Chương 310
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Lee Wooyeon gấp cuốn sách đang đọc dở lại, đặt lên bàn.
“Vào đi.”
Inseop trong bộ đồ ngủ rón rén mở cửa bước vào.
“…Anh đang đọc sách ạ?”
“Anh đang chuẩn bị ngủ đây.”
Inseop khép cửa lại.
“Mấy đứa nhỏ đâu rồi?”
“Tụi nó ngủ hết ở tầng dưới rồi ạ.”
“Thế sao Inseop còn chưa ngủ?”
“Em muốn ngủ cùng anh Wooyeon.”
Biểu cảm của Lee Wooyeon thoáng chốc sững lại. Nhưng ngay sau đó, anh mỉm cười dịu dàng và lắc đầu.
“Hôm nay anh uống rượu nên hơi mệt, Inseop ngủ một mình đi.”
Inseop biết thừa anh đang nói dối.
Lee Wooyeon là người hiếm khi than mệt, huống hồ chút rượu hôm nay nhằm nhò gì với anh.
Sống chung với nhau, không phải lúc nào hai người cũng êm ấm. Đôi khi cũng xảy ra cãi vã. Những lúc như thế, Lee Wooyeon luôn vạch ra một ranh giới nhất định. Ban đầu Inseop còn thấy bối rối, nhưng dạo gần đây cậu mới nhận ra đó là cách riêng của Lee Wooyeon để bảo vệ cậu.
Inseop lặng lẽ bước đến cạnh giường. Cậu đặt tay lên vai Lee Wooyeon đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy khó hiểu và chủ động hôn anh. Hơi thở phả ra, quấn quýt qua đôi môi mềm mại chạm nhau rồi rời rạc.
“…Là em muốn ngủ cùng anh theo nghĩa này cơ ạ.”
Giữa hai hàng lông mày của Lee Wooyeon khẽ chau lại đầy bối rối.
“Hôm nay chắc không được đâu.”
Lee Wooyeon đẩy vai Inseop ra rồi nói.
“Hôm nay anh… e là sẽ không kiềm chế nổi mất… Xin lỗi em, Inseop.”
“Anh không cần kiềm chế đâu ạ.”
Inseop kéo tay Lee Wooyeon vòng qua ôm lấy cổ mình.
“…Anh cứ làm em bị thương cũng được.”
Inseop nhớ lại câu nói của Lee Wooyeon ban nãy khiến cậu phải chôn chân suy nghĩ một lúc lâu. Đó quả thực là một câu nói gây tổn thương. Nhưng cậu muốn chứng minh cho Lee Wooyeon thấy, dẫu có thế nào, tình cảm cậu dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi.
“Cho dù vậy…, em cũng sẽ không bao giờ ghét bỏ hay oán hận anh Wooyeon, thế nên… anh cứ làm mọi điều anh muốn…”
Cơ thể Inseop bị vật mạnh xuống giường. Lee Wooyeon chồm lên người cậu, điên cuồng trút xuống những nụ hôn. Anh ôm siết lấy cơ thể Inseop. Một luồng cảm xúc mãnh liệt trào dâng đến mức không thể kiểm soát nổi. Một tay anh luồn vào vuốt ve mái tóc Inseop, tay kia thô bạo lột phăng chiếc quần của cậu. Chiếc quần ngủ rộng thùng thình bị kéo tuột xuống chỉ trong một nhịp.
“Hà… Em không mặc cả quần lót luôn sao?”
Đôi chân thon dài trắng trẻo của Inseop phơi bày trọn vẹn. Lee Wooyeon bóp chặt lấy bắp đùi cậu, ép mở rộng ra rồi gằn giọng hỏi.
“Anh đang hỏi có phải em muốn dâng hiến cho anh đến mức tự lột sẵn quần lót rồi mò tới đây không.”
Inseop khẽ gật đầu.
Mỗi lần Lee Wooyeon buông lời dâm dục, sự xấu hổ và ngượng ngùng lại khiến Inseop nóng bừng đến tận cổ họng, nhưng cậu vẫn muốn thành thật với anh nhất có thể.
“…Vì em muốn làm tình. Với anh…”
Inseop run rẩy, nhưng vẫn ngoan ngoãn dạng rộng hai chân. Bàn tay đang bóp đùi cậu của Lee Wooyeon siết chặt lại. Anh nuốt vội ngụm khí, cúi gục đầu xuống giữa hai chân Inseop.
“…Anh không cần nới lỏng đâu ạ.”
Inseop níu lấy cánh tay Lee Wooyeon.
“Nếu không nới lỏng đủ sẽ rách mất. Vì hôm nay anh sẽ đâm thật mạnh mà chẳng nương tình đâu.”
“Ý em không phải thế…?”
Inseop lí nhí đáp bằng giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Trước khi sang đây, em đã tự…”
Lee Wooyeon từ từ nở một nụ cười khẩy. Bộ dạng thoạt nhìn có vẻ như đang tức giận của anh khiến Inseop căng cứng cả người.
“…A!”
Dương vật bất thình lình thâm nhập khiến eo Inseop nảy lên. Chẳng để cậu kịp thở, Lee Wooyeon đã điên cuồng dập eo. Trong mắt anh lúc này chẳng còn sót lại chút dấu vết nào của lý trí. Một đôi mắt rực lên thứ dục vọng và khao khát nhầy nhụa, hoang dại hệt như loài dã thú.
“Mang bản mặt ngây thơ ấy mà lại lẳng lơ đến thế này, mẹ kiếp, làm sao anh không phát điên cho được.”
“A, á…! Ưm…!”
Thứ thô to nóng hổi không chút nương tình cào xé, đâm sâu vào bên trong. Inseop bấu chặt lấy ga giường, hét lên một tiếng thất thanh, nhưng sực nhớ ra các em đang ngủ ở tầng dưới nên vội vàng bụm chặt miệng lại. Đáy mắt Lee Wooyeon lóe lên tia dị thường.
“…Giờ này, đừng bảo em vẫn còn tâm trí lo cho mấy đứa em trai dưới nhà đấy nhé?”
Anh bóp chặt lấy phía dưới của Inseop, kéo sát rạt vào mình. Xương chậu rắn chắc của người đàn ông va đập thô bạo vào da thịt Inseop.
“Anh đã bảo là lúc đang ngậm c*c anh thì cấm không được nghĩ đến thằng khác cơ mà.”
Mỗi một âm tiết ngắt quãng nhả ra là một nhịp dương vật thô to quậy phá bên trong. Inseop thở dốc từng cơn, níu chặt lấy cánh tay Lee Wooyeon. Đôi mắt to tròn đẫm lệ của cậu nhìn anh như đang van nài một điều gì đó.
“…Làm ơn.”
Giọng nói run rẩy vang lên.
“…Hôn em đi ạ.”
Lee Wooyeon nuốt khan. Một thứ gì đó nóng bỏng dội ngược lên lồng ngực. Ngay lúc này, dẫu cậu có bắt anh đi giết người, anh cũng sẵn sàng lao chân trần mà bẻ cổ kẻ đó để chiều lòng cậu, vậy mà thứ Inseop khao khát vỏn vẹn chỉ là một nụ hôn. Đáng yêu đến mức anh chỉ muốn nhai nuốt cậu từ đầu đến chân. Lee Wooyeon chiều theo ý Inseop, cúi xuống áp môi mình lên môi cậu, ôm siết lấy tấm lưng trần.
“A…, vâng, ưm.”
Mỗi lần Lee Wooyeon gồng đùi nện eo dập lên, những tiếng rên rỉ của Inseop lại vỡ vụn trong khoang miệng. Lưỡi quấn lấy lưỡi, hơi thở gấp gáp đan xen. Làn da mềm mại của Inseop ướt đẫm mồ hôi.
“Hà…, sướng không?”
Inseop dẫu đang nức nở vẫn gật đầu lia lịa.
“Sướng ạ…”
“Để mấy thằng em ngủ dưới nhà, còn mình thì quấn lấy đàn ông làm tình… em thấy sướng sao?”
Sự ích kỷ tàn nhẫn hằn rõ trong mắt Lee Wooyeon.
Mỗi khi ý thức được sự thật rằng Inseop là một con người hoàn toàn khác biệt, không hề phù hợp với mình, tâm trạng anh lại trở nên tồi tệ. Dẫu có dốc hết sức nỗ lực, thì cuối cùng, anh và cậu vẫn không thể nào đồng điệu. Biết rõ là điều tất yếu, nhưng cảm giác tước đoạt thảm hại ấy vẫn khiến anh day dứt không thôi.
“…Em thích anh.”
Inseop hôn lên cánh tay Lee Wooyeon rồi nức nở.
“Anh Wooyeon, em thích anh, rất nhiều…, thích, hức.”
Dù đang đối diện với những tâm tư dơ bẩn của anh, Inseop vẫn phơi bày một tấm lòng không chút lung lay.
“Mẹ kiếp.”
Lee Wooyeon cắn chặt môi dưới. Qua kẽ môi bị nghiến đến tứa máu, một hơi thở thô ráp như dã thú bật ra. Anh dùng hai tay bóp chặt lấy vòng eo thon nhỏ của Inseop, dộng dương vật vào lỗ nhỏ như búa nện.
“Á, á! Hức, a!!”
Inseop rên rỉ thất thanh, luống cuống không biết làm sao. Vách ruột co bóp liên hồi, cắn chặt lấy dương vật của người đàn ông.
“Nếu anh là em trai em.”
Cơ thể trắng nõn nóng bừng của Inseop quằn quại trên ga giường, hệt như một con bướm bị giẫm đạp tơi tả.
“Đêm nào anh cũng sẽ bò lên giường của anh trai.”
Lee Wooyeon nhìn thẳng vào mắt Inseop, trút cạn thứ dục vọng dơ bẩn của mình.
“Mặc kệ có chung dòng máu hay không, đêm nào anh cũng sẽ banh rộng hai chân anh trai ra mà cưỡng bức, đâm vào rồi bắn ngập ngụa bên trong.”
Chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy nhục nhã ê chề, khóe mắt Inseop đỏ ửng lên, cậu liên tục lắc đầu. Bộ dạng đó đáng yêu đến chết đi được, khiến Lee Wooyeon phải cúi gập người xuống, cắn day vành tai Inseop rồi thì thầm mờ ám. “Cảm giác bị em trai đâm cho nát lỗ nhỏ thế nào.”
“…Hức.”
Inseop òa khóc. Đôi con ngươi đen láy đẫm nước mắt ánh lên vẻ đẹp lay động lòng người.
Lee Wooyeon ôm chặt lấy Inseop, điên cuồng khoét sâu vào bên trong. Mỗi cú thọc sâu vào tận cùng cơ thể lại khiến người Inseop nảy lên bần bật.
“Hà, em biết anh đang đâm tới đâu không?”
Inseop lắc đầu, nước mắt lăn dài trên gò má.
“…Vào tận đây rồi này.”
Lee Wooyeon úp tay lên phần bụng phẳng lỳ của Inseop, nói tiếp.
“Muốn anh làm em có thai không?”
Câu hỏi của Lee Wooyeon làm Inseop mở to mắt kinh hãi.
“Anh đang hỏi em có muốn mang thai bằng tinh dịch của anh không.”
“…Không, ưm… a, hức.”
Lee Wooyeon đâm thọc dương vật vô tội vạ. Khối thịt rắn chắc va đập bình bịch, hệt như đang phát điên muốn lưu lại sự tồn tại của mình bên trong Inseop.
“Nói em muốn đi. Nói muốn mang thai con của anh đi.”
Dẫu biết điều đó là bất khả thi, anh vẫn muốn thuộc về Inseop bằng mọi giá. Và anh muốn chính miệng Inseop xác nhận điều đó.
“Không thể… đâu ạ. …A, hức, á! Anh Wooyeon, em, mệt…”
Vì quá phấn khích, dương vật đang đục khoét bên trong trướng to và cứng cáp hơn bình thường gấp mấy lần. Cảm giác áp bách đó khiến Inseop như muốn nghẹt thở.
“Thế nên, nói thử xem. Hửm?”
Lee Wooyeon lại tiếp tục dỗ dành Inseop. Cảm giác muốn bắn ập đến, nhưng Lee Wooyeon đã dùng tay bịt chặt lấy đỉnh quy đầu khiến Inseop không thể xuất tinh.
“Haa, vâng, …hức, anh Wooyeon…”
Lee Wooyeon liên tục hôn lên trán, lên má, lên khóe mắt Inseop như để ép buộc cậu. Nói đi, mau lên, một lần thôi cũng được. Chất giọng dịu dàng như đang liếm láp bên tai. Hưng phấn vì bị cấm đoán xuất tinh làm Inseop luống cuống, cậu khó nhọc mấp máy đôi môi run lẩy bẩy.
“Làm ơn… hãy… Em muốn, mang thai… hức.”
Lee Wooyeon nheo mắt lại, đóng gậy thịt thật mạnh vào trong. Inseop đang nức nở liền bật ra một tiếng rên chói tai, cơ thể run lên bần bật. Cùng lúc đó, vùng bụng ấm nóng ướt đẫm.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 310"