lee Wooyeon đưa chai bia lạnh cho Giám đốc Kim rồi hỏi. Hắn đang tỳ tay lên lan can ngắm biển, nhận lấy chai bia mà buông tiếng thở dài.
“Có chứ, nhưng tôi đoán kiểu gì giờ này cậu cũng lân la ra đây. Có gì muốn nói thì nói lẹ đi.”
Bảo là vì nhớ nên gọi sang, thà tin quạ đẻ ra trứng ngỗng còn hơn.
“Tôi thích Giám đốc ở chỗ nắm bắt tình hình rất nhanh đấy.”
Lee Wooyeon nhấp một ngụm bia rồi nói tiếp.
“Tôi có chuyện muốn nhờ.”
“Không. Tôi không rảnh.”
Giám đốc Kim còn chẳng thèm nghe xem là chuyện gì đã thẳng thừng từ chối.
“Giám đốc tuyệt tình thế.”
“Đứa tuyệt tình là cậu đấy. Cái thằng khốn nạn chó đẻ này.”
“Hahaha.”
Lee Wooyeon bị chửi rủa té tát vào mặt mà vẫn có thể cười rạng rỡ, sảng khoái đến mức này, Giám đốc Kim xin thề trên đời này ngoài anh ra tuyệt đối không có người thứ hai.
“Căn villa tôi mua đợt trước, Giám đốc giải quyết giúp tôi với.”
Mặc kệ Giám đốc Kim từ chối hay không, Lee Wooyeon thản nhiên phơi bày mục đích của mình.
“Cái gì? Tại sao phải giải quyết?”
Giám đốc Kim biết thừa Lee Wooyeon vẫn giữ lại căn nhà đó. Dẫu luôn miệng chê số tiền Lee Wooyeon đền bù là không đủ, hắn vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện căn nhà. Trong thâm tâm, hắn cứ đinh ninh rằng khi nào về Hàn Quốc, anh sẽ ở đó.
“Tại tôi thấy cần phải thanh lý nó thôi.”
“Không. Tôi là thư ký của cậu chắc? Có điên tôi mới đi dọn dẹp đống rác của cậu. Tôi với cậu là cái thá gì của nhau mà phải làm thế?”
Giám đốc Kim đanh mặt, nhìn Lee Wooyeon từ đầu đến chân bằng ánh mắt hình viên đạn.
“Vậy Giám đốc cất công sang đây làm gì?”
“Gì?”
“Chắc chắn không phải vì nhớ tôi rồi. Giám đốc sang đây là có mục đích cả mà.”
Lee Wooyeon khẽ đung đưa chai bia, rủ rỉ lẩm bẩm ‘Mục đích là gì ta’. Bị nói trúng tim đen, Giám đốc Kim “Hừm” một tiếng, hắng giọng rồi quay mặt đi.
“Công ty lại nhận được kịch bản ngon nào à?”
“…”
Cái thằng khốn nhạy bén chết tiệt.
Giám đốc Kim nghiến răng trèo trẹo, nốc ực ngụm bia.
“Cứ đọc thử xem. Đằng nào cậu chẳng đang dư dả thời gian.”
“Nhiều là đằng khác.”
Lee Wooyeon tựa lưng vào lan can. Gió biển thổi lồng lộng làm mái tóc anh rối bời. Dáng vẻ anh hơi nheo mắt cười, đưa tay vuốt ngược mái tóc trông hệt như một phân cảnh quảng cáo nước hoa, khiến Giám đốc Kim vô thức ngẩn ngơ ngắm nhìn. Ở Lee Wooyeon luôn toát ra một mị lực thu hút ánh nhìn của người khác trong tích tắc. Đó là thứ khí chất thiên bẩm mà dẫu một diễn viên lão luyện có nỗ lực đến mấy cũng chẳng thể nào sao chép được.
“Giám đốc thấy cảnh ở đây đẹp chứ?”
“Gì cơ? …Ừ. Rất đẹp.”
Đang yên đang lành tự nhiên chuyển chủ đề phong cảnh làm Giám đốc Kim hơi lúng túng, nhưng vì anh nói đúng nên hắn cũng thuận miệng hùa theo.
“Ngắm biển từ đây thích lắm, đặc biệt là lúc hoàng hôn. Vẫn là một khung cảnh đó, nhưng ngắm bao nhiêu lần cũng không thấy chán.”
Trước những lời lẽ mang đầy tính sến súa ủy mị hoàn toàn không giống tác phong của Lee Wooyeon, Giám đốc Kim bắt đầu nghiêm túc tự hỏi không biết có phải miếng bít tết bữa tối có vấn đề gì không.
“Đi dạo trên bãi biển cũng tuyệt. Dù không xuống bơi, nhưng chỉ cần ngồi trên bãi cát ngắm nhìn dòng người qua lại cũng thấy vui rồi. Những ngày trời mưa, chỉ cần ngồi trên sofa đọc sách, lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích hàng giờ đồng hồ là đủ.”
Khung cảnh ấy như hiện rõ mồn một trước mắt. Nụ cười vương vấn trên khóe mắt Lee Wooyeon. Bấy giờ Giám đốc Kim mới nhận ra, chủ ngữ trong tất thảy những câu nói nãy giờ hoàn toàn không phải là Lee Wooyeon.
“Thế nên, chắc trước mắt tôi sẽ không đi đâu được cả.”
Mắt thấy tai nghe mà Giám đốc Kim vẫn không dám tin vào sự biến hóa kinh hoàng này. Thằng khốn nạn tận cùng xã hội như Lee Wooyeon mà lại có thể ôm ấp một tình yêu si tình, thuần khiết đến mức này sao.
“Cậu suy nghĩ cho kỹ đi. Trong cái giới này, việc bị lãng quên chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ cần vắng bóng là sự quan tâm của công chúng cũng nguội lạnh nhanh hơn cậu tưởng đấy.”
Nghe vậy, Lee Wooyeon chỉ mỉm cười hỏi “Vậy sao?”.
“Muốn duy trì mức sống xa hoa thế này thì cũng tốn mớ tiền đấy chứ.”
Nghe anh nhờ bán nốt căn nhà cuối cùng ở Hàn Quốc, Giám đốc Kim lờ mờ đoán ra có khi Lee Wooyeon thực sự đã dốc cạn toàn bộ gia tài mình có cho Inseop rồi cũng nên.
“Cứ để Inseop ở lại đây, cậu thỉnh thoảng bay qua bay lại đóng vài bộ phim cũng…”
“Giám đốc.”
Giọng Lee Wooyeon trầm hẳn xuống.
“Cứ hai ba tuần, Inseop lại về nhà bố mẹ đẻ ngủ lại một hai hôm.”
Từ đây đến nhà bố mẹ Inseop chưa đầy hai tiếng chạy xe. Anh đã cố tình chọn một căn nhà có khoảng cách không quá xa cũng chẳng quá gần nhà bố mẹ cậu.
“Mấy hôm đó là tôi thức trắng đêm luôn đấy.”
“Thiếu em ấy, tôi thật sự sống không nổi mất.”
Lee Wooyeon cay đắng tự giễu bản thân.
Giám đốc Kim chẳng thể phân biệt nổi đâu là thực đâu là giả trong mớ hỗn độn này, nên cũng chẳng dám tùy tiện khuyên can.
“…Thôi được rồi, cậu muốn làm gì thì tùy. Nhưng tại sao nhất thiết phải bắt tôi bán nhà giúp cậu. Trông tôi rảnh rỗi, dễ bắt nạt lắm à.”
Lời oán trách cứ thế tuôn ra như trẻ con hờn dỗi. Dù sao thì việc Lee Wooyeon vứt bỏ mọi thứ bay thẳng sang Mỹ chỉ trong một đêm vẫn là cái gai trong lòng khiến Giám đốc Kim ấm ức mãi không thôi.
“Làm gì có chuyện đó. Tôi chưa bao giờ coi nhẹ Giám đốc đâu.”
Giọng điệu của Lee Wooyeon ngọt ngào, ấm áp lạ thường. Trái tim Giám đốc Kim khẽ rung lên vì xúc động.
Đấy, cậu cũng biết thay đổi thành người tốt rồi đấy. Người ta bảo tình yêu làm con người ta tốt đẹp hơn quả không sai…
“Tôi gọi Giám đốc sang đây hành hạ vì đợt đó tôi ghét Giám đốc thực sự đấy.”
“Ừ, ghét… Cái gì cơ?”
“Chuyện gài Chae Yeonseo cho tôi là ý tưởng của Giám đốc mà. Mẹ kiếp, đừng bảo là anh quên rồi nhé?”
“… …”
“Hình ảnh bị vấy bẩn tôi cũng mặc xác, nhưng vì chuyện đó mà Choi Inseop căng thẳng đến mức ngất xỉu, suýt chút nữa thì chúng tôi chia tay, món nợ này tôi tuyệt đối không thể bỏ qua được.”
Vỏ chai bia trên tay Lee Wooyeon gõ gõ nhịp nhàng lên lan can. Giám đốc Kim len lén liếc mắt nhìn xuống dưới vực.
Nếu có mệnh hệ gì rơi xuống biển liệu có sống nổi không nhỉ.
“Rơi xuống từ đây là chết chắc đấy. Có sống cũng thành phế nhân thì sống làm gì.”
Lee Wooyeon như đi guốc trong bụng Giám đốc Kim, thản nhiên đâm chọc rồi nở nụ cười rạng rỡ như hoa.
…Quả nhiên bản tính chó má thì không bao giờ thay đổi được.
Giám đốc Kim tu ực một hơi cạn sạch chỗ bia còn lại. Rõ ràng là bia lạnh ngắt mà hắn lại thấy lửa giận bốc phừng phừng.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 301"