Chương 306
“Giá mà hai anh ở lại thêm vài ngày thì tốt biết mấy. Tiếc thật đấy ạ. Lần sau hai anh lại đến chơi nhé.”
Inseop rơm rớm nước mắt như chực khóc, bùi ngùi tiễn biệt. Rõ ràng đây không phải là những lời sáo rỗng mà xuất phát từ sự chân thành 100%, ai nhìn vào cũng đều thấy.
“Biết rồi. Bữa nào anh trộm thẻ của Giám đốc rồi lại bay qua chơi.”
“Lần tới em sẽ ra tận sân bay đón hai anh ạ.”
Lee Wooyeon xếp hành lý vào cốp xong xuôi rồi ngồi vào ghế lái.
“Lên xe đi. Máy bay không chờ đâu.”
Hai người lật đật leo lên ngồi cạnh nhau ở ghế sau.
“Thế nhé Inseop. Giữ gìn sức khỏe, hẹn gặp lại.”
“Hai anh đi đường bình an ạ.”
Vì lo cho đôi chân của Inseop nên Lee Wooyeon quyết định chỉ đi một mình ra sân bay.
“Được rồi. Inseop à, ở lại mạnh giỏi nhé. Giữ liên lạc nha, khi nào về Hàn Quốc thì….”
Chưa để Trưởng phòng Cha nói hết câu, Lee Wooyeon đã đạp ga cho xe vọt đi.
“Này! Đã chào hỏi xong đâu!”
Trưởng phòng Cha ngoái đầu lại vẫy tay thêm một cái rồi quay lên trừng mắt lườm Lee Wooyeon.
“Thôi bớt làm trò đi. Hai người gắn bó lưu luyến thế từ bao giờ vậy.”
“Tụi tôi thân nhau lắm. Cậu không biết à?”
Lee Wooyeon cười phá lên, đánh lái vô lăng.
“Nhìn sang bên hông đi.”
Dọc theo đường bờ biển là vách đá dốc đứng. Một cung đường tử thần có thể đưa con người ta đi diện kiến Long Vương dưới đáy Thái Bình Dương bất cứ lúc nào.
“…Lái xe cho cẩn thận vào.”
“Tôi có nói gì đâu chứ? Đường bờ biển đẹp quá nên bảo hai anh ngắm thử thôi mà.”
Lee Wooyeon lấy chiếc kính râm từ hộp để đồ ra đeo lên rồi khẽ mỉm cười. Một dáng vẻ hoàn mỹ đến chói lóa, nhưng trong mắt hai người đàn ông ngồi sau, cảnh tượng ấy chẳng khác nào một thước phim kinh dị.
“Mất khoảng bao lâu.”
“Chắc cũng bằng lúc đi thôi. Ba mươi phút?”
Chiếc xe lao vun vút trên con đường nhựa rộng thênh thang. Đang đi được một quãng, Giám đốc Kim bỗng nhiên lên tiếng.
“Tôi không bán biệt thự cho cậu đâu. Tự cậu đi mà giải quyết.”
“Tôi đang bận lắm.”
Lee Wooyeon mỉm cười, liếc nhìn Giám đốc Kim qua gương chiếu hậu.
“Bận bận cái đầu cậu. Cậu ở nhà rảnh rỗi lêu lổng chơi bời với Inseop, bộ tưởng không ai biết chắc. Còn trẻ mà không chịu làm việc, khá khen cho cậu đấy.”
“Có luật nào cấm người trẻ không được nghỉ ngơi mà bắt buộc phải làm việc ạ?”
“Thế đợi già rồi mới làm chắc? Làm việc cũng phải có độ tuổi chứ. Tóm lại là tôi không bán biệt thự cho đâu, cứ sống cái cảnh túng quẫn như cậu nói mãi đi.”
Trưởng phòng Cha thừa biết Giám đốc Kim chỉ đang làm mình làm mẩy vô cớ. Thâm tâm hắn vẫn luôn mong mỏi một ngày nào đó Lee Wooyeon sẽ quay trở về Hàn Quốc.
“Thế lại càng tốt. Không có tiền thì xem cậu làm được trò trống gì. Bán xe, bán nhà, cuối cùng cũng phải lết xác đi làm thôi. Hứ.”
Sao Giám đốc nhà mình lại có thể trẻ con đến mức này cơ chứ. Trưởng phòng Cha thầm tặc lưỡi, ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ. Tuyến đường ven biển đẹp như tranh vẽ trải dài tít tắp. Những đóa hoa trắng muốt nở bung điểm xuyết vách đá hệt như những lớp bọt sóng vỡ vụn.
“Chỗ này đẹp thật.”
Trưởng phòng Cha vô thức buột miệng cảm thán, bất ngờ nghe Lee Wooyeon đáp lời “Đúng vậy”.
“Có bão hay sao đây. Cậu mà cũng biết nói mấy câu tán thưởng đó à.”
Một kẻ đến những câu chuyện phiếm về thời tiết cũng chưa từng biết hùa theo. Lee Wooyeon không nói gì thêm, chỉ cười rồi đánh lái.
Chiếc xe chạy chưa đầy ba mươi phút đã đến sân bay.
“Đi đâu đấy? Nhà ga sân bay ở hướng kia mà.”
Trưởng phòng Cha chỉ tay về hướng ngược lại với hướng Lee Wooyeon đang rẽ.
“Đi đúng rồi, đừng lo.”
Trưởng phòng Cha lấy điện thoại lên mạng kiểm tra lại số nhà ga đã tra cứu từ trước, cau mày nghi hoặc.
“Không đúng. Rõ ràng phải rẽ hướng đó mới đúng.”
Lee Wooyeon không buồn đáp, cứ thế đỗ xe vào bãi. Lúc xách hành lý xuống, Giám đốc Kim làu bàu rủa xả cái tên cứng đầu kia lại báo hại họ phải đi bộ một đoạn xa.
“Đưa vé máy bay đây. Từ đây bọn tôi tự đi được rồi.”
Lúc chuẩn bị đặt vé, chẳng hiểu sao Lee Wooyeon lại giành phần làm. Trưởng phòng Cha thấy hơi mờ ám, nhưng vì khát khao muốn bòn rút tiền của Lee Wooyeon dù chỉ là một cắc của Giám đốc Kim, cuối cùng Lee Wooyeon vẫn là người đặt vé.
“Hai người cứ đi theo tôi.”
Lee Wooyeon bước đi trước, hai người kéo vali lóc cóc theo sau. Khi bước vào sảnh chờ thay vì khu vực xuất cảnh, cảm giác có điều gì đó không ổn bắt đầu nhen nhóm trong đầu họ.
“Lee Wooyeon, hình như không phải chỗ này.”
“Đúng mà?”
Xung quanh chẳng có bóng dáng người ký gửi hành lý hay xếp hàng. Nỗi bất an bất thình lình ập đến bủa vây lấy Giám đốc Kim và Trưởng phòng Cha.
“Cậu định đem bán bọn tôi đi đâu đấy hả!”
Lee Wooyeon quay đầu lại với nét mặt bực bội vô cùng chân thật.
“Có muốn bán cũng chắc gì đã ai mua?”
“…Dù vậy cũng đừng có bán.”
Một người có vẻ là nhân viên của hãng hàng không tiến đến trước mặt Lee Wooyeon và cúi đầu chào. Lee Wooyeon vẫy tay ra hiệu cho hai người họ rồi nói.
“Hai người cứ đi theo cô ấy là được.”
“Đi đâu?”
“Đi lên máy bay chứ đi đâu. Tôi lo xong thủ tục hết rồi.”
Giám đốc Kim nhìn quanh thêm một vòng rồi nheo mắt lại.
“Hãng hàng không tên gì?”
“Chà, chắc không có tên riêng đâu? Chỉ là thuê bao trọn chuyến thôi nên tôi cũng không rõ nữa. Để tôi hỏi thử cho anh nhé?”
“…Thuê? Thuê cái gì? Máy bay á?”
Lee Wooyeon khẽ gật đầu đáp.
“Nhà tôi có sẵn máy bay riêng nên tôi đã báo xếp lịch rồi. Lúc về hai anh cũng phải đi cho thoải mái chứ.”
Cái điệu bộ lúc thốt ra câu đó trông mới đáng ghét và sặc mùi tiền làm sao, Giám đốc Kim tức lộn ruột đến mức không thể nhẫn nhịn nổi nữa.
“Bảo là hết tiền cơ mà! Bảo là nghèo cơ mà! Thế nên mới nhờ bán nhà cơ mà!”
Lee Wooyeon hơi nghiêng đầu.
“Tôi bảo là có việc cần dùng tiền nên mới nhờ bán, chứ tôi nói mình hết tiền lúc nào?”
“Cậu bảo cậu trắng tay rồi còn gì!”
Lee Wooyeon “À” một tiếng, khép hờ mắt cười khẩy.
“Làm gì có chuyện đó.”
Giám đốc Kim ôm lấy gáy. Trưởng phòng Cha vội vàng xoa bóp cổ cho hắn để xoa dịu tình hình.
“Vậy chúng tôi cứ đi theo cô này là được chứ gì?”
“Vâng. Cô ấy sẽ lo liệu hết.”
Giám đốc Kim không nuốt trôi cục tức, hậm hực đẩy vali sải bước đi thẳng. Trưởng phòng Cha nhún vai một cái rồi lẽo đẽo theo sau.
Đúng lúc chuẩn bị bước vào khu vực cửa an ninh, cơn nghẹn ứ bất thình lình trào lên khiến Giám đốc Kim ngoái lại hét to: “Này Lee Wooyeon!”.
“Sao thế ạ?”
Dù thấy phiền phức muốn chết nhưng Lee Wooyeon vẫn trả lời bằng một chất giọng tươi rói.
“Thế sao lại gọi tôi sang đây làm gì? Tiền rõ nhiều mà cần gì phải nhờ bán nhà. Cậu cố tình gọi tôi sang đây để chơi khăm đấy à?”
Ối dào, Giám đốc của chúng ta. Lại chuẩn bị có chuỗi ngày đêm nào cũng nốc soju rồi khóc lóc ỉ ôi đây.
Trưởng phòng Cha tặc lưỡi tiếc nuối.
“Thì tiện thể chơi khăm anh một vố, với lại cũng nhớ anh nữa.”
Lee Wooyeon tỉnh bơ buông một câu.
“Thế aàaa? Còn tôi thì không nhớ cậu dù chỉ chừng nàaaaaaay đâu nhé?”
Giám đốc Kim dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành một khe hở nhỏ xíu rồi mỉa mai. Trước trò trẻ con đó, Lee Wooyeon gập người bật cười nhẹ, rồi anh sải bước tiến lại ngay sát trước mặt Giám đốc Kim.
“Sao, sao nào. Tôi nói sai chắc.”
Giám đốc Kim lắp bắp, cơ thể vô thức trở nên căng thẳng. Lee Wooyeon vươn tay ra, bóp hai ngón tay của Giám đốc Kim khép lại với nhau.
“Chừng này sao?”
“Hả?”
“Tôi lại nhớ anh chừng này cơ.”
Khe hở giữa hai ngón tay đã bị khép chặt lại hoàn toàn.
Cái thằng khốn nạn có một không hai trên đời. Nói câu ‘không thèm nhìn mặt’ mà cũng biết cách nói sao cho thật cao sang cơ đấy. Trưởng phòng Cha nuốt lời chửi rủa vào bụng, kéo tay Giám đốc Kim đi.
“Đi thôi Giám đốc.”
“Ờ, ờ, ừ.”
“Ở lại mạnh giỏi nhé.”
Lee Wooyeon vẫy tay. Lúc bước qua cổng tự động, Giám đốc Kim chợt lên tiếng: “Này.”
“Căn biệt thự đó bán được bao nhiêu nhỉ.”
“Dạ?”
Trưởng phòng Cha không dám tin vào tai mình.
“Chắc cần dùng tiền vào việc gì đó, thế nên mới nhờ bán chứ. Dù nó nhiều tiền thật đi nữa. Phải không?”
Trời đất ơi, Kim Hakseung. Con người anh thật là…
“Chẳng phải vì ở Hàn Quốc cậu ta chỉ tin tưởng mỗi tôi thôi sao? Haha, cái thằng ranh này, dù sao thì cũng biết mở miệng nói nhớ mình rồi. Lee Wooyeon thay đổi nhiều quá, thành người thật rồi.”
“…Anh nói cái gì thế. Hai ngón tay dính chặt vào nhau rồi mà.”
“Đâu có? Rõ ràng là vẫn hở ra chừng này cơ mà?”
Giám đốc Kim cố tình tách hai ngón tay ra, cãi cố bảo vệ một khoảng cách mà có dí kính hiển vi vào cũng khó lòng nhìn thấy.
Lee Wooyeon là ngôi sao mang tính biểu tượng của công ty. Một cái tên khác của JN Entertainment chính là “công ty của Lee Wooyeon”. Thậm chí có những diễn viên vì ngưỡng mộ anh mà sẵn sàng đá bay những lời mời với điều kiện tốt hơn để đầu quân cho JN. Lee Wooyeon rời đi, tình hình công ty tụt dốc là hệ quả tất yếu. Lý do Giám đốc Kim cố chấp với Lee Wooyeon đến vậy, không cần nói cũng dư sức hiểu được.
“Phải từ từ chốt giá cho thật tốt, rồi tiện thể gửi luôn cái kịch bản hôm nọ nhận của biên kịch Kim cho nó mới được. Hehe.”
Trưởng phòng Cha nhìn người đàn ông đang tự mình vẽ nên những giấc mộng bong bóng, chỉ biết nuốt nụ cười gượng vào trong.
“Chậm nhất chắc mùa đông năm nay nó cũng về nhỉ? Ánh hào quang của sự nổi tiếng, đứa chưa nếm thử bao giờ thì không nói, chứ cái đứa nếm rồi thì làm gì có chuyện dứt ra được.”
Thỉnh thoảng anh ta vẫn nghĩ, trên đời này chắc chẳng có ai tin tưởng Lee Wooyeon tuyệt đối như Giám đốc Kim. Cũng phải thôi, có thế thì hồi trước bị hành hạ lên bờ xuống ruộng mà vẫn cắn răng ký tiếp hợp đồng chứ.
Chớ nói là năm nay, nếu Inseop không muốn, có khi Lee Wooyeon sẽ vĩnh viễn chẳng thèm bước ra khỏi căn nhà nhìn ra biển đó đâu. Bao giờ thì Giám đốc mới chịu chấp nhận sự thật này đây.
“Chà, chắc cũng sắp về rồi.”
Trưởng phòng Cha chỉ hùa theo cho qua chuyện.
“Hay là chốt bán nhà càng nhanh thì nó càng về sớm nhỉ. Nếu thế thì tôi có nên tự bỏ tiền ra mua quách đi cho rồi?”
“Thế sao Giám đốc không lấy số tiền đó cho tôi đi?”
“Tôi là thằng đần chắc?”
“Không có cách nào dụ dỗ Lee Wooyeon về sao? Phải biết cái thằng nhãi đó đang nghĩ gì trong đầu mới tính được chứ.”
Trưởng phòng Cha định mở miệng nói rằng thay vì cố công nhắm vào Lee Wooyeon, nhắm vào Choi Inseop còn nhanh hơn gấp bội, nhưng rồi lại thôi.
Hình ảnh hai người họ đứng trước biển lúc hoàng hôn chiều hôm qua chợt ùa về trong tâm trí. Anh thầm nghĩ, tạm thời cứ để hai người họ ở lại nơi đó cũng tốt.
“Nó sẽ về, nhất định sẽ về. Kiểu gì chả vềeee!”
Giám đốc Kim ưỡn ngực ra sau, phá lên cười. Nhìn bóng lưng với mái tóc đã điểm thêm những sợi bạc trắng của anh ta, sống mũi Trưởng phòng Cha bỗng cay cay.
Đúng vậy, Giám đốc. Suốt thời gian qua anh đã vất vả nhiều rồi, nên cứ tận hưởng một giấc mộng ngọt ngào đi, dẫu chỉ là chốc lát.
Trưởng phòng Cha lặng lẽ bước đi, sau đó bất chợt ngoái đầu nhìn lại. Cánh cửa an ninh đã đóng kín lọt vào tầm mắt.
Cung đường tuyệt đẹp ven biển mà chiếc xe của Lee Wooyeon đang lao vun vút như hiện ra ngay trước mắt.
Ừ. Thế này là đủ trọn vẹn rồi.
Trưởng phòng Cha khẽ ngâm nga một giai điệu, siết chặt tay nắm vali. Những bước chân dạo bước chợt cảm thấy nhẹ bẫng đến lạ kỳ.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 306"