Chương 309
Lee Wooyeon chớp lấy thời cơ Inseop đang chìm vào mông lung, lên tiếng đáp trả.
“Hồi còn ở công ty, lúc tôi gặp khó khăn, Inseop đã giúp đỡ tôi rất nhiều.”
“Anh trai em hiền lắm đúng không? Thiên thần đấy, một thiên thần.”
Men say bốc lên ngùn ngụt một cách chướng mắt, Nathan vừa hô to từ “Thiên thần” vừa dùng hai tay ôm trọn mặt Inseop lắc qua lắc lại. Cái thái độ cợt nhả y hệt đang trêu chọc cậu em út bé bỏng chứ chẳng phải ông anh trai nào hết. Ngay cả Logan cũng y hệt vậy.
“Thôi trò đó đi. Không được làm thế trước mặt người ngoài.”
Aaron nghiêm mặt quở trách cậu em. Trái ngược hoàn toàn với cặp sinh đôi nghịch ngợm, cậu lại điềm đạm và lý trí hơn hẳn. Trông hệt như một ông anh cả thực thụ. Nathan bị chấn chỉnh, lập tức xin lỗi.
[Em xin lỗi, Peter. Em không định làm anh phật ý đâu.]
[Không sao đâu. Chẳng bao giờ anh thấy phật ý vì mấy chuyện này cả.]
Nathan toét miệng cười, bá vai Inseop.
Lee Wooyeon bóp nát lon bia rỗng một cách bạo lực, ném đánh cộp vào thùng rác rồi đứng bật dậy.
“Mọi người muốn uống thêm không?”
“Dạ có!” Nhìn Logan hí hửng đáp, Lee Wooyeon chửi thầm trong bụng Cái thằng vô ý vô tứ, rồi ép bản thân nở một nụ cười trên môi.
Anh đang mở cửa tủ lạnh lấy thêm rượu thì có tiếng động đằng sau lưng. Ngoái đầu lại, Lee Wooyeon thấy Aaron đang đứng sừng sững ở đó.
“Cậu cần gì sao?”
[Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?]
Lee Wooyeon “Hừm” một tiếng, nhếch khóe môi lên thành một nụ cười nhạt.
Cặp sinh đôi lúc đầu còn bập bẹ thứ tiếng Hàn rệu rã, về sau thì chuyển hoàn toàn sang tiếng Anh. Thế nhưng, Aaron lại răm rắp làm theo lời Inseop, từ đầu chí cuối chỉ dùng tiếng Hàn. Vậy mà bây giờ, chính cậu ta lại chủ động bắt chuyện bằng tiếng Anh.
[Cậu cứ nói đi.]
Lee Wooyeon khoanh tay, ung dung đáp.
Dù vẻ bề ngoài Aaron tỏ ra khá lịch sự, nhưng anh thừa biết trong suốt bữa ăn, thái độ của cậu ta dành cho mình sặc mùi thù địch.
[Anh biết James Gordon chứ?]
Lee Wooyeon lắc đầu.
[Anh ta từng là một cầu thủ bóng bầu dục xuất chúng, nhưng xui xẻo vướng vào vụ ẩu đả ngay giữa trận đấu nên bị giác mạc bị hỏng ở một bên mắt. Sau vụ đó thì giải nghệ luôn. Anh ta là anh họ của một người bạn tôi. Trùng hợp thay hôm đó tôi và cậu bạn ấy cũng tới xem.]
Lee Wooyeon dùng cái giọng trơ như đá đáp lại “Vậy à”. Trái Đất tròn mà, thế giới này vốn dĩ vừa rộng lớn lại vừa chật hẹp. Tự nhiên lòi ra một người nhận diện được quá khứ của anh cũng chẳng có gì kỳ lạ. Chỉ là việc kẻ đó lại hóa ra là em trai Inseop thì có hơi đen một chút thôi. Mà thật ra, Lee Wooyeon cũng không quan tâm. Anh chẳng có lấy chút hứng thú nào muốn ghi điểm trong mắt mấy cậu em trai của Choi Inseop.
[Chuyện này Peter có biết không?]
[Ai biết. Đồng nghiệp thôi mà, cần gì phải tọc mạch đến mức đó chứ.]
[Hai người thực sự chỉ là đồng nghiệp thôi sao?]
[Cậu muốn bọn tôi không chỉ là đồng nghiệp à?]
Lee Wooyeon hỏi vặn lại khiến Aaron thoáng chốc bối rối.
Cậu ta không muốn thốt ra những lời làm tổn thương đến người anh trai, dẫu chỉ là nhỏ nhặt nhất. Bản chất bẩm sinh đã lương thiện và đứng đắn. Không chỉ Aaron mà cả hai cậu em sinh đôi kia cũng thế. Chẳng cần đôi co vài ba câu, chỉ nhìn thôi đã toát lên nét giống nhau đến mức thừa sức nhận ra họ chính là anh em của Choi Inseop.
Một thứ khao khát méo mó thảm hại từng bị lãng quên bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Cái người anh trai mà mấy đứa yêu thương như báu vật ấy, đêm đêm lại dạng chân nằm dưới thân tôi, khóc lóc ỉ ôi van xin tôi đâm vào mạnh thêm nữa, nếu biết chuyện thì mấy đứa sẽ bày ra cái bản mặt thế nào đây? Lúc đó có còn tôn sùng gọi là thiên thần nữa không?
Lee Wooyeon chậm rãi rủ mi xuống. Ngay lúc anh định mở miệng, Inseop đã lạch bạch chạy vào bếp.
“Bảo đi vệ sinh mà sao lại đứng đây. Nhà vệ sinh hướng bên kia kìa.”
Inseop tận tình chỉ đường cho cậu em. Aaron chỉ mỉm cười lặng lẽ, lại vò rối tóc ông anh mình lần nữa rồi mới tiến ra hành lang.
“Lâu quá không thấy anh mang bia ra nên em vào tìm.”
Lee Wooyeon nhét lon bia đặt sẵn trên bàn vào tay Inseop.
“Chừng này đủ chưa? Cần thêm gì thì nói luôn đi, anh lấy cho.”
“…Anh định về phòng ạ?”
“Ừ. Cho tụi nó uống vừa vừa thôi, Inseop cũng đừng uống nữa đấy. Giờ em cũng ngà ngà say rồi.”
Lee Wooyeon dùng mu bàn tay vuốt ve má Inseop, cúi đầu xuống định trao cậu một nụ hôn.
Inseop giật bắn mình, vội vã thụt lùi lại đằng sau khiến nụ hôn chệch nhịp. Lee Wooyeon vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, chằm chằm nhìn Inseop.
“Em, em xin lỗi. Tại có các em ở đây…”
Đôi mắt Lee Wooyeon híp lại thành một đường mảnh sắc lẻm.
“Nhưng anh thì không quan tâm đâu, dù có đè ngửa em ra bàn làm tình ngay trước mặt mấy đứa đó cũng làm được đấy.”
“…!”
Mặt Inseop tái nhợt đi không còn giọt máu.
“Anh đùa thôi.”
Lee Wooyeon vỗ vai Inseop rồi nở một nụ cười.
“Vậy anh vào phòng trước đây.”
Chẳng để Inseop kịp ú ớ thêm lời nào, Lee Wooyeon cứ thế quay lưng bước đi.
***
[Nãy giờ anh đang nghĩ chuyện gì mà nhập tâm thế?]
Trước câu hỏi của Logan, Inseop chợt ngẩng phắt đầu lên.
“Hả? Em nói gì cơ?”
[Anh đang nghĩ gì thế.]
“Không có gì đâu.”
Inseop mỉm cười lắc đầu. Sau một hồi vân vê cạn lon bia rỗng thì cậu đứng dậy.
“Anh đi vệ sinh một lát.”
Xin phép các em xong, Inseop rời khỏi chỗ ngồi. Cậu không tìm thấy bóng dáng Lee Wooyeon đã rời đi từ sớm ở tầng một nên lên tầng hai, gõ cửa phòng anh nhưng không nghe thấy tiếng động gì. Rốt cuộc là anh ấy ở đâu nhỉ.
Inseop nhìn quanh, chợt ngửi thấy mùi khói thuốc thoang thoảng bay vào từ ban công tầng hai. Đúng như dự đoán, Lee Wooyeon đang vừa hút thuốc vừa nhâm nhi rượu.
“Em ra đây à?”
Lee Wooyeon mỉm cười khi phát hiện ra Inseop.
“…Anh chưa ngủ ạ?”
“Ừ, anh không ngủ được.”
Inseop bước lại gần Lee Wooyeon.
“Em xin lỗi ạ.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện lúc nãy em né tránh… Tuyệt đối không phải vì em thấy xấu hổ về anh hay gì đâu ạ.”
Lee Wooyeon vẫn ngậm điếu thuốc trên môi, khẽ nheo mắt lại.
“Em sợ sẽ làm phiền đến anh nên mới làm vậy.”
“Bây giờ anh đâu còn là nghệ sĩ nữa?”
Lee Wooyeon dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn.
“Anh không giận vì chuyện đó đâu.”
“…”
Không giận, nhưng cũng không có nghĩa là anh hoàn toàn thoải mái. Inseop ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng.
“Em biết việc tự ý tìm đến mà không báo trước là một hành động vô cùng bất lịch sự. Thay mặt các em, em xin lỗi anh. Em sẽ xuống bảo tụi nhỏ đi về ngay đây ạ.”
Dù có là lời nhờ vả của mẹ đi chăng nữa thì việc mò đến tận nhà người khác mà không gọi lấy một cuộc điện thoại chắc chắn là đã đi quá giới hạn. Với cậu, đó là những đứa em thân thiết, nhưng với Lee Wooyeon, họ chỉ là người dưng nước lã.
“Sao Inseop lại phải xin lỗi thay?”
“Dạ? Thì tại đó là em trai em…”
“Vậy em có định xin lỗi thay cho cái việc tụi nó cứ tùy tiện bám dính lấy em không?”
Inseop chớp mắt vài cái, mãi mới hiểu ra hàm ý của Lee Wooyeon, bèn bật cười khẽ.
“Mấy đứa nó chỉ lớn xác thôi chứ tính tình vẫn trẻ con lắm. Từ bé đã thế rồi, vốn dĩ rất hay đùa giỡn…”
“Thế em định cứ để mặc, muốn sờ mó thế nào thì sờ à?”
“…Tụi nó là em trai em mà.”
Khóe môi Lee Wooyeon nhếch lên một nụ cười méo mó.
“Đâu phải em trai.”
“Dạ?”
“Là người dưng mà, với em ấy.”
Khuôn mặt Inseop phút chốc trắng bệch, cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh buốt. Cậu chẳng biết phải đáp lại thế nào, đôi môi chỉ mấp máy hờ hững rồi cúi mặt xuống, sống mũi cay xè.
“…Xin anh đừng nói như vậy.”
Giọng Inseop run rẩy. Cậu không mong Lee Wooyeon phải yêu quý gia đình mình, nhưng cũng không muốn anh phủ nhận họ. Đó là những người đã yêu thương cậu đến mức khiến cậu chưa từng một lần oán hận sự thật bị bố mẹ ruột vứt bỏ.
Những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt to tròn của Inseop lã chã tuôn rơi. Lee Wooyeon chửi thề “Mẹ kiếp” một tiếng trầm đục.
“Anh xin lỗi.”
Anh lập tức nhận lỗi.
“Anh lỡ lời. Anh xin lỗi.”
“…Không sao đâu ạ.”
Inseop vội vã quệt đi nước mắt.
“Em sẽ xuống bảo các em về. Xin lỗi vì đã làm anh phải bận tâm.”
Lee Wooyeon nắm chặt lấy cổ tay Inseop rồi kéo giật lại. Cậu cứ thế lọt thỏm vào vòng tay anh.
“Có vẻ nay anh uống hơi nhiều. Anh xin lỗi Inseop. Anh không cố ý nói những lời làm tổn thương em đâu.”
“Em không sao đâu ạ.”
Inseop cố gượng cười.
Lee Wooyeon lau đi giọt nước mắt còn vương trên hàng mi Inseop, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
“Muộn rồi, cứ bảo mấy đứa nhỏ ngủ lại đi.”
“Không sao đâu ạ. Aaron không uống rượu nên em ấy lái xe được.”
“Chẳng phải em bảo tụi nó còn trẻ con sao. Đêm hôm thế này em định để mấy đứa trẻ con tự đi về à?”
Lee Wooyeon lại áp môi lên gò má Inseop.
“Tầng một thiếu gì phòng trống, cứ sắp xếp cho tụi nó ngủ đâu đó là được.”
“Em cảm ơn anh. Và… em xin lỗi ạ.”
Lee Wooyeon buông Inseop ra.
“Vậy anh vào ngủ trước đây. Ngủ ngon nhé.”
“…Anh ngủ ngon ạ.”
Lee Wooyeon quay về phòng sau khi nhận được lời chúc ngủ ngon từ Inseop. Dù anh đã đi rồi, Inseop vẫn đứng lặng thinh ở đó một lúc lâu.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 309"