Chương 314
Bất cứ thứ gì Lee Wooyeon sở hữu mà Inseop thích, anh đều sẵn sàng dâng hiến. Nếu cậu thích cả điều này, thì anh sẵn lòng làm bao nhiêu lần cũng được.
Inseop lắc đầu. Lee Wooyeon ôm chặt lấy cậu vào lòng.
“Sẽ khác trước nhiều đấy.”
“……”
“Công việc chắc chắn sẽ ít đi, phản ứng của dư luận cũng khác, và bình luận ác ý cũng sẽ nhiều hơn gấp bội.”
Bỏ một bộ phim đang quay dở để rút lui là sự lựa chọn tồi tệ nhất đối với một diễn viên.
“Với tư cách là một fan cuồng theo đuôi anh, chắc em sẽ phải buồn lòng nhiều đấy, em chịu được không?”
Trước câu hỏi nửa đùa nửa thật đó, Inseop mở to mắt quả quyết đáp.
“Em sẽ tuyệt đối không đọc báo hay xem bình luận đâu.”
Lee Wooyeon vòng tay ôm Inseop siết chặt hơn, đặt một nụ hôn lên má cậu, rồi cất giọng mang đậm nét cười hỏi.
“Thế Inseop chọn xe gì vậy?”
***
Inseop nhìn chiếc Benz G63 đỗ trong bãi, nén tiếng rên rỉ khổ não vào trong. Lúc Giám đốc Kim bảo chọn xe, cậu cứ đinh ninh là chọn xe cho người khác đi nên mới chỉ điểm Benz. Nào ngờ chính miệng Lee Wooyeon lại nói đó là xe dành cho Inseop.
Cậu đã vội vàng từ chối sống chết, nhưng Giám đốc Kim đã nhanh tay ký xong hợp đồng và thanh toán sòng phẳng toàn bộ số tiền.
Xe của cậu đấy, lo mà lái cho cẩn thận đến lúc nó hỏng thì thôi.
Đáy mắt Giám đốc Kim lúc ném chìa khóa xe cho cậu hừng hực ý chí muốn dùng chiếc Benz này xích chặt chân Inseop, tuyệt đối không cho cậu có cơ hội bỏ trốn.
“…Xe này lái kiểu gì đây.”
Đâu phải SUV bình thường, nó là mẫu Jeep AMG cao cấp nhất. Nhìn con xe bóng lộn sặc mùi tiền thôi cũng đủ thấy áp lực ngập đầu, ánh mắt Inseop tràn ngập sự lo âu.
Người vui mừng nhất khi Lee Wooyeon trở về Hàn Quốc chính là Giám đốc Kim. Hắn hăng say gõ máy tính cạch cạch, quả quyết rằng giá cổ phiếu công ty sẽ lại tăng vọt.
Giám đốc Kim đã tự tay lùng sục và chọn nhà cho hai người. Căn nhà nằm ở ngoại ô Pangyo, là một biệt thự biệt lập với độ bảo mật đời tư tuyệt đối. Người đàn ông đó đã mang mảnh đất vàng do ông nội để lại, cải tạo lại căn biệt thự có diện tích xây dựng lên tới gần 500 mét vuông rồi giao tận tay Lee Wooyeon. Thấy cảnh đó, Trưởng phòng Cha mỉa mai bảo đúng là “mối tình thế kỷ” có khác, nhưng Giám đốc Kim gân cổ cãi lại rằng đây là một khoản đầu tư khổng lồ cho tương lai.
Nếu như Lee Wooyeon không mang cái bản mặt tươi rói đi dạo quanh nhà rồi buông một câu phát ngôn bừa bãi: Trông nhỏ hơn bên ngoài nhỉ, thì chắc Giám đốc Kim đã có một ngày hạnh phúc trọn vẹn.
Trưởng phòng Cha ôm bụng cười lăn lộn khi thấy bộ mặt như nhai phải phân của Giám đốc Kim, cho đến khi bị Lee Wooyeon đuổi thẳng cổ vì tội ồn ào.
“Haa…?”
Inseop lại trút một tiếng thở dài thườn thượt, quét vân tay mở cổng rồi bước vào. Băng qua khoảng sân vườn, vừa mở cửa chính bước vào nhà, cậu đã gặp Lee Wooyeon vừa mới tắm xong.
“Em về rồi à?”
Lee Wooyeon với chiếc khăn quấn ngang hông cất tiếng hỏi.
“Vâng.”
Inseop lúng túng không biết nhìn đi đâu, vội quay mặt sang hướng khác, đặt xấp giấy lọc cà phê vừa mua ở siêu thị lên bàn.
“Anh đã bảo đi cùng nhau mà.”
“Đến giờ anh tập thể dục rồi nên em đi một mình cho nhanh ạ.”
Cứ hễ thức dậy là Lee Wooyeon lại chôn chân dưới phòng tập gym dưới tầng hầm khoảng hai tiếng đồng hồ.
“Ghi lại những thứ cần mua đi. Lát mình đi siêu thị.”
“Hôm nay ạ?”
“Sao thế? Em có hẹn à?”
Mắt Lee Wooyeon hơi nheo lại. Inseop vội vàng lắc đầu.
“Đợi anh thay đồ rồi mình cùng đi.”
“…Vâng ạ.”
Đợi đến khi Lee Wooyeon bước vào phòng thay đồ, Inseop mới khẽ buông một tiếng thở dài. Dạo gần đây, nỗi lo lắng lớn nhất của cậu chính là Lee Wooyeon.
Cậu biết mọi thứ sẽ khác xa so với trước kia nên cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc đó. Nhưng thế này thì khác biệt quá đà rồi.
Từ lúc về Hàn Quốc, ròng rã gần một tháng trời, Lee Wooyeon chẳng có lấy một lịch trình nào, chỉ quanh quẩn ở nhà giết thời gian. Ban đầu, cậu cứ nghĩ anh đang cần thời gian điều chỉnh múi giờ. Qua một tuần, cậu vẫn tin rằng đây là giai đoạn cần thiết để thích nghi. Nhưng hai tuần, ba tuần, rồi một tháng trôi qua, Lee Wooyeon vẫn không có bất kỳ hoạt động nào, cứ ru rú ở nhà khiến sự sốt ruột trong cậu bị đẩy lên tột độ.
Nhỡ không còn ai tìm đến anh ấy nữa thì sao. Có khi nào mọi người đều đang chửi rủa, chỉ trích anh ấy không. …Giờ mình có nên điên cuồng cày bình luận trên mấy bài báo mạng không nhỉ. Vì sợ quá nên bấy lâu nay mình đã cố tình không lên mạng, cũng chẳng dám bật tivi…
“Inseop.”
Lee Wooyeon gọi cậu.
“Dạ?”
“Hay để mai đi siêu thị nhé?”
Cuối cùng cũng có hẹn rồi sao?
Inseop vội vàng định đáp vâng, thì Lee Wooyeon cầm một cuốn sách đi ra.
“Em đọc cuốn này chưa?”
Là tác phẩm mới của nhà văn Pháp mà Inseop rất thích, cậu vừa mới đặt mua cách đây không lâu. Thấy Inseop lắc đầu, Lee Wooyeon mỉm cười chỉ tay về phía sofa.
“Cùng đọc nhé?”
“…Vâng ạ.”
Inseop ỉu xìu, lê bước chân nặng nhọc đi về phía sofa.
“Không hay à?”
Lee Wooyeon ôm Inseop từ phía sau, lật trang sách hỏi. Inseop giật mình, vội vàng đáp: “Không đâu ạ”.
Lee Wooyeon gấp mép trang sách lại rồi đặt lên bàn.
“Không tập trung được thì mình làm chuyện người lớn nhé.”
Lee Wooyeon tự dưng ghép hai câu chẳng ăn nhập gì với nhau bằng cái thái độ hiển nhiên, dùng ngón tay tách môi Inseop ra. Anh luồn ngón tay vào khoang miệng đang nóng hổi cọ xát, cúi xuống nhìn cậu.
“Nãy giờ em đang mải nghĩ chuyện gì thế.”
“…Hả?”
“Hoàn toàn không tập trung vào sách gì cả.”
Lee Wooyeon cắn day vùng gáy của Inseop, rồi thì thầm bằng chất giọng trầm khàn.
“Nếu em đang tơ tưởng đến thằng nào con nào khác ngoài anh, thì tốt nhất dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi.”
“……”
Inseop lắc đầu. Bấy giờ Lee Wooyeon mới rút ngón tay ra khỏi miệng cậu.
“Vậy em nghĩ gì.”
“…Em hơi lo lắng một chút, về kế hoạch tương lai các kiểu….”
Lee Wooyeon lau vết nước bọt vương trên khóe môi Inseop, giục cậu nói tiếp.
“Kế hoạch gì.”
“Không biết trong học kỳ có làm được không, nhưng em sẽ đi làm gia sư hay gì đó để kiếm tiền. Ít nhất thì em cũng có thể dạy giao tiếp được, tóm lại em sẽ kiếm tiền bằng cách đó ạ.”
Lee Wooyeon nhìn Inseop đang hăng say thuyết trình về kế hoạch tương lai với vẻ mặt đầy hứng thú.
“Thế nên anh Wooyeon không cần nhận những tác phẩm mà anh không ưng ý đâu. Cứ chờ đợi rồi cơ hội chắc chắn sẽ tới.”
“Chắc vậy.”
“Tuyệt đối, tuyệt đối đừng nhận những vai diễn hay kịch bản kỳ quặc nhé.”
Inseop trừng mắt, nhấn mạnh như muốn anh phải hứa chắc nịch.
Chà, làm sao một con người lại có thể…
…sao có thể làm c*c người ta nứng lên được đến nhường này cơ chứ.
Lee Wooyeon đáp “Anh biết rồi”, rồi tựa trán lên vai Inseop. Tính khí cương cứng nãy giờ lại bắt đầu râm ran nhức nhối.
“Inseop này.”
Lee Wooyeon nũng nịu gọi tên cậu.
“Dạ.”
“Anh muốn mút cho Inseop, được không?”
Chủ đề nhảy vọt từ chuyện đời chuyện nghề sang một thứ chẳng liên quan khiến Inseop luống cuống, đôi mắt dao động kịch liệt.
“Vì anh là một diễn viên hết thời nên em ghét à?”
“Không ạ. Tuyệt đối không phải thế.”
Inseop xua tay lia lịa, rồi như để chứng minh lời nói của mình là thật, cậu đưa tay cởi khuy quần.
Trong mắt Lee Wooyeon ánh lên một ý cười sâu xa. Anh yêu Inseop muốn phát điên lên được. Anh đè vai Inseop bắt cậu ngồi xuống sofa, thì thầm bằng chất giọng dịu dàng không tả xiết.
“Vậy lột luôn quần lót ra rồi dạng chân cho rộng vào nhé. Để anh nhìn rõ cả cái lỗ nhỏ ấy.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 314"