Chương 304
“Cậu là người Mỹ cơ mà. Cái câu vừa xong, rồi mấy cách biểu đạt bình thường cậu hay dùng… rốt cuộc là học ở đâu ra thế.”
“Chỗ này chỗ kia?”
Lee Wooyeon lật trang báo nói tiếp.
“Khả năng tiếp thu ngôn ngữ của tôi nhanh hơn người bình thường một chút.”
“…Ừ. Cậu thì giỏi rồi.”
Giám đốc Kim thở dài, vừa định nhấp ngụm cà phê thì nghe thấy tiếng “meo” nhỏ xíu dưới chân.
“Ây da, hôm qua gặp rồi nên nay ra chào hỏi đó hả?”
Trưởng phòng Cha đưa tay xoa xoa, chú mèo liền kêu “grừ grừ” quấn quýt lấy tay anh ta. Thấy cảnh đó, Lee Wooyeon khẽ nhếch mép cười.
“Nó chưa từng mon men lại gần tôi lần nào luôn.”
“Tất nhiên rồi, thằng nhãi. Mèo nó cũng biết quan sát tình hình để hành xử đấy. Đâu có như ai kia bất chấp tất cả chỉ biết làm theo ý mình. Đến con mèo nó còn biết điều như thế cơ mà.”
Trưởng phòng Cha bế chú mèo lên đùi, xuýt xoa cưng nựng.
“Công nhận là nó cũng khôn thật.”
Lee Wooyeon lấy ngón tay chọc chọc vào con mèo rồi nói tiếp.
“Dạo trước nó hay nằm dưới gầm giường phòng Inseop, mà đêm đó bọn tôi lại làm tình thâu đêm ở đấy.”
Khi người giúp việc rót thêm cà phê, Lee Wooyeon nhoẻn miệng cười vô cùng tao nhã rồi nói “Cảm ơn” bằng tiếng Anh.
Sướng thật đấy. Cô ấy không biết tiếng Hàn. Thế là sống mà lỗ tai vẫn được thanh tịnh rồi.
Giám đốc Kim vô thức ném một ánh nhìn ghen tị về phía cô giúp việc.
“Từ hôm đó, cứ hễ hai đứa tôi bước vào phòng là nó tự biết điều chuồn ra ngoài. Khôn thật đấy chứ.”
Lee Wooyeon gấp gọn tờ báo lại một cách ngay ngắn.
“Đến con mèo nó còn biết điều thế. Vậy mà hai người đây thật là… chẳng có chút năng lực học hỏi nào cả.”
Câu nói bâng quơ của Lee Wooyeon khiến mắt Giám đốc Kim hừng hực lửa giận.
“Cậu, cậu biết…”
“Không biết, hoàn toàn không biết gì luôn.”
Trong đôi mắt dài của Lee Wooyeon chất chứa nỗi buồn sâu sắc.
“Làm sao tôi có thể biết được vị Giám đốc công ty cũ của mình lại có sở thích nghe lén chuyện giường chiếu của người khác chứ. Đương nhiên là tôi không biết rồi.”
“Cái thằng…”
“Lúc hai người lén chuồn ra ngoài vào lúc gần sáng tôi có tỉnh giấc một chút. Haha, lúc đó tôi mới biết đấy. Inseop thì đương nhiên chẳng biết gì rồi, nên hai người đừng có mà tỏ ra là biết chuyện nhé.”
“Có cho tiền tôi cũng không muốn tỏ ra là biết nhé!”
Trưởng phòng Cha sa sầm mặt mũi hét lên.
“Chắc hai người định tìm điểm yếu của tôi, thế đã tìm được gì chưa?”
“Đúng thế! Con gấu bông kia là sao. Của cậu thật à?”
Dẫu biết đó là trò bới lông tìm vết vô lý, Giám đốc Kim vẫn cứ bật thốt ra. Hắn chỉ muốn làm cho Lee Wooyeon thấy xấu hổ dù chỉ một chút.
“Đó là món đồ cưng mà tôi vô cùng yêu quý, Giám đốc không biết sao? Gấu Peter đấy.”
“…”
“Nó mềm mại lắm. Tôi từng đè Inseop úp sấp lên đó rồi làm tình vài bận…”
“Á á á.”
Trưởng phòng Cha sợ hãi bật dậy, lao thẳng ra bồn rửa tay.
“…Làm gì có chuyện đó chứ. Hai người coi thường tâm hồn trẻ thơ của tôi thế sao.”
Cái kẻ chưa từng sở hữu khái niệm “tâm hồn trẻ thơ” lại có thể ăn nói tỉnh bơ như vậy. Tinh thần của hai người đàn ông vốn đã bị hành hạ từ đêm qua nay lại càng thêm tơi tả.
“…Ngày mai tôi sẽ về.”
Giám đốc Kim thình lình lầm bầm.
“Dạ? Đi đâu cơ?”
“Ngày mai tôi về Hàn Quốc. Trưởng phòng Cha, đặt vé máy bay đi.”
“Ra là anh chỉ mua vé một chiều lúc sang đây thôi à? Giám đốc, anh thích tôi thật đấy nhỉ.”
“Câm miệng! Nhìn mặt cậu thêm một ngày nữa chắc tôi…”
Mặc kệ đối phương có chửi rủa hay không, Lee Wooyeon vẫn đang cười thong dong thì chợt bật dậy. Ánh mắt của hai người kia theo phản xạ cũng ngoái nhìn ra sau.
“Em chào mọi người.”
Inseop đang bước xuống cầu thang vội vàng đứng khựng lại, cất tiếng chào.
“Sao em lại xuống đây. Không ngủ thêm chút nữa.”
“Em xuống ăn sáng ạ.”
“Sao không gọi anh. Anh mang lên cho em là được mà.”
“Không sao đâu ạ. Em muốn ăn cùng mọi người.”
Inseop nhoẻn miệng cười trong trẻo. Giám đốc Kim và Trưởng phòng Cha thầm than “Ai da” trong lòng. Cảm giác như tâm hồn vấy bẩn của họ vừa được gột rửa đôi chút.
Lee Wooyeon bước đến cầu thang, chìa tay về phía Inseop.
“Em, em đi bộ được mà. Cũng không bị thương nặng đâu ạ.”
“Lỡ nhiễm trùng nặng hơn thì sao.”
Lee Wooyeon không buồn nghe Inseop phản bác, trực tiếp tóm lấy cánh tay cậu.
“Cẩn thận bước xuống nào.”
Lee Wooyeon dìu Inseop đến bàn ăn xong xuôi, đích thân mang một ly nước ép tươi ra cho cậu.
“Em cảm ơn ạ.”
Inseop cúi đầu cảm ơn, Lee Wooyeon mỉm cười khẽ gật đầu đáp lại.
“…Nay về luôn không được à?”
Inseop nghe Trưởng phòng Cha lầm bầm với Giám đốc Kim thì liền hỏi lại: “Hôm nay ạ?”.
“Hai người họ bảo ngày mai sẽ về.”
Lee Wooyeon tóm tắt lại tình hình.
“Ngày mai ạ? Sao vậy ạ? Chẳng phải hai anh bảo sẽ ở lại chơi thêm vài ngày sao?”
Nét mặt Inseop thoáng qua vẻ thất vọng.
“Bọn tôi không thể bỏ trống công việc quá lâu được.”
Lời giải thích của Giám đốc Kim khiến Inseop gật đầu hiểu chuyện, nhưng trong đáy mắt vẫn không giấu nổi sự tiếc nuối.
“Ở lại thêm vài ngày thì định làm gì chứ.”
Lee Wooyeon cất lời, miệng thì cười nhưng ánh mắt lại lạnh tanh.
“Em chỉ định làm hướng dẫn viên đưa hai người đi dạo quanh đây thôi ạ. Ở đây có nhiều chỗ đẹp lắm, em muốn để hai anh thong thả tham quan.”
Nghĩ lại mới nhớ, tối qua Inseop cũng đang định nói chuyện tương tự thì bị ngắt quãng. Trưởng phòng Cha vội vàng dỗ dành: “Thế thì đi ngay hôm nay là được mà.”
“Vậy được không ạ?”
“Em định dẫn đi những đâu?”
“Bãi biển đằng kia rất đẹp, có cả nhà hàng tôm hùm tuyệt hảo nữa. Còn có địa điểm quay phim nổi tiếng. Và em cũng tìm hiểu được một điểm ngắm hoàng hôn rồi. Bánh hotdog với nước chanh bán trên xe tải ở đó ngon lắm ạ.”
Nét mặt Inseop tươi tắn hẳn lên. Lâu lắm rồi mới được gặp gỡ mọi người nên trông cậu lộ rõ vẻ háo hức.
“Hai người họ chắc đang mệt đấy. Có vẻ vẫn chưa quen múi giờ đâu.”
“…À, em suy nghĩ nông cạn quá. Em xin lỗi ạ.”
Inseop lập tức hiểu ra và gật đầu.
“Đi thôi.”
“Dạ?”
“Lịch trình Inseop đã lên ấy, đi thôi. Tôi không sao.”
Giám đốc Kim dõng dạc tuyên bố rồi liếc xéo Lee Wooyeon. Đừng có mà làm bộ quan tâm đến chuyện múi giờ của người khác, cái thằng mất dạy.
Đúng như dự đoán, sắc mặt Lee Wooyeon sầm xuống.
“Với cái chân thế kia thì đi đâu được.”
Anh lập tức đổi lý do.
“Mảnh kính cứa vào phần mắt cá chứ không phải lòng bàn chân nên đi lại không ảnh hưởng gì lắ… thôi em sẽ ở nhà vậy.”
Inseop dè dặt quan sát thái độ của Lee Wooyeon rồi nói. Chú mèo đang nằm trên đùi Trưởng phòng Cha như đọc được tâm trạng của chủ, liền nhảy phắt sang chỗ Inseop, ra sức liếm láp mu bàn tay cậu.
Lee Wooyeon nhìn Inseop đang lặng lẽ vuốt ve chú mèo, khẽ thở dài một tiếng rồi ngẩng đầu lên: “Biết rồi.”
“Bù lại, em phải làm theo mọi sự sắp xếp của anh.”
Nghe giọng điệu kiên quyết của Lee Wooyeon, Inseop gật đầu lia lịa.
***
“Oáppppp.”
Giám đốc Kim há hốc miệng ngáp dài.
“Anh mệt ạ?”
Inseop lo lắng hỏi.
“Đâu có,” Giám đốc Kim vừa đáp vừa vươn vai vặn mình. Nghe tiếng xương khớp kêu “rắc rắc”, Trưởng phòng Cha tặc lưỡi.
“Nhưng mà nghe lời Lee Wooyeon chỉ chọn một điểm thôi cũng đúng. Cứ đi theo đúng lịch trình thì giờ này Giám đốc tèo rồi.”
Sáng nay, Lee Wooyeon đã bảo việc đi theo toàn bộ lịch trình của Inseop là quá sức, nên chỉ được chọn đúng một địa điểm. Giám đốc Kim và Trưởng phòng Cha chụm đầu bàn bạc một hồi rồi quyết định nhờ Inseop chọn giúp. Inseop không chút do dự, chọn đài quan sát ở điểm ngắm hoàng hôn.
“Rõ ràng có ngủ trưa rồi mà sao vẫn buồn ngủ thế nhỉ?”
Giám đốc Kim xoay xoay bả vai lầm bầm.
“Giờ anh cũng phải nghĩ đến tuổi tác của mình đi chứ.”
“Gì chứ, tuổi tôi thì sao nào. Đi đâu người ta cũng đoán tôi mới tầm cuối ba mươi thôi nhé?”
“Đó là vì Giám đốc là người trả tiền đấy.”
Giám đốc Kim bị Trưởng phòng Cha phũ phàng vạch trần, vẫn kiên cường bảo vệ luận điểm mình có khuôn mặt hack tuổi.
“Inseop này, cậu thấy tôi trông khoảng bao nhiêu tuổi?”
“Trông anh tầm giữa hoặc cuối ba mươi ạ.”
“Há há, thấy chưa. Dạo này đổi chỗ chăm sóc da cái là da dẻ có sức sống hẳn lên.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 304"