Chương 343
Lee Wooyeon nhìn con mèo chui rúc dưới gốc thông, chỉ vẩy vẩy mỗi cái chóp đuôi mà đáp.
<…Em không nói John. Ngày lễ thế này mà anh phải ở một mình, biết làm sao đây.>
Lee Wooyeon suýt thì bật cười thành tiếng. Bị anh hành hạ như thế mà Inseop vẫn chạnh lòng thương xót khi biết anh phải lủi thủi một mình vào ngày này.
Nếu là bình thường, anh sẽ diễn trò giả vờ cô đơn để đổi lấy sự thương hại của Inseop, nhưng hoàn cảnh hiện tại thì không phù hợp chút nào.
“Vậy Giáng sinh năm sau chúng ta nhất định phải ở cùng nhau đấy.”
<Vâng. Em sẽ làm vậy. Em sẽ làm vậy bằng mọi giá.>
Không khó để tưởng tượng ra dáng vẻ Inseop đang gật gật đầu, đôi mắt to tròn mở lớn đầy nghiêm túc. Chỉ mới tưởng tượng ra thôi mà phía dưới của anh đã cương cứng căng tức.
“Thôi anh cúp máy nhé.”
<Anh Wooyeon!>
Inseop cuống quýt gọi giật lại.
“Anh nghe đây.”
<Giáng… Giáng sinh an lành ạ.>
Lee Wooyeon phá lên cười lớn. Khoảnh khắc vừa rồi anh còn căng thẳng tưởng cậu định nói chuyện gì hệ trọng cơ đấy, đúng là ngốc thật.
“Anh biết rồi. Giáng sinh vui vẻ. Ngủ ngon nhé.”
Cúp máy xong, Lee Wooyeon nhìn chiếc chìa khóa xe theo thói quen lại đang nằm gọn trong tay mình, khe khẽ thở dài.
Anh giật phăng phích cắm dàn đèn Giáng sinh chớp nháy lóa mắt. Thức ăn chuẩn bị sẵn trên bàn cũng được bọc lại, tống vào tủ lạnh. Lee Wooyeon không màng ăn uống, chỉ nhét bừa một mẩu sandwich vào bụng rồi đi tắm. Anh dọn sạch những ngọn nến trang trí trong phòng tắm, bước ra ngoài cầm sách lên đọc. Từng con chữ nhảy múa không lọt nổi vào đầu. Anh vứt sách, nuốt vội thuốc ngủ từ sớm rồi ngả lưng xuống giường.
Tiếng mưa rơi rả rích vọng đến. Với khí hậu hoang mạc ở nơi đây, ngay cả giữa mùa đông nhiệt độ cũng hiếm khi giảm xuống dưới 0 độ, nên việc nhìn thấy tuyết rơi chẳng khác nào kỳ tích. Những cơn mưa nặng hạt thường xuyên đổ xuống vào mùa đông năm nay cũng đủ để báo đài được dịp làm ầm lên rằng đây là đợt biến đổi khí hậu bất thường mấy chục năm mới có một.
Lee Wooyeon nhắm mắt, lắng nghe tiếng mưa rơi.
Hễ trời trở lạnh là Inseop lại rúc sâu vào vòm ngực anh. Anh thích dáng vẻ làm nũng đó đến độ từng tính chuyện từ bỏ bãi biển ngập nắng ấm này để chuyển hẳn sang sống ở Canada. Cảnh tượng cậu gối đầu lên tay, chui rúc vào người anh chà xát khuôn mặt trong cơn ngái ngủ đáng yêu tới mức không ngôn từ nào diễn tả được.
Lee Wooyeon xoay người sang bên phải giường – nơi Inseop vẫn thường nằm.
‘…Anh đọc sách cho em nghe được không?’
Mỗi lần phát sốt, mức độ bám dính làm nũng của Inseop lại tăng lên gấp bội. Đó cũng là khoảnh khắc anh thầm cảm ơn mẹ cậu vì thói quen đọc truyện cổ tích trước khi ngủ mà bà rèn cho cậu từ bé. Mỗi lần Inseop vòi vĩnh đòi nghe đọc sách, Lee Wooyeon sẽ lẳng lặng đứng dậy vào thư phòng lấy một cuốn ra. Sau đó, anh sẽ nằm sát bên cạnh, từ tốn đọc rõ từng chữ cho cậu nghe.
Đến khi lồng ngực cậu nhịp nhàng phập phồng cùng hơi thở đều đặn, đôi má cũng ửng hồng vì cơn sốt, Lee Wooyeon mới gập sách lại, lẳng lặng ngắm nhìn cậu một hồi lâu.
Thật là một cảm giác kỳ lạ. Rõ ràng người đang ở ngay bên cạnh, cuộc sống của họ cũng không có sóng gió gì, vậy mà cứ nhìn Inseop say giấc, lòng anh lại bồn chồn khôn tả. Đôi khi, anh có cảm giác như mặt đất dưới chân đang vỡ vụn. Đó không phải là sự quyến luyến ngọt ngào, mà là sự sợ hãi. Nỗi sợ hãi rằng một ngày nào đó anh sẽ đánh mất Inseop.
Inseop à.
Có những đêm không nhịn được, anh lại thốt gọi tên cậu thành tiếng. Những lúc ấy, Inseop sẽ đáp lại tiếng gọi của anh. Thi thoảng cậu tỉnh hẳn giấc để trả lời, nhưng đa phần cậu chỉ mơ ngủ thì thầm một tiếng, hoặc chớp mắt một cái rồi lại thiếp đi.
Chỉ thế thôi. Nhưng chỉ ngần ấy cũng đủ để Lee Wooyeon cảm nhận được nỗi bất an đang cuộn trào lên tận cổ họng dần tan biến.
“…Inseop à.”
Biết rõ sẽ chẳng có tiếng hồi đáp, anh vẫn lẩm bẩm gọi tên cậu.
Cậu chán ghét anh rồi sao? Nên mới mượn cớ chăm bà để trốn tránh không chịu về?
Vì phát hiện ra gã người yêu của mình là một thứ rác rưởi, đến cái chết của người nhà cậu cũng thấy phiền phức, nên cậu đâm ra ghê tởm anh ư?
Không phải anh không tin Choi Inseop. Chỉ là… một người nặng tình nhưng cũng vô cùng nhút nhát như thế, liệu có một ngày sẽ trở nên khiếp sợ anh hay không?
Lee Wooyeon bật dậy. Đồng hồ còn chưa điểm nửa đêm, sáng sớm nghe sao mà xa xôi vời vợi. Thiếu Inseop bên cạnh, anh không thể nào chợp mắt tử tế. Bác sĩ bảo anh mắc chứng mất ngủ do rối loạn lo âu. Nói thẳng ra, thiếu Choi Inseop thì cuộc đời anh cũng nát bét rồi.
Đã ngót nghét một tuần anh chưa được ngủ một giấc trọn vẹn. Thi thoảng, anh có cảm giác mình đang nằm mơ ngay cả khi mở mắt. Tình trạng này bắt đầu báo động rồi.
Anh lấy hộp thuốc và chai rượu từ trên kệ xuống. Thuốc an thần. Lời cảnh báo của bác sĩ chợt xẹt qua đầu, rằng đây là loại thuốc liều cao, tuyệt đối không được dùng chung với rượu. Anh thầm nghĩ, mẹ kiếp, nếu tên bác sĩ nào mà mất ngủ ròng rã suốt một tuần liền vẫn mở mồm ra nói được mấy lời xàm xí đó, anh sẽ xé toạc mồm gã.
Lee Wooyeon đứng uống trọn những viên thuốc, uống cạn sạch cả chai rượu sứt mẻ, sau đó mới ngả lưng xuống giường nhắm mắt lại. Giữa ý thức mông lung chập chờn, nỗi bất an và dục vọng dành cho Inseop quyện lấy nhau, vặn vẹo quay cuồng.
Phải chăng nếu cả đời không biết đến thứ xúc cảm này thì anh đã sống thanh thản hơn? Quá khứ ngông cuồng, mặc sức quậy tung trời đất một cách khốn nạn dường như đã lùi xa vào kiếp trước.
Anh nhắm nghiền mắt rồi lại mở ra. Thỉnh thoảng, anh lại nghe thấy giọng của Inseop. Lee Wooyeon nhớ lại lời Viện trưởng Choi dặn rằng hễ xuất hiện ảo thanh thì phải nhập viện ngay lập tức liền bật cười nhạt nhẽo. Mẹ kiếp, làm thế thì chắc nửa năm trời anh phải ru rú trong bệnh viện mất.
Ảo thính thôi thì chưa đủ, giá như xuất hiện cả ảo giác thì tốt biết mấy. Như thế, anh sẽ tóm chặt lấy em, trói chặt tay chân để em không thể trốn đi đâu được, rồi cuồng bạo cưỡng bức em suốt mấy ngày mấy đêm, đâm rút cho đến khi bắn tinh lấp đầy cái lỗ nhỏ của em, để nó ướt đẫm nhầy nhụa mới thôi.
…Mẹ nó chứ, thế này bảo sao em ấy không dám về.
Lee Wooyeon buông một tiếng thở dài chua chát, trằn trọc lật người. Cơn mưa mùa đông vẫn dai dẳng gõ lên cửa kính. Đang đắn đo xem có nên uống thêm vài viên an thần nữa không, anh chợt nghe thấy tiếng ô tô. Tiếng động cơ mỗi lúc một gần.
Hóa ra đây là lý do bác sĩ cấm dùng thuốc chung với rượu. Sống động đến nhường này cơ mà, thậm chí còn hắt cả ánh đèn pha lập lòe lên bệ cửa sổ…
Lee Wooyeon bật thốc dậy. Anh lao chân trần xuống cầu thang, giật tung cánh cửa chính. Inseop đang rũ những giọt nước mưa đọng trên áo bỗng giật mình khựng lại khi thấy anh, rồi ngay sau đó bẽn lẽn mỉm cười.
“Có chút tuyết rơi rồi ạ. Khéo nay lại là Giáng sinh trắng cũng nên.”
“…”
“Nhưng mà cửa gara hình như hỏng mất rồi. Em cố đẩy bằng tay mà không tài nào mở được…”
Lee Wooyeon vồ lấy, ôm chầm lấy Inseop vào lòng. Khu ngoại ô Palos Verdes nằm cạnh Los Angeles này đã không có tuyết rơi suốt mấy chục năm nay. Còn cánh cửa gara thì mới hôm qua vẫn hoạt động trơn tru.
“A, khoan đã…”
Trước khi ảo giác do chính mình tạo ra kịp thốt thêm bất kỳ lời nhảm nhí nào trái ngược với thực tại, Lee Wooyeon lập tức khóa chặt bờ môi cậu.
Cánh cửa sập lại sau lưng. Nụ hôn bạo liệt giáng xuống. Anh như một con mãnh thú nhịn đói từ lâu, cuồng loạn vồ lấy con mồi để thỏa mãn cơn khát khao cháy bỏng. Anh lột phăng chiếc khăn quàng cổ của Inseop, thô bạo xé toạc áo khoác, tốc ngược vạt áo cậu lên.
“Anh Wooyeon, từ từ đã, a…!”
Dẫu đây chỉ là ảo ảnh dối trá do bộ não ngấm đẫm thuốc và cồn thêu dệt nên thì cũng chẳng sao cả. Anh cần thứ này. Anh không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, và cũng không thèm nhẫn nhịn nữa.
Lee Wooyeon bóp chặt gáy Inseop, ghì mạnh sát vào mình khiến cậu không thể cựa quậy. Đôi môi vừa định mấp máy cất lời đã bị anh cắn mút điên cuồng. Vị máu mằn mặn rỉ ra nơi khóe môi. Đến cả vị máu ấy cũng khiến anh hưng phấn, thỏa mãn đến phát điên.
Chẳng cần làm gì nhiều, nửa dưới của anh đã căng cứng khao khát được bắn ra. Lee Wooyeon ép sát đũng quần mình vào giữa hai đùi Inseop, ra sức cọ xát. Mỗi cú hích thô bạo của anh lại khiến cơ thể mảnh khảnh của Inseop nảy lên bần bật.
“Anh Wooyeon, sao đột nhiên anh lại…”
“Mẹ kiếp, nằm yên đấy.”
Nghe tiếng gầm gừ trầm đục của Lee Wooyeon, nét hoảng sợ liền thoảng qua nơi đáy mắt to tròn của Inseop. Anh bật cười gằn. Chỉ là ảo ảnh thôi mà Inseop vẫn sợ hãi anh, điều đó khiến cơn phẫn nộ trong anh sục sôi đến mức đầu óc quay cuồng.
Lee Wooyeon vươn tay giật phăng sợi dây buộc rèm cửa trên móc, tóm lấy hai cổ tay Inseop trói nghiến lại.
“Ơ…”
Inseop hoang mang vô cùng, đảo mắt nhìn xuống hai bàn tay bị trói rồi ngước lên nhìn Lee Wooyeon.
Lee Wooyeon lôi xệch cậu đến ghế sofa, đẩy ngã xuống rồi phủ thân mình lên ép chặt cậu. Cơ thể dường như đã gầy sọp đi chỉ sau vài ngày lại càng kích thích dục vọng bạo ngược bên trong anh.
“Anh Wooyeon, anh say…”
Nụ hôn bạo liệt giáng xuống chặn đứng câu nói. Dù đã làm tình bao nhiêu lần, Inseop vẫn không biết cách thở bằng mũi, lúc nào cũng bị ngạt hơi chật vật. Mỗi lần như thế, Lee Wooyeon lại dứt môi ra đầy trêu cợt để cậu hớp lấy chút không khí mỏng manh.
“Ưm… ư… haa.”
Dáng vẻ rên rỉ vặn vẹo dưới thân anh vì thiếu khí thở của Inseop trông thật tội nghiệp, nhưng cũng kiều diễm vô cùng. Lee Wooyeon vung tay giật mạnh khóa quần Inseop lột xuống. Anh luồn tay vào trong lớp quần lót, tóm gọn lấy cục thịt đang tụ máu cương lên mềm mại. Lee Wooyeon cố tình bóp chặt lấy dương vật nhạy cảm ấy mà xóc mạnh.
“A…, ưm.”
Bàn tay còn lại anh vói xuống thấp hơn, miết dọc lối vào mềm mại phía sau. Lỗ nhỏ khẽ hé mở bị trêu chọc làm Inseop run rẩy từng chập. Dương vật ẩm ướt trong tay anh dần sưng tấy, cương cứng.
Lee Wooyeon cắn nhay bờ môi Inseop, tà mị nhếch mép.
“Thích đến thế cơ à?”
“…Dạ?”
“Được đàn ông sờ lỗ rồi hôn cho, sướng quá nên, ha, mẹ kiếp… nước nôi lênh láng hết cả ra rồi đây này.”
Lời thì thầm rít qua kẽ răng khiến khuôn mặt trắng trẻo của Inseop đỏ ửng lên vì xấu hổ. Dáng vẻ uất ức như chực khóc của cậu làm dương vật anh trướng lên muốn nổ tung vì dồn máu. Lee Wooyeon vùi mặt vào giữa hai chân Inseop, bắt đầu liếm mút.
“Á! A…, đợi đã…”
Inseop giật nảy mình định vung tay đẩy Lee Wooyeon ra, nhưng hai tay cậu đã bị trói chặt, mà vốn dĩ cậu cũng chẳng có cửa đọ sức với anh.
Miệng không ngừng bú mút dương vật, những ngón tay lại điên cuồng đâm ngoáy vào lỗ nhỏ mềm mại. Inseop bị kích thích dồn dập từ cả hai phía, chỉ biết thở dốc dập dồn, quằn quại chống đỡ.
Tình dục suy cho cùng cũng chỉ là hành vi tìm kiếm khoái cảm. Không cần đến cảm xúc, cứ vùi đầu vào nhục dục thì thể nào cũng leo lên đỉnh vinh quang. Xét cho cùng, đây là thứ vô tư nhất đối với một kẻ thiếu vắng cảm xúc như anh, thế nên Lee Wooyeon rất thích làm tình.
“A, haa…, ưm, đợi, chút, á!”
Đôi má bầu bĩnh điểm vài nốt tàn nhang khiến cậu trông trẻ con hơn thường ngày giờ đây đương hây hây đỏ. Đôi mắt to tròn ngập nước bởi dục vọng không thể kìm nén đang run rẩy đầy bất an. Nhịp thở rối loạn, hai cánh tay bị trói đang chới với tuyệt vọng, cặp đùi thon gầy run rẩy bần bật, phần lông nhạt màu, dương vật xinh xắn rỉ nước, lỗ nhỏ co rút liên hồi vì hưng phấn, cùng những tiếng thở dốc ướt át dập dồn.
Chơi đùa với Choi Inseop lúc nào cũng thấm đẫm cảm xúc. Đôi khi, phản ứng, dáng điệu, hay sự bùng nổ tình cảm của cậu còn khiến anh hưng phấn hơn cả tình dục đơn thuần. Lần nào cũng thế, Choi Inseop luôn có cách khuấy đảo anh tới mức điên cuồng.
“A!”
Dòng tinh dịch nóng hổi sục sôi trào đầy trong khoang miệng. Lee Wooyeon siết chặt hai bắp đùi Inseop, càng dùng sức mút mát dương vật thô bạo hơn. Vòng eo Inseop nảy bật, cong gập lên co giật.
“Phụt” một tiếng, tinh dịch lại bắn thẳng vào miệng anh thêm lần nữa. Lượng tinh quá nhiều nuốt không kịp trào ra, chảy dọc xuống cằm Lee Wooyeon.
“Haa… hức.”
Cả quần áo Lee Wooyeon lẫn quần của Inseop đều vấy bẩn tinh dịch nhớp nháp. Sự tủi hổ lúc bấy giờ mới ập đến, Inseop bật khóc rưng rức khi nhìn thấy cảnh tượng nhơ nhuốc ấy.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 343"