Chương 302
“Không biết hai người họ đang nói chuyện gì nhỉ?”
Inseop chớp chớp mắt nhìn qua cửa kính, hướng về phía Giám đốc Kim và Lee Wooyeon ngoài ban công. Cậu thấy rõ Lee Wooyeon đang cười ha hả.
“Chắc là Giám đốc đang chửi thề đấy.”
Trước suy luận mang độ chính xác cực cao của Trưởng phòng Cha, Inseop mang khuôn mặt đầy âu lo nhìn ra ngoài.
“Đừng lo. Dù có bị chửi thì cậu ta cũng trơ như mặt thớt thôi.”
“Dù vậy thì…”
Inseop chép miệng lầm bầm.
Khi Lee Wooyeon bảo sẽ sang Mỹ sống một thời gian, Inseop cứ ngỡ cùng lắm chỉ đi khoảng một tháng. Dù sao thì cũng mới nổ ra vụ scandal với Chae Yeonseo, anh cũng cần thời gian để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Ai ngờ Lee Wooyeon lại tự ý thanh lý toàn bộ hợp đồng rồi bay thẳng sang Mỹ. Sau này biết chuyện, Inseop áy náy đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Chắc chắn anh đã phải đền một khoản tiền khổng lồ. Lúc đó, Lee Wooyeon chỉ bảo vậy từ nay về sau em phải chịu trách nhiệm nuôi anh đấy nhé. Inseop dĩ nhiên gật đầu cái rụp. Nhờ sự giới thiệu của một vị giáo sư quen biết hồi ở Hàn Quốc, Inseop bắt đầu nhận dịch thuật các bài luận văn. Tuy thu nhập chẳng đáng là bao, nhưng cũng đủ để sống qua ngày cho hai người.
“Em sợ hai người họ lại sứt mẻ tình cảm thôi.”
“…Tình cảm có bao giờ tốt đẹp đâu mà sợ sứt mẻ, em lo xa quá rồi.”
Trưởng phòng Cha mang an ủi nỗi lo hão huyền của Inseop bằng khuôn mặt nghiêm túc nhất có thể.
“À này, ngày mai anh có kế hoạch gì đặc biệt không?”
“Không. Chẳng có việc gì đâu. Sao thế?”
“Vậy loanh quanh gần đây cùng…”
Inseop chưa kịp dứt lời, một tiếng “meo” nhỏ xíu đã vang lên dưới chân. Mắt Trưởng phòng Cha mở to ngạc nhiên.
“Nhóc này ở đâu chui ra thế? Em nuôi mèo à?”
“Vâng ạ.”
Inseop cười, xoa xoa đầu chú mèo đang quấn lấy chân mình.
“Nhưng mà nãy giờ trốn ở đâu giờ mới ló mặt ra thế?”
“Bé nó nhát lắm ạ. Ngày trước đâu có thế này.”
John từng hễ thấy người là khoái chí ngửa bụng ra, nay lại trở nên rụt rè nhút nhát. Inseop luôn canh cánh trong lòng, cho rằng nguyên nhân là do vụ việc lần đó. Lúc bé nó còn ngoan ngoãn bám theo người nhà Yoon Areum, cậu không nhận ra, nhưng từ khi đón về nhà, cứ thấy người là nó cuống cuồng tìm chỗ trốn. Đặc biệt, nếu có Lee Wooyeon ở cạnh, nó thậm chí còn chẳng dám lại gần.
“John, chào hỏi đi. Đây là Trưởng phòng.”
Inseop bế bổng chú mèo lên giới thiệu với Trưởng phòng Cha.
“Đáng yêu quá!”
Trong mắt Trưởng phòng Cha như hiện lên hình trái tim. Anh ta vốn dĩ rất yêu động vật, đưa tay định ôm lấy chú mèo. Nào ngờ John kêu “khè” một tiếng rồi giật mình nhảy cẫng lên, vặn mình né tránh.
“Không sao đâu, John. Chú ấy là người tốt mà…”
Chú mèo giãy giụa thoát khỏi tay Inseop, lao vụt lên bàn. Trùng hợp thay lại đúng hướng đặt lọ hoa. Lọ hoa đổ ụp xuống vỡ tan tành.
“John!”
“Không được!”
Inseop và Trưởng phòng Cha đồng thời vươn tay chộp lấy chú mèo. Chậm một nhịp, chú mèo bị Trưởng phòng Cha tóm được, cái đuôi nó xù lên vì hoảng hốt.
“Hù, suýt nữa thì bị thương rồi.”
Trưởng phòng Cha trao lại chú mèo cho Inseop. Cậu ôm nó vào lòng bắt đầu dỗ dành.
“Không sao rồi, John. Không sao đâu.”
“Cái nhóc này, lỡ bị thương thì… Á, Inseop!”
Trưởng phòng Cha hốt hoảng chỉ vào chân Inseop. Đôi dép lê của Inseop đã nhuốm màu đỏ. Có vẻ như lúc lọ hoa rơi xuống cạnh chân, mảnh kính vỡ đã cứa rách da cậu. Nghe tiếng ồn ào, hai người bên ngoài cũng chạy ập vào.
“Có chuyện gì thế. Cái gì vỡ à?”
“À, chuyện là…”
Trưởng phòng Cha bồn chồn nhìn xuống chân Inseop. Lee Wooyeon sải bước đi tới.
“Em không sao ạ. Không bị thương nặng đâu…”
Lee Wooyeon không nói một lời, xách chú mèo trong lòng Inseop lên ném cho Trưởng phòng Cha như một món hành lý. Sau đó, anh bế bổng Inseop lên, đặt cậu ngồi xuống bàn đảo bếp, cởi dép lê ra và bắt đầu xem xét vết thương.
“Không bị thương nặng đâu ạ. Chỉ xước nhẹ thôi.”
Mặc Inseop ra sức giải thích, Lee Wooyeon vẫn làm như không nghe thấy. Anh xem xét kỹ lưỡng bàn chân đang rỉ máu rồi chìa tay ra.
“Lấy cho tôi cái khăn.”
“Khăn hả? Được rồi.”
Giám đốc Kim vội vàng chạy vào phòng tắm lấy khăn mang ra. Lee Wooyeon quấn khăn quanh chân Inseop rồi bế cậu lên.
“Đến bệnh viện thôi.”
“Không cần đâu ạ. Dán băng cá nhân là được rồi.”
Lee Wooyeon lặng lẽ ngước nhìn Inseop. Inseop chạm phải ánh mắt anh, chỉ biết khẽ gật đầu.
“Chúng tôi đi bệnh viện một lát. Không biết bao giờ mới về nên hai người cứ ngủ trước đi. Đống vỡ kia không cần dọn đâu.”
Lee Wooyeon đút chìa khóa xe và thẻ vào túi, rồi quay sang nói với Inseop.
“Ôm lấy cổ anh đi.”
“Dạ? Ơ kìa…”
Inseop nhìn hai người kia, cau mày bối rối.
“Chúng ta đã hứa rồi mà.”
Trước giọng điệu kiên quyết của Lee Wooyeon, Inseop hết cách đành cúi đầu, ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh. Lee Wooyeon cứ thế bế Inseop đi khuất.
Hai người ở lại thẫn thờ nhìn cánh cửa đã đóng kín một lúc lâu.
“…Giám đốc, nãy anh có thấy nét mặt Lee Wooyeon không?”
“Có.”
“Cứ tưởng tính nết đã đằm lại chút rồi, ai dè vẫn y như cũ. Nhóc con, nãy mày suýt chết đấy.”
Trưởng phòng Cha vừa vuốt ve lưng chú mèo vẫn đang xù lông run lẩy bẩy vừa lẩm bẩm.
“Cơ mà cậu ta uống rượu rồi, lái xe có sao không đấy?”
“Chắc tỉnh hẳn rồi.”
Hình ảnh Giám đốc Kim nhìn thấy ban nãy là lúc Lee Wooyeon đang xem xét vết thương của Inseop. Thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng khuôn mặt anh còn trắng bệch hơn cả người bị thương, đôi tay thì run rẩy.
“Thật sự không cần dọn à?”
Trưởng phòng Cha nhìn mảnh kính vỡ trên sàn cau mày.
“Phải dọn chứ. Nhỡ con mèo nhỏ xíu kia giẫm phải thì sao.”
Trưởng phòng Cha đặt chú mèo xuống cách đó một quãng rồi gật gù “Đúng nhỉ?”. Hai người đàn ông ngồi xổm xuống, bắt đầu nhặt nhạnh từng mảnh kính vỡ. Mãi đến đêm khuya, Lee Wooyeon vẫn chưa về.
“Không được rồi.”
Giám đốc Kim bật dậy khỏi giường hét lên, khiến Trưởng phòng Cha bực dọc quay người sang hướng khác.
“Hyungyu à, dậy đi. Nghĩ lại vẫn thấy lạ lắm.”
“…Giờ này mà Giám đốc lảm nhảm một mình mới là lạ nhất đấy.”
Trưởng phòng Cha kéo chăn trùm kín mặt. Nhà rõ nhiều phòng mà Lee Wooyeon lại nhường hẳn phòng ngủ chính cho hai người, nghĩ đến là thấy bực mình. Giám đốc Kim nhảy xuống từ chiếc giường bên cạnh, giật phăng chăn của Trưởng phòng Cha ra.
“Lee Wooyeon nhờ tôi bán căn biệt thự ở Cheongdam-dong đấy. Bảo là có việc cần dùng tiền. Rõ ràng là đang âm mưu gì đúng không? Chắc chắn là có mờ ám.”
“Chắc cậu ta hết tiền rồi.”
“Sống ở cái nhà thế này mà kêu hết tiền à. Nhớ lại lúc nãy liếc qua gara cũng thấy ba chiếc xe. Toàn xe đắt tiền cả.”
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà còn soi kỹ thế cơ đấy, Trưởng phòng Cha nén một tiếng cười khổ.
“Lên tầng xem sao.”
“Lên làm gì cơ chứ.”
“Lục soát phòng Lee Wooyeon thử xem. Biết đâu lại tìm được gì.”
“Anh tự đi mà lục.”
Một câu nói mang ẩn ý kép (vừa có nghĩa là ‘tự đi mà lục’, vừa nghe như ‘tự đi mà chết’). Giám đốc Kim dùng sức đập mạnh một cái vào lưng Trưởng phòng Cha.
“A! Sao anh lại đánh tôi! Thật tình!”
“Dậy mau! Đi lục soát cùng tôi.”
“…Anh có biết câu đó nghe điềm gở lắm không?”
“Mặc kệ., tôi không muốn đi một mình đâu, nhanh lên.”
Trưởng phòng Cha lầm bầm phàn nàn rồi đành nhổm dậy. Đằng nào thì cũng tỉnh ngủ hẳn rồi, giờ có nằm xuống chắc cũng chẳng chợp mắt được nữa.
“Phòng Lee Wooyeon ở đâu chứ.”
“Không biết, chắc ở tầng hai. Phòng Inseop ở tầng hai mà.”
Một suy luận khá hợp lý. Hai người men theo cầu thang lên tầng hai, mở từng cánh cửa để kiểm tra. Chẳng mất nhiều thời gian để tìm ra phòng của Lee Wooyeon.
“Phòng này sao?”
“Đúng rồi. Cái vẻ lạnh lẽo, vô hồn mà lại ngăn nắp quá mức thế này chuẩn phòng Lee Wooyeon rồi. Mau lục thôi.”
Giám đốc Kim bật đèn bàn lên, bắt đầu lục lọi bàn làm việc. Trưởng phòng Cha vừa ngáp vừa đứng cạnh kiểm tra mấy tệp tài liệu.
“Đang lục mà Lee Wooyeon về thì anh tính sao.”
“Thì bảo đi tìm nhà vệ sinh nên vào nhầm.”
“Chắc cậu ta tin đấy.”
“Rốt cuộc tại sao lại bán nhà nhỉ? Đã xảy ra chuyện gì.”
“Chắc định không về Hàn Quốc nữa chăng.”
“Làm gì có chuyện đó!”
Giám đốc Kim hét toáng lên. Trưởng phòng Cha thầm thở dài. Miệng thì lúc nào cũng buông lời chửi rủa nhưng Giám đốc Kim vẫn không muốn tin rằng Lee Wooyeon đã thực sự rời khỏi công ty. Hắn vẫn còn vô vàn tiếc nuối. Thậm chí dạo gần đây, hễ uống rượu vào là Giám đốc Kim lại khóc lóc ỉ ôi, làm mình làm mẩy bảo rằng từ nay sẽ chẳng bao giờ tìm được người nào như Lee Wooyeon nữa.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 302"