Chương 312
Side story 02
“A, đúng rồi. Sữa.”
Inseop đang xem lại danh sách đi chợ thì chợt kêu lên. Cậu vừa mới đi lướt qua quầy trưng bày sữa.
“Để em quay lại lấy. Anh đợi em ở đây nhé.”
Lee Wooyeon mỉm cười: “Đi chung đi.”
“Xe đẩy nặng lắm ạ. Dù sao thì ngoặt qua góc kia là tới rồi mà.”
Có lẽ vì là cuối tuần nên siêu thị ngày thường vắng tanh nay lại đông đúc lạ thường.
“Vậy anh đứng đây đợi nhé.”
Inseop gật đầu rồi lật đật rảo bước về phía quầy sữa. Tìm đúng loại hay uống, kiểm tra hạn sử dụng xong xuôi, cậu nhấc chai sữa lên.
“Được rồi.”
Inseop ôm chai sữa to sụ vội vã quay lại. Ngay khoảnh khắc cậu vừa định rẽ qua góc quầy.
“Xin lỗi.”
Tiếng Hàn Quốc vang lên từ đâu đó khiến Inseop vô thức rụt cổ lại. Tim đập thình thịch.
“Xin hỏi anh có phải là diễn viên Lee Wooyeon không ạ?”
Hai cô gái tiến đến cạnh Lee Wooyeon dè dặt lên tiếng. Lee Wooyeon đeo kính râm tảng lờ như không nghe thấy, vẫn mải mê chọn đồ trên kệ.
“Ơ? Không phải à?”
“Đúng mà, nhìn giống y đúc còn gì. Mày hỏi lại thử xem.”
Lần này một cô gái khều khều vai Lee Wooyeon. Bấy giờ anh mới quay mặt lại.
“Xin hỏi anh có phải là Lee Wooyeon không ạ?”
[Tôi hoàn toàn không hiểu hai cô đang nói đến ai.]
Lee Wooyeon mỉm cười, đáp lại bằng tiếng Anh.
“Ôi trời. Mày nghe giọng chưa?”
“Đỉnh vãi.”
“Không phải Lee Wooyeon thì có sao. Sống trên đời mấy khi có cơ hội nói chuyện với cực phẩm cỡ này chứ.”
Hai cô gái hú hét ầm ĩ, cứ liên tục liếc nhìn Lee Wooyeon. Anh bỏ gói snack vào xe đẩy rồi thủng thẳng đi qua quầy tiếp theo.
“Chắc là con lai nhỉ? Biết thế nãy tao nhìn kỹ mặt.”
“Cũng đúng, Lee Wooyeon thì làm gì có chuyện ở đây. Không biết là anh ấy đi đâu rồi cơ chứ. Từ hồi không có Lee Wooyeon, tao chán chả buồn xem phim luôn.”
“Chuẩn. Nhan sắc cỡ đó mà diễn xuất cũng đỉnh thế thì kép chính chỉ có Lee Wooyeon là độc nhất vô nhị thôi.”
“Tại con mẹ Chae Yeonseo mà ra cơ sự này. Phí mất một tài năng. Càng nghĩ càng thấy điên máu.”
“Tổn thất cực lớn cho showbiz nước nhà ấy chứ. Mày đọc bài báo đợt trước chưa?”
Tiếng xì xào bàn tán nhỏ dần rồi xa hẳn. Đợi bóng hai cô gái kia khuất hẳn, Inseop mới dám bước vào, nhưng chẳng thấy bóng dáng Lee Wooyeon đâu. Sang quầy bên cạnh cũng không thấy.
“Ơ…”
Cậu sợ hai cô gái kia vẫn còn quanh quẩn nên không dám cất tiếng gọi tên anh. Inseop cuống cuồng đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Đột nhiên có thứ gì đó lạnh toát áp vào má cậu.
“……!”
Inseop giật mình ngoái lại, thấy Lee Wooyeon đang đung đưa lon bia trên tay.
“A… ơ…”
Lee Wooyeon cầm lấy chai sữa trên tay Inseop thả vào xe đẩy rồi hỏi: “Mua xong hết chưa?”. Inseop lặng lẽ gật đầu.
“Về nhé?”
Inseop lại gật đầu thêm cái nữa. Lúc xếp đồ lên xe, Lee Wooyeon hỏi cậu.
“Lát tiện đường mình ghé tiệm kem nhé?”
Thật ra chuyện đi siêu thị mua thực phẩm cứ giao cho người làm là xong. Nhưng Inseop kiên quyết bảo không muốn làm phiền đến họ hàng của anh quá nhiều, nên tự cậu giành phần đi chợ. Ban đầu Lee Wooyeon thấy khá phiền phức, nhưng về sau anh lại ưng cái cảm giác đi loanh quanh hóng gió hoặc tạt ngang đâu đó lượn lờ cùng cậu sau khi mua sắm xong, nên anh cũng chẳng phàn nàn gì.
“Kem ạ?”
“Cái tiệm hôm bữa mình ăn ấy.”
Bản thân Lee Wooyeon ghét cay ghét đắng mấy món ngọt lịm như kem, nhưng anh lại cực kỳ thích ngắm bộ dạng Inseop đứng trước tủ kem, mắt sáng rỡ như cún con đắn đo lựa chọn, thế nên anh thường xuyên dắt cậu ghé qua. Inseop ngoan ngoãn gật đầu.
Trong lúc đánh xe ra khỏi bãi, Lee Wooyeon bật radio lên. Bài hát của một nữ ca sĩ vừa qua đời vì sốc thuốc cách đây không lâu vang lên. Đây là ca khúc Inseop rất thích. Anh chủ động vặn to âm lượng. Nếu là ngày thường, Inseop đã luyên thuyên đôi ba câu về bài hát rồi, nhưng hôm nay cậu chỉ ngậm chặt miệng, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Tối nay ăn gì nhỉ?”
Cứ đến chiều tối là tất cả người làm đều rời khỏi nhà. Việc chuẩn bị bữa tối là nhiệm vụ của hai người họ. Lee Wooyeon hỏi nhưng Inseop vẫn đờ đẫn dán mắt ra cửa sổ.
“Inseop.”
“A, vâng. Em xin lỗi. Nãy em đang nghĩ vẩn vơ chút. Anh vừa nói gì cơ ạ?”
“Bữa tối ấy. Có muốn ăn món gì không?”
“Ăn gì cũng được ạ.”
Thái độ trả lời hời hợt của Inseop khiến Lee Wooyeon khẽ nhíu mày. Anh tấp xe vào lề đường.
“Sao thế.”
Lee Wooyeon gặng hỏi. Inseop chớp mắt hai cái rồi đáp.
“Không có gì đâu ạ.”
“Chúng ta đã hứa sẽ thành thật với nhau rồi mà.”
Đó là giao kèo giữa hai người. Tôn trọng đời tư của nhau nhưng nếu được hỏi thì phải trả lời thật lòng. Inseop chần chừ một lát rồi thú nhận.
“Em thấy hơi mệt.”
Bàn tay to lớn của Lee Wooyeon áp lên trán Inseop.
“Hơi sốt này.”
Bàn tay bao trọn vầng trán nán lại một lúc lâu rồi mới rút về.
“Sao không bảo anh sớm.”
“…Lúc nãy em vẫn bình thường mà.”
Lee Wooyeon nắm vô lăng, nổ máy rồi vòng xe quay lại đường cũ.
“Anh đi đâu vậy ạ?”
“Đến bệnh viện.”
“Em không sao đâu ạ. Chắc tại hơi mệt thôi.”
“Lúc ốm thì phải nghe lời anh cơ mà.”
Đây cũng là một phần của giao kèo. Nếu có ốm đau, bất kể tình huống nào cũng phải phục tùng Lee Wooyeon vô điều kiện. Inseop hết cách đành gật đầu. Anh thấy vậy thì vỗ nhẹ má cậu dặn dò: “Chợp mắt một lát đi.”
Inseop ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
***
Lee Wooyeon đắp chiếc khăn ướt lên trán Inseop. Bác sĩ chẩn đoán cậu chỉ bị cảm nhẹ, kèm theo lời dặn uống thuốc rồi ngủ một giấc thật sâu là sẽ khỏi. Cứ đến độ giao mùa là Inseop lại hay đổ bệnh. Sống chung rồi anh mới phát hiện ra điều đó. Đặc biệt, lúc ốm Inseop lại cực kỳ hay nhõng nhẽo. Tuy hơi tốn công chăm sóc một chút, nhưng Lee Wooyeon luôn sẵn lòng làm điều đó vì cậu.
“Sốt cao hơn lúc nãy rồi đấy.”
Lee Wooyeon nhìn nhiệt kế, sắc mặt khẽ cau lại.
Inseop áy náy: “Em xin lỗi ạ.”
“Biết lỗi rồi thì lo mà khỏi bệnh nhanh lên.”
Mắt Inseop híp lại thành một nụ cười rạng rỡ. Đường cong khóe môi khi cậu cười đáng yêu đến lạ. Vẻ đẹp ấy khiến anh ngẩn ngơ ngắm nhìn một hồi lâu, rồi lầm bầm tựa như đã giương cờ trắng đầu hàng
“Vậy anh phải làm gì cho em bây giờ?”.
Chỉ cần Inseop muốn, việc gì anh cũng sẵn sàng làm cho cậu.
Inseop khẽ cựa quậy trong chăn, cẩn trọng lên tiếng.
“Vậy em nhờ anh một việc được không ạ?”.
“Thế này thôi á?”
“Vâng.”
Lee Wooyeon dở khóc dở cười. Thứ Inseop yêu cầu là xem bộ phim của Lee Wooyeon, lại còn là bộ phim độc lập đầu tay của anh.
“Từ cái hồi biết em thích anh là anh đã lờ mờ đoán được rồi, gu của em đúng là mặn chát.”
Lee Wooyeon cầm điều khiển bấm Play, bộ phim bắt đầu chiếu. Có vẻ hơi ngượng khi phải ngồi xem phim chung nên ban đầu Inseop cứ ngọ nguậy không yên, nhưng thoắt cái cậu đã dán mắt vào màn hình với vẻ mặt say sưa đờ đẫn. Ánh mắt hệt như một cậu thiếu niên đang say trong cơn sốt tình đầu.
Lee Wooyeon để Inseop tựa đầu vào vai mình. Bộ phim không quá dài. Khi credit cuối phim chạy lên, bấy giờ Inseop mới chịu thở phào một hơi.
“Phim đó hay lắm sao?”
Chính anh là người đóng mà còn thấy bộ phim đó tẻ nhạt chết đi được.
“Vâng, em rất thích.”
Inseop mỉm cười đáp. Sắc mặt cậu trông đã tươi tắn hơn lúc nãy rất nhiều.
Kể từ khi rời Hàn Quốc, hai người ngầm hình thành thói quen lảng tránh những chủ đề liên quan đến công việc của Lee Wooyeon. Họ chưa từng xem phim anh đóng cùng nhau, cũng chẳng đả động gì đến kế hoạch hoạt động của anh.
“Em xem phim này mấy lần rồi?”
“Em không rõ nữa. Tại chưa đếm bao giờ. Nhưng chắc cũng phải hơn 50 lần rồi…”
Lee Wooyeon bật cười nhẹ.
“Yêu anh đến nhường này thì phải làm sao đây.”
“…Đúng vậy nhỉ.”
Inseop lầm bầm phụ họa bằng chất giọng nhỏ xíu, rồi cậu e thẹn cười nói tiếp.
“Thực ra bản dịch tiếng Anh lời thoại phim đó là do em làm đấy ạ.”
“Inseop làm á? Hồi đó em đang ở Hàn à?”
Lee Wooyeon lộ vẻ ngạc nhiên. Về mặt thời gian thì hoàn toàn vô lý, lại còn là chuyện lần đầu tiên anh nghe thấy. Inseop lắc đầu.
“Sau này em dịch dạo chơi rồi đăng lên fancafe thôi, ai ngờ đạo diễn Kim Jungah gửi email cho em bảo muốn dùng kịch bản tiếng Anh của em. Đạo diễn khen bản dịch của em đỉnh hơn bản của cô ấy làm nhiều. Nghe đâu về sau bản của em được thay thế vào luôn thì phải.”
Nghĩ lại tính khí quái gở của đạo diễn Kim Jungah thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.
“Thế có nhận được đồng cát xê nào không?”
“Dạ không. Đằng nào thì cũng là do em thích nên mới làm, em bảo không cần đâu ạ.”
“Sau này có cơ hội tương tự thì dù ít dù nhiều cũng phải lấy tiền nhé. Thời gian vàng ngọc của em không phải để người ta xài chùa đâu.”
Inseop gật đầu.
“Nhưng em cũng nhận được thù lao rồi ạ.”
“Nhận được cái gì.”
“…Là cuốn kịch bản mà hồi đó anh Wooyeon từng cầm ấy ạ.”
Inseop khẽ cười khúc khích khiến Lee Wooyeon thở hắt ra một hơi. Nhận thấy vẻ mặt khó ở của anh, Inseop có vẻ sợ hãi.
“Anh giận ạ?”
Lee Wooyeon định bảo “Không”, rồi lại đổi ý. “Ừ, một chút.”
“Em xin lỗi. Em…”
Lời chưa dứt đã bị chặn đứng bởi một nụ hôn bất ngờ ập tới. Lee Wooyeon cắn nhẹ lên môi Inseop như đang vuốt ve rồi buông ra. Cánh môi nóng rực mềm mại chạm vào nhau rồi lại tách ra.
“Nhiều lúc em đáng yêu quá mức cho phép làm anh phát bực đấy.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 312"