Chương 313
Chóp mũi Lee Wooyeon cọ vào mũi Inseop. Anh hơi nghiêng đầu, đôi môi lại quấn lấy nhau. Khởi đầu là một nụ hôn thật khẽ khàng, rồi dần dà trở nên mãnh liệt, chớp mắt cơ thể Inseop đã bị đè ngửa ra sofa.
“Hà…”
Inseop thở dốc hổn hển, Lee Wooyeon đè hờ trọng lượng cơ thể lên người cậu, nhoẻn miệng cười nhạt.
“Em yêu anh nhiều đến mức nào?”
“Dạ?”
“Anh đang hỏi em yêu anh nhiều cỡ nào.”
Vừa thốt ra câu đó, Lee Wooyeon tự thấy bản thân đúng là hết thuốc chữa thật rồi. Không ngờ lại có ngày anh tò mò về chuyện sến súa này một cách chân thành đến vậy. Cũng chẳng còn từ ngữ ấu trĩ nào có thể lôi ra được nữa.
“Miễn ba cái văn mẫu kiểu yêu nhiều như trời như biển đi nhé.”
“…”
Inseop bị nói trúng tim đen thì hơi giật mình. Lee Wooyeon cố tình đè tay lên ngực cậu nặng thêm một chút, hối thúc: “Mau lên”.
Inseop ngẫm nghĩ một lát rồi mới mở lời.
“Có thể anh sẽ phật ý khi nghe chuyện này…”
Lee Wooyeon “Hừm” một tiếng, nhếch khóe môi cười. Anh khẽ hất đầu như ra hiệu cho cậu cứ nói tiếp.
“Mẹ em từng luôn dặn dò một điều, rằng bố mẹ ruột chắc chắn cũng có nỗi khổ tâm riêng. Tuyệt đối không được oán hận họ. Mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày rồi phải vứt bỏ đứa con mình rứt ruột đẻ ra, vĩnh viễn không được gặp lại, đó đã là hình phạt lớn nhất mà họ phải gánh chịu rồi.”
Đúng là lời lẽ của những người làm cha làm mẹ đã cất công nuôi dưỡng Choi Inseop.
“Em cũng từng nghĩ như vậy, nhưng dạo gần đây em đã thay đổi suy nghĩ. Chỉ là… em mong họ hãy quên em đi cho xong. Em đang sống rất tốt, nếu họ cứ mãi bị trói buộc bởi quá khứ thì thật bất công quá.”
Trong đôi mắt đen láy ánh lên một sự thiện lương thuần khiết. Thứ mà dẫu có chết anh cũng chẳng bao giờ có được.
Lee Wooyeon gật gù đáp.
“Ra là vậy.”
“…Nhưng em mong anh Wooyeon đừng làm như thế.”
“……?”
“Nếu, lỡ như vạn nhất, chúng ta có chia tay, em mong anh đừng quên em. Tuyệt đối không phải vì em muốn anh Wooyeon sống bất hạnh đâu, chỉ là… nếu anh quên đi thì bất công cho em quá….”
Những lời này của Inseop đồng nghĩa với việc từ nay về sau cậu cũng sẽ không bao giờ quên Lee Wooyeon. Lee Wooyeon buông một tiếng thở hắt ra. Nơi lồng ngực vốn tưởng chừng như trống rỗng nay lại trào dâng một luồng cảm xúc mãnh liệt đến khó tin. Anh thấy ngạt thở.
“Em nghĩ anh sẽ buông tay em sao?”
Lee Wooyeon trầm giọng hỏi. Inseop khẽ lắc đầu.
“Lúc đó rõ ràng là cơ hội ngàn năm có một của Inseop đấy.”
Lee Wooyeon cắn nhẹ lên môi Inseop rồi buông ra, nói tiếp.
“…Là do em tự đá bay cơ hội đó, sau này có hối hận cũng vô ích thôi.”
Lee Wooyeon thừa biết rằng từ nay về sau, sẽ không bao giờ có chuyện chính miệng anh thốt ra hai từ “chia tay” nữa.
Inseop vươn tay ôm lấy cổ Lee Wooyeon.
“…Em tuyệt đối không hối hận đâu. Hình như em đá hơi bị chuẩn đấy chứ.”
Nghe tiếng thì thầm rủ rỉ bên tai, cuối cùng Lee Wooyeon cũng bật cười thành tiếng.
Hai người nằm trên sofa, vừa trao nhau những nụ hôn, vừa nói vài ba câu chuyện phiếm, rồi cùng nhau xem liền hai bộ phim. Đến lúc xem bộ phim thứ hai, đôi mắt Inseop đã díu lại vì buồn ngủ, cậu lầm bầm tựa như đang nói mớ rằng sau này muốn học thêm để dịch lại toàn bộ các tác phẩm mà Wooyeon từng tham gia. Lee Wooyeon không đáp lời, chỉ lặng lẽ vuốt ve mái tóc Inseop.
***
Một tuần sau, Inseop nhận được cuộc gọi từ Giám đốc Kim.
“Dạ?”
<Chung cư với biệt thự thì cái nào tiện hơn??>
“Tôi chưa hiểu ý Giám đốc lắm ạ.”
Inseop nghĩ bụng biết đâu đây là một câu thành ngữ nào đó mình chưa biết, liền thận trọng đáp.
<Giữa căn hộ trước đây Lee Wooyeon từng sống với căn biệt thự mua rồi lại chẳng dùng đến mà bán đi, cậu thử chọn xem bên nào có vẻ sống thoải mái hơn đi.>
Giám đốc đang phân vân chuyện đầu tư bất động sản sao.
Inseop ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời.
“Về mặt bảo vệ đời tư thì cái sau tốt hơn, nhưng nếu xét về giá trị đầu tư thì cái trước chẳng phải sẽ ổn hơn sao ạ?”
<Okay.>
Giám đốc Kim chẳng để lại một lời giải thích, nói xong liền cúp máy. Inseop hơi bối rối, nhưng rồi lại tặc lưỡi bỏ qua, thầm nghĩ chắc Giám đốc đang bận lắm.
Thế nhưng ba ngày sau, cuộc gọi tiếp theo lại đến.
<Sedan với SUV, cái nào lái êm hơn?>
“Dạ? À, ừm…”
Câu này thì chắc chắn không phải thành ngữ rồi, Inseop suy nghĩ một chút rồi đáp.
“Tôi thấy SUV có vẻ ổn hơn ạ”.
<Benz? BMW?>
“…Theo kinh nghiệm lái thử thì tôi thấy Benz thoải mái hơn một chút ạ.”
<Tốt. Biết rồi.>
Thấy Giám đốc Kim định cúp máy, Inseop vội vã gọi.
“Giám đốc!”.
<Sao thế?>
“Không có chuyện gì xảy ra đúng không ạ?”
Giám đốc Kim vẫn thường xuyên gọi điện cho Lee Wooyeon. Lúc thì dỗ ngọt, lúc thì nổi cáu, lúc lại chửi thề xối xả. Đã không định quay về thì ném ngần ấy tiền ở Hàn Quốc làm cái quái gì, thà đưa tiền bán biệt thự đó cho hắn còn hơn. Hắn cứ thế lèm bèm than vãn khi say xỉn, và rồi bao giờ kết thúc cuộc gọi cũng bằng câu hỏi rốt cuộc chừng nào cậu mới chịu về Hàn.
<Ừ, có chuyện gì đâu? Saoooo?>
Giọng điệu hỏi ngược lại của Giám đốc Kim nghe vui vẻ một cách bất thường.
“Dạ không ạ. Mọi người vẫn khỏe cả chứ ạ?”
<Đươnngg nhiên. Khỏe re luôn. Hahaha. Gặp lại sau nhé.>
Giám đốc Kim cười sảng khoái rồi cúp máy. Nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ. Inseop băn khoăn mãi, đến tối khi Lee Wooyeon đi có việc về, cậu bèn kể lại chuyện của Giám đốc Kim.
“Giám đốc gọi điện cho em ạ.”
“Vậy sao?”
Lee Wooyeon vừa cởi áo khoác vừa hờ hững đáp, tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm.
“Giám đốc hỏi em đủ thứ chuyện, em cũng trả lời rồi, nhưng mà… anh định về Hàn Quốc sao ạ?”
Đó là kết luận Inseop rút ra sau một hồi suy nghĩ. Lee Wooyeon đang tháo cà vạt, nghe vậy liền nhếch khóe môi cười như thể khá bất ngờ.
“Em không thích à?”
“Không ạ. Đương nhiên là đến một lúc nào đó anh phải về chứ ạ. Đó là lẽ đương nhiên. Chỉ là….”
“Chỉ là?”
“…Vì không được gặp anh thường xuyên nên em thấy hơi tiếc thôi ạ.”
Khuôn mặt Lee Wooyeon lập tức nhăn nhúm lại không thương tiếc. Cái biểu cảm như thể đang tự hỏi em vừa nói gì thế.
“Nhưng em sẽ cố gắng về thăm anh thường xuyên. Em sẽ chăm chỉ kiếm tiền để bay về càng nhiều càng…”
“Mẹ kiếp, em lải nhải cái thứ nhảm nhí gì thế hả.”
Lee Wooyeon nâng cằm Inseop lên.
“Biết thừa không có em anh sẽ phát điên mà em còn nói thế à?”
“……”
“Em muốn xa anh lắm sao?”
“Không ạ, tuyệt đối không phải thế. Đương nhiên là…, nếu em đi cùng về Hàn Quốc thì chắc chắn anh sẽ phải bận tâm nhiều chuyện hơn…”
Lee Wooyeon bế thốc Inseop lên. Anh sải bước đến giường, đặt cậu nằm xuống rồi nói tiếp.
“Nếu Inseop không thích thì anh chẳng đi đâu hết.”
Chỉ vì câu nói muốn dịch lại các tác phẩm anh từng đóng của Inseop, Lee Wooyeon đã quyết định quay về Hàn Quốc. Một người chẳng có chút tham vọng nào như Inseop lại hiếm hoi bày tỏ mong muốn làm một điều gì đó. Bất kể là gì, anh cũng muốn chiều lòng cậu. Thế nên anh mới gọi điện cho Giám đốc Kim. Rõ ràng đã dặn tạm thời giữ bí mật, vậy mà người này lại phấn khích đến mức không nhịn nổi, cố tình để lộ manh mối cho Inseop.
“Nếu em không thích thì bây giờ anh hủy hết mọi thứ cũng được.”
“…Chúng ta cùng đi đi ạ.”
Inseop níu lấy vạt áo Lee Wooyeon.
“Em muốn đi cùng anh. Em muốn đi cùng anh Wooyeon. Ở đây cũng tốt, nhưng em….”
Inseop không sao gạt bỏ được suy nghĩ rằng chính mình đã hủy hoại sự nghiệp của nam diễn viên Lee Wooyeon. Với Lee Wooyeon, những thứ đó chẳng đáng bận tâm, nhưng Inseop lại thấy vô cùng áy náy. Cuộc trò chuyện của những người ở siêu thị vẫn luôn ám ảnh cậu.
Vì vậy, khi suy đoán Lee Wooyeon có thể sẽ trở về Hàn Quốc, cậu đã tự nhủ rằng dẫu có phải ở lại đây, cậu cũng phải cắn răng chịu đựng. Thật ra, nói “thấy hơi tiếc” chỉ là lời nói dối. Cậu rất ghét điều đó. Giờ đây cậu thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến việc phải rời xa Lee Wooyeon.
“Em cũng muốn về cùng anh Wooyeon. Nhưng mà, …em không muốn anh vì em mà phải miễn cưỡng quay về Hàn Quốc đâu ạ.”
Lee Wooyeon không hề có chút mặn mà nào với công việc của mình. Vì đã biết rõ lý do anh bước chân vào nghiệp diễn nên Inseop cũng chẳng dám mở lời khuyên anh đóng phim trở lại. Cậu thích nam diễn viên Lee Wooyeon, nhưng người cậu yêu chính là bản thân Lee Wooyeon.
“Thế nên anh Wooyeon cứ làm những gì anh muốn là được ạ.”
Inseop nhìn thẳng vào mắt Lee Wooyeon, kiên định nói.
“Như Inseop biết đấy, anh chẳng bao giờ hành động chỉ vì một mong muốn cụ thể nào cả.”
Lee Wooyeon điềm nhiên nói tiếp.
“Anh chỉ tính toán xem lựa chọn nào mang lại kết quả có lợi và thoải mái nhất cho bản thân rồi làm theo thôi. Việc chọn làm diễn viên cũng vậy. Thế nên sự thật là anh chẳng có chút tiếc nuối nào hết.”
Quả nhiên đúng như cậu nghĩ. Inseop gật đầu.
“Dù vậy, nếu Inseop thích thì anh muốn làm. Lý do này không được sao?”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 313"