Chương 305
“Khen tí đã tít cả mắt. Lão già này không đứng đắn gì cả.”
Trưởng phòng Cha trêu chọc nhưng Giám đốc Kim chẳng thèm bận tâm. Đúng lúc đó, một cặp vợ chồng già đi ngang qua tiến lại gần hỏi Inseop chuyện gì đó. Inseop vừa chỉ tay về hướng đó vừa tận tình giải thích. Khi cặp vợ chồng già nói lời cảm ơn rồi rời đi, Giám đốc Kim nhìn Inseop chằm chằm rồi lên tiếng.
“Lee Wooyeon thì không nói làm gì, nhưng tôi biết rõ cậu là người ngoại quốc mà thỉnh thoảng vẫn hay quên mất đấy.”
Inseop nhoẻn cười có chút ngượng ngùng.
“Tự nhiên tôi chợt nghĩ, tiếng mẹ đẻ của hai đứa đều là tiếng Anh mà nhỉ?”
“Vâng. Đúng vậy ạ.”
“Thế sao hai đứa không nói chuyện bằng tiếng Anh?”
Inseop chớp chớp mắt bối rối vì nghe thấy câu hỏi chưa từng mường tượng đến. Vừa lúc đó, Lee Wooyeon cầm hotdog và nước chanh tiến đến hỏi: “Chuyện gì vậy?”.
“Chuyện hai người ấy, sao lại nói chuyện bằng tiếng Hàn. Nói tiếng Anh không phải thoải mái hơn sao?”
“Cũng đúng.”
Lee Wooyeon vừa đáp vừa lấy ly nước chanh từ khay đưa cho Inseop.
“Hai người thử nói tiếng Anh đi. Chắc thú vị lắm.”
“Giám đốc thấy cái gì cũng thú vị nhỉ.”
Lee Wooyeon ngồi xuống cạnh Inseop, bật cười khẩy cho qua chuyện. Inseop ngậm ống hút nhấp một ngụm, liếc mắt nhìn Lee Wooyeon. Anh như cảm nhận được ánh nhìn, khẽ nghiêng đầu hỏi.
[Sao em lại nhìn anh như vậy. Nếu muốn nói chuyện bằng tiếng Anh thì cứ nói. Anh dùng ngôn ngữ nào cũng được.]
“À, không đâu ạ. Không sao đâu. Em thấy thế này thoải mái hơn… À không, tiếng Anh thoải mái hơn nhưng nói chuyện với anh Wooyeon bằng tiếng Hàn lại thấy tự nhiên hơn ạ. Tại ngay từ đầu đã như vậy rồi, đổi sang tiếng Anh cứ như một người khác ấy.”
Khuôn mặt Inseop đỏ lựng lên khi cậu lắp bắp giải thích. Nhìn đôi mắt Lee Wooyeon nheo lại, Trưởng phòng Cha bỗng có một linh cảm chẳng lành. Có khi nào những lời dâm dục nghe được đêm qua sẽ được chuyển ngữ sang tiếng Anh không chừng. Anh ta vô thức mường tượng ra một ví dụ cụ thể, liền rùng mình ớn lạnh.
“Oa, cái này ngon đỉnh luôn.”
Giám đốc Kim cắn một miếng hotdog, mở to mắt kinh ngạc.
“Hyungyu à. Cậu cũng ăn thử đi. Hả? Mau lên.”
Trước sự quá khích của Giám đốc Kim, Trưởng phòng Cha cũng cắn một miếng hotdog ngập ngụa thịt băm và tương ớt, mắt liền sáng rực lên.
“Gì thế này, sao lại ngon thế.”
“Hay mình đăng ký bản quyền mang thương hiệu này về mở trước cửa công ty nhỉ? Nghe bảo dạo này mấy quán cà phê mở trước cửa công ty giải trí làm ăn khấm khá lắm. Vừa bán hotdog vừa bán cà phê.”
Giám đốc Kim lên xong ý tưởng kinh doanh chớp nhoáng thì mỉm cười mãn nguyện.
“Giám đốc cho tôi mở một chi nhánh quán đó nhé.”
Trưởng phòng Cha cũng nghiêm túc hùa theo đòi chia phần. Nhìn hai người ăn hotdog ngon lành, Inseop thấy vui lây, khẽ mỉm cười rủ mắt xuống.
“Không ăn à?”
Nghe Lee Wooyeon hỏi, Inseop vội vàng cầm chiếc hotdog lên. Cậu dùng khuôn miệng nhỏ nhắn cắn một miếng, tương ớt lập tức chảy ròng ròng xuống cằm. Chưa kịp để Inseop lấy khăn giấy, Lee Wooyeon đã vươn tay lau cho cậu.
“Lần nào ăn cũng lem luốc thế này. Tại miệng nhỏ quá chăng.”
“Đ, để em tự lau ạ.”
Inseop bối rối định giằng lấy tờ khăn giấy, nhưng Lee Wooyeon vẫn phớt lờ, tỉ mỉ lau sạch khóe miệng cho cậu. Hai người đàn ông ngồi đối diện đã thức thời ngoảnh mặt đi chỗ khác từ sớm, chỉ cắm cúi nhai hotdog nhóp nhép.
“Kangwoo dạo này vẫn khỏe chứ ạ?”
Trưởng phòng Cha hớn hở đáp lời.
“Nó đang đi du lịch bụi đấy. Để anh bảo nó nếu tiện ghé qua đây thì liên lạc nhé?”
“Không cần đâu.”
Lee Wooyeon vừa cười vừa dứt khoát chặn ngang. Inseop thầm nghĩ để sau này gửi email cho cậu nhóc cũng được, rồi hút rột rột ly nước chanh. Những cuộc trò chuyện tẻ nhạt thi thoảng lại tiếp nối.
Chẳng mấy chốc, mặt trời dần ngả về Tây, hơi nóng phả lên từ mặt đường đã bị gió biển mát rượi xua tan.
“Mặt trời bắt đầu lặn rồi kìa.”
Giám đốc Kim liếc nhìn ra biển lên tiếng. Những vệt sáng vàng ươm bắt đầu nhấp nhô nhảy múa trên mặt biển Thái Bình Dương xanh thẳm.
“Hai anh thấy cột đá hình vòm đằng kia không? Người ta bảo khi mặt trời lọt vào giữa vòm đá đó, nếu cầu nguyện thì điều ước sẽ thành hiện thực đấy ạ.”
“Hả? Chỗ kia á?”
Giám đốc Kim chỉ tay về phía cột đá nằm dưới vách núi.
“Vâng ạ, vì thế nên mọi người hay đổ về đây ngắm hoàng hôn lắm. Thật may hôm nay thời tiết đẹp. Chắc sẽ nhìn rõ lắm đây.”
Một suy nghĩ ngây thơ hệt như một cậu thiếu niên. Có vẻ đã hiểu được lý do tại sao cậu không chọn những nhà hàng hay quán bar nổi tiếng mà lại chọn nơi này. Quả đúng là phong cách của Choi Inseop.
“Tuyệt. Vậy tôi cũng phải ước mới được. Ước gì nhỉ?”
“Anh phải ước thống nhất đất nước chứ.”
“Đó là điều ước hồi còn trong quân ngũ thôi. Ừm… ước gì cho ngầu nhỉ.”
Trong lúc Giám đốc Kim đang chìm đắm vào suy tư, Inseop quay sang Trưởng phòng Cha hỏi: “Còn Trưởng phòng thì sao ạ?”.
“Trúng số độc đắc một mình.”
Trưởng phòng Cha làm vẻ mặt vô cùng trang nghiêm.
“Mặt trời lặn rồi, lặn rồi. Đưa điện thoại đây xem nào.”
Giám đốc Kim cuống cuồng lấy điện thoại của Trưởng phòng Cha ra quay video. Hai người đàn ông đứng sát cạnh nhau bắt đầu nhắm mắt cầu nguyện. Inseop cũng chắp hai tay lại, nhắm nghiền đôi mắt.
Sau khi đưa ra lời cầu nguyện ngắn gọn mà chất lượng “Trúng độc đắc một mình”, Trưởng phòng Cha ngẩng đầu lên. Giám đốc Kim bên cạnh vẫn đang lầm bầm một tràng dài những điều ước liên tiếp.
Đúng là lão già tham lam. Trưởng phòng Cha nén cười, ngoảnh mặt sang bên thì vô tình bắt gặp Lee Wooyeon, chính xác hơn là bắt gặp cảnh Lee Wooyeon đang đắm đuối nhìn Inseop.
Lee Wooyeon đứng cách Inseop một bước chân, cúi xuống ngắm nhìn cậu. Ánh hoàng hôn vỡ vụn hắt lên gò má Inseop một màu ửng hồng. Ngay cả khi gió biển thổi tung mái tóc, ánh mắt Lee Wooyeon vẫn không hề rời khỏi cậu. Anh cứ lặng lẽ ngắm nhìn như thế, hệt như một kẻ đang tha thiết nguyện cầu duy nhất một điều ước.
Từ khi nào cậu ta lại có ánh mắt như thế nhỉ.
Trưởng phòng Cha cảm giác như vừa lén nhìn thấy một thứ không nên thấy, vội vàng nhắm tịt mắt lại vờ như đang cầu nguyện tiếp.
Thành thật mà nói, khi nghe tin Lee Wooyeon theo Inseop sang Mỹ, anh ta đã lo sốt vó. Dẫu biết Lee Wooyeon coi Inseop là sự tồn tại đặc biệt, nhưng Trưởng phòng Cha vẫn nghĩ chừng đó là chưa đủ.
Lee Wooyeon thiếu hụt sự ân cần hay chu đáo cơ bản mà một con người nên có. Không, nói chính xác là hoàn toàn không có. Anh ta tin chắc điều đó sẽ làm Inseop tổn thương.
Hình ảnh Inseop ngồi thu lu một mình trong phòng bệnh dạo trước vẫn luôn ám ảnh tâm trí anh. Mỗi lần Trưởng phòng Cha đẩy cửa bước vào, trong mắt Inseop lại lóe lên tia hy vọng để rồi vụt tắt thành sự thất vọng. Chẳng cần nói cũng biết cậu đang chờ đợi ai. Anh ta từng đinh ninh rằng ở bên cạnh Lee Wooyeon, bất cứ ai cũng sẽ bị bỏ rơi trong sự cô độc tột cùng như thế.
Nhưng bây giờ thì.
“Gió lạnh rồi.”
Lee Wooyeon tiến đến phía sau Inseop, khoác chiếc áo len cardigan đã chuẩn bị sẵn lên vai cậu. Anh khép vạt áo lại cho cậu rồi cất tiếng hỏi.
“Em ước gì thế?”
“Em cầu mong những người em yêu quý đều được khỏe mạnh và hạnh phúc. À, có cả Giám đốc và Trưởng phòng nữa ạ.”
Inseop xoa xoa đôi gò má ửng đỏ, vội vàng nói thêm. Khuôn mặt cậu nở một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc gấp bội phần so với trước kia.
Lee Wooyeon cố tình gặng hỏi: “Cũng có cả anh trong đó chứ?”.
“Vâng, đương nhiên là…. có cả anh Wooyeon nữa…”
Inseop ngượng ngùng lảng ánh mắt đi nơi khác. Khoảnh khắc nhìn thấy Lee Wooyeon từ từ mỉm cười khi ngắm nhìn hàng mi cong dài của Inseop khẽ chớp, Trưởng phòng Cha chợt nghĩ, dù sao thì thế này cũng đủ tốt rồi.
“Chúng ta chuẩn bị về thôi nhỉ.”
“Ừ. Mà mặt trời lặn nhanh thật đấy, gió cũng thổi mạnh quá.”
Giám đốc Kim vừa xoa hai tay vào bắp tay vừa gật đầu.
“Đây.”
Inseop thấy Lee Wooyeon chìa tay ra thì cau mày bối rối.
“Sao thế. Đã hứa rồi mà.”
Lee Wooyeon đã ra hai điều kiện cho chuyến đi dạo hôm nay. Một là chỉ được chọn một điểm duy nhất, hai là mỗi khi di chuyển Inseop bắt buộc phải để anh dìu.
“Không bám vào là anh vác lên vai đi luôn đấy.”
Inseop hoảng hốt vội vàng ôm chặt lấy cánh tay Lee Wooyeon. Hai người sánh bước đi bên cạnh nhau.
“Này. Chụp bức ảnh kia lại làm điểm yếu uy hiếp Lee Wooyeon thì sao nhỉ.”
Giám đốc Kim hạ giọng thì thầm.
“Còn sao trăng gì nữa. Thành ra cái kết như Kang Youngmo chứ sao.”
“Hả? Tôi có chơi ma túy bao giờ đâu?”
“Ý tôi là đời anh sẽ chấm dứt y như vậy đấy. Nếu bất chấp thủ đoạn thì Lee Wooyeon chắc chắn sẽ làm cho ra nông nỗi ấy. Tôi dám cá luôn. Thế nên đừng có làm trò vớ vẩn.”
Giám đốc Kim “Chậc” một tiếng, vừa càu nhàu vừa bước đi. Trưởng phòng Cha châm một điếu thuốc, rít một hơi thật dài.
“Nhanh lên!”
Giám đốc Kim ngoái đầu giục.
“Biết rồi, biết rồi. Tới đây.”
Anh ta nhả làn khói thuốc mờ ảo, chậm rãi cất bước.
Ánh hoàng hôn rực rỡ sắc cam tan chảy vào lòng biển, đánh thức đại dương màn đêm đến sớm. Một bầu trời màu vanilla ngọt ngào và hoàn hảo.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 305"