Chương 342
2.
Cuối năm, đường phố ngập tràn không khí Giáng sinh với những món đồ trang trí rực rỡ sắc màu. Giáng sinh năm nay là kỳ nghỉ lễ đầu tiên hai người trải qua cùng nhau kể từ khi sang Mỹ. Với Lee Wooyeon, đây chẳng qua chỉ là một ngày nghỉ in đỏ trên lịch thuận tiện cho việc làm tình, nhưng vì biết Inseop coi trọng Giáng sinh vô cùng, anh sẵn sàng thay đổi suy nghĩ để tận hưởng ngày lễ này.
Hôm đó, họ định đến trung tâm thương mại mua đồ trang trí cây thông. Vừa đỗ xe dưới tầng hầm và chuẩn bị bước ra, điện thoại của Inseop chợt reo lên. Thấy người gọi là mẹ, Inseop chỉ nghĩ đó là lời chúc Giáng sinh thông thường nên thoải mái bắt máy.
Thế nhưng, cuộc gọi càng kéo dài, sắc mặt cậu càng sầm lại. Đến khi cúp máy, đôi mắt to tròn của cậu đã đong đầy nước.
“Có chuyện gì vậy em?”
Lee Wooyeon trầm giọng hỏi.
“…Bà ngoại em có vẻ không ổn. Bệnh viện vừa gọi đến ạ.”
Bà ngoại Inseop đã nằm viện ngót nghét nửa năm. Số lần vượt qua cơn nguy kịch tính đến nay đếm hai bàn tay cũng không xuể.
“Họ nói bà có thể không qua khỏi tuần này ạ.”
Inseop đặc biệt yêu thương và quấn quýt người bà hiền từ, nhân hậu của mình. Có lẽ vì thế, mỗi lần nhận điện thoại từ bệnh viện, cậu đều đau lòng và buồn bã khôn nguôi.
“Lần này bà cũng sẽ kiên cường vượt qua thôi.”
Lee Wooyeon an ủi bằng một chút chân thành hiếm hoi của mình.
“Họ bảo bà tuổi cao sức yếu, e là rất khó ạ.”
Đôi mắt to của Inseop ngấn lệ, run rẩy.
Lee Wooyeon cảm thấy bực dọc. Anh thích dáng vẻ rơi lệ xinh đẹp của Inseop, nhưng anh chỉ muốn ngắm nhìn nó trên giường chứ không phải ở bất kỳ nơi nào khác.
“Em bảo bà bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”
“Năm nay bà 89 tuổi ạ.”
Tính theo tuổi Hàn là chín mươi. Ở Hàn Quốc, người mất ở độ tuổi đó đã có thể coi là mãn nguyện rồi.
Vậy mà Inseop lại bi thương, luống cuống như thể sắp mất đi một đứa trẻ chưa kịp trao trọn tình thương. Nhìn Inseop bắt đầu rơi nước mắt, Lee Wooyeon thầm tặc lưỡi. Thật phiền phức. Anh không hề muốn thấy Inseop phải đau khổ mỗi lần bà lão sống đủ lâu kia ngã bệnh.
Chính vì thế, thay vì che đậy bằng một lớp vỏ bọc hoàn hảo như thường lệ, anh lại vô tình để lộ cái thâm tâm lạnh nhạt của mình.
“Hừm, thế à?”
“…”
Không khí trong xe chợt lạnh đi. Inseop đã tinh ý nhận ra hàm ý giấu trong lời nói đó. Lee Wooyeon âm thầm nuốt một tiếng chửi thề vào trong.
“…Em xin lỗi. Dù sao thì hôm nay em cũng phải đến bệnh viện ạ.”
Inseop dè dặt lên tiếng.
“Anh đưa em đến bệnh viện nhé?”
“Dạ không. Trước tiên em sẽ về nhà bố mẹ ạ.”
“Vậy anh đưa em về đó nhé?”
Inseop khẽ lắc đầu.
“Chắc em tự lái xe đi sẽ tốt hơn ạ. Có thể em sẽ phải về rất muộn.”
Inseop nói đúng. Trước mắt cứ quay về nhà và giao xe cho cậu đã.
Lee Wooyeon cài lại dây an toàn rồi khởi động máy. Suốt quãng đường về, cả hai không nói với nhau nửa lời. Khi dừng xe để Inseop bước xuống, Lee Wooyeon khó nhọc mở lời.
“Inseop này. Lúc nãy…”
“Em đi rồi sẽ về ạ.”
Rất hiếm khi Inseop ngắt lời anh giữa chừng. Lee Wooyeon đành ngậm miệng lại.
“Đến nơi em sẽ gọi cho anh.”
“…Ừm.”
“Chậm nhất là cuối tuần em sẽ về. Em xin lỗi anh, vì nhiều chuyện.”
“Không sao đâu. Em lái xe cẩn thận nhé.”
Lee Wooyeon đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Inseop. Cậu lái xe rời đi khuất dạng.
Ba ngày cứ thế trôi qua. Người từng hứa chậm nhất là cuối tuần sẽ về lại qua hết cả cuối tuần vẫn chưa thấy bóng dáng, tần suất nhắn tin gọi điện của cậu cũng thưa thớt dần. Lee Wooyeon không hé răng hối thúc nửa lời.
Và rồi hôm nay.
“Bà em tỉnh lại rồi sao?”
<Vâng, ban nãy bà có tỉnh dậy một lúc nhưng giờ lại thiếp đi rồi ạ.>
Nghe tin tốt sau nhiều ngày, Lee Wooyeon khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“May quá.” Anh nói câu đó bằng tất cả sự chân thành.
<Cảm ơn anh đã lo lắng cho bà em.>
Chẳng phải anh lo cho bà ngoại của Inseop. Anh chỉ sợ nếu bà lão đó chết ngay đúng thời điểm này, thì thái độ của mình lúc chuẩn bị chia tay sẽ hằn sâu vào tâm trí Inseop cả đời. Dù hôm nay cậu chưa nghĩ ngợi gì, nhưng biết đâu sau này cậu sẽ chán ghét anh vì hành động tồi tệ đó.
“Em ăn cơm chưa?”
Biết Inseop hễ có chuyện bận tâm là bỏ bê ăn uống, Lee Wooyeon lo lắng hỏi.
<Dạ, lúc nãy em đã cùng ăn với Aaron rồi>
“Anh chuẩn bị ăn đây.”
Ba ngày nay anh không chợp mắt được chút nào. Ăn gì cũng như nhai đất cát, không có lấy một giọt cảm giác thèm ăn nhưng đành lấy lệ bịa ra một câu.
<Vậy em cúp máy nhé, anh mau đi ăn đi.>
“Inseop à.” Lee Wooyeon trầm giọng gọi tên cậu.
<Dạ?>
“Đừng cúp máy. Anh muốn nghe giọng em.”
Sự thân mật mang tính ra lệnh đột ngột khiến Inseop ở đầu dây bên kia lộ rõ vẻ bối rối. Chắc hẳn gương mặt trắng trẻo ấy đang đỏ bừng lên, còn bàn tay thì nắm chặt lấy chiếc điện thoại.
“Anh nhớ em. Inseop à.”
<…Em cũng nhớ anh.>
“Anh nhớ em phát điên lên được.”
<Em cũng nhớ anh nhiều lắm.>
Lee Wooyeon im lặng mỉm cười. Mới không gặp nhau ba ngày mà anh đã nhớ Choi Inseop đến mức có làm ra những trò điên rồ cũng cảm thấy chưa đủ.
“Vào trong đi em. Ra ngoài nghe điện thoại lạnh lắm đấy.”
Với tính cách của Inseop, chắc chắn cậu đã chạy ra ngoài bệnh viện để nghe máy.
<Ngày mai em nhất định sẽ về.>
“Em cứ làm gì thấy thoải mái là được. Giáng sinh đâu phải chỉ có một năm nay.”
<Không, ngày mai em sẽ về. Em định đợi bà tỉnh lại để nói lời tạm biệt trước khi đi. Anh Wooyeon đã mong chờ Giáng sinh này nhiều lắm mà.>
Để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh năm nay, hai người đã cùng lên thực đơn, tự tay chọn mua cây thông thật dựng ngoài hiên và mua cả thiệp tặng nhau.
Anh định buột miệng nói rằng tất cả những việc đó chỉ là hùa theo để làm cậu vui thôi, nhưng cuối cùng Lee Wooyeon lại kìm xuống và đưa ra một câu trả lời mà bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ nói.
“Đúng là anh có mong chờ, nhưng tâm trạng của em được thoải mái mới là quan trọng nhất.”
<…Cảm ơn anh đã nói vậy.>
Inseop thừa hiểu sự khuyết thiếu cảm xúc trầm trọng bên trong anh. Nghe lời cảm ơn từ cậu, miệng Lee Wooyeon bỗng đắng chát.
“Vậy anh cúp máy nhé. Có chuyện gì cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào.”
<Vâng. Chúc anh ngủ ngon.>
Tắt máy xong, Lee Wooyeon chằm chằm nhìn màn hình điện thoại suốt một lúc lâu. Cuộc gọi kéo dài vỏn vẹn năm phút vừa rồi dường như còn công hiệu xoa dịu cơn đau đầu hơn bất kỳ viên thuốc nào anh uống vào người hôm nay.
Đúng lúc đó, màn hình hiện lên một tin nhắn.
[Em xin lỗi, nhưng trước khi ngủ em có thể gọi cho anh thêm một lần nữa không ạ?]
Mẹ kiếp, rốt cuộc thì ăn cái gì mà lại có thể đáng yêu đến mức này chứ.
Lee Wooyeon cắn răng đè nén xúc động muốn lập tức phóng xe đến bệnh viện, rồi nhắn lại.
[Mười lần cũng được nữa ^^]
Không lâu sau, tin nhắn đáp lại gửi tới: [Lát nữa em gọi nhé. Em cảm ơn anh!]
“Haa…”
Lee Wooyeon đứng dậy. Cuối cùng ngày hôm đó, anh lại đi tìm chìa khóa, bước ra tận gara, ngồi thẫn thờ trên ghế lái suốt 30 phút rồi mới đi vào nhà.
***
<…Em xin lỗi.>
“Không sao đâu, ổn mà.”
Lee Wooyeon vừa dùng dụng cụ dập nến vừa đáp. Sáng nay nhận được cuộc gọi Inseop báo chuẩn bị xuất phát, anh đã thắp nến sáng rực khắp nhà.
<Em không ngờ mọi chuyện lại như thế, thật sự xin lỗi anh.>
Tình trạng của bà ngoại vừa mới tiến triển lại đột ngột trở nặng. Đối với bệnh nhân hồi sức tích cực, chuyện này cũng như cơm bữa.
“Đừng xin lỗi. Có phải lỗi của em đâu.”
<…Em cứ cảm thấy mình liên tục thất hứa với anh.>
Mai em về, mai em chắc chắn sẽ về, mai có lẽ em về được… Bằng cách nào đó, mai em… Ngày trở về cứ lùi dần qua từng ngày, Lee Wooyeon thầm nghĩ, liệu cảm giác của một đứa trẻ mòn mỏi ngóng chờ người mẹ bỏ nhà đi có phải cũng giống thế này không.
“Không sao mà. Anh thật sự không để tâm đâu.”
Lee Wooyeon hờ hững nhìn cây thông Giáng sinh đang lấp lánh ánh đèn, nhẹ giọng đáp. Chỉ mới một tiếng trước thôi, anh vừa tự mình trang trí xong cây thông, xếp đầy những món quà đã bọc cẩn thận xuống bên dưới.
“Bà em sao rồi?”
<…Em không biết nữa.>
Có vẻ ý thức của bà đang lúc tỉnh lúc mê. Đằng nào thì cũng có ngày phải chết thôi, nhưng hy vọng không phải là lần này. Nghĩ vậy, Lee Wooyeon an ủi: “Bà nhất định sẽ khá hơn thôi.”
<Anh Wooyeon, bây giờ anh đang ở một mình ạ?>
“Không, anh đang ở cùng John.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 342"