Chương 311
Lee Wooyeon trong cơn hưng phấn trước dấu hiệu lên đỉnh, điên cuồng thọc sâu. Chẳng còn là cuộc ân ái của con người nữa, mà là màn giao phối của dã thú nhắm vào mục đích sinh tồn. Nhịp thở gấp gáp chợt ngừng bặt, bắp đùi săn chắc của anh căng cứng. Lee Wooyeon phóng thích tinh dịch vào ngay huyệt động đang co bóp kịch liệt của Inseop. Anh ôm chặt lấy thân hình mảnh mai nhỏ bé ấy, trút ra một lượng tinh dịch khổng lồ như thể thực sự muốn làm cậu mang thai. Tinh dịch trào ra từ giữa dương vật và lỗ nhỏ, chảy xuống làm ướt sũng ga giường. Lee Wooyeon dập eo thêm vài nhịp để vắt kiệt những giọt tinh dịch cuối cùng vào sâu bên trong Inseop. Khi lần xuất tinh của người đàn ông kết thúc hoàn toàn, Inseop mới thở hắt ra, nằm vật rã rời trên giường.
“……!”
Một bàn tay từ phía sau vươn tới, nắm gọn lấy tính khí của Inseop.
“A, đợi một chút đã….”
Vừa mới xuất tinh xong nên lớp da bọc quy đầu trở nên cực kỳ nhạy cảm, chỉ chạm nhẹ vào lòng bàn tay thôi cũng đủ thấy râm ran đau. Inseop cố vặn eo sang một bên để trốn thoát khỏi tay Lee Wooyeon, nhưng anh không hề nới lỏng lực tay.
“Anh Wooyeon…”
Bàn tay to lớn của Lee Wooyeon thô bạo xoa nắn dương vật của cậu. Lực bóp mạnh lên quy đầu khiến cơ thể Inseop run rẩy từng chập. Dương vật vẫn chưa rút ra và tinh dịch của người đàn ông bên trong lại rục rịch chuyển động.
“Kho, khoan đã, quá… a…, hà, á!”
Kích thích mãnh liệt ập đến từ cả trước lẫn sau khiến trước mắt cậu chớp nháy những đốm trắng xóa. Toàn thân tê dại. Inseop không biết phải làm sao, đành bám chặt lấy cánh tay Lee Wooyeon.
“Anh Wooyeon, Wooyeon…, kỳ lạ quá, a, á, làm ơn, đợi… buông em…haa.”
Hơi thở nóng hổi của Lee Wooyeon phả vào gáy cậu. Anh hệt như loài mãnh thú đang nhấm nháp miếng thịt của con mồi yếu ớt, chậm rãi cắn day, liếm láp phần gáy Inseop.
“Không sao đâu, thả lỏng ra đi.”
“Không muốn, kỳ lạ lắm…, a, sợ quá…, không muốn đâu.”
Trái ngược với sự nhấm nháp thong thả bên trên, phía dưới lại bị hành hạ cuồng bạo. Cảm giác chạy dọc từ tính khí trào lên làm Inseop giật nảy mình. Cậu sợ hãi. Đó không phải là khoái cảm tình dục thường ngày, mà như bị đẩy vút lên chín tầng mây rồi rơi tự do xuống vực thẳm. Cảm giác buồn tiểu căng tức ập đến vùng bụng dưới khiến mũi chân Inseop quằn quại đạp tung ga giường.
“Làm ơn, đợi đã… anh Wooyeon, em, không được đâu, cái này… không…!”
Từ đỉnh dương vật của Inseop, một tia nước ồ ạt bắn ra. Một chất lỏng bán trong suốt chảy ròng ròng như nước. Không phải là xuất tinh bình thường, mà là từng dòng nước tuôn trào ướt đẫm cả mảng ga giường. Inseop run lên bần bật, thở hắt ra. Lee Wooyeon có vẻ hơi ngạc nhiên, nhìn xuống cậu.
“Ra là đàn ông cũng có thể nhỉ.”
Nghe câu nói lầm bầm của Lee Wooyeon, Inseop mới sực tỉnh, nước mắt trào ra giàn giụa.
“Em đã bảo là không muốn rồi mà…, hức.”
Hiếm khi nào cậu lại nức nở khóc thành tiếng, úp mặt vùi sâu vào gối như thế. Lee Wooyeon cố nén cơn xuất tinh đang căng tức, rút dương vật ra rồi ôm lấy Inseop từ phía sau.
“Không sao đâu. Đâu phải em làm chuyện gì sai trái.”
Inseop lắc đầu.
Nhục nhã và xấu hổ vô cùng. Thấy Inseop vùi mặt vào gối khóc như một đứa trẻ, khóe môi Lee Wooyeon vẽ lên một nụ cười.
“Ngoan nào, ngoan? Anh bảo là không sao rồi mà.”
“…Hức, em đã, bảo là không làm rồi cơ mà…”
Inseop vừa khóc nấc vừa ra sức đẩy Lee Wooyeon ra một cách yếu ớt. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngoài miệng nói ghét, nhưng phản kháng cũng chỉ dừng lại ở mức này.
Thế này thì thằng khốn nạn như anh lại càng sinh hư mất thôi.
Lee Wooyeon nuốt xuống tiếng cười gằn, ôm trọn Inseop cùng cả tấm ga giường vào lòng.
“Anh xin lỗi. Những chuyện thế này với Inseop vẫn còn quá sức mà.”
“…Em không muốn đâu. Không muốn đâu…, từ giờ, đừng làm thế này nữa….”
Lee Wooyeon dỗ dành “Ừ, từ nay anh không làm nữa”, rồi bế bổng Inseop lên. Inseop dẫu khóc sưng cả mắt vẫn vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.
Đẹp quá. Đẹp đến mức không có thuốc chữa, đẹp đến mức làm anh phát bực.
Rốt cuộc tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra điều này cơ chứ.
“Để anh tắm cho em.”
Inseop gật đầu.
Lee Wooyeon bế Inseop bước vào phòng tắm.
Trong lúc chờ nước xả đầy bồn, Lee Wooyeon thọc ngón tay vào trong huyệt nhỏ để móc tinh dịch ra. Inseop bị ngón tay ngoáy sâu vào trong thì thở dốc từng hơi ngắt quãng, lỗ nhỏ liên tục co rút. Lee Wooyeon nhìn thứ tinh dịch nhầy nhụa rỉ ra từ cái lỗ nhỏ màu hồng phấn chảy ròng ròng xuống cặp đùi thon gọn của Inseop, lại không thể kiềm chế nổi mà lao vào ngấu nghiến.
Tắm rửa cho một Inseop đã rã rời kiệt sức xong xuôi, anh nghĩ bụng không thể để cậu ngủ trên chiếc giường ướt sũng liền bế cậu sang phòng Inseop.
Rõ ràng lúc ôm Inseop nằm xuống chỉ định ôm ngủ thôi, nhưng khoảnh khắc chạm phải đôi mắt sưng húp còn vương vệt nước mắt của cậu, sợi dây lý trí của Lee Wooyeon lại đứt phựt thêm lần nữa. Lee Wooyeon đã xuất tinh thêm hai lần nữa, ngay trên giường của Inseop. Đương nhiên Inseop cũng phải xuất tinh thêm vài bận nữa.
Kết cục là sáng hôm sau, Inseop không tài nào lết nổi xuống giường.
“Vậy anh gửi lời hỏi thăm của em đến anh ấy nhé.”
Logan cười tươi vẫy tay chào, Nathan đứng cạnh cũng hùa theo vẫy tay. Lee Wooyeon khẽ gật đầu đáp lại với vẻ mặt hiền từ.
[Anh ấy ốm nặng lắm sao?]
Aaron đang định bước ra khỏi cửa bỗng khựng lại, xoay người hỏi.
[Có vẻ như Inseop bị cảm nhẹ. Em ấy uống thuốc rồi nên sáng nay chắc sẽ ngủ vùi thôi.]
Aaron nghe câu trả lời của Lee Wooyeon rồi nhưng vẫn lộ rõ vẻ mặt không mấy bằng lòng.
[Chỉ vào nhìn mặt anh ấy một chút thôi cũng không được sao?]
[Tôi không muốn đánh thức người đang ốm.]
Aaron buông tiếng thở dài. Cậu đứng trầm ngâm một lúc rồi cất lời bằng tiếng Hàn.
“Anh trai tôi là một người tốt.”
“Tôi biết.”
Sự thật rằng Choi Inseop là một người tốt, anh đã nhận thức rõ ràng đến mức phát ngấy mỗi ngày. Bởi lẽ, cậu là người duy nhất trên đời này đem lòng yêu thương chân thành một kẻ tồi tệ như anh.
“Hôm qua tôi có hỏi anh ấy về anh.”
Khi đó, nhân lúc cặp sinh đôi đang rủ nhau đi vệ sinh vì uống bia quá nhiều. Aaron đã tranh thủ hỏi anh mình.
Người tên Lee Wooyeon đó là người tốt chứ?
Nếu câu trả lời là “Đúng vậy”, Aaron đã định sẽ kể luôn vụ ẩu đả mà cậu biết cho anh trai nghe. Thế nhưng nằm ngoài dự đoán, Inseop chớp mắt hai cái rồi lắc đầu bảo không. Aaron tự dưng thấy hụt hẫng, cũng chẳng còn bụng dạ nào mà vặn vẹo thêm.
Đúng lúc đó, Nathan từ nhà vệ sinh đi ra, làm ầm ĩ cả lên, xuýt xoa khen ngợi cái bồn cầu tự động mở nắp khi bước lại gần, rồi cứ ngồi lên đó là ngắm được cả cảnh biển.
Chà, sếp của anh chắc giàu nứt đố đổ vách. Cố mà giữ mối quan hệ thân thiết nhé. Để sau này còn được ở ké nhà đẹp mãi.
Nghe lời nói đùa đó, Inseop chỉ lặng lẽ mỉm cười và gật đầu.
‘Chắc là vậy rồi’
Chỉ một câu ngắn gọn. Chỉ vậy thôi, nhưng lại có cảm giác như đọc thấu được toàn bộ suy nghĩ của anh trai.
“Có vẻ anh trai tôi rất thích anh.”
Lee Wooyeon nhếch khóe môi cười.
“Thật may là tôi cũng vậy.”
“…”
Aaron lặng lẽ nhìn Lee Wooyeon. Dù đối phương đang cười lịch thiệp nhưng ánh mắt kiêu ngạo kia khiến cậu không mấy thiện cảm. Nhưng đây là sự lựa chọn của anh trai, nên cậu tuyệt đối không có ý định can thiệp. Bằng bất cứ giá nào, cậu cũng không muốn làm tổn thương trái tim của người anh trai mà cậu hằng yêu quý.
“Tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không?”
Từ miệng người đàn ông bỗng thốt ra một câu nói đầy bất ngờ.
“Chuyện gì cơ?”
“Đừng nói với Inseop. Tôi không muốn em ấy phải bận tâm.”
Aaron thừa hiểu anh đang ám chỉ chuyện gì nên đáp: “Tất nhiên rồi.”
“Chuyện đó phải do chính miệng anh nói ra, chứ không phải vấn đề mà tôi có quyền xen vào. Tôi cũng chẳng có ý định đó.”
Lee Wooyeon nhìn chằm chằm Aaron rồi lầm bầm. Mẹ kiếp, đúng là em trai Choi Inseop có khác.
Aaron nghe không rõ liền hỏi lại.
“Anh nói gì cơ?”.
Lee Wooyeon liền nhoẻn miệng cười.
“Tôi bảo cảm ơn cậu.”
Có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu trả lời đó, Aaron ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng.
“Vậy tôi cũng có một chuyện muốn nhờ.”
“Được, cậu nói đi.”
Lee Wooyeon mỉm cười gật đầu. Anh bảo nói thì cứ nói, chứ anh không có ý định giúp đâu.
“…Anh hãy ngâm gừng và chanh với mật ong rồi pha trà cho anh ấy nhé.”
“Hả?”
“Mỗi lần anh ấy bị cảm, mẹ tôi đều pha thức uống đó. Thần kỳ lắm, uống vào là hạ sốt ngay.”
Nói đến đó, Aaron cúi đầu chào “Tôi xin phép” rồi lên xe. Cặp sinh đôi hạ cửa kính xuống, thổi nụ hôn gió tạm biệt. Lee Wooyeon hiền từ vẫy tay chào lại. Khi tiếng động cơ khuất dần và bóng dáng chiếc xe hoàn toàn biến mất, nụ cười trên môi Lee Wooyeon cũng vụt tắt. Mẹ kiếp, quả nhiên đứa nào cũng ngứa mắt y như nhau.
***
“Em dậy rồi à?”
Nghe giọng nói dịu dàng của Lee Wooyeon, Inseop chớp mắt vài cái rồi nhìn quanh. Chợt cậu hít vào một hơi rồi bật dậy khỏi giường: “Mấy giờ rồi ạ? Các em đâu rồi?”
“Tụi nó về lúc nãy rồi. Giờ là một giờ chiều.”
Khuôn mặt Inseop lập tức mếu máo.
“Em còn chưa kịp chào tạm biệt…”
Lee Wooyeon ấn nhẹ vai Inseop bắt cậu nằm lại xuống giường.
“Bảo tụi nó hôm nào rảnh lại tới chơi.”
Một lời nói dối trắng trợn không hề có chút thật lòng. Cái trò ngồi xem bộ phim truyền hình gia đình chán ngắt nhạt nhẽo ấy, từ hồi sáu tuổi anh đã không thèm làm rồi.
“…Em cảm ơn anh.”
Inseop lí nhí cảm ơn, tay níu chặt lấy ga giường. Lee Wooyeon úp tay lên vầng trán tròn trịa của Inseop. Vẫn còn hơi sốt. Anh bưng tách trà đặt trên bàn lên.
“Trà nóng đấy. Em uống một chút nhé?”
Inseop gật đầu. Anh đỡ cậu ngồi dậy một nửa rồi kề tách trà vào môi cậu. Uống xong một ngụm, mắt Inseop mở to ngạc nhiên.
“Uống được chứ?”
“…Sao anh biết cách pha loại trà này ạ?”
“Aaron chỉ cho anh đấy. Cậu ấy dặn anh chăm sóc tốt cho em.”
Inseop xót xa nhíu mày.
“Em ấy ngoan lắm. Rõ ràng em là anh trai, vậy mà em ấy lúc nào cũng chững chạc hơn… Em lúc nào cũng thấy có lỗi với em ấy.”
“Vậy sao.”
Lee Wooyeon ra hiệu cho Inseop uống nốt chỗ trà còn lại. Cậu ngoan ngoãn uống cạn tách trà rồi nằm xuống lại. Lee Wooyeon kéo chăn đắp cho cậu.
Bỗng có tiếng mưa rơi lộp bộp.
“…Trời mưa ạ?”
“À, ừ nhỉ.”
Lee Wooyeon dường như chẳng hề hay biết, bấy giờ mới đưa mắt về phía cửa sổ. Khoảnh khắc nhìn sườn mặt góc cạnh hoàn mỹ ấy, Inseop cảm thấy một góc lồng ngực nhói lên. Cậu biết Lee Wooyeon đã thức trắng đêm để chăm sóc mình. Chỉ cần cậu hơi sốt hay cơ thể có chút khó chịu, Lee Wooyeon sẽ thức không chợp mắt nổi lấy một giây để canh chừng.
Inseop khẽ nuốt tiếng thở dài.
“Sao thế?”
Bắt được động tĩnh nhỏ xíu ấy, Lee Wooyeon lập tức hỏi.
“…Tự nhiên em nghĩ, nếu anh Wooyeon là anh em của em thì sẽ thế nào nhỉ.”
Lee Wooyeon bật cười khẽ. Anh thầm ghen tị với những đứa em của Inseop, những kẻ chẳng cần nỗ lực, chỉ việc sinh ra là nghiễm nhiên có được sợi dây liên kết máu mủ với cậu. Có lẽ, với bản tính của Choi Inseop, dẫu mấy đứa em đó có gây ra tội trạng đi chăng nữa, cậu cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ chối bỏ gia đình.
“Một thằng em trai như anh thì có khác nào rước họa vào thân chứ.”
Lee Wooyeon vừa chỉnh lại ga giường vừa nói. Đôi mắt đen láy của Inseop dè dặt ngước nhìn Lee Wooyeon, rồi hàng mi dài e ấp rủ xuống.
“…Cũng sẽ giống nhau thôi ạ.”
“Giống cái gì cơ?”
“Dù anh Wooyeon có là em trai hay anh trai em đi chăng nữa…. Chắc là.”
Lee Wooyeon cúi người, áp môi mình lên môi Inseop. Một nụ hôn nhẹ nhàng, cẩn trọng không hề vướng víu đầu lưỡi.
“…Vế sau đợi khi nào em khỏe hẳn hãy nói. Chứ bây giờ thì anh e là mình không kiềm chế nổi đâu.”
Dẫu chẳng thể trở thành người nhà của Inseop, nhưng chỉ cần cậu có suy nghĩ như vậy cũng đã quá đủ. Một cảm giác mãn nguyện ngập tràn, tựa như anh đã thực sự thuộc về thế giới của cậu.
“Anh nằm cạnh em nhé?”
Inseop chỉ vào khoảng trống bên cạnh, Lee Wooyeon lập tức leo lên giường nằm xuống. Anh vươn tay ôm trọn đầu Inseop vào lòng, cất giọng trầm trầm.
“Chuyến du lịch cuối tuần anh hủy rồi.”
“Dạ? Đừng mà anh. Em sẽ hạ sốt nhanh thôi.”
Inseop hốt hoảng kêu lên khi nghe thông báo đột ngột đó. Cậu thừa biết Lee Wooyeon đã vất vả thế nào mới sắp xếp được chuyến đi vào đúng dịp sinh nhật cậu.
“Anh biết. Anh biết là em sẽ khỏi ốm nhanh thôi.”
Lee Wooyeon vuốt ve mái tóc Inseop, dịu dàng nói.
“Tuần sau đi cũng được mà. Không thì tuần sau nữa cũng chẳng sao.”
“Còn có tháng sau, rồi cả năm sau nữa mà.”
Trong mắt anh chất chứa một khao khát cháy bỏng. Inseop nhận ra cái tương lai mà Lee Wooyeon đang nhắc đến là gì. Anh muốn trọn vẹn cả cuộc đời của cậu, và chính cậu cũng mong ước điều đó.
“…Chắc chắn là vậy rồi ạ.”
Lắng nghe câu trả lời của Inseop, bấy giờ Lee Wooyeon mới nhắm mắt lại. Inseop vùi đầu vào ngực anh. Chẳng mấy chốc, nhịp thở của người đàn ông đã trở nên đều đặn. Tiếng mưa rơi rả rích gõ nhịp bên khung cửa sổ, một buổi chiều vương vấn hương trà nhân nhẫn đắng. Inseop lắng nghe nhịp thở của anh rồi cũng từ từ nhắm mắt lại.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 311"