Chương 308
“Chẳng lẽ em không định giới thiệu với anh sao?”
Lee Wooyeon đứng tựa người hờ hững bên khung cửa cất tiếng.
Bấy giờ Inseop mới như sực tỉnh, vội lau khóe mắt rồi lần lượt giới thiệu từng người một.
“Đây là các em trai của em. Logan và Nathan ạ.”
Inseop giới thiệu cặp em trai sinh đôi với Lee Wooyeon trước. Lee Wooyeon nở một nụ cười lịch thiệp, vươn tay ra bắt.
“Còn đây là Aaron. Em trai thứ hai của em.”
Lee Wooyeon đưa tay ra. Aaron chạm mặt anh thì thoáng khựng lại một nhịp rồi mới đưa tay ra bắt lại.
“Aaron đang du học ở Đức, em cũng phải hai năm rồi mới được gặp nó ạ.”
Hai cậu em sinh đôi cũng đang học đại học ở Boston, nên dẫu có về nhà cậu cũng hiếm khi gặp mặt. Vậy nên, việc tụi nhỏ đánh úp xuất hiện đột ngột thế này khiến cậu hoang mang bao nhiêu thì lại vui sướng bấy nhiêu.
“Tụi em phải nói tiếng Hàn sao?”
Trái ngược với Inseop, Nathan cất giọng hỏi bằng thứ tiếng Hàn lơ lớ.
“Mấy đứa nói chuyện với nhau thì không sao, nhưng nếu được thì hãy dùng tiếng Hàn đi.”
Inseop cố tình làm giọng nghiêm nghị.
Thật ra chuyện ngôn ngữ chẳng sao cả. Chỉ là bản thân cậu thấy gượng gạo khi nói tiếng Anh trước mặt Lee Wooyeon mà thôi. Bởi lẽ từ lần đầu tiên gặp gỡ, hai người vẫn luôn giao tiếp bằng tiếng Hàn, giờ tự dưng xì xồ tiếng Anh, cảm giác cứ như đang đối thoại với một người hoàn toàn xa lạ.
Đã từng có lần Lee Wooyeon nổi hứng nói những lời dâm đãng bằng tiếng Anh trên giường, nhưng trải nghiệm đó khiến cậu có ảo giác như đang làm tình với kẻ khác, đến mức òa khóc nức nở. Kể từ dạo đó, việc nói chuyện bằng tiếng Anh đã trở thành luật ngầm cấm kỵ giữa hai người.
“Em không rành nên khó nói lắm.”
Cặp sinh đôi đồng loạt xị mặt xuống, nhưng Inseop vẫn kiên quyết lắc đầu.
“Nhưng mà em không định giới thiệu anh là ai sao?”
Lee Wooyeon dùng ngón tay gõ nhẹ lên đỉnh đầu Inseop rồi hỏi.
“À, đây là….”
Inseop bỗng lâm vào tình cảnh chưa từng lường trước thì cứng họng. Ánh mắt chạm nhau. Lee Wooyeon khẽ hất cằm, như thể đang thách thức cậu: Giới thiệu thử xem nào.
Bạn bè, đối tác? … Người yêu thì tuyệt đối không được rồi. … Bạn cùng phòng? Trường hợp này thì là ở chung nhà nhỉ?
Inseop luống cuống đổ mồ hôi hột, cuối cùng cũng viện ra được một mối quan hệ an toàn nhất.
“Đây là sếp cũ của anh hồi ở Hàn Quốc… Anh đang phụ giúp chút việc ở đây.”
Càng nói giọng cậu càng bé đi. Lee Wooyeon khẽ nhướn một bên mày, nhưng anh cũng không cố tình nói ra lời bất mãn nào.
[Chà, nhà đẹp thật đấy. Cảnh cũng đỉnh luôn? Em cũng muốn có ông sếp như thế này.]
Cậu nhóc thân thiện nhất nhà là Nathan khẽ huýt sáo rồi cười. Logan cũng bật cười hùa theo.
“Nhưng sao tự nhiên mấy đứa lại qua đây.”
Inseop hỏi. Logan liền đưa chiếc hộp đang cầm trên tay ra. Inseop nhận lấy, mở ra xem thì thấy một chiếc bánh kem sô cô la đặc quánh bên trong. Chẳng cần hỏi cũng biết là quà của ai gửi.
“Mẹ bảo đi du lịch với mấy dì rồi mà.”
“Sáng nay lúc đi mẹ đưa cái này, còn dặn tụi em chuyển lời là mẹ yêu anh lắm.”
Sống mũi Inseop cay cay, nước mắt trào ra. Kể từ khi về Mỹ, lần gặp gỡ cách đây không lâu cậu thấy mẹ đã già đi nhiều. Có lẽ vì thế mà dạo gần đây, cứ hễ nhớ đến mẹ là tim cậu lại nhói lên, nước mắt chực trào.
[Đừng khóc mà, Peter.]
Các em xúm lại ôm lấy vai cậu vỗ về.
Lee Wooyeon nở nụ cười cứng đơ đứng quan sát bốn anh em họ. Cảm giác hệt như đang xem một bộ phim gia đình phù hợp với mọi lứa tuổi. Chán ốm và tẻ nhạt muốn chết.
“Mấy cậu định đứng chết dí ở đó mãi à?”
Hàm ý là mau cút nhanh cho khuất mắt.
“Mấy đứa ăn gì chưa?”
Inseop vừa thốt ra đã nhận thức được sai lầm của bản thân, vội ngoái đầu nhìn Lee Wooyeon. Thế nhưng, trên môi anh vẫn giữ nguyên nụ cười đẹp như tranh vẽ.
“Đúng thế, chưa ăn thì vào ăn cùng luôn đi.”
“Được chứ?”
Lần này Nathan vẫn là người bước vào nhà đầu tiên. Logan cúi đầu chào rồi bước vào theo, cuối cùng là Aaron nán lại bước đến sát bên Inseop.
“Em về khi nào thế? Sao không báo trước một tiếng. Việc học ổn chứ?”
Inseop hỏi han bằng chất giọng nhỏ nhẹ. Aaron chỉ lặng lẽ cười, vò rối mái tóc ông anh trai của mình.
Inseop vội vàng vuốt lại mái tóc rối tung rồi đánh mắt đi tìm Lee Wooyeon, nhưng anh đã đi tuốt vào trong từ lúc nào.
“Mấy đứa ngồi ngoan đó đi. Để anh đi làm đồ ăn.”
Inseop dặn dò thế nhưng cặp sinh đôi đã tót ra phía sân thượng có hồ bơi rồi. Thậm chí Logan còn đang lột áo sơ mi, có vẻ như định lao thẳng xuống hồ nước.
“Nathan! Logan!”
Inseop hốt hoảng réo tên mấy cậu em. Aaron bèn vỗ nhẹ lên vai cậu dặn.
[Để em cản tụi nó. Anh đừng lo.]
Inseop nhìn lên cậu em thứ hai chững chạc đáng tin cậy, mắt híp lại thành một nụ cười. Cậu chợt sực nhớ tới Lee Wooyeon, bèn cất bước đi về hướng anh vừa khuất bóng.
“Để em làm cho ạ.”
Phát hiện Lee Wooyeon đang chuẩn bị đồ ăn, Inseop vội vàng lao tới níu lấy cánh tay anh.
“Tiếp đãi khách khứa thì chủ nhà phải ra tay chứ. Mấy việc này đương nhiên để sếp làm rồi.”
“…Anh giận đúng không ạ?”
Chưa kịp để Lee Wooyeon trả lời, Inseop đã quýnh quáng xin lỗi.
“Em xin lỗi ạ”.
“Chắc mẹ bảo tụi nhỏ đến mừng sinh nhật thay mẹ đấy ạ. Chứ bình thường tụi nó cũng không bất lịch sự vậy đâu…”
“Trông ai cũng có vẻ ngoan ngoãn tử tế cả.”
Inseop nghe Lee Wooyeon nói vậy thì mắt sáng rỡ lên, đôi gò má thoắt cái đã ửng hồng.
“Tụi nó đứa nào cũng ngoan hiền tốt bụng lắm. Cả ba đều học giỏi, chơi thể thao cũng cừ, lại nhiều bạn bè nữa, ngoan lắm ạ.”
Bộ dạng thao thao bất tuyệt hệt như mấy bà mẹ đang khoe khoang con cái mình.
“Mấy đứa nó cũng là con nuôi sao?”
“Dạ không, là anh em ruột ạ.”
Lee Wooyeon cũng đã lờ mờ đoán được. Ngoại trừ Inseop ra, ba người bọn họ nhìn thoáng qua cũng đủ thấy đường nét giống nhau y đúc, rõ ràng là máu mủ ruột rà.
“Chỉ có mỗi mình em là khác biệt thôi nhỉ?”
Inseop cười hì hì ngốc nghếch, lôi nguyên liệu làm mì Ý từ trong tủ lạnh ra.
Từ nhỏ cậu đã hay bị bạn bè trêu chọc vì vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt. Những lúc như thế, mấy cậu em luôn đứng ra bênh vực, nổi giận hệt như chuyện của chính mình.
“Ngày bé em tủi thân vì chuyện đó lắm, nhưng giờ thì quen rồi. Ai nói gì thì chúng em vẫn là người một nhà mà.”
Inseop đóng cửa tủ lạnh lại, bắt gặp Lee Wooyeon nãy giờ vẫn đứng sừng sững sau cánh cửa thì giật mình, rụt cổ lại.
“Đúng là khác biệt thật.”
Ánh mắt Lee Wooyeon chậm rãi lướt qua khuôn mặt Inseop.
“Chỉ có mỗi em là xinh đẹp thôi.”
Câu nói bâng quơ làm mặt Inseop nóng bừng. Lee Wooyeon giật lấy củ hành tây trên tay cậu.
“Ra ngoài chơi với tụi nó đi. Để anh lo liệu cho.”
“Thôi ạ, em phụ anh một tay.”
“Bảo lâu rồi không gặp cơ mà. Chắc nhiều chuyện để hàn huyên lắm chứ gì.”
Mười phần thì đến chín phần là chuyện để buôn với nhau xếp cao như núi rồi. Có khi ăn uống xong xuôi vẫn còn thấy tiếc rẻ mà ngồi luyên thuyên tám nhảm cho xem.
“Ra trút bầu tâm sự cho đã đời đi rồi vào.”
Chứ ăn xong rồi mà còn lấy cớ chưa nói chuyện xong để bám rịt lấy nhau thì anh đây xin khiếu.
Lee Wooyeon nở nụ cười hiền từ, đẩy lưng Inseop ra ngoài. Inseop còn chần chừ từ chối thêm vài ba câu, nhưng rốt cuộc không chống lại được đành phải ra ngoài hội quân với mấy đứa em.
[Hahahaha. Mọi người còn nhớ mặt chú Owen lúc đó không? Đỉnh thật sự.]
[Phải công nhận là đỉnh!]
Cặp sinh đôi phá lên cười, vỗ đôm đốp vào vai Inseop.
[Ừ, vui phết.]
Bữa ăn kết thúc từ sớm, năm người đàn ông quây quần lại bắt đầu mở tiệc bia.
Đúng là mặt trái của phim truyền hình gia đình. Thoại của diễn viên nhiều vô kể.
Lee Wooyeon ngồi uống bia ở một góc xa Inseop. Bởi lúc anh xách bia ra thì ba cậu em trai nọ đã giăng đội hình bao vây Inseop kín mít rồi.
[Thế chừng nào anh mới xong việc ở đây? Còn chuyện học hành trên trường thì sao?]
[Anh cũng chưa biết nữa. Dù sao thì qua đây mà được gặp mặt mấy đứa là anh vui lắm rồi.]
Mới uống chưa cạn nửa lon bia mà mặt Inseop đã đỏ gay, lầm bầm đáp. Rượu cứ vào người một tí y như rằng cái tính nũng nịu lại trỗi dậy, cười nói rôm rả hơn hẳn. Thậm chí cậu còn chẳng phân biệt được mình đang nói tiếng Anh hay tiếng Hàn nữa.
“Uống thế thôi.”
Lee Wooyeon giật phăng lon bia trên tay Inseop. Cậu chớp chớp mắt rồi ngoan ngoãn gật đầu.
[Hai người sao lại thân nhau vậy?]
Nathan chỉ tay qua lại giữa Lee Wooyeon và ông anh trai mình mà thắc mắc.
“Anh Wooyeon với anh á? Tự dưng thân nhau thôi nhỉ?”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 308"