Chương 303
“Đã bảo là có mờ ám mà. Mau tìm đi. Phải nắm thóp được điểm yếu của nó, chứ ức thế này thì không cam tâm để nó đi được.”
“Vâng, vâng. Cứ cho là vậy đi.”
Trưởng phòng Cha nghĩ bụng cứ hùa theo cho xong chuyện. Nhưng trong lúc lục ngăn kéo, sắc mặt bỗng chốc tái mét.
“…Giám đốc.”
“Sao?”
“Đằng kia có thứ gì kỳ lạ lắm.”
Đầu ngón tay run rẩy của Trưởng phòng Cha chỉ về phía giường. Nơi đó có đặt một con gấu bông lớn màu trắng.
“Vãi! Cái gì kia!”
Giám đốc Kim cũng kinh hãi không dám tin vào mắt mình, buông tiếng chửi thề.
“Đây đúng là phòng Lee Wooyeon chứ?”
“Đúng mà. Nãy tôi kiểm tra mấy bưu phẩm trên bàn đều gửi cho Lee Wooyeon đấy.”
“…Nhưng sao lại có thứ đó ở đây?”
“Không biết. Sợ quá. Cậu ra kiểm tra xem.”
Giám đốc Kim đẩy lưng Trưởng phòng Cha. Trưởng phòng Cha sợ hãi xua tay từ chối.
“Không đâu. Lỡ tự nhiên mắt nó đảo lộn sòng sọc rồi cất tiếng nói thì sao.”
“Gấu quỷ Satan chắc. Chỉ là con gấu bông thôi, có gì mà sợ.”
Miệng thì nói vậy nhưng Giám đốc Kim cũng chẳng dám bước tới.
Một con gấu bông đặt trên giường của Lee Wooyeon.
Cảm giác rợn tóc gáy cứ như bị ép xem mười bộ phim kinh dị liên tiếp.
“Mau, mau ra xem thử đi. Biết đâu lại giấu gì trong bụng con gấu thì sao.”
Giám đốc Kim liên tục hối thúc đẩy lưng, Trưởng phòng Cha hết cách đành chần chừ nhích từng bước về phía giường.
“Mau lên.”
Giám đốc Kim giơ tay ra hiệu giục giã. Trưởng phòng Cha đánh liều nhấc bổng con gấu lên. Trọng lượng nhẹ bẫng khiến nét mặt anh ta dãn ra phần nào. Anh vung vẩy thêm vài cái, xem xét ngược xuôi nhưng vẫn chẳng phát hiện ra điểm gì bất thường.
“Chỉ là gấu bông bình thường thôi mà?”
“Làm gì có chuyện đó, sờ bụng nó xem.”
Dù có nắn bóp thế nào thì thứ chạm vào tay cũng chỉ là cảm giác mềm mại của bông gòn.
“…Hay là thằng khốn Lee Wooyeon chơi thuốc gì lạ rồi?”
Ngay khoảnh khắc Trưởng phòng Cha đưa ra một suy luận vô cùng hợp lý, thì tiếng mở cửa chính ở tầng một vang lên. Trưởng phòng Cha ôm khư khư con gấu, luống cuống không biết làm sao bèn hỏi: “Tính sao giờ?”.
“Bỏ xuống. Bỏ xuống đi.”
Giám đốc Kim cuống quýt xua tay rồi tắt phụt đèn bàn. Trưởng phòng Cha ném luôn con gấu bông đi như thể nó là quái vật. Vừa mở cửa định chuồn thì có tiếng người vang lên từ hành lang tầng hai. Giám đốc Kim vội vuốt lại chiếc nơ của con gấu đang ngồi trên giường, rồi cùng Trưởng phòng Cha lao vào phòng tắm trốn.
“Giờ làm sao đây?”
“Suỵt.”
Giám đốc Kim đưa ngón tay lên môi. Chẳng mấy chốc, cánh cửa phòng mở ra, có tiếng bước chân đi vào.
“Anh thả em xuống cũng được ạ. Em đi bộ được rồi.”
Là Inseop.
“Bác sĩ đã dặn dạo này không được vận động mạnh rồi mà. Em quên lời bác sĩ rồi sao?”
Giọng Lee Wooyeon cất lên ngay sau đó. Tiếng lò xo giường cọt kẹt lún xuống vang lên.
“Em về phòng mình đây ạ. Anh Wooyeon cũng phải nghỉ ngơi chứ.”
“Hôm nay ngủ chung phòng với anh đi. Đêm lỡ muốn đi vệ sinh thì còn gọi anh dậy chứ.”
Giám đốc Kim vỗ vai Trưởng phòng Cha, trưng ra vẻ mặt đắc ý kiểu “Thấy tôi nói chuẩn chưa?”. Trong cái tình cảnh này mà còn tâm trạng làm thế cơ đấy, Trưởng phòng Cha thầm thở dài.
“…Trưởng phòng và Giám đốc cũng đang ở đây, lỡ gây hiểu lầm thì sao ạ.”
“Hiểu lầm gì cơ chứ. Chúng ta hẹn hò thật mà. Không thì nhân tiện nói luôn đi, anh chẳng bận tâm đâu.”
“Không được đâu ạ.”
Inseop nhảy dựng lên. Không nhìn cũng thừa biết cậu đang có biểu cảm gì.
“Người bình thường như em thì không sao, nhưng anh Wooyeon thì không được. Xin anh tuyệt đối đừng nói gì cả. Em xin anh đấy.”
Vế cuối cậu còn như chực khóc. Lee Wooyeon khẽ thở dài.
“Biết rồi, Inseop không thích thì anh không nói.”
“Em xin lỗi.”
“Xin lỗi chuyện gì.”
“…Lẽ ra em phải cẩn thận hơn, lại để bị thương.”
“Đâu phải lỗi của Inseop. Do con mèo mà.”
“Không phải lỗi của John đâu ạ! Bé nó cũng bị giật mình thôi. Tự dưng Trưởng phòng định chạm vào nó…”
Lee Wooyeon lặp lại: “À, ra là lỗi của Trưởng phòng.” Khuôn mặt Trưởng phòng Cha đang ngồi xổm tái mét, vội vàng khua tay giữa không trung thanh minh.
“Cũng không phải lỗi của Trưởng phòng ạ. Là do em. Rõ ràng biết John sợ người lạ rồi mà… tại em muốn khoe nó thôi. Lần sau em sẽ chú ý hơn.”
“Biết rồi. Bù lại hôm nay em ngủ ở đây đi.”
“Vâng.”
Trên mặt Giám đốc Kim và Trưởng phòng Cha xẹt qua hai chữ “Toang rồi”.
“Để anh lấy đồ ngủ cho.”
Nghe Lee Wooyeon nói thế, hai người thầm reo hò trong bụng. Chỉ cần tên nhãi đó đi ra ngoài, họ sẽ viện cớ lấp liếm với Inseop rồi tẩu thoát là xong.
“Anh Wooyeon này.”
Inseop luống cuống gọi với theo Lee Wooyeon đang định bước ra khỏi phòng. Một khoảng lặng bất ổn thoáng qua.
“…Hôm nay em cảm ơn anh. Em cũng xin lỗi, và…”
Lời tiếp theo của Inseop bị chặn đứng. Chuyện gì xảy ra sau đó quá đỗi dễ đoán. Tiếng thở dốc quấn lấy nhau vang lên rõ mồn một, khiến hai người đàn ông trong phòng tắm như hóa đá.
“Haa…, không được đâu ạ.”
“Người chủ động hôn trước là Inseop mà.”
“Nhưng hôm nay…”
“Không sao đâu. Hai người đó đang ngủ dưới tầng một, đằng nào cũng chẳng nghe thấy gì đâu.”
Không phải đâu. Đang nghe đây này. Nghe rõ lắm luôn. Làm ơn dừng lại đi.
Tiếng thét gào không thể thốt nên lời nghẹn ứ trong lồng ngực hai người đàn ông trung niên.
“Nhưng mà… Ưm.”
Tiếng mút mát da thịt ướt át vang lên. Inseop vừa thở dốc vừa cố gắng cự tuyệt thêm vài lần, nhưng Lee Wooyeon hoàn toàn bỏ ngoài tai.
“…Anh Wooyeon, không được đâu ạ.”
“Anh sẽ không cho vào đâu. Chỉ cọ xát bên ngoài thôi.”
Cái thằng điên này! Đừng có xạo! Cái điệp khúc “chỉ cọ xát thôi” tôi đã nghe mấy bận ở đảo Jeju rồi, kết cục thế nào chúng tôi biết, trời biết, Inseop cũng biết thừa! …Thật chứ hả?
Inseop ơiiii!
Giám đốc Kim làm điệu bộ đấm thùm thụp vào ngực mình.
“Lên đùi anh, dạng chân ra rồi ngồi xuống.”
Một chỉ thị cụ thể đến mức không cần thiết. Tiếng khóa kéo kim loại rít lên, tiếng quần áo bị lột bỏ, quyện cùng những âm thanh thở dốc liên hồi.
“Inseop, quay mặt sang đây. Anh muốn hôn em.”
“…”
Âm thanh ma sát ướt át nhầy nhụa lẫn vào nhịp thở hỗn hển.
“Mẹ kiếp, đẹp đến chết mất thôi.”
Lee Wooyeon buông lời chửi thề thô bạo như đang cố kìm nén thứ dục vọng điên cuồng.
“Hôn… em đi ạ.”
Inseop nài nỉ Lee Wooyeon.
“Nhiều lúc anh cảm giác Inseop sinh ra là để làm anh phát điên vậy. Haa.”
“Anh Wooyeon…, hức, em thích… anh.”
“Vậy em dạng chân rộng thêm chút nữa nhé?”
Trưởng phòng Cha với vẻ mặt u sầu xé vụn giấy vệ sinh, thấm nước bọt rồi nhét cho Giám đốc Kim. Giám đốc Kim lẳng lặng vo tròn mẩu giấy rồi nhét tịt vào lỗ tai. Dù cả hai đã bịt chặt tai, nhưng vẫn chẳng thể ngăn nổi những âm thanh lọt qua khe hở.
Những lời dâm dục thô tục của Lee Wooyeon, tiếng rên rỉ, tiếng khung giường cọt kẹt, và cả tiếng khóc thút thít của Inseop.
Một đêm mà ác mộng đảo Jeju hoàn toàn tái hiện.
Nếu có chút gì khác biệt, thì đó là…
“Em thích anh. Anh Wooyeon, rất thích…”
Là Inseop dẫu vừa thở dốc vừa khóc nức nở, vẫn hết lần này đến lần khác thổ lộ nỗi lòng mình.
Một đêm thật dài, và thật dài.
***
“Chào buổi sáng.”
Lee Wooyeon xuất hiện trong chiếc áo choàng tắm, tay cầm tờ báo, thản nhiên ngồi xuống đối diện chào hỏi. Hai người đàn ông mang khuôn mặt xám xịt chẳng buồn ngẩng lên, khựng tay lại.
“Hai người ngủ không ngon sao? Trông có vẻ mệt mỏi quá.”
“Cái đó là tại cậu…!”
Giám đốc Kim đang định gắt lên thì bị Trưởng phòng Cha huých nhẹ vào đùi ngăn lại.
“Tại vẫn chưa quen múi giờ thôi.”
“Thế sao không ngủ thêm chút nữa.”
Lee Wooyeon nhấp ngụm cà phê người giúp việc mang ra, thong thả mở báo.
Mãi đến gần sáng, lợi dụng lúc hai người kia ngủ say, Giám đốc Kim và Trưởng phòng Cha mới lén lút trốn được khỏi phòng. Họ mệt lả người, lẳng lặng nằm xuống giường, nhưng chẳng tài nào chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt lại là giọng nói của Lee Wooyeon lại văng vẳng bên tai như âm thanh vòm ba chiều.
“Hai người dùng bữa đi chứ.”
“Thôi, không đói.”
“Có tuổi rồi mà bỏ bữa thế này là rệu rã hết xương cốt đấy.”
Giám đốc Kim lấy tay xoa xoa khuôn mặt hốc hác, lên tiếng gọi: “Wooyeon à.”
“Vâng, Giám đốc.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 303"